dimanche 30 août 2020

Võ Xuân Sơn - Xin đừng cố tỏ ra mình cũng là người tốt



Đôi lời : Có lẽ blog Thụy My cũng sẽ ngưng đăng bài của hai blogger tuy viết hay, nhưng ảo tưởng quyền lực. Người thì hả hê đã « tạt gáo nước lạnh vào mặt » những ai bị cho là ngu dốt hơn mình, người khác cũng có thái độ ngạo mạn tương tự trong vụ ĐNH, như tác giả bài này đã phê phán nhẹ nhàng.

Sự việc ông Đoàn Ngọc Hải mua xe cấp cứu, rồi lái chở bệnh nhân nghèo miễn phí bắt đầu có những ý kiến trái chiều. Sau khi đọc được một số ý kiến trái chiều, tôi nghĩ, nhiều người chưa hiểu về cách suy nghĩ của người Sài Gòn.

Người Sài Gòn không có nhiều suy tính thiệt hơn khi giúp ai đó, hoặc khi làm việc thiện, việc tốt. Đa số người Sài Gòn, thấy ai khó khăn thì giúp, thấy việc gì tốt cho người khác và không gây hại, không ngược với đạo lý thì làm. Đa số người Sài Gòn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể, mà ít suy tính sâu xa.

Hoàng Nguyên Vũ - Cậu Hải: Quan nhất thời, dân vạn đại



Mình có dịp được gặp “cậu” hai lần. Một lần trong công việc, một lần đang ngồi ăn sáng ở đường Đinh Công Tráng, thấy “cậu” canh me đám nào đấy.

Lần gặp công việc, bên lề có hỏi: “Ngộ nhỡ vô tình em đậu xe mua cái gì bên hè, anh thấy anh có hốt không đấy?”. “Hốt chứ. Ông nhà báo mà ông phá luật ông nói được ai?”. Lúc ấy thấy cậu nghiêm mặt, môi cong lên, mình cứ tức cười. “Nói thế thôi chứ anh không có cơ hội đó đâu. Anh như cậu giời. Mai trở đi em gọi anh bằng cậu”.

Bài phỏng vấn về không viết, cậu bảo nói chuyện thế thôi, để yên cho cậu làm. Ừ thì yên và những ngày tháng đó, hễ cậu đi đến đâu tán loạn đến đấy. Người ủng hộ cậu rất đông mà người than vãn chửi bới cậu cũng lắm. Cậu kệ. Cậu cứ thế đấy. Cậu mà!

Võ Xuân Sơn – Chuyện ồn ào trên Facebook



Ngày hôm nay có nhiều chuyện ồn ào trên Facebook.


1. Chuyện ông Đoàn Ngọc Hải tự bỏ tiền mua xe cấp cứu, tự mình lái xe chở bệnh nhân nghèo miễn phí. Chắc chắn là ông đang làm một việc tốt, và khi làm việc tốt, ông là người tử tế. 

Tôi chỉ có một thắc mắc, nếu như ông không cởi áo từ quan, thì liệu ông có thể làm được những hành động của người tử tế hay không? Liệu ông có bị các đồng chí quan chức khác cho rằng ông chơi nổi, rồi tìm cách hãm hại không? Hồi đó, mới chỉ hành động từ chức, mà họ đã có khá nhiều ý kiến không tốt về ông.

Người 'cởi áo từ quan' vẫn giúp dân, kẻ đương nhiệm lại lo cho lợi ích bản thân



Ông Đoàn Ngọc Hải trong chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè.

(VOV 29/08/2020) Trong khi ông Đoàn Ngọc Hải mua nhà cho người vô gia cư, mua xe cứu thương chở người nghèo miễn phí sau khi "từ quan" thì một số vị đương nhiệm chỉ lo thân.

Trước Bệnh viện Ung bướu TP.HCM có một chiếc xe cứu thương đặc biệt. Đó là xe chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí. Điều đặc biệt nữa nằm ở người lái chiếc xe đó: Ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM, người từng nổi đình nổi đám với công cuộc “đòi lại vỉa hè cho người đi bộ” và khiến việc này thành phong trào ở nhiều thành phố, cùng với những tranh cãi gay gắt.

Quyết liệt và cứng rắn, ông Đoàn Ngọc Hải từng nói nếu không “dọn dẹp vỉa vè” thành công thì sẽ từ quan. Cả hai vế đều đã thành sự thật. Vỉa hè giờ đâu lại vào đó, còn ông Hải về làm dân.

Hoàng Linh - Ông Đoàn Ngọc Hải xây nhà chung cho người vô gia cư



Một lời nói bốn ngựa khó theo

Ngày 11- 8, ông Ngọc Hải nói với phóng viên Dân Việt là ông đã bắt đầu tiến hành xây dựng một căn nhà bốn tầng, có khả năng cho 40 người lưu trú ở quận 12, dành cho người vô gia cư.

Ông Hải nói thêm, di chúc của ông sẽ khẳng định căn nhà nêu trên mãi mãi dành cho người vô gia cư, chứ không thay đổi mục đích.

Nguyễn Ngọc Chu - Phải xóa sổ nước Tần trên đất Lâm Đồng



1. Năm 221 trước Công nguyên, Tần Doanh Chính diệt Tề thống nhất Trung Quốc, lên ngôi Tần Thủy Hoàng Đế. 

Tần Doanh Chính cho nối các đoạn tường thành của các nước thời Chiến Quốc thành Vạn Lý Trường Thành để bảo vệ biên giới của nước Tần. Tần Doanh Chính trở thành một bạo chúa khét tiếng trong lịch sử Trung Quốc.

Đúng 2170 năm sau, vào năm 1949 xuất hiện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH) với Hoàng đế Mao Trạch Đông còn khét tiếng hơn cả Tần Thủy Hoàng. 

Lưu Trọng Văn - Sức khỏe nguyên thủ là bí mật quốc gia ?



Thủ tướng Nhật Shinzo Abe từ chức vì không đủ sức khỏe điều hành đất nước.
Sức khoẻ của nguyên thủ quốc gia ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành quốc gia, vì vậy ở các nước Dân chủ nó luôn được minh bạch, công khai.

