mardi 30 août 2016

Tokyo khẳng định Senkaku là lãnh thổ lịch sử của Nhật Bản


Quần đảo Senkaku là lãnh thổ lịch sử của Nhật Bản. Trước yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh, chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga hôm nay 30/08/2016 khẳng định với hãng tin Reuters như trên.
Ông Suga cũng cho biết là Tokyo muốn giải quyết bất đồng về lãnh thổ một cách hòa bình.

Philippines : Trung Quốc sẽ thiệt nếu bác bỏ phán quyết về Biển Đông


Trung Quốc sẽ « thiệt thòi » nếu không công nhận phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực La Haye, bác bỏ yêu sách của Bắc Kinh tại Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay hôm nay 30/08/2016 tuyên bố như trên.
Điều trần trước Quốc hội Philippines, ông Yasay nói : « Chúng ta cố gắng làm cho Trung Quốc đặc biệt hiểu rằng, khi tình hình yên ắng lại, rốt cuộc họ sẽ là người thua thiệt trong vấn đề này, trừ phi họ tôn trọng và công nhận phán quyết của Tòa Trọng tài ».

Bình Nhưỡng xử tử 2 quan chức cao cấp bằng súng phòng không?

Kim Jong Un và các chỉ huy quân sự Bắc Triều Tiên, 25/08/2016.

Bắc Triều Tiên đã hành quyết công khai hai quan chức vào đầu tháng Tám, vì bất tuân phục lãnh đạo Kim Jong Un. Reuters dẫn nguồn tin từ một tờ báo Hàn Quốc hôm nay 30/08/2016 cho biết như trên.
Nhật báo Joong Ang Ilbo trích một nguồn tin ẩn danh thông thạo tin tức miền Bắc, nói rằng cựu bộ trưởng Nông nghiệp Hwang Min và một quan chức cao cấp của bộ Giáo dục là Ri Yong Jin, đã bị hành quyết bằng súng phòng không tại một học viện quân sự ở Bình Nhưỡng.

Quỹ đầu tư nhà nước Singapore mua cổ phần Vietcombank

Phát thanh RFI ngày 30.08.2016


Quỹ đầu tư nhà nước Singapore GIC sẽ mua 7,7% vốn của ngân hàng lớn nhất Việt Nam là Vietcombank. Tin này được cả hai đối tác loan báo hôm qua 29/08/2016 trong một thông cáo chung.

GIC đã ký hợp đồng sơ bộ để mua 305,8 triệu cổ phần mới phát hành của Vietcombank, ngân hàng tín dụng lớn nhất Việt Nam tính theo giá trị trên thị trường chứng khoán – khoảng 6,9 tỉ đô la. Theo Bloomberg News, số cổ phần này trị giá khoảng 400 triệu đô la.

Libya : Trận chiến cuối cùng với quân thánh chiến ở Syrte

Lực lượng Syria chiếm lĩnh vị trí mới ở Syrte ngày 29/08/2016.
Phát thanh RFI ngày 30.08.2016


Lực lượng Libya từ ba tháng qua cố gắng đánh đuổi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS, Daech) khỏi thành phố Syrte tối qua 29/08/2016 loan báo đã tái chiếm một trong hai khu phố cuối cùng bị quân thánh chiến chiếm giữ, sau những trận đánh đẫm máu.

Phát ngôn viên Rida Issa tuyên bố khu phố « Số Một » ở trung tâm thành phố duyên hải này đã « hoàn toàn giải phóng », và dân quân Libya đang truy lùng những quân Hồi giáo còn sót lại, với sự yểm trợ của Không quân Mỹ. Quân thánh chiến hiện nay phải cố thủ tại khu phố « Số Ba » của thành phố Syrte chiếm được hồi tháng 6/2015.

Pháp đòi dừng đàm phán về hiệp ước tự do mậu dịch xuyên Đại Tây Dương

Áp-phích phản đối TTIP tại Đức, 21/07/2016.

