vendredi 30 janvier 2015

Việt Nam và Philippines hướng tới quan hệ chiến lược để đối phó với Trung Quốc

Đăng ngày 30-01-2015

Việt Nam và Philippines đang siết chặt mối quan hệ - một động thái ý nghĩa sau khi Trung Quốc đẩy nhanh các hoạt động ở Biển Đông, gây căng thẳng tại vùng biển có thể trở thành điểm nóng. Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã đến Manila hôm qua 29/01/2015 trong khuôn khổ chuyến công du hai ngày.
Mục đích của chuyến viếng thăm này nhằm bàn bạc về việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược và tăng cường quan hệ trong các lãnh vực an ninh, thương mại, văn hóa.

Bắc Kinh : Manila phản đối xây đảo như "đứa trẻ kêu khóc"

Đăng ngày 30-01-2015

Tân Hoa Xã hôm nay 30/01/2015 chế nhạo Philippines là một « em bé khóc lóc » khi tìm kiếm sự hỗ trợ của quốc tế để chống lại việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo tại Biển Đông, cho rằng nỗ lực này là « đáng thương hại ».
Lời bình châm chọc của Tân Hoa Xã được đưa ra hai ngày sau khi hội nghị các Ngoại trưởng ASEAN tại Malaysia tuyên bố quan ngại trước các nỗ lực xây dựng bất hợp pháp của Trung Quốc tại Biển Đông nhằm xác quyết chủ quyền. Manila kêu gọi cả 10 quốc gia trong hiệp hội cùng đoàn kết lại để có được chủ trương cứng rắn hơn trước Bắc Kinh về vấn đề này.

Tập đoàn quân sự Thái Lan gia tăng áp lực lên đối lập

Đăng ngày 30-01-2015

Tại Thái Lan, tập đoàn quân sự cầm quyền hôm nay 30/01/2015 triệu tập các nhà đối lập hàng đầu để yêu cầu « chỉnh đốn lại thái độ ». Điều này đi ngược lại với lời kêu gọi của Washington, đòi Bangkok ngưng gây áp lực lên phe đối lập.
« Chúng tôi đã yêu cầu họ hợp tác…Nếu họ không chịu hiểu, chúng tôi sẽ mời thêm lần nữa ». Tướng Udondej Sritabutr, một trong các quan chức cao cấp của tập đoàn quân sự lên cầm quyền sau vụ đảo chính tháng 5/2014 tuyên bố như trên.

Ai Cập : Quân thánh chiến tấn công vào bán đảo Sinai

Đăng ngày 30-01-2015

Các vụ đụng độ giữa quân đội Ai Cập và quân thánh chiến tại bán đảo Sinai hôm nay 30/01/2015 đã làm cho hai trẻ em thiệt mạng. Tối qua, đã có 30 người chết, chủ yếu là các quân nhân trong các vụ tấn công của quân thánh chiến, mà chiến dịch tiễu trừ rộng rãi đưa ra từ một năm qua không ngăn nổi.
Từ Cairo, thông tín viên RFI Alexandre Buccianti gởi về bài tường trình :

HRW : Trung Quốc « tấn công dữ dội » vào nhân quyền

Đăng ngày 29-01-2015

Tổ chức Human Rights Watch hôm nay 29/01/2015 tố cáo chính quyền Trung Quốc từ tháng 3/2013 đã tung ra « cuộc tấn công kịch liệt vào các quyền cơ bản của con người, với sự mãnh liệt chưa từng thấy kể từ nhiều năm qua ».

Báo cáo thường niên của tổ chức bảo vệ nhân quyền nhận định : « Đây là một dấu hiệu đáng báo động, nhất là vì ban lãnh đạo đảng Cộng sản hiện nay còn nắm quyền cho đến tận năm 2023 ».Theo Human Rights Watch : « Trung Quốc vẫn là một Nhà nước độc tài, mặc nhiên hạn chế các quyền căn bản trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do hội họp và tự do tín ngưỡng ».

Tây Tạng : Đảng viên Cộng sản ủng hộ Đạt Lai Lạt Ma

Đăng ngày 29-01-2015 Sửa đổi ngày 29-01-2015 13:46

Tại Tây Tạng, có những cán bộ đảng Cộng sản Trung Quốc đã bí mật gia nhập các tổ chức độc lập ủng hộ Đạt Lai Lạt Ma. Tờ Global Times hôm nay 29/01/2015 tiết lộ như trên.

Bài xã luận của tờ báo trực thuộc đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đe dọa : « Họ sẽ phải trả giá vì việc ấy ! ». Global Times cho biết theo Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương, có 15 cán bộ đảng viên, dường như là gốc Tây Tạng, đã bị đặt trong vòng điều tra.

Indonesia bác yêu cầu ân xá một người Pháp sắp bị hành quyết

Đăng ngày 29-01-2015

Tân Tổng thống Indonesia hôm qua 28/01/2015 đã bác bỏ đề nghị ân xá nhiều người ngoại quốc bị kết án tử hình do buôn lậu ma túy, trong đó có một người Pháp sắp bị thi hành án.

Phát ngôn viên Viện Kiểm sát Trung ương, Tony Spontana tối qua cho AFP biết đã nhận được « các bản sao chính thức của nghị định được Tổng thống ban hành, bác bỏ yêu cầu ân xá đối với 11 tử tù ». Ông Spontana nhấn mạnh, Viện Kiểm sát đã lên danh sách 11 tử tội sẽ bị thi hành án vào những tuần lễ sắp tới.