Trung thực là một trong những tiêu chuẩn hàng đầu bắt buộc phải có ở nguyên thủ quốc gia dân chủ. 

Điều đó thể hiện rõ trong phát biểu từ chức của ông Shinzo Abe, thủ tướng Nhật:

Tâm Chánh - Chung con trước sân triều Đại hội 13



Ông Nguyễn Đức Chung đang là một nhân vật nổi bật trong giàn cán bộ Hà Nội.

Gần như ông được chọn lựa để thực hiện vai trò đô trưởng của thủ đô mở rộng. 

Những chuyển biến của môi trường kinh doanh ở Hà Nội, những thay đổi cảm nhận về một Hà Nội không vội được đâu trong cung cách chính trị, gần đây là cuộc điều binh khiển tướng dập dịch cúm tàu... đã nhận được nhiều khen ngợi về một thị trưởng được việc của Hà Nội.

samedi 29 août 2020

Michael Bui - Mẹ tôi



Nhà văn Đỗ Phương Khanh, phụ trách trang Vườn Hồng của báo Thiếu Nhi ngày xưa, vợ của nhà văn Nhật Tiến, đã qua đời ngày 26/08/2020 tại Mỹ. Thụy My xin giới thiệu bài viết cảm động của Michael Bui, con của nhà văn.

Gia đình tôi là gia đình di cư. Năm 1954, đồng 18 tuổi, bố mẹ tôi nắm tay nhau xuống tàu há mồm xuôi Nam chạy trốn chế độ cộng sản. Vào đến Sài Gòn, bố mẹ tôi khởi nghiệp bằng cách hành nghề viết sách làm báo. 

Năm tôi còn học tiểu học, mẹ tôi dùng tư gia để thành lập cơ sở ấn loát Huyền Trân. Căn nhà này được cái sâu và rộng nên tôi thấy có đến cả trăm nhân viên nhà in làm việc suốt ngày. Chỗ thì chứa các máy in, chỗ thì đễ những hộc chữ bằng chì, phòng này đặt máy xén, cắt giấy, phòng kia cho giai đoạn khâu sách bằng chỉ của các cô các dì v.v...Trong giờ làm việc thì ôi thôi vui lắm. Tiếng máy in chạy rầm rầm xen lẫn tiếng nói, tiếng cười đùa, tiếng ca vọng cổ...tạo nên một không khí rất sinh động.

Lưu Trọng Văn - Mô hình phân lập không toàn phần



Thể chế một đảng quá lâu tất yếu sẽ phải có những đột phá cơ cấu thay đổi để hy vọng tồn tại.

Đột phá cần thiết nhất là Tam quyền phân lập.

Rất tiếc thế hệ lãnh đạo đảng hiện nay, nói thẳng là bản lĩnh non kém, nên bị bệnh dị ứng cơ cấu cơ bản khoa học trị quốc này.

Nguyễn Thông - Lại lằng nhằng đất quân đội


Siêu thị đầu tiên ở Việt Nam sắp phải đóng cửa để trả lại mặt bằng cho Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Đối với người nội trợ, tức người dân bình thường đúng nghĩa, những thông tin ấy như sét đánh ngang tai. Nghe tin bỗng thấy bàng hoàng/Siêu thị đang bán chuyển sang mất... mặt bằng.

Chả là hồi tháng 6, đại siêu thị Big C trên đường Tô Hiến Thành quận 10 Sài Gòn tuyên bố phải đóng cửa bởi bên cho thuê đất tăng giá thuê. Không chịu nổi thì đành đóng thôi.

Lại cách nay vài hôm, Saigon CoopMart (hệ thống siêu thị phục vụ dân sinh lớn nhất nước) thông báo sẽ chấm dứt hoạt động siêu thị Cống Quỳnh, siêu thị đầu tiên ở Việt Nam sau 24 năm tồn tại. Lý do: Bị đòi mặt bằng.

vendredi 28 août 2020

Ra tay thanh trừng, Tập Cận Bình siết chặt gọng kềm tại Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình (G) trong phiên khai mạc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2020. AP - Andy Wong
Đăng ngày:


Về thời sự nước Pháp, Les Echos ghi nhận « Đến lượt Paris phải đeo khẩu trang » : do các trường hợp dương tính đã tăng gấp bốn lần, bắt đầu từ hôm nay khẩu trang trở thành bắt buộc khi ra đường ở Paris và ngoại ô gần. Le Monde chạy tựa trang nhất « Chính quyền Pháp trước nguy cơ thất nghiệp hàng loạt ».Libération đề cập đến việc chính phủ, cánh hữu và cực hữu đều nhấn mạnh nạn mất an ninh, chuẩn bị cho kỳ tranh cử tổng thống 2022.

Đúng năm sau khi thủ tướng Angela Merkel mở cửa cho người tị nạn, La Croix tìm gặp những người đã được nước Đức tiếp nhận và một số khuôn mặt đã giúp đỡ người tị nạn. Riêng Le Figaro dành hồ sơ cho chủ đề « Tập Cận Bình siết chặt gọng kềm lên Trung Quốc ».

Trump muốn xét nghiệm chống doping trước khi tranh luận với Biden

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 19/08/2020. REUTERS/Tom Brenner
Đăng ngày:


Trong cuộc trả lời phỏng vấn Washington Examiner, ông chủ Nhà Trắng bày tỏ mối hoài nghi trước sự cải thiện thấy rõ về năng lực của ông Joe Biden, so với đợt tranh cử sơ bộ của đảng Dân Chủ trước đây.

Ông Trump khẳng định : « Chúng tôi sẽ đòi hỏi xét nghiệm việc sử dụng chất kích thích », nêu ra khả năng tầm thường của Biden trong cuộc tranh luận cuối cùng với ông Bernie Sanders hồi tháng Ba.

Dominique Seux : Châu Âu có nên mong ông Joe Biden đắc cử ?