Khả năng đạt được thỏa thuận về TTIP (tức TAFTA, Hiệp định tự do mậu dịch xuyên Đại Tây Dương) ngày càng xa dần : hôm nay 30/08/2016 Pháp loan báo sẽ yêu cầu Ủy ban Châu Âu « ngưng » thương lượng về dự án quy mô giữa Liên hiệp Châu Âu (EU) và Hoa Kỳ. Paris cho rằng hiệp định dành nhiều thuận lợi cho phía Mỹ, và muốn bắt đầu lại « trên cơ sở đúng đắn ».
Tổng thống Pháp François Hollande hôm nay khẳng định Pháp không muốn « nuôi ảo tưởng » về một hiệp định « trước cuối năm nay », « vào cuối nhiệm kỳ » của ông Barack Obama.

lundi 29 août 2016

Người Việt tại Pháp kiến nghị đòi Trung Quốc tôn trọng phán quyết Biển Đông

Người Việt và Philippines biểu tình chống Trung Quốc tại Manila ngày 06/08/2016.

Trên trang web change.org dành riêng cho những kiến nghị trên mạng, đã xuất hiện một bản kiến nghị đòi hỏi « Tôn trọng phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực ngày 12/07/2016 liên quan đến tranh chấp Biển Đông ». Kiến nghị viết bằng ba thứ tiếng Anh, Pháp, Việt do CRAFV (Hội đồng đại diện các hội Pháp-Việt) đề xướng.
Bản kiến nghị tố cáo những hành động quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông từ nhiều thập kỷ qua. Trước hết là việc chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa năm 1974. Đến năm 1988, đến lượt Đá Gạc Ma (Johnson Reef) thuộc Trường Sa, năm 1995 Trung Quốc chiếm giữ Đá Vành Khăn (Mischief Reef) và xây lên một căn cứ hải quân. Năm 2012 bãi cạn Scarborough của Philippines lọt vào tay Bắc Kinh.

Nguyễn Tiến Trung : Để loại bỏ « nhóm lợi ích bán nước hại dân »



Các bị cáo trong vụ án Vinashin trước tòa.
Theo dõi báo chí chính thống « lề phải » những ngày vừa qua, tôi thấy rất thú vị vì báo chí trong nước phê phán rất mạnh mẽ những hiện tượng tiêu cực, bất công xã hội, tấn công cả những nhân vật quyền cao chức trọng, đề cập cả những vấn đề đụng chạm đến thể chế chính trị. Ngôn từ sử dụng thậm chí giống như báo chí « lề dân » ở hải ngoại hoặc trên các mạng xã hội.
Trong số những bài đó, có một bài nổi bật khiến tôi chú ý, đó là bài « Nhận diện nhóm lợi ích bán nước, hại dân » của tác giả Xuân Dương trên báo Giáo Dục ngày 26/7/2016. Tác giả đã thẳng thắn chỉ ra « nhóm lợi ích » quyền lực cao nhất nước đang « bán nước », « hại dân », « biến Nhà nước thành công cụ trấn áp nhân dân »…

dimanche 28 août 2016

Đừng im lặng: Có một đứa trẻ 11 tuổi vừa tự tử, thưa ông Giời

Đám tang cháu bé 11 tuổi tự tử vì không có quần áo mới di học (Ảnh: NLĐ).
(Lao Động 28/08/2016) Vào buổi sáng ngày hăm hai tháng tám năm hai ngàn không trăm mười sáu, Ksor Sôn, học sinh lớp 6 ở Ia Der, Gia Lai khởi sự nấu một nồi cơm cho cha mẹ làm rẫy về có cái ăn. Sau đó, em kiếm một sợi dây... treo lên cột nhà.

Hôm ấy Sôn chỉ đang 11 tuổi.