Ukraina : Phe nổi dậy thân Nga tiến công vào Debaltsevo

Đăng ngày 29-01-2015

Các trận đánh tiếp diễn tại miền đông Ukraina. Hôm qua 28/01/2015 phe nổi dậy thân Nga đã tung ra một đợt tấn công vào thành phố Debaltsevo đang do chính quyền Ukraina kiểm soát. Toàn bộ khu vực này bị quân ly khai bao vây, và những thành phố gần đó cũng là mục tiêu của các trận oanh kích. Rất nhiều cư dân phải di tản đi nơi khác.

Tại Svitlodarsk, thành phố do Ukraina kiểm soát có 13.000 dân trước khi nổ ra xung đột, việc sơ tán phụ nữ và trẻ em do ban giám đốc nhà máy điện, nơi thu dụng nhiều nhân công nhất tại đây đứng ra tổ chức. Đám đông người cùng với hành lý chen chúc chờ đợi đến lượt được ra đi.

Bắc Triều Tiên sắp tái khởi động lò phản ứng nguyên tử

Đăng ngày 29-01-2015

Các hình chụp từ vệ tinh cho thấy Bắc Triều Tiên có thể đang tái khởi động một lò phản ứng nguyên tử, được cho là nguồn cung cấp chủ yếu về plutonium sử dụng cho mục đích quân sự. Các nhà nghiên cứu Mỹ hôm nay 29/01/2015 cho biết như trên.

Lò phản ứng công suất 5 mégawatt của Bắc Triều Tiên tại tổ hợp nguyên tử Yongbyon có thể sản xuất khoảng 6 kg plutonium một năm, số lượng đủ để chế tạo một quả bom hạt nhân.  Bắc Triều Tiên đã tiến hành ba vụ thử nguyên tử, vụ gần đây nhất vào tháng 2/2013, và mới đây đe dọa sẽ thử tiếp lần thứ tư.

mercredi 28 janvier 2015

ASEAN quan ngại về hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Đăng ngày 28-01-2015

Các Ngoại trưởng ASEAN hôm nay 28/01/2015 tuyên bố quan ngại về việc Trung Quốc yêu sách chủ quyền lãnh thổ tại Biển Đông, trong lúc Philippines kêu gọi toàn khối phản kháng lại Bắc Kinh.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Manila cảnh báo các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong cuộc họp thu hẹp tại Malaysia, rằng uy tín của cả 10 quốc gia sẽ bị ảnh hưởng, nếu không có thái độ thẳng thừng hơn trước « vấn đề cấp thiết ngay trong sân nhà của chúng ta ».

Kim Jong Un sang Nga dự kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát-xít Đức

Đăng ngày 28-01-2015

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã xác nhận sẽ đến Matxcơva dự lễ kỷ niệm 70 năm đồng minh chiến thắng phát-xít Đức vào đầu tháng Năm tới. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap hôm nay 28/01/2015 dẫn nguồn tin từ điện Kremli cho biết như trên.
Điện Kremli đã mời Kim Jong Un đến tham dự lễ kỷ niệm cùng với nhiều nguyên thủ khác, trong đó có Tập Cận Bình. Trả lời email của hãng tin Yonhap, Hàn Quốc, phát ngôn viên của ông Vladimir Putin là Dimitri Peskov cho biết : « Khoảng hai mươi nguyên thủ đã xác nhận sẽ đến dự, trong đó có lãnh đạo Bắc Triều Tiên ».

Mỹ: Phản ứng của Fidel Castro là một "dấu hiệu tích cực"

Đăng ngày 28-01-2015

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm qua 27/01/2015 cho rằng phản ứng của cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro trước việc Washington và La Habana xích lại gần nhau là « một dấu hiệu tích cực ».
Bà Jennifer Psaki, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố : « Chúng tôi coi việc ông Fidel Castro nêu ra các tiêu chuẩn và nguyên tắc quốc tế là một dấu hiệu tích cực ; và hy vọng chính quyền La Habana sẽ thực hiện, cho một Cuba dân chủ, ổn định và thịnh vượng (…). Hoa Kỳ đã mời các đại diện Cuba đến Washington trong những tuần tới ».

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đe dọa giết hai con tin Nhật và Jordani

Đăng ngày 28-01-2015

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (EI) đe dọa trong vòng 24 giờ sẽ giết hại con tin người Nhật và phi công người Jordani nếu Amman không phóng thích một nữ phiến quân Irak mang án tử hình đang bị giam giữ, theo một video công bố hôm qua 27/01/2015. Hôm nay Jordani cho biết sẵn sàng chấp nhận yêu sách này nếu công dân mình bình an vô sự.
Băng video được đưa lên trang mạng của quân thánh chiến cho thấy một tấm ảnh của con tin Nhật, nhà báo Kenji Goto đang cầm bức hình viên phi công Jordani bị EI bắt giữ, Maaz Al Kassasbeh, với giọng nói được cho là của ông Goto, đọc lời hăm dọa trên.

Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ khủng bố ở Tripoli

Đăng ngày 28-01-2015

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm qua 27/01/2015 kiên quyết lên án vụ tấn công « đáng kinh tởm » vào một khách sạn ở Tripoli, Libya làm 9 người chết trong đó có 5 người ngoại quốc, đòi hỏi các những kẻ chủ mưu phải được đưa ra tòa.
Chín nạn nhân trong đó có một người Mỹ là nhân viên an ninh, một phi công người Pháp, hai nữ tiếp viên hàng không Philippines và một phi công phụ Hàn Quốc, đã bị thiệt mạng hôm qua trong vụ khủng bố kéo dài nhiều tiếng đồng hồ tại một khách sạn ở Tripoli. Đây là một ví dụ mới cho tình trạng hỗn loạn hiện nay tại Libya. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (EI) đã lên tiếng nhận là tác giả.

samedi 24 janvier 2015

Từ Mao đến Khổng, những tượng đài ''giấc mơ Trung Hoa'' của Tập Cận Bình

Đăng ngày 24-01-2015

Đôi tay vươn lên như bức tượng Chúa Cứu thế ở Rio de Janeiro, tượng Khổng Tử khổng lồ tại khu nghỉ dưỡng bên bờ biển của ban lãnh đạo cộng sản Trung Quốc đối diện với một tháp đá còn bề thế hơn, dựng lên « giấc mơ Trung Hoa » của Tập Cận Bình.
Cả hai công trình được mạ vàng lấp lánh là ngôi sao của khu công viên văn hóa được một tướng về hưu, ông Vương Điện Minh (Wang Dianming) đầu tư đến 8 triệu đô la. Theo ông, gia tài mình có được là do thu nhập từ một liên hiệp các công ty trong ngành du lịch và giáo dục.

Là đảng viên cộng sản, ông Vương muốn nhấn mạnh dự án của ông được khai sinh mà không có sự bật đèn xanh của chế độ, dù nó minh họa cho sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc, tuân theo truyền thống như quan điểm của Tập Cận Bình.

Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út, đồng minh mong manh trong một Trung Đông rối loạn

Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Quốc vương Ả Rập Xê Út Abdallah tại Phòng bầu dục của Nhà Trắng, 29/06/2010.
Đăng ngày 24-01-2015

Quan hệ giữa Hoa Kỳ và quốc gia Hồi giáo bảo thủ Ả Rập Xê Út có từ rất lâu, nhờ có chung các lợi ích trong khu vực. Tuy nhiên nhiều sự kiện trong những năm gần đây đã làm sự liên kết này trở nên mong manh.
Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út khởi đầu quan hệ ngoại giao vào năm 1940, trong thời kỳ Đệ nhị Thế chiến. Mối giao hảo được siết chặt hơn năm năm sau đó, qua cuộc gặp gỡ giữa Quốc vương Ả Rập Xê Út thời ấy là Abdelaziz Ibn Saoud, và Tổng thống Franklin Delano Roosevelt trên chiếc tuần dương hạm USS Quincy thả neo ở kênh đào Suez.

Nhiều nguyên thủ đến chia buồn với Tân vương Ả Rập Xê Út

Đăng ngày 24-01-2015

Nhiều nguyên thủ quốc gia trên toàn thế giới hôm nay 24/01/2015 và ngày mai tiếp tục đến Ả Rập Xê Út để phân ưu với Tân vương Salman, sau khi cố Quốc vương Abdallah băng hà hôm qua sau mười năm trị vì. Ngay cả Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng rút ngắn chuyến viếng thăm Ân Độ để đến Ryad.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nga Dimitri Medvedev, Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Anh David Cameron, Thái tử Anh Charles, Thái tử Nhật Naruhito… sẽ hiện diện tại Ryad để nói lời chia buồn với Quốc vương Salman, người kế vị Quốc vương Abdallhah qua đời hôm qua ở tuổi 91. Ông được ca ngợi là « người bảo vệ hòa bình ở Trung Đông », hay người ủng hộ đối thoại giữa thế giới Hồi giáo và phương Tây.

24 giờ sau tối hậu thư, vẫn chưa có tin về hai con tin Nhật

Đăng ngày 24-01-2015

Chính phủ Nhật Bản hôm nay 24/01/2015 tiếp tục vận dụng mọi cách để cứu hai con tin đang nằm trong tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (EI), gần 24 giờ sau khi thời hạn trong tối hậu thư đã chấm dứt. Thep các chuyên gia, Tokyo nên cố gắng thiết lập các mối liên lạc thông qua các quan hệ trong khu vực, nhất là với Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida sau cuộc họp khẩn sáng nay cho biết : « Không có tin tức nào thực sự mới mẻ, chúng tôi chỉ điểm lại tình hình ». Một người có trách nhiệm nói với báo chí là « không có thông điệp nào » từ những kẻ bắt con tin.

Charlie Hebdo: Thêm nhiều vụ biểu tình ở Nam Á

Đăng ngày 24-01-2015

« Đả đảo Charlie Hebdo ! » - hàng chục ngàn người biểu tình ở Afghanistan, Pakistan và bang Cachemire của Ấn Độ hôm qua 23/01/2015 đã hô vang các khẩu hiệu trong các cuộc xuống đường quy mô nhất từ khi số báo mới của tuần báo châm biếm được phát hành sau vụ khủng bố.

Tại Pakistan, cuộc biểu tình do Jamaat-e-Islami (JI) - một trong những đảng Hồi giáo chủ chốt ở nước này tổ chức, tập trung được 15.000 người ở thủ đô Islabamad. Thủ lãnh JI, Siraj Ul Haq kêu gọi tẩy chay sản phẩm của những nước mà truyền thông đăng lại các biếm họa về Mohamet.