Các ủng hộ viên của hai ứng cử viên Joe Biden và Donald Trump tại Old Forge, Pennsylvania, Hoa Kỳ ngày 20/08/2020. REUTERS - Shannon Stapleton
Đăng ngày:


Tất cả đã sẵn sàng, với việc đảng Cộng Hòa chính thức đề cử ông Donald Trump hôm thứ Hai 24/08. Trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 03/11/2020, ông Trump đối mặt với Joe Biden, người bị đặt biệt danh là « Joe ngủ gục ».

Tuổi tác của hai đối thủ không phải là điểm độc đáo duy nhất của cuộc song đấu này : Joe Biden sẽ 78 tuổi vào tháng Giêng tới, còn Donald Trump 74 tuổi. Cần nhớ là ông Barack Obama rời quyền lực vào năm 56 tuổi, và trước đó ông Georges W.Bush ra đi ở lứa tuổi khoảng 60.

Belarus : Giấc mộng cha truyền con nối của Loukachenko tan vỡ

Ông Alexander Loukachenko và lực lượng an ninh trước Phủ tổng thống Belarus sau cuộc biểu tình tại Minsk, ngày 23/08/2020. Ảnh chụp từ video. © Courtesy of POOL PERVOGO/Handout via REUTERS TV
Đăng ngày:


Kinh tế Pháp trước dịch bệnh là chủ đề chiếm trang nhất của nhiều tờ báo Paris hôm nay, 26/08/2020. La Croix nói về trợ giúp của chính phủ Pháp cho các doanh nghiệp trong mùa dịch, Le Figaro nhấn mạnh « Trước Covid, các công ty được kêu gọi hãy lạc quan ». Libération chạy tựa « Những gì người dân Pháp chờ đợi » ở tổng thống Macron, Le Monde cho biết « Covid-19 : Lo ngại lại tăng lên tại các viện dưỡng lão ». Riêng nhật báo kinh tế Les Echos đề cập đến « Một tập đoàn Trung Quốc làm rung chuyển tài chính thế giới ».

« Hoàng tử bé » Nikolai có mặt bên tổng thống « trên từng cây số »

Về tình hình Belarus, theo Le Figaro, « Giấc mộng cha truyền con nối của Loukachenko tan vỡ ». Đối mặt với những cuộc biểu tình rầm rộ, mưu toan cho con trai cưng Nikolai một ngày nào đó lên nối ngôi của ông Loukachenko đang dần trở thành bất khả thi.

mercredi 26 août 2020

Tin khẩn : Mỹ trừng phạt các công ty và quan chức Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông


Các công ty và cá nhân Trung Quốc liên quan đến việc đào đắp, quân sự hóa các đảo nhân tạo trên Biển Đông bị Mỹ trừng phạt.

(AFP & Reuters 26/08/2020) Hoa Kỳ hôm nay 26/08/2020 loan báo trừng phạt 24 công ty và các quan chức Trung Quốc có tham gia vào việc quân sự hóa Biển Đông.

Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Hoa Kỳ nói rằng các công ty này đóng một vai trò trong việc « hỗ trợ quân đội Trung Quốc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ».

Biện pháp trừng phạt này nằm trong khuôn khổ chính sách mới về Biển Đông được ngoại trưởng Mike Pompeo loan báo vào giữa tháng Bảy, bác bỏ các yêu sách « bất hợp pháp » của Bắc Kinh. Loan báo trên được đưa ra trong lúc Trung Quốc đang tập trận rầm rộ ngay trên vùng biển này kể từ thứ Hai 24/08.

Lưu Trọng Văn - Phạm Phú Quốc và Nguyễn Thành Phong có quan hệ ra sao ?



Nguyễn Thành Phong, cựu bí thư Thành đoàn một lèo đi lên chức đô trưởng Sài Gòn cai quản cả 10 triệu dân, nhiều hơn dân Singapore và dân Lào cộng lại.

Theo đồn đoán thì Đại hội 13 Phong có thể có một suất trong Bộ Chính trị quyền lực. Ấy vậy mà trước thềm Đại hội, trời xui đất khiến thế nào lòi ra chuyện Phạm Phú Quốc bị đài Al Jareeza (Qatar) tố có quốc tịch Cyprus, và Quốc đã phải thú nhận "Tôi có quốc tịch Cyprus từ giữa năm 2018. "

Vậy Phong và Quốc có liên quan với nhau thế nào?

mardi 25 août 2020

Trung Quốc bắt đầu chính thức tập trận tại Biển Đông



Phi cơ Trung Quốc J-15 xuất kích từ tàu sân bay Liêu Ninh trong một cuộc tập trận ở Biển Đông. Ảnh chụp ngày 02/01/2017. AFP/STR
Đăng ngày:


Bắc Kinh cấm tàu bè qua lại ở phía đông nam đảo Hải Nam trong thời gian này. Đồng thời Trung Quốc cũng tập trận kéo dài trên Biển Bột Hải (từ 24/08 đến 30/09) và Hoàng Hải (22/08-26/08). Các hoạt động biểu dương sức mạnh diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Hoa Kỳ, và đang có nhiều đồn đãi là Trung Quốc sắp tấn công Đài Loan.

Trong khi đó South China Morning Post hôm nay tiết lộ, ba tuần sau khi ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo công bố quan điểm mới của Hoa Kỳ về Biển Đông, khẳng định yêu sách chủ quyền của Trung Quốc là « bất hợp pháp », Bắc Kinh đã mời các nhà ngoại giao 10 nước ASEAN đến để bày tỏ mối lo ngại sẽ xảy ra xung đột tại vùng biển này.

Belarus : Loukachenko chọn đối đầu, xuất hiện với áo giáp và súng AK

Tổng thống Belarus Alexander Loukachenko, mặc quân phục màu đen, tay cầm sung AK khi đến tư dinh tại Minsk, ngày 23/08/2020. Ảnh chụp lại từ video do Belta, hãng thông tấn Nhà nước, công bố. AFP
Đăng ngày:


Trước phong trào phản kháng vẫn luôn mạnh mẽ ở Belarus với hàng trăm ngàn người xuống đường hôm qua 23/08/2020, tổng thống Alexandre Loukachenko chọn lựa đối đầu, bất chấp nguy cơ kéo đất nước vào vòng xoáy bạo lực. 

