lundi 8 décembre 2025

Võ Xuân Sơn – Chiếm đoạt tiền cứu trợ

 

Lâu nay, nghe đồn nhiều về việc cán bộ cơ sở ăn chặn tiền từ thiện. Trên thực tế tôi đi hỗ trợ đồng bào khi xảy ra thảm họa, từ Quảng Bình trở vô, từ nhiều năm nay, cá nhân tôi lần nào cũng gặp được những cán bộ cơ sở có thể nói dốc hết tâm sức cho việc hỗ trợ bà con.

Nhưng người ta vẫn đồn thổi. Và tất nhiên, việc đồn thổi ấy vẫn được những người nghe, ít nhất là bán tín bán nghi, nếu không nói là nhiều người tin vô những chuyện đồn thổi ấy.

Cơ sở để cho người ta tin vào những lời đồn thổi, chính là từ sự thiếu minh bạch của các cơ quan chức năng liên quan đến tiền cứu trợ.

Việc thiếu minh bạch ấy không chỉ xảy ra ở cấp cơ sở. Trong khi dư luận đòi hỏi những cá nhân và những tổ chức dân sự tự phát làm từ thiện phải “sao kê”, thì lẽ ra, cơ quan chức năng thuộc chính quyền, phải chủ động minh bạch, vừa để làm gương, vừa để làm mẫu cho các cá nhân và tổ chức dân sự tự phát, vừa giữ uy tín của mình.

Việc cứu trợ đôi khi, đôi lúc trở nên hỗn loạn, cũng do việc thiếu niềm tin vào các tổ chức trực thuộc nhà nước gây ra. Nhiều người dân (trong đó có tôi), rất muốn trao tận tay những người dân cần hỗ trợ. Tuy nhiên, có nhiều người không giống như tôi - sẵn sàng nhờ các cán bộ cơ sở hướng dẫn - vì họ thiếu niềm tin, do sự thiếu minh bạch.

Việc anh cán bộ tên Khoan chiếm đoạt 500 triệu tiền cứu trợ không phải lần đầu tiên, chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng, khi một cán bộ thuộc hệ thống được coi là chính thống ăn chặn tiền cứu trợ của bà con. Nếu không thực sự minh bạch các khoản tiền cứu trợ, thì việc chiếm đoạt sẽ vẫn cứ xảy ra, dù có vài ba vụ bị đưa ra ánh sáng.

VÕ XUÂN SƠN 06.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.