Biển Đông, vùng biển của mọi hiểm nguy


Người Việt và Phlippines biểu tình tại Manila ngày 06/08/2016 đòi Trung Quốc tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng tài.
(La Croix 25/08/2016) Trong lúc một hội nghị thượng đỉnh khu vực diễn ra từ ngày 24/08/2016 tại Tokyo, tranh chấp lãnh thổ trên biển tăng nhanh giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. Những vụ đối đầu quân sự cục bộ có thể xảy ra trong những năm tới.

Biển Đông là một thùng thuốc súng. Ở vùng biển này, căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc do tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư từ hai năm qua đã gây ra một số sự cố trên biển và trên không. Dù vậy, một cuộc gặp gỡ trong ba ngày giữa các ngoại trưởng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tại Tokyo vẫn được duy trì.

vendredi 26 août 2016

Chiến trường Syria : Ai đánh ai ? Ai bênh ai ?

Đoàn xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào thành phố biên giới với Syria Jarablus ngày 24/08/2016.

Nổ ra từ ngày 15/03/2011, cuộc chiến Syria ngày càng trở nên phức tạp hơn, và bị quốc tế hóa với sự tham gia của các tổ chức thánh chiến và nhiều nước ngoài.
Cường quốc tham chiến mới nhất là Thổ Nhĩ Kỳ, vừa gởi quân sang để đẩy lùi quân thánh chiến ra khỏi một vị trí gần biên giới nước mình, và chận đứng đà tiến của lực lượng Kurdistan.

Ai đánh ai ?

jeudi 25 août 2016

Tổng thống Đài Loan thị sát cuộc tập trận đối phó với Trung Quốc

Nữ tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn thị sát cuộc tập trận chống Trung Quốc xâm lược ngày 25/08/2016.

Tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn khi thị sát cuộc tập trận hôm nay 25/08/2016 đã cổ vũ quân đội tăng cường hiệu năng, hứa hẹn sẽ cho nâng cấp các trang thiết bị. Đây là lần đầu tiên bà chủ trì cuộc tập trận thường niên nhằm chống lại các cuộc tấn công giả định từ Trung Quốc, mối đe dọa lớn nhất cho an ninh Đài Loan.
Cuộc tập trận diễn ra tại Bình Đông (Pingtung), có sự tham gia của trên 100 lính nhảy dù giả làm quân địch toan xâm nhập một căn cứ quân sự Đài Loan.

Thủ tướng Cam Bốt đáp trả chỉ trích của người Việt trên Facebook


Bị lên án là theo đuôi Trung Quốc, phá hoại một quan điểm chung của ASEAN về tranh chấp Biển Đông, thủ tướng Cam Bốt Hun Sen hôm qua 24/08/2016 đã đáp trả những lời chỉ trích từ phía một số người Việt dùng mạng Facebook.
The Phnom Penh Post hôm nay cho biết trên Facebook, ông Hun Sen đã trực tiếp trả lời bình luận của một người sử dụng Việt Nam. Thủ tướng Cam Bốt viết : « Nếu bạn hay nước của bạn có vấn đề với Trung Quốc, thì xin hãy giải quyết một cách hòa bình. Đừng đổ lỗi cho tôi và đừng bắt Cam Bốt phải can dự vào chuyện nội bộ của nước các bạn ».

Chuyên gia LHQ: Cả Damas lẫn Daech đều dùng vũ khí hóa học


Theo hãng tin AFP ngày 24/08/2016, một điều tra của Liên Hiệp Quốc đã xác định rằng cả chế độ tổng thống Bachar Al Assad, cũng như phe thánh chiến Hồi giáo Daech đều đã sử dụng vũ khí hóa học để tấn công. Tài liệu do Liên Hiệp Quốc và Tổ chức cấm sử dụng vũ khí hóa học (OIAC) phối hợp thực hiện, sẽ được Hội đồng Bảo an thảo luận ngày 30/08 tới.
Đây là kết quả một năm trời làm việc của Joint Investigative Mechanism (JIM), nhóm 24 điều tra viên được thành lập vào tháng 8/2015. Bản báo cáo được công bố đúng ba năm sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học, làm chết hàng trăm người ở phía đông Damas vào ngày 21/08/2013.