Video được Phủ tổng thống đăng trên Telegram tối qua cho thấy trực thăng chở ông Loukachenko hạ cánh trước Phủ tổng thống, trong khi các cuộc biểu tình rầm rộ của đối lập đang diễn ra cách đó không xa. Tổng thống xuất hiện với khẩu súng Kalachnikov trên tay, mặc áo giáp bên ngoài trang phục màu đen, con trai ông 15 tuổi mặc quân phục.

Trước đó đoàn biểu tình tiến gần Phủ tổng thống nhưng vẫn giữ thái độ ôn hòa, duy trì khoảng cách vài trăm mét với lực lượng an ninh. Le Monde cho rằng Loukachenko vốn thích nặng phần trình diễn, muốn làm quên đi hình ảnh biển người với màu cờ đỏ-trắng, được cho là cũng đông đảo như tuần trước. 

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thăm Iran

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran và tổng giám đốc AIEA Rafael Grossi họp báo, 25/08/2020.
Đăng ngày:


Từ Teheran, thông tín viên Shiavoz Ghazi cho biết thêm chi tiết :

« Chuyến thăm của ông Rafael Mariano Grossi diễn ra vào thời điểm quan trọng. Hoa Kỳ đang cố gắng tiếp tục áp đặt trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Iran, mặc dù hầu như toàn bộ các thành viên Hội đồng Bảo an đều phản đối.

Pháp: Tổng thống Macron trước tình thế khó khăn về dịch tễ và kinh tế

Bắt buộc đeo khẩu trang tại những nơi đông người, kể cả ngoài trời để ngăn chận dịch Covid- 19 tái phát. Ảnh chụp tại một phiên chợ bán đồ cũ ở Merville-Franceville-Plage (Pháp) ngày 23/08/2020. REUTERS/Charles  Platiau
Đăng ngày:


Hiếm khi chính phủ Pháp bắt tay vào việc sau kỳ nghỉ hè trong tình thế khó khăn như vậy : vừa phải ngăn chận sự lan tràn của virus corona trong khi số người bị lây nhiễm tăng nhanh, vừa cố gắng tái thúc đẩy một nền kinh tế bị thiệt hại nặng nề với rất nhiều công ty phá sản.

Quay lại Paris hôm nay, tổng thống Emmanuel Macron đã quyết định dời lại tuần tới việc trình bày kế hoạch tái thúc đẩy kinh tế. Ưu tiên trước mắt là chống dịch Covid : Hội đồng quốc phòng hôm nay tập trung vào việc tổng kết tình hình dịch bệnh, chủ yếu phải bảo đảm được việc bắt buộc mang khẩu trang tại các trường học và cơ quan kể từ ngày 01/09.

Tin vắn 24.08.2020



(AFP)Hồng Kông : Hoàng Chi Phong lo sẽ bị bắt

Khuôn mặt lãnh tụ đấu tranh Hồng Kông Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), 23 tuổi thổ lộ anh lo ngại sẽ bị bắt theo luật an ninh quốc gia do Trung Quốc áp đặt. Trả lời phỏng vấn qua video, trong khuôn khổ Liên hoan Sách quốc tế Edimbourg (Scotland), Hoàng Chi Phong, tác giả cuốn « Unfree Speech » cho biết mỗi ngày khi đi ngủ anh đều lo rằng sẽ bị cảnh sát dựng dậy lúc 5 giờ sáng như trường hợp tỉ phú Lê Trí Anh (Jimmy Lai). 

Chỉ riêng việc tham gia hội nghị truyền hình này, cũng đã có thể bị quy tội, và trước đó hai tiếng đồng hồ, Hoàng Chi Phong đã bị một chiếc xe hơi bám sát, nhưng anh cho rằng có « nghĩa vụ và trách nhiệm » phải nói về tình hình Hồng Kông.

lundi 24 août 2020

Nguyễn Ngọc Chu - Hiệp ước biên giới Việt-Trung : Khi con sư tử ăn mừng



NÊN KỶ NIỆM HIỆP ƯỚC BIÊN GIỚI VIỆT – TRUNG? VÀ PHÉP BIẾT ‘ĐƯỢC - MẤT’ TRONG HIỆP ƯỚC BIÊN GIỚI VIỆT - TRUNG 

1. Hôm qua 23/8/2020, truyền thông đưa tin khá rầm rộ về hoạt động kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới và 10 năm triển khai văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. 

Hoạt động diễn ra tại TP Móng Cái - do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì.

Không biết đây là sáng kiến của bên nào? Và xuất phát trực tiếp từ ai? Có phải từ Tập Cận Bình không? 

dimanche 23 août 2020

Hồng Kông và những ngày tự do cuối cùng

"Nam phụ lão ấu" Hồng Kông  xếp hàng mua số báo lịch sử của Apple Daily, 11/08/2020.
Đăng ngày:


Đang trong mùa hè, tuy nhiên chỉ có tuần báo L’Obs chọn chủ đề « Khi tình bạn cũng mạnh mẽ như tình yêu ». Hồ sơ của L’Express nói về « Dân túy châu Âu : Berlusconi, người nổi bật nhất », Courrier International phân tích « Mạng xã hội làm hủy hoại dân chủ ». Riêng Le Point đăng ảnh hai nhà hoạt động nổi tiếng của Hồng Kông là Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) và Chu Đình (Agnes Chow), chạy tựa « Những ngày cuối cùng của Hồng Kông » với dòng tít nhỏ phía trên « Những nền văn minh đã chết đi như thế nào ».

Chu Đình (Agnes Chow) bị bắt tối 10/08/2020.
Các nhà hoạt động bị theo dõi ráo riết

Hồ sơ của Le Point mở đầu bằng bài viết về những cuộc theo dõi, các vụ bắt bớ người đối lập ngày càng nhiều với cáo buộc « thông đồng với thế lực nước ngoài », mà tuần báo Pháp gọi là « Những ngày cuối cùng của Hồng Kông ».