Hy Lạp chờ đợi cơn địa chấn bầu cử Quốc hội

Đăng ngày 24-01-2015

Ngày mai 25/01/2015, người dân Hy Lạp sẽ đi bầu để chọn ra những người đại diện tại Quốc hội. Cuộc bầu cử trước thời hạn này đang được Liên hiệp Châu Âu và thị trường tài chính hết sức chú ý, vì Syriza, đảng cánh tả được cho là cực đoan, đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến. Người ta chờ đợi một cơn địa chấn với sự thắng thế của đảng Syriza của ông Alexis Tsipras, với chủ trương chấm dứt chính sách khắc khổ.
Từ Athènes, đặc phái viên RFI Tudor Tepeneag gởi về bài tường trình :

vendredi 23 janvier 2015

Đảng Cộng sản : Trung Quốc đối mặt với nhiều mối nguy an ninh quốc gia


Trung Quốc đang phải đối mặt với « các nguy cơ an ninh quốc gia chưa từng có ». Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay 23/01/2015 tuyên bố như trên, sau cuộc họp hàng tháng do Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì.
Theo Tân Hoa Xã, tuyên bố của 25 ủy viên Bộ Chính trị cho rằng « có một số thách thức và mối nguy về an ninh không thể đoán trước được, cho nên đất nước phải luôn luôn cảnh giác trước những nguy cơ tiềm tàng ». Bắc Kinh luôn bảo vệ an ninh quốc gia « theo kiểu Trung Hoa ».

Trung Quốc : Các vụ bắt bớ tăng gấp đôi ở Tân Cương

Đăng ngày 23-01-2015

Số người bị bắt giam tại Tân Cương đã tăng gấp đôi trong vòng một năm qua, vì chính quyền Trung Quốc đàn áp thẳng tay người Duy Ngô Nhĩ không chấp nhận sự đô hộ của Bắc Kinh. Báo chí chính thức của Trung Quốc hôm nay 23/01/2015 cho biết như trên.
Theo nhật báo China Daily, bên cạnh đó quân đội Trung Quốc cũng đã tăng cường sự hiện diện tại vùng đất giáp giới 8 nước, trong đó có Afghanistan, bằng cách siết chặt việc kiểm soát biên giới.

Nhật Bản hồi hộp chờ đợi tin tức về con tin

Đăng ngày 23-01-2015

Chính phủ Nhật Bản cho đến chiều nay 23/01/2015 vẫn cố gắng tìm cách cứu hai con tin đang nằm trong tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (EI), đang giữ im lặng sau khi tối hậu thư 72 giờ đã hết hạn.
Chánh văn phòng nội các Nhật, ông Yoshihide Suga nói với báo chí, « vẫn chưa có tin tức gì », sau khi thời hạn chót (14 giờ 50 Tokyo 5 giờ 50 GMT) đã trôi qua. Kênh truyền hình Nhà nước NHK, liên hệ qua internet với một người xưng là « phát ngôn viên của EI », sáng nay đưa một đoạn đối thoại trong đó người này cho biết « sẽ có thông báo sau ».

Yemen hỗn loạn vì không có chính phủ

Đăng ngày 23-01-2015

Yemen, con bài chủ chốt trong liên minh chống Ai Qaida do Mỹ đứng đầu, hôm nay 23/01/2015 trong tình trạng không có chính phủ lẫn nguyên thủ quốc gia, sau khi Thủ tướng rồi Tổng thống lần lượt từ chức, dưới áp lực của phe dân quân si-ai Houthi đang hùng cứ thủ đô Sanaa.

Quốc hội Yemen họp khẩn vào Chủ nhật tới để đưa ý kiến về việc Tổng thống Abd Rabbo Mansour Hadi từ chức. Tuy nhiên cuộc họp này chưa chắc đã diễn ra được, vì lực lượng dân quân Ansaruallah, còn gọi là Houthi, đang triển khai rộng khắp.

Bình Nhưỡng đòi Seoul bỏ trừng phạt nếu muốn thương lượng

Đăng ngày 23-01-2015

Bắc Triều Tiên hôm nay 23/01/2015 tuyên bố Hàn Quốc phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kéo dài từ 5 năm qua nếu muốn thương thảo về việc hội ngộ các gia đình bị ly tán ở hai miền. Tuyên bố này được đưa ra trong lúc Seoul đang thúc đẩy một cuộc đối thoại cấp cao.
Theo Ủy ban Thống nhất Hòa bình của Bắc Triều Tiên (CPRK), nếu vấn đề trừng phạt không được giải quyết, thì « không có bất cứ cuộc đối thoại, tiếp xúc hay trao đổi nào có thể diễn ra giữa miền Bắc và miền Nam ». Thông cáo của Ủy ban này được hãng thông tấn KCNA trích dẫn nói : « Nếu chính quyền Hàn Quốc thành thật trong việc giải quyết các vấn đề nhân đạo, thì họ phải tháo dỡ các chướng ngại do chính họ đã tạo ra ». 

jeudi 22 janvier 2015

Việt Nam : Phóng viên Tuổi Trẻ Hoàng Khương được thả trước thời hạn

Nhà báo Hoàng Khương, lúc vừa ra tù ngày 21/01/2015.
Đăng ngày 22-01-2015

Phóng viên Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ, bị kết án bốn năm tù vào cuối năm 2012 vì tội « đưa hối lộ », đã được trả tự do vào hôm qua 21/01/2015, sớm một năm so với thời hạn - theo bạn bè và thân nhân của ông cho biết.
Ông Hoàng Khương, tên thật là Nguyễn Văn Khương, bị tòa sơ thẩm kết án bốn năm tù vào ngày 07/09/2012 và tòa phúc thẩm y án ngày 27/12/2012 vì « đưa hối lộ » cho cảnh sát giao thông. Cụ thể là ông đã thông qua hai người môi giới, hối lộ 15 triệu đồng cho thượng úy công an Huỳnh Minh Đức để nhờ lấy tra một chiếc mô-tô đang bị công an giữ vì đua xe trái phép.