Nhật Bản sẽ họp thượng đỉnh với Trung Quốc nếu Senkaku yên tĩnh

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) được đồng nhiệm Nhật Bản Fumio Kishida tiếp đón tại Tokyo ngày 24/08/2016.

Ngoại trưởng Nhật Bản tối qua 24/08/2016 đã cho biết ý định tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh giữa thủ tướng Nhật Shinzo Abe và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng với điều kiện là tình hình quần đảo Senkaku/Điếu Ngư phải được cải thiện.
Ông Fumio Kishida nói với báo chí : « Khi tình hình tại Biển Hoa Đông được cải thiện, Nhật Bản hy vọng sẽ hướng tới quan hệ Nhật-Trung tốt đẹp hơn và tăng cường đối thoại, trong đó có khả năng về một cuộc gặp gỡ giữa thủ tướng Shinzo Abe và chủ tịch Tập Cận Bình trong dịp hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng Chín ».

Brazil bắt đầu thủ tục truất phế tổng thống Dilma Rousseff

Toàn cảnh phiên luận tội tổng thống Dilma Rousseff, 25/08/2016.
Phát thanh RFI ngày 25.08.2016


Hôm nay 25/08/2016 bắt đầu phiên luận tội nhằm truất phế nữ tổng thống Brazil, đang bị tạm ngưng chức từ ba tháng qua do cáo buộc đã gian dối trong chi tiêu công. Hai năm sau khi tái đắc cử và sau nhiều cuộc biểu tình phản đối quy mô, bà vẫn cho rằng mình là nạn nhân của một vụ án chính trị.

Đây là giai đoạn cuối của tiến trình truất phế, diễn ra tại Thượng viện, với các nhân chứng ủng hộ và chống đối bà Dilma Rousseff.  Thứ Hai tới nữ tổng thống đầu tiên của Brazil sẽ xuất hiện trước 81 thượng nghị sĩ để tự biện hộ, nhưng các đối thủ của bà tin chắc sẽ có trên 54 phiếu cần thiết để buộc tội. 

Một công dân Pháp bị nghi ngờ đã sát hại một người Anh tại Úc

Phát thanh RFI ngày 25.08.2016


Tại Úc, một người Pháp mà danh tính chưa được tiết lộ, hiện đang bị câu lưu vì nghi ngờ đã đâm chết một du khách Anh tại Queensland hôm thứ Ba 23/08/2016, vừa tấn công vừa hô « Allah Akhbar ». Sau nhiều giờ điều tra, cảnh sát cho biết ít có khả năng đây là một vụ khủng bố.

Vụ giết người xảy ra trước mắt khoảng ba chục người gồm khách đến chơi, nhân viên và khách trọ, tại nhà trọ thanh niên Home Hill ở phía bắc Queensland. Nạn nhân, Mia Ayliffe-Chung đến vùng này để làm việc trên những cánh đồng mía, vì tại Úc nếu muốn được gia hạn visa với giấy phép lao động, thì phải làm việc trong lãnh vực nông nghiệp ba tháng.

mercredi 24 août 2016

Chủ tịch nước Việt Nam mong quốc tế giúp duy trì hòa bình tại Biển Đông


Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang ngày 24/08/2016 kêu gọi hợp tác quốc tế để duy trì hòa bình tại Biển Đông, nhằm chận đứng tham vọng lãnh thổ của Bằc Kinh, tại vùng biển đang được nhiều nước tranh chấp trong đó có Việt Nam.
« Chúng tôi rất ủng hộ sự hợp tác của Pháp và các quốc gia khác trong tiến trình duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và tại Biển Đông ». Chủ tịch nước Việt Nam tuyên bố như trên, trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi dành cho hãng tin Pháp AFP, trước chuyến viếng thăm của tổng thống Pháp François Hollande vào đầu tháng Chín. Ông Trần Đại Quang nói thêm, đó là vấn đề « đảm bảo an ninh, tự do hàng hải và hàng không ».