Ngô Ngọc Trai - Ông Trump, bầu cử Mỹ và cách nhìn qua bức màn kiểm duyệt ở Việt Nam



Bầu cử Tổng thống Mỹ và khả năng thắng cử của ông Trump ra sao thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều người dân Việt Nam.

Tuy nhiên, do ở Việt Nam truyền thông sách báo bị kiểm duyệt cho nên nhiều người không có đủ thông tin chính xác về chính trường nước Mỹ.

Khó dự đoán

Thông tin đến với người Việt Nam lâu nay cho rằng ông Trump cư xử thô lỗ chợ búa, hủy hoại phép tắc ngoại giao, suy đồi đạo đức nhân cách người lãnh đạo, cho rằng ông Trump là một sự đột xuất sai lầm của cử tri Mỹ, và đã đến lúc đưa mọi thứ trở lại bình thường.

Đào Hiếu - Những trận cầu gian lận



Tình hình thời sự và chính trị ở Việt Nam hiện nay đang có những xung đột, những mâu thuẫn đối kháng rất quyết liệt. 

Mà không phải chỉ có hai phe đối kháng. Có nhiều phe, chia ra làm nhiều “bảng”, giống như các đội bóng tranh giải World Cub. 

-Bảng A gồm có đội Dân Tộc đấu với đội Mười Sáu Chữ Vàng.
-Bảng B gồm có đội “Thế Lực Thù Địch” đấu với đội Toàn Trị.
-Bảng C là đội Dân Đen đấu với đội Tư Sản Đỏ. 

Võ Xuân Sơn - Những số phận nghiệt ngã


Em bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường hẹp được người dân giải cứu chiều 18/08/2020.

Mấy ngày nay, Facebook dậy sóng vì các cháu bé. Cháu bé thứ nhất là cháu bé sơ sinh, bị vứt vào khe tường giữa hai nhà. Còn cháu bé thứ hai là cháu bé 2,5 tuổi, bị bắt cóc.

Đây là hai cháu bé có hai hoàn cảnh rất trái ngược nhau. Một cháu thì bị chính mẹ đẻ của mình hắt hủi, bỏ đi, còn cháu kia thì được cha mẹ yêu mến, và bị một người phụ nữ hiếm muộn bắt cóc mang về nhà để làm con mình. Hình như mỗi người sinh ra đều mang một số phận, và những số phận ấy đôi khi rất trái ngược nhau.

Tôi đã nhiều lần đi qua lại đèo Hải Vân, nhưng thường là tôi tự lái xe. Cũng có lần đi xe thuê, nhưng lại đi đường hầm. Cách đây vài năm, có một lần, tôi thuê xe từ Đà nẵng đi lên đèo Hải Vân. Tôi rùng mình khi người lái xe cho biết, rằng con đường mà tôi đang đi có rất nhiều đứa trẻ mới sinh bị vứt ra đó.

Huỳnh Ngọc Chênh - Ôi nước Mỹ


Bài tập online được nhà trưởng ở Los Angeles gởi cho học sinh trong thời kỳ dịch bệnh, 18/08/2020.

Tuần trước, Út cưng được vào trường nhập học trở lại bắt đầu cho năm đại học thứ hai, vui quá điện về khoe vì sắp gặp lại trường và bạn bè.

Từ tháng Tư nàng phải rời trường về nhà học online, thi online, rồi thêm 2 tháng hè nằm nhà nữa nên nhớ trường nhớ bạn bè phát khùng.

Thế nhưng hôm nay cô nàng lại điện về tỏ ra thất vọng lắm. Đến trường, nhưng trường sợ lây lan cúm Tàu nên không cho sinh viên vào ăn ở trong trường nữa, phát cho mỗi sinh viên 1.600 đô/tháng để ra ngoài thuê nhà ở và tự lo ăn uống. Cô nàng nói thuê nhà chung với bạn hết 600 đô, ăn uống kiêng khem giữ eo chỉ hết 500 đô nên vẫn còn dư tiền. Có tiền nhưng buồn vì không gặp bạn bè và học online.

Nguyễn Thông - Đòi đất quốc phòng



Nhà máy đóng tàu Ba Son được Pháp thành lập năm 1863, chuyển giao cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa năm 1956.
Nghe chuyện lãnh đạo TP.HCM đòi lại khu đất Ba Son, thấy hơi buồn cười.

Chỗ được đòi thực ra chỉ là nhà bảo tàng về cụ Tôn rộng khoảng hơn 3.000 mét vuông, mở rộng ra xung quanh được hơn 3.000 mét vuông nữa, nằm ven đường Tôn Đức Thắng. 

Cả khu Ba Son cũ mênh mông mấy trăm nghìn mét vuông, giờ may ra chỉ đòi được chỗ ấy, còn thì đã biến thành nhà cao tầng, nhà hàng, khách sạn cả rồi. Quân đội "bán" hết rồi, muốn đòi chỉ còn cách bắc thang lên hỏi ông giời. Cứ nhìn khu Vượng Vin ngay trên nền cũ Công xưởng Hải quân thì rõ.

vendredi 21 août 2020

Thanh Hằng - Lòng tham


Hôm qua, bắt ông Võ Tiến Hùng -Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, liên quan đến việc mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C của Đức để xử lý các hồ ô nhiễm trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Hôm nay, báo Thanh Niên cho biết việc cung cấp chế phẩm Redoxy 3C, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic có dấu ấn của ông Nguyễn Đức Hạnh, là con trai của ông Nguyễn Đức Chung.

Vụ này, khi dư luận ồn ào, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu Thanh tra UBND TP.Hà Nội làm rõ.

Nguyễn Ngọc Chu - Việt Nam cần phải có các đề án tham vọng về vũ khí bảo vệ tổ quốc


1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, VỊ THẾ, TÌNH THẾ KHÔNG CHO PHÉP VIỆT NAM ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN TRUNG LẬP TRONG YÊN ỔN 

Việt Nam không muốn tham gia vào các tranh chấp. Việt Nam không muốn bị lôi kéo vào các tranh chấp. Việt Nam muốn trung lập để yên ổn. Đó là điều rõ ràng.