Kim Jong Un có thể đến Matxcơva dự kỷ niệm 70 năm kết thúc Đệ nhị Thế chiến

Đăng ngày 22-01-2015

Lãnh tụ Bắc Triều Tiên có thể sẽ sang Matxcơva vào tháng Năm để tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng của đồng minh trong Đệ nhị Thế chiến. Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov cho biết như trên và Bắc Kinh, đồng minh chủ yếu của Bình Nhưỡng hôm nay 22/01/2015 lên tiếng hoan nghênh chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của Kim Jong Un.

Trong cuộc họp báo hôm qua, khi được hỏi về câu trả lời của Bắc Triều Tiên trước lời mời tham dự của Matxcơva, ông Lavrov nói rằng : « Dấu hiệu đầu tiên là tích cực ». Nếu Bình Nhưỡng - hiện đang bị cộng đồng quốc tế chỉ trích hơn bao giờ hết – khẳng định điều này, thì đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Kim Jong Un, từ khi lên nối ngôi cha là cuối năm 2011.

Một dân biểu Hàn Quốc ủng hộ Bắc Triều Tiên bị y án 9 năm tù

Đăng ngày 22-01-2015

Tòa án Tối cao Hàn Quốc hôm nay 22/01/2015 y án 9 năm tù giam đối với một dân biểu cánh tả bị cáo buộc xúi giục nổi dậy vũ trang trong trường hợp nổ ra chiến tranh với Bắc Triều Tiên.
Ông Lee Seok Ki, 53 tuổi, một thành viên chủ chốt của đảng cánh tả Đoàn kết Tiến bộ (UPP) nay đã giải thể, ban đầu bị kết tội âm mưu nổi dậy vào tháng Hai, trong phiên tòa hiếm hoi xét xử một dân biểu. Nhưng bản án 12 năm tù sau đó đã được tòa phúc thẩm giảm xuống còn 9 năm, cho rằng ông Lee không có mưu đồ mà chỉ cổ vũ.

Liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo họp tại Luân Đôn

Đăng ngày 22-01-2015 Sửa đổi ngày 22-01-2015 13:22

Liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria và Irak họp lại hôm nay 22/01/2015 tại Luân Đôn, với sự tham dự của nhiều Ngoại trưởng trong đó có Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và đồng nhiệm Pháp Laurent Fabius. Các cuộc không kích của liên minh đã bắt đầu từ tháng 8/2014 tại Irak và sau đó mở rộng sang Syria.
Đặc phái viên của RFI tại Luân Đôn, Nicolas Falez tường trình :

mardi 20 janvier 2015

Đức Giáo hoàng sẵn sàng gặp Đạt Lai Lạt Ma, "không sợ Trung Quốc"

Đăng ngày 20-01-2015

Đức Giáo hoàng Phanxicô ngày 19/01/2015 mở ra khả năng gặp gỡ Đạt Lai Lạt Ma, bác bỏ việc Ngài từ chối tiếp nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng hồi tháng 12 « vì sợ Trung Quốc ».
« Thông lệ trong nghi thức lễ tân của Ban thư ký Tòa Thánh không có việc đón tiếp các nguyên thủ quốc gia hay các nhân vật cao cấp khi họ đến Roma tham dự một hội nghị quốc tế ». Đức Giáo hoàng đã tuyên bố với các nhà báo đi cùng chuyến bay đến Manila như trên.

Trung Quốc : Lương Tập Cận Bình tăng 62%

Đăng ngày 20-01-2015

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và sáu ủy viên thường trực Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được tăng lương 62%. Báo chí chính thức của nước này hôm nay 20/01/2014 cho biết như trên. 
Việc tăng lương này nằm trong khuôn khổ đợt điều chỉnh lại thu nhập của viên chức nhà nước lần đầu tiên kể từ năm 2006 tại Trung Quốc, nơi mà tiền lương trong khu vực công rất thấp.

14 người Thượng Việt Nam trốn trong rừng Cam Bốt

Đăng ngày 20-01-2015

Mười bốn người Thượng ở Việt Nam hiện đang lẩn trốn trong rừng sâu Cam Bốt sau khi vượt qua biên giới để tránh bị trấn áp, và đang muốn xin tị nạn. Các nhà hoạt động nhân quyền hôm nay 20/01/2015 cho biết như trên.
Những người này theo chân 13 người Thượng khác đã được cho tị nạn tại Cam Bốt vào tháng 12/2014, với sự giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc, sau gần hai tháng trốn trong một khu rừng rậm thuộc tỉnh Rattanakiri.

Gởi phim « The Interview » sang Bắc Triều Tiên ?

Đăng ngày 20-01-2015

Các nhà tranh đấu Hàn Quốc hôm nay 20/01/2015 đe dọa sẽ gởi các dĩa DVD bộ phim « The Interview » đến Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng từ chối đề nghị đối thoại của Seoul.
Bắc Triều Tiên đã cảnh cáo một nhà hoạt động là Park Sang Hak, rằng ông sẽ phải « đền tội bằng máu » nếu các bản sao của bộ phim nói về âm mưu ám sát Kim Jong Un của CIA được đưa qua biên giới.