Cam Bốt lại đòi ASEAN không nêu vấn đề Biển Đông


Quốc hội Cam Bốt sẽ kiến nghị với các viên chức ASEAN gỡ bỏ đoạn nói về tranh chấp Biển Đông trong thông cáo chung sắp tới của Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA). Báo The Cambodia Daily hôm nay 24/08/2016 dẫn lời một dân biểu Cam Bốt xác nhận như trên. Đây là hành động mà các nhà phân tích và nhà ngoại giao cho rằng sẽ đe dọa thêm sự gắn kết giữa các nước trong khu vực.
Ông Cheam Yeap, dân biểu đảng Nhân dân Cam Bốt (CPP) cầm quyền hôm qua cho biết Quốc hội nước này sẽ đề nghị ban lãnh đạo Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA) bỏ đi một đoạn nói về cuộc xung đột Biển Đông, trong bản tuyên bố chung dự kiến đưa ra trong cuộc họp cuối tháng Chín tại Vientiane, vì « đất nước chúng ta không liên quan ».

Hàng loạt dữ liệu tàu ngầm Pháp Scorpène bị tiết lộ

Tàu ngầm Scorpene đầu tiên của Hải quân Ấn Độ. Ảnh chụp tại Mumbai, ngày 06/04/2016.

Tờ The Australian hôm nay 24/08/2016 cho biết, tập đoàn đóng tàu Pháp DCNS là nạn nhân của vụ rò rỉ hàng loạt thông tin kỹ thuật bí mật về các tàu ngầm Scorpène đóng cho Ấn Độ. DCNS tuyên bố không loại trừ giả thiết vụ này là một phần của cuộc chiến tranh kinh tế, trong bối cảnh siêu cạnh tranh.
Tờ báo Úc khẳng định đã tham khảo được 22.400 trang tài liệu, với các chi tiết về khả năng chiến đấu của tàu ngầm Scorpène của DCNS, được thiết kế cho Hải quân Ấn Độ và nhiều chiếc đã được Malaysia, Chilê mua. Brazil cũng sẽ triển khai loại tàu ngầm này từ năm 2018.

Cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cố vấn cho bà Aung San Suu Kyi về người Rohingya

Người thiểu số Rohingya đang phải chịu đựng nhiều thảm cảnh.
Phát thanh ngày 24.08.2016


Giải Nobel hòa bình Aung San Suu Kyi hiện nắm quyền tại Miến Điện, đã nhờ cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan giúp đỡ để giải quyết cuộc xung đột liên quan đến người thiểu số Rohingya theo đạo Hồi. Chính phủ Miến Điện hôm nay 24/08/2016 loan báo như trên.

Ông Kofi Annan sẽ lãnh đạo một ủy ban mới thành lập, có nhiệm vụ « tìm ra những giải pháp bền vững cho các vấn đề phức tạp và tế nhị tại bang Rakhine », vùng đất ở tây bắc Miến Điện nơi người Rohingya sinh sống. « Dự báo xung đột », « hỗ trợ nhân đạo », « hòa giải » là những biện pháp nằm trong chương trình của ủy ban này. 

Thái Lan lại rúng động với vụ đánh bom mới ở miền Nam

Cảnh sau vụ nổ trước khách sạn Southern ở Pattani, cực nam Thái Lan, ngày 24/08/2016.