Nhưng thực tế không cho phép Việt Nam được yên ổn để trung lập. Hãy nhìn đến 6 nhân tố sau đây.

Nguyễn Thông - Căn bệnh nặng


Hồi xưa các cụ nói chữ, gọi là nan y (y: chữa bệnh, nan: khó, nan y là khó chữa). Bệnh gì?

Càng ngày, ta càng thấy rõ nhà cai trị xứ này rất say mê quá khứ, cái mà họ gọi là lịch sử vĩ đại, quá khứ hào hùng, những chặng đường vẻ vang. Mà lịch sử của họ phần lớn chỉ cách mạng, đánh nhau, chém giết, đổ máu, tương tàn. 

Họ ca ngợi chiến công chói lọi, bước ngoặt lịch sử, dấu ấn không phai mờ, chặng đường vinh quang của dân tộc...quanh đi quẩn lại thì vẫn chiến tranh, nồi da xáo thịt. Quanh năm suốt tháng, hết kỷ niệm nọ đến chào mừng kia, phát mệt với những tự sướng ấy.

Phạm Minh Vũ - Giá như...


Câu chuyện anh Tâm ở Tây Ninh phải bắt rắn bị rắn hổ chúa cắn mới đây làm cho cộng đồng mạng xã hội chia sẻ và quan tâm đến anh cũng như gia đình. Hiện tại nhiều tổ chức thiện nguyện, cá nhân cũng có sự sẻ chia vật chất cũng như tinh thần cùng với anh. 

Hình ảnh anh giữ chặt con rắn vào viện, đến lúc nguy kịch vẫn cố giữ con rắn, trước khi vào cấp cứu anh còn dặn bác sĩ: Bác sĩ ơi, giữ giùm con rắn! 

Hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn sau khi biến cố cuộc đời là tai nạn lao động (thợ hồ) đã làm anh không còn làm việc nặng. Anh đi bắt rắn để kiếm thêm thu nhập, nhất là không thể bỏ qua con rắn hổ chúa đã làm anh vào viện, vì anh nghĩ bắt nó sẽ có tiền học phí cho con.

“Ôm” rắn hổ mang chúa cùng đi cấp cứu: Vì cần tiền cho con đi học!



(DT 20/08/2020) Dù bị con rắn hổ mang chúa khủng cắn gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng nạn nhân vẫn cố giữ chặt “hung thủ” và bị rắn quấn chặt vào tay. Khi "ôm" rắn đi cấp cứu, anh còn dặn bác sĩ “giữ lại giùm”.

Sáng nay 20/8, các bác sĩ Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM) vẫn đang hết sức cứu chữa cho anh P.V.T. (48 tuổi, quê huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), nạn nhân bị rắn hổ mang chúa “khủng” cắn và mang theo cả con vật này đến bệnh viện cấp cứu.

Vì muốn có tiền cho con đi học

Ngồi thẫn thờ trước Khoa Bệnh nhiệt đới, hồi hộp ngóng trông tin tức của chồng đang “thập tử nhất sinh” bên trong khu vực Hồi sức tích cực, chị Bùi Thị Ngọc Tủi (28 tuổi, vợ nạn nhân T.) nghẹn ngào kể lại hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Rắn hổ mang chúa 2,5m cắn người, người ôm luôn rắn vô bệnh viện cấp cứu



(TTO 19/08/2020) - Người đàn ông ôm cả con rắn hổ mang chúa dài khoảng 2,5m, nặng 4,6kg đến bệnh viện cấp cứu sau khi bị cắn.Ngày 19-8, bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang - khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết đơn vị tiếp nhận và đang điều trị cho bệnh nhân P.V.T. (38 tuổi, tỉnh Tây Ninh), bị rắn hổ mang chúa cắn nguy kịch.

Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân, khoảng hơn 7h cùng ngày, con trai ông T. nhìn thấy một con rắn lớn trong vườn mãng cầu của gia đình liền hô hoán. Tại đám cỏ rậm, ông T. thấy có cử động dưới lớp cỏ nên dùng tay chụp lấy và bị con rắn cắn trúng vào đùi phải.

Dù bị cắn nhưng ông T. chụp được đầu rắn, đồng thời thông báo với người nhà.Người nhà dùng dây thun buộc lại phần đùi để tránh độc phát tán và chở ông T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh trong tình trạng tỉnh táo, chỉ hơi khó thở, trong khi con rắn cuốn vào phần tay và cổ.

jeudi 20 août 2020

Hoa Kỳ chính thức chấm dứt ba hiệp định song phương với Hồng Kông


Lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), trong một buổi họp báo về dịch Covid-19, ngày 19/07/2020. Ảnh minh họa. REUTERS/Joyce Zhou
Đăng ngày:


Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, tổng thống Trump hồi tháng Bảy đã ký một sắc lệnh với nhận định Hồng Kông « không còn đủ quyền tự trị để có thể được đối xử khác với Trung Quốc ».

Trong khuôn khổ các biện pháp thi hành quyết định của tổng thống, Washington tuyên bố chấm dứt các hiệp định song phương liên quan đến « việc trao trả các tội phạm bị truy nã, giao lại những người bị kết án, và miễn thuế lẫn nhau đối với thu nhập từ các hoạt động vận chuyển hàng hải quốc tế ».

Nhà đối lập Nga Navalny cấp cứu, nghi bị đầu độc

Nhà đối lập Alexei Navalny nổi tiếng vì các chiến dịch chống tham nhũng ở Nga và chỉ trích tổng thống Vladimir Putin.Ảnh chụp tại Matxcơva ngày 01/07/2020.
Đăng ngày:


Phát ngôn viên của ông Navalny, Kira Iarmych cho biết chiếc máy bay chở nhà đối lập đi từ Tomsk đến Matxcơva, đã phải hạ cánh khẩn cấp. Bà Iarmych tố cáo ông Navalny đã bị « cố tình đầu độc », và được đưa vào cấp cứu hồi sức tại khoa chống độc của bệnh viện số 1 Omsk.