Chống khủng bố : Châu Âu muốn hợp tác với các nước Hồi giáo

Đăng ngày 20-01-2015

Ngày 19/01/2015 họp tại Bruxelles, Ngoại trưởng 28 nước châu Âu quyết định tăng cường hợp tác chống khủng bố với các quốc gia Hồi giáo liên quan, qua việc cử các tùy viên thường trực phụ trách an ninh ở mỗi nước để đảm bảo liên lạc thường xuyên.
Từ Bruxelles, thông tín viên Quentin Dickinson của RFI cho biết thêm chi tiết :

Những điểm sáng và mảng xám của du lịch Việt Nam 2015

Nhà ga số 2 vừa được đưa vào sử dụng, tăng gấp đôi khả năng đón khách của sân bay Nội Bài, Hà Nội.
Phát Thứ hai, ngày 19 tháng một năm 2015

Theo dự báo thì du lịch, vốn được mệnh danh là « ngành công nghiệp không khói » tại các thị trường mới nổi đến năm 2030 sẽ tăng trưởng gấp đôi và chiếm hơn một nửa lượng khách du lịch trên thế giới.

Trong khi đó lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2014 tăng chậm hơn mức 10,6% của năm trước. Tổng lượng du khách ngoại quốc là gần 7,9 triệu lượt, thấp hơn so với kỳ vọng 8,2 triệu lượt khách. Một trong những đặc thù trong năm là vụ Trung Quốc đem giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 vào vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam gây căng thẳng, khiến lượng khách du lịch từ Trung Quốc chỉ tăng 2,1% trong khi năm 2013 thị trường này tăng đến 33,5%.

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đề ra mục tiêu đến năm 2020 là cạnh tranh được với các nước khác, trước hết là trong khu vực. Liệu mục tiêu này có quá khó khăn trong bối cảnh hiện nay ? Chúng tôi đã cùng với ông Nguyễn Văn Mỹ, ủy viên ban chấp hành Hiệp hội Lữ hành Việt Nam điểm lại những điểm mạnh và điểm yếu của ngành du lịch, mà ông gọi là những điểm sáng và những mảng xám trong năm nay.

Đại sứ Pháp Jean-Noel Poirier : Người Việt mọi giới chia sẻ với nước Pháp sau vụ khủng bố

Đăng ngày 16-01-2015

Sau các vụ khủng bố xảy ra thượng tuần tháng 01/2015 tại Paris làm cho 17 người thiệt mạng trong đó có ba cảnh sát, một làn sóng phẫn nộ đã dấy lên trên toàn nước Pháp. Bên cạnh đó, là tình tương thân tương ái dành cho các nạn nhân – các nhà báo, nhân viên công lực và thường dân vô tội bị sát hại, không chỉ trên lãnh thổ nước Pháp mà còn trên toàn thế giới. Hình ảnh trên 40 nguyên thủ các nước sát cánh với nguyên thủ Pháp trong cuộc tuần hành hôm Chủ nhật 11/01/2014 là một minh chứng hết sức ấn tượng.

Tại Việt Nam, sự kiện này đã gây ra những phản ứng như thế nào ? Chúng tôi đã đặt câu hỏi này với người đại diện Pháp quốc tại Việt Nam, Đại sứ Jean-Noël Poirier.

jeudi 15 janvier 2015

Charlie Hebdo : Bắc Kinh tố cáo tự do báo chí quá trớn

Tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát tại tòa soạn Charlie Hebdo, Paris, trong trụ sở Liên minh người Pháp ở nước ngoài ở Thượng Hải, 09/01/2015.
Le Figaro phiên bản trên mạng có bài viết mang tựa đề « Charlie Hebdo : Bắc Kinh tố cáo tự do báo chí quá trớn » với tấm ảnh Tập Cận Bình và chú thích : « Chính quyền cộng sản Trung Quốc kiểm tra nghiêm ngặt báo chí và mới đây đã bỏ tù mấy chục nhà báo ».
Tác giả nhận xét, Trung Quốc rõ ràng là không « Charlie » lắm. Sau loạt khủng bố tại Pháp làm cho 17 người chết đặc biệt nhắm vào tòa soạn Charlie Hebdo, báo chí chính thức nước này lại tố cáo những sự « chệch hướng », « quá trớn » về tự do báo chí. Một số tờ còn đi xa hơn, nhấn mạnh sự nguy hiểm mà theo họ là do được tự do quá lố.

Charlie Hebdo : Taliban lên án các biếm họa mới về Mohamet

Đăng ngày 15-01-2015

Phe Taliban ở Afghanistan hôm nay 15/01/2015 lên án việc Charlie Hebdo đăng các biếm họa mới về Mohamet, và hoan nghênh các thủ phạm vụ khủng bố tuần rồi vào tòa soạn tuần báo châm biếm của Pháp.
Trong thông cáo đưa lên mạng hôm nay, Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan – tên chính thức của phong trào Taliban tại Afghanistan – cho rằng việc cho đăng các biếm họa mới đã « đụng chạm đến gần 1,5 tỉ người Hồi giáo ».

Mỹ không truy tố Thủ tướng Modi vì tội diệt chủng ở Ấn Độ

Đăng ngày 15-01-2015

Một thẩm phán Mỹ hôm qua 14/01/2015 đã từ chối thụ lý vụ kiện Thủ tướng Ân Độ Narendra Modi, bị một tổ chức phi chính phủ lên án về « mưu toan diệt chủng » trong cuộc nổi dậy đẫm máu chống lại người Hồi giáo năm 2002 ở Ấn Độ.
Thẩm phán Analisa Torres cho rằng ông Modi, chính khách Hindu dân tộc chủ nghĩa lên nắm quyền từ năm ngoái, được hưởng quyền đặc miễn ngoại giao, vì là nguyên thủ một quốc gia. Như vậy tư pháp không thể ra lệnh triệu tập ông.

