lundi 22 décembre 2025

Dương Quốc Chính - Trường hợp đặc biệt

 

Mình thấy cái mà ưu việt nhất ở chế độ ta, hơn hẳn các "cường cuốc" năm châu, cái mà anh Trump, Putin, Hun Sen...đều phải mơ ước. Đó là vận dụng sáng tạo cụm từ "trường hợp đặc biệt do abc quyết định" vào trong các văn bản luật.

Hồi còn bác 3X, trong luật (hay nghị định gì đó) bên Xây dựng, có quy định về quy mô công trình. Đại khái là nếu cần quy mô đặc biệt (khác với quy hoạch chi tiết), để "tạo điểm nhấn", thì sẽ do thủ tướng quyết định.

Thế là có dự án Giảng Võ, quy mô đè luôn quy hoạch nhiều lần. Chắc tạo điểm nhấn! Sau đó lại bị thủ tướng Phúc dập đi, đâm ra treo dự án, bị đổi cả chức năng, chắc cũng vận dụng trường hợp đặc biệt cần thay đổi.

Còn về chính trị mới rõ. Cụ tóc bạc cưỡi hổ 3 nhiệm kỳ luôn, bố của đặc biệt. Cái hay nữa là không hạn chế số trường hợp đặc biệt (số lần áp dụng). Thế nên bây giờ có gì đặc biệt nữa thì đồng bào đừng có tâm tư làm gì. Vì không có trái luật hết, miễn được abc gì đó chấp thuận là được.

Ngẫm thấy bên Nga, tiếng là Putin quyền lực, mà phải cố lách luật để làm thêm nhiệm kỳ, thấy vất vả quá. Trump thì tuổi gì so với mình.

Đúng là lão gì bên Anh chém ngụ ngôn thần thánh thật: "Các con vật đều bình đẳng. Nhưng có một số con được bình đẳng hơn những con khác".

Về Việt Nam nó biến thể thành: "Mày đã đúng rồi, nhưng thằng kia nó còn đúng hơn mày." Tức là mày sai đó.

Còn ông Khổng tử hay tử gì đó bên Tàu có câu: "Khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ biết là sống."

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 22.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.