Bác sĩ giám đốc bệnh viện nói với hãng tin TASS là tình trạng của nhà đối lập 44 tuổi « rất trầm trọng ». Bà Iarmych viết trên Twitter : « Alexei vẫn hôn mê, được cho thở máy. Bệnh viện đã gọi cảnh sát theo yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng Alexei đã bị đầu độc bằng thứ gì đó bỏ vào tách trà, ông không hề uống gì khác sáng nay. Các bác sĩ nói rằng chất độc nhanh chóng ngấm vào thức uống nóng ». 

Châu Âu cảnh báo một đợt dịch virus corona mới


Khách du lịch đeo khẩu trang phòng Covid-19 tại quảng trường Trocadero, đối diện với tháp Eiffel, Paris, ngày 09/08/2020. REUTERS - Benoit Tessier
Đăng ngày:


Đã từng áp dụng các biện pháp khắt khe trong mùa đông và mùa xuân vừa qua để ngăn chận đại dịch, châu Âu lại đứng trước nguy cơ virus hoạt động mạnh vào lúc kỳ nghỉ hè sắp kết thúc.

Tại Đức trong vòng 24 giờ qua đã có 1.707 ca dương tính mới và 10 trường hợp tử vong, tương đương với đỉnh dịch hồi tháng Tư. Tổng cộng đến nay Đức có 228.621 ca, chủ yếu do du khách Đức trở về nước. Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo số ca mỗi ngày đều tăng gấp đôi trên toàn nước Đức trong ba tuần qua.

Virus corona : Hàn Quốc có nguy cơ bị đợt dịch thứ hai, với 300 ca mới



Quận Myeongdong sầm uất giờ vắng bóng người vì dịch Covid-19, Seoul, Hàn Quốc, ngày 19/08/2020. REUTERS/Heo Ran
Đăng ngày:


Hôm nay, Hàn Quốc có thêm 288 người bị lây nhiễm, nâng tổng số các ca dương tính với Covid-19 lên 16.346. Con số này thấp hơn đôi chút so với 297 ca hôm qua, nhưng đây là ngày thứ bảy liên tiếp số người nhiễm mới lên đến đơn vị hàng trăm. Tổng cộng trong tuần có trên 5.000 ca dương tính.

Thứ trưởng Y tế Kim Gang Lip nhận định, tuần này là thời điểm quan trọng để đánh giá xem Hàn Quốc có đang đối mặt với một đợt dịch thứ hai hay không. Nguy cơ lây nhiễm tại thủ đô Seoul và vùng phụ cận hiện cao hơn bao giờ hết.

Tin vắn 20.08.2020



(AFP)Hồng Kông : Các nội dung « nhạy cảm » bị rút khỏi sách giáo khoa

Báo chí Hồng Kông hôm nay 20/08/2020 loan báo, các nhà xuất bản ở đặc khu được yêu cầu rút khỏi sách giáo khoa các nội dung bị coi là « nhạy cảm » như khái niệm bất tuân dân sự, hình ảnh một số khẩu hiệu của phong trào đấu tranh dân chủ, và tên một số đảng phái. 

Nghiệp đoàn giáo chức Hồng Kông (HKPTU) tố cáo việc kiểm duyệt này, kêu gọi chính quyền bảo đảm tự do trong ngành giáo dục.

Đại hội đảng Dân Chủ Mỹ : Obama và Harris tấn công trực diện Trump


Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu qua vidéo trong Đại hội đảng Dân Chủ, được tổ chức tại Milwaukee, Wisconsin, Hoa Kỳ, ngày 19/08/2020. REUTERS/Pool
Đăng ngày:


Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet tường thuật :

« Tôi hy vọng, vì sự tốt đẹp cho đất nước, ông Donald Trump sẽ nghiêm túc trong công việc, nhưng ông chưa bao giờ tỏ ra như thế ». Barack Obama bắt đầu việc cáo buộc chưa từng thấy đối với người kế nhiệm : « Donald Trump chưa hề sử dụng quyền lực mạnh mẽ của tổng thống để giúp đỡ bất kỳ ai, ngoài bản thân ông ta và các bạn bè ».

Belarus : Khế ước xã hội tan vỡ, phụ nữ dẫn đầu phong trào phản kháng

Đông đảo người dân biểu tình tại Minsk ngày 16/08/2020 phản đối kết quả bầu cử tổng thống Belarus, đòi ông Loukachenko từ chức và trả tự do cho tù chính trị. © REUTERS/Vasily Fedosenko
Đăng ngày:


Belarus : Công nhân phải hy sinh nhiều khi đình công

Thông tín viên của La Croix tại Minsk nói về các khó khăn của công nhân Belarus khi đình công. Uy tín của tổng thống Alexandre Loukachenko đã bị sụp đổ trong giới công nhân vốn được chế độ ưu đãi, tuy nhiên lời kêu gọi đình công chỉ được hưởng ứng một cách chừng mực.

Ông Loukachenko sẽ phải nhớ mãi vụ bị bẽ mặt ở nhà máy chuyên sản xuất máy cày MZKT, bài diễn văn của ông bị cắt ngang bởi những tiếng hô « Cút đi ! ». Loukachenko yêu cầu các cận vệ và những người xung quanh tắt điện thoại di động, nhưng đã trễ, cảnh này được lan truyền rộng rãi trên Nexta, tờ báo đấu tranh trên mạng. Người đứng đầu một nghiệp đoàn độc lập nhận xét, điều duy nhất mà chính quyền lo sợ là công nhân nhà máy, vì họ có tổ chức tập thể.

mercredi 19 août 2020

Hoàng Tuấn Công - Ông Trần Bình Minh có biết chuyện này không ?



Việc VTV ví những người bán hàng rong là sống "ký sinh" và "ký sinh trùng" trên các con phố là sai sót rất nghiêm trọng.

Cộng đồng mạng phẫn nộ và chia sẻ thông tin này suốt từ sáng tới giờ. 