Nhập cư : Phe Cộng hòa thách thức Tổng thống Obama

Đăng ngày 15-01-2015

Cuộc so găng đầu tiên giữa Hạ viện và Nhà Trắng về vấn đề nhập cư đã bắt đầu. Phe Cộng hòa, chiếm đa số ở Hạ viện, giữ lời hứa lúc tranh cử : hôm qua 14/01/2015 họ đã thông qua văn bản luật với các biện pháp nhằm ngăn trở sắc lệnh hợp pháp hóa những người nhập cư lậu, được Tổng thống Barack Obama loan báo hồi cuối năm ngoái.
Hạ viện thông qua một đạo luật cấp 39,7 tỉ đô la cho Bộ Nội vụ Hoa Kỳ, nhưng cũng sửa đổi một số điều nhằm ngăn cản việc áp dụng kế hoạch của ông Obama về việc cấp giấy phép lao động cho hàng triệu người nhập cư lậu. Bên cạnh đó còn chấm dứt chương trình cấp giấy tạm cho các thanh thiếu niên không giấy tờ, ưu tiên trục xuất một số tội phạm nhập cư bất hợp pháp.

AirAsia : Thợ lặn tìm kiếm thi thể nạn nhân trong thân máy bay

Đăng ngày 15-01-2015

Các thợ lặn Indonesia hôm nay 15/01/2015 bắt đầu tìm kiếm trong thân chiếc máy bay AirAsia chở 162 người bị rơi xuống biển Java hôm 28/12/2014, với hy vọng tìm được thêm các thi thể nạn nhân.
Chuyến bay mang số hiệu QZ8501 của AirAsia Indonesia, chi nhánh của hãng hàng không giá rẻ Malaysia AirAsia, đã bị lao xuống biển không lâu sau khi cất cánh từ thành phố Surabaya của Indonesia để bay đến Singapore.

lundi 12 janvier 2015

Việt Nam : Bỏ phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, ai cao phiếu nhất?

Đăng ngày 12-01-2015

Hôm nay 12/01/2015 Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 đã bế mạc sau tám ngày làm việc. Trong hội nghị, lần đầu tiên đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư, kết quả đã được báo cáo hôm qua. Tuy nhiên đối với dân chúng thì kết quả này vẫn là điều bí mật.
Theo ngôn từ chính thức, thì việc lấy phiếu tín nhiệm trong Hội nghị Trung ương 10 nhằm giúp những người được đưa ra lấy phiếu tự nhìn lại mình để điều chỉnh, đồng thời Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí cán bộ.

Đây là hội nghị quan trọng nhưng đã bị dời lại nhiều lần. Bên cạnh việc đưa ra định hướng chiến lược, quan trọng nhất là việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng lần thứ 12, mà theo giới quan sát, là dịp để tranh chấp quyền lực.

RFI Việt ngữ đã trao đổi với nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở Saigon về vấn đề trên.

Hồng Kông : Nhà một chủ báo ủng hộ dân chủ bị tấn công

Đăng ngày 12-01-2015

Nhà riêng một chủ báo ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông và tòa soạn báo đã bị tấn công bằng bom xăng đêm Chủ nhật rạng sáng thứ Hai 12/01/2015, theo nguồn tin cảnh sát.

Một phát ngôn viên cảnh sát Hồng Kông cho AFP biết, hai vụ tấn công xảy ra hầu như đồng thời vào lúc gần 2 giờ sáng địa phương (18 giờ GMT Chủ nhật). Một cuộc điều tra về cố ý phóng hỏa đã được mở ra.

Chiến sự tiếp tục leo thang ở miền đông Ukraina

Đăng ngày 12-01-2015

Sau gần một tháng im lặng bất thường, quân đội Ukraina hôm nay 12/01/2015 cho biết mỗi ngày lại xảy ra mấy chục vụ đụng độ, nạn nhân có cả quân nhân lẫn dân thường. Sự leo thang xung đột này diễn ra trong lúc hai tổng thống Nga và Ukraina sẽ gặp gỡ trong những ngày tới.
Thông tín viên RFI tại Kiev, Sébastien Gobert gởi về bài tường trình :

vendredi 9 janvier 2015

Charlie Hebdo : Kết thúc cuộc truy lùng đẫm máu, 7 người chết trong đó có 3 hung thủ

Lực lượng đặc nhiệm Pháp tấn công vào siêu thị Do Thái gần Porte de Vincennes Paris, nơi nhiều người bị bắt làm con tin, 09/01/2015.
Đăng ngày 09-01-2015

Hai anh em Kouachi, nghi phạm trong vụ khủng bố đẫm máu vào tòa soạn Charlie Hebdo, đã bị hạ sát hôm nay 09/01/2015, cùng với một tên Hồi giáo cực đoan có liên hệ với chúng, sau một ngày truy lùng đầy kịch tính với vụ bắt con tin ngay giữa thủ đô Paris. Bốn người khác bị thiệt mạng, và bốn người nữa bị thương.
Sau nhiều tiếng đồng hồ đối đầu, lực lượng đặc nhiệm đã được lệnh tấn công ở Dammartin-en-Goële thuộc vùng Seine-et-Marne, nơi Saïd và Chérif Kouachi bắt giữ một người làm con tin từ sáng nay. Cảnh sát cũng tấn công vào một siêu thị nhỏ chuyên bán hàng Do Thái ở phía đông Paris, tại đây một trong những người thân cận với hai anh em sát thủ đã bắt khoảng năm người làm con tin, sau vụ đọ súng làm ít nhất hai người chết.