Lại thêm một vụ nổ bom mới ở Thái Lan : một chiếc xe gài chất nổ khuya hôm qua 23/08/2016 đã nổ tung trước một khách sạn ở thành phố Pattani ở vùng cực nam, gần biên giới Malaysia.
Một phong trào nổi dậy đòi ly khai từ nhiều thập kỷ qua tung hoành tại vùng đất mà đa số dân là người Hồi giáo. Khoảng 7.000 người cả đạo Phật lẫn đạo Hồi đã bị thiệt mạng trong những vụ bạo động liên quan đến phong trào này kể từ năm 2004. Vụ tấn công mới nhất này xảy ra sau 13 vụ đánh bom cách đây hai tuần.

Bắc Triều Tiên bắn hỏa tiễn đạn đạo từ tàu ngầm

Hỏa tiễn bắn đi từ tàu ngầm Bắc Triều Tiên.
Phát thanh RFI ngày 24.08.2016

Hôm nay 24/08/2016 vào lúc 5h30 địa phuơng, Bắc Triều Tiên đã bắn đi một hỏa tiễn đạn đạo từ một tàu ngầm. Theo quân đội Hàn Quốc, hỏa tiễn này đã bay được 500 km trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản.

Đây là một tiến bộ đáng kể của chế độ Kim Jong Un về năng lực hỏa tiễn đạn đạo, được cho là phản ứng của Bình Nhưỡng trước đợt tập trận Mỹ-Hàn quy mô đang diễn ra.

mardi 23 août 2016

Tòa án Khmer Đỏ xét xử các vụ cưỡng bức kết hôn tập thể

Những người phụ nữ đến dự phiên tòa xử tội ác Khmer Đỏ tại Phnom Penh, 23/08/2016.

Tòa án Liên Hiệp Quốc xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Cam Bốt hôm nay 23/08/2016 xem xét đến các vụ cưỡng bức kết hôn tập thể, thường đi kèm theo hãm hiếp – một đề tài vẫn bị coi là cấm kỵ, gần bốn mươi năm sau.
Hàng mấy chục ngàn người cả nam lẫn nữ đã bị buộc phải kết đôi theo chỉ định, trong các đám cưới tập thể, trong khuôn khổ kế hoạch kích thích sinh sản của Khmer Đỏ.

Khủng bố Bangkok : Phiên tòa bị dời lại vì thiếu phiên dịch

Quân cảnh canh gác tại tòa án quân sự Bangkok sau khi hai nghi can được đưa đến ngày 23/08/2016.

Tòa án quân sự Thái Lan ngày 23/08/2016 loan báo dời ngày xử hai nghi can trong vụ khủng bố Bangkok tháng 08/2015, vì không có thông dịch viên tiếng Duy Ngô Nhĩ.
Ngay trong ngày xét xử đầu tiên, thẩm phán cho biết phiên tòa được dời sang ngày 15/09/2016, mặc dù sáng ngày 23/08/2016, hai nghi can người Duy Ngô Nhĩ là Yusufu Mieraili và Bilal Mohammed đã được dẫn giải ra trước tòa. Thẩm phán nêu lý do không đủ thời gian tìm một phiên dịch mới, trong khi thông dịch viên trước đây đã bỏ trốn từ tháng 06/2016.

Doanh nhân bị Bắc Kinh truy nã thỏa thuận nộp tiền cho New Zealand

Doanh nhân gốc Hoa William Yan tại New Zealand.

Một doanh nhân gốc Hoa nằm trong danh sách bị Bắc Kinh truy nã ráo riết, đã chấp nhận đóng 27,6 triệu euro để được miễn tố tội danh rửa tiền ở New Zealand. AFP hôm nay 23/08/2016 cho biết như trên.
Cảnh sát New Zealand loan báo đã tịch thu số tài sản có giá trị 42,85 triệu đô la New Zealand (27,6 triệu euro) của William Yan, 45 tuổi, trong đó có những chiếc xe hơi sang trọng, bất động sản và tài khoản ngân hàng ; và chỉ trả lại sau khi đương sự đóng tiền.

Bầu cử Mỹ : Thư điện tử và Quỹ Clinton gây rắc rối cho bà