Ông Nguyễn Bá Hoan, cựu thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội, cùng một số thuộc cấp bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.
Đáng chú ý, tại phòng làm việc của cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, công an thu 25 phong bì tiền in tên doanh nghiệp rõ ràng, cụ thể, có tổng số tiền là 1 tỉ đồng và 156.100 USD, tính ra tổng tiền đồng hơn 5 tỉ.
Đây là số tiền ông Hoan tham ô trên mồ hôi nước mắt của hàng vạn bà con mình chạy chọt xin đi xuất khẩu lao động. Đồng tiền mặn chát, đắng cay. Hàng vạn lao động đang nguyền rủa ông Hoan, chắc luôn.
Đừng trách trong số họ có người tìm cách trốn ở lại nước sở tại để kiếm tiền trả nợ vì chi phí xuất khẩu lao động quá cao. Không tin hỏi bà con thì rõ. Họ đang nguyền rủa các ông. Hãy lắng tai thì có thể nghe thấy tiếng chửi rủa vang trời của bà con!
Năm tỉ, tui tin chắc ông Hoan nhận hơn số tiền này gấp nhiều lần nhưng có lẽ cơ quan điều tra không tìm thấy bằng chứng thêm mà thôi. Quá nhỏ, chẳng lẽ ông Hoan trả lại số tiền này để được giảm án hay miễn tội?
Số tiền này rõ ràng là không phải là “quà biếu” như trường hợp cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị bị xác định có hành vi nhận 4,5 tỉ đồng tiền "quà biếu" của các doanh nghiệp trúng thầu dự án, như Viện Kiểm sát kết luận, từ đó làm căn cứ miễn truy tố hình sự ông Nghị!
Xin mách nước các quan tham: nếu nhận hối lộ bằng bì thư, ngoài bì thư nên ghi rõ ràng như vầy: “Quà biếu”, thì sẽ miễn tội! Nhớ nghen!
LƯU NHI DŨ 26.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.