Charlie Hebdo : Vụ 11 tháng 9 của nước Pháp

Biểu tình tố cáo vụ thảm sát Charlie Hebdo tại quảng trường République, Paris, 08/01/2015.
Bài đăng : Thứ sáu 09 Tháng Giêng 2015 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 09 Tháng Giêng 2015 
Trang nhất các tờ báo Pháp ra hôm nay tiếp tục mang một màu đen tang tóc. Riêng phụ trang hàng tuần M magazine của báo Le Monde, trang bìa chỉ giản đơn một màu đen tuyền. Đặc biệt, các báo đều dành rất nhiều trang cho biếm họa, cả những bức vẽ của các nhà báo đã bị sát hại cho đến những bức mới sáng tác của các cây cọ trên khắp thế giới, lên án tội ác và cổ vũ cho tự do báo chí.

Màu đen tiếp tục ngự trị trên trang nhất báo Pháp

Le Figaro, với manchette trên nền đen thay vì màu xanh lơ như thường lệ, chạy tựa trang nhất « Nước Pháp tràn ngập nỗi xúc động », với bức ảnh đông đảo người biểu tình giơ cao biểu ngữ « Je suis Charlie » (Tôi là Charlie). Trong ngày quốc tang hôm qua, người dân Pháp đoàn kết lại trong im lặng, tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ở tòa soạn Charlie Hebdo.

jeudi 8 janvier 2015

Những ngày cuối của điệp viên Litvinenko, bị đầu độc phóng xạ (2)

Alexandre Litvinenko, trước và sau khi bị đầu độc phóng xạ.
Cho phép tôi kể lại vì sao mà một sĩ quan trung thực của FSB như Sacha lại trở nên một nhà đối lập nổi tiếng. Cần phải quay trở lại từ cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi.

Đó là năm 1993, một giai đoạn rất lộn xộn ở Nga, bọn mafia tung hoành khắp nơi. Sacha điều tra về vụ việc liên quan tới cặp vợ chồng người bạn, Helena và Serguei, nạn nhân của một vụ tống tiền. Anh có cảm tình với họ và hôm sinh nhật tôi, hai vợ chồng này đến chơi nhà cùng với Sacha, người bảo hộ của họ, mà không biết rằng họ đã mang đến cho tôi món quà quý giá nhất. Nồng nhiệt, vui tính, biết quan tâm tới người khác, vóc dáng thể thao, Sacha lại còn đẹp trai nữa. Nhất là anh không nhậu và cũng không hút thuốc. Một của hiếm, ở Nga !

Lại nổ súng ở Paris, một nữ cảnh sát thiệt mạng

Đăng ngày 08-01-2015 Sửa đổi ngày 08-01-2015 18:35 

Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau vụ tấn công vào tòa soạn Charlie Hebdo, sáng nay lại xảy ra một vụ nổ súng ở Montrouge, ngoại ô phía nam Paris. Thủ phạm đã sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công làm một người chết và một người bị thương nặng, và hiện đang lẩn trốn. Cuộc điều tra được giao cho bộ phận chống khủng bố, hai người bị câu lưu.
Viện Kiểm sát Paris cho biết quyết định điều tra khủng bố được đưa ra « trong bối cảnh hiện nay » sau vụ thảm sát ở tuần báo Charlie Hebdo, « với việc thủ phạm sử dụng vũ khí hạng nặng và hành động cố ý nhắm vào cảnh sát ».

Charlie Hebdo sẽ hồi sinh tuần tới với một triệu ấn bản

Đăng ngày 08-01-2015 Sửa đổi ngày 08-01-2015 17:23

« Tuần báo Charlie Hebdo sẽ xuất bản vào thứ Tư tuần tới với số lượng phát hành một triệu ấn bản » so với tirage hiện nay chỉ có 60.000. Luật sư của tờ báo, ông Richard Malka 08/01/2015 cho AFP biết như trên. Số báo tới sẽ có 8 trang thay vì 16 trang như bình thường.
Ê-kíp sống sót sau vụ thảm sát gồm khoảng 12 người sáng nay họp tại tòa soạn nhật báo Libération, nơi cho đặt nhờ trụ sở, để bắt đầu làm việc. Luật sư Richard Malka nhấn mạnh : « Cần phải cho ra đời số báo mới, đây là phương cách tốt nhất để vinh danh những người đã bỏ mình, và chứng tỏ rằng họ không giết được chúng tôi. Đó sẽ là số báo của những người sống sót ». 

Pháp để quốc tang tưởng niệm các nạn nhân vụ Charlie Hebdo

Đăng ngày 08-01-2015

Hôm nay 08/01/2015 toàn nước Pháp để tang một ngày và treo cờ rũ ba hôm tưởng niệm 12 nạn nhân bị sát hại trong vụ tấn công vào tòa soạn tuần báo châm biếm Charlie Hebdo ở Paris hôm qua. 

Sáng nay Quốc hội Châu Âu treo cờ rũ và dành một phút mặc niệm, Đức Giáo hoàng Phanxicô cầu nguyện trong thánh lễ buổi sáng. Tối qua trên 100.000 người xuống đường tại khắp nước Pháp, nhiều cuộc biểu tình cũng đã diễn ra tại các thành phố Châu Âu.
Tổng thống Pháp François Hollande hôm qua trên truyền hình đã tuyên bố tiến hành quốc tang, quyết định hôm nay đã được đăng trên Công báo. Sự kiện này hiếm khi diễn ra : Đây là lần quốc tang thứ năm kể từ khi thành lập nền Đệ ngũ cộng hòa Pháp.