Vậy mà nhà đài vẫn giữ nguyên lời dẫn bản tin ngày 15/8/2020, với lời bình luận "những gánh hàng rong vốn được xem là SỐNG KÝ SINH trên các con phố này".

Trịnh Hồng Thọ - Đề nghị phạt nặng VTV vụ ký sinh trùng



Lỗi VTV lúc đầu chỉ là lỗi nhẹ, nhưng vì không chịu cầu thị, giải quyết sớm nên có thể nói tới giờ phút này, đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Tóm tắt vụ việc: Trong bản tin Tài chính-Kinh doanh phát trên VTV1 lúc 7h ngày 17.8.2020, biên tập viên Anh Quang đọc lời dẫn như sau: "Dịch COVID-19 đã khiến cho những con phố du lịch hay là chủ yếu phục vụ khách nước ngoài tại TP.HCM trở nên tiêu điều. Và khi những con phố không còn sức sống, những gánh hàng rong, vốn được xem là sống ký sinh trùng LÊN TRÊN những con phố này sẽ tồn tại ra sao?". 

Sau đó là cảnh quay khoảng 2 phút những gánh hàng rong, các con đường vắng vẻ, vì Covid...

Tạ Duy Anh - Ai xin lỗi, xin lỗi ai ?



Thủ tướng Nhật xin lỗi người dân.

-Trong vòng hai năm, 2018 và 2019, thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo phải bốn lần lên truyền hình, cúi gập người xin lỗi người dân Nhật vì những việc mà ông thấy trách nhiệm thuộc về mình, trong đó có việc dẫn sai số liệu do nhân viên (Ở Việt Nam gọi chung là Thằng đánh máy) chuẩn bị.

-Hầu như đời Tổng thống Hàn Quốc nào cũng vài lần tay ấp lên ngực, đầu cúi gập, xin lỗi người dân Hàn, đôi khi chỉ là tiến cử sai một quan chức vào chính phủ. Mới đây nhất ông Tổng thống đã phải xin lỗi vì cấp phát khẩu trang chậm chễ trong chống dịch Covid Tầu.

-Năm 2018, tổng thống Pháp lên truyền hình xin lỗi người dân Pháp vì để xảy ra tình trạng lộn xộn (biểu tình của những người áo vàng).

mardi 18 août 2020

Sự chín chắn và lằn ranh đỏ của cách mạng Belarus

Biểu tình tại Minsk ngày 17/08/2020 phản đối kết quả bầu cử tổng thống Belarus. REUTERS/Vasily Fedosenko
Đăng ngày:


Sự thách thức của nhà độc tài

« Belarus : Công nhân đình công, biểu tình không ngừng nghỉ », đặc phái viên của Libération tóm tắt. Các hoạt động phản kháng liên tiếp diễn ra, một tuần sau khi nhà độc tài Alexandre Loukachenko tiếp tục nhiệm kỳ thứ sáu, và tỏ ra khiêu khích hơn bao giờ hết.

« Chúng ta đã bầu cử xong rồi. Trừ phi các vị giết tôi, thì không có cuộc bầu cử nào khác ! ». Để đưa thông điệp này đến các công nhân đình công, ông Loukachenko dùng trực thăng bay đến nhà máy MZKT. Ông tuyên bố : « Nếu các bạn khiêu khích, tôi sẽ xử lý một cách thô bạo ». Trước một công chúng liên tục hô to « Hãy ra đi ! » dù đã được an ninh chọn lọc kỹ càng, ông thách thức « Cứ tha hồ hô đi ».

Cù Mai Công - « Dân Ông Tạ nổi tiếng hai thứ : du đãng và…nhà văn »



Dân Sài Gòn nhắc đến Ông Tạ là nói đến thịt chó, tiệm vàng, chợ lá dong…, còn nhà thơ Đỗ Trung Quân lại nói như vậy đó coi có được không?

Nhà thơ ngông nghênh một cách duyên dáng, đáng yêu nhất Sài Gòn này kể vài tên: du đãng thì có anh em ông Sơn Đảo… Nhà văn thì có nhiều như Hoàng Hải Thủy, và sau này là ông Nguyễn Thanh Trịnh, tức Đoàn Thạch Biền, nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, nhạc sĩ Nguyên Vũ của “Bài thánh ca đó còn nhớ không em…”, MC Nguyễn Ngọc Ngạn…

Anh không kể anh vì có lẽ anh cũng không rõ mình là nhà thơ nhà văn, họa sĩ hay… giang hồ (!)

lundi 17 août 2020

Đoàn Bảo Châu - Ai là ký sinh trùng?



Tôi thì không nghĩ biên tập viên và cậu nhóc này khi lên sóng lại có tư tưởng coi mấy người gánh hàng rong là ký sinh trùng. Chắc chỉ là do các cô các cậu ngu quá nên dùng từ sai một cách nghiêm trọng thôi. 

Tôi sẽ không tốn công dạy mấy cô cậu, bởi chắc giờ này thì các cô các cậu đã giở từ điển ra đọc kỹ lắm rồi khi mà mạng xã hội ngã ngửa bởi cách dùng từ quái dị này. 

Tuy nhiên, nhân đây thì cũng nên chỉ rõ trong xã hội ta những thành phần nào là ký sinh trùng. 

Đỗ Cao Cường - Ai mới là ký sinh trùng?



Anh thợ vẹt nhìn hình đọc chữ của VTV xin lỗi việc anh ta nói những người bán hàng rong sống ký sinh trùng trên phố là do đọc nhịu. Xin lỗi kiểu gì mà vừa đăng đã thấy xóa.

Trong một bản tin khác, một ông thợ khác của VTV gọi những người bán hàng rong là... sống ký sinh, theo đúng ý ông thứ nhất, không có chữ trùng.

Trong sinh học và sinh thái học, ký sinh là để chỉ mối quan hệ cộng sinh không tương hỗ giữa các loài. Nhân viên VTV nói những người bán hàng rong sống ký sinh nhưng đố dám bảo quan chức, kể cả những quan chức đã “ngã ngựa” là sống ký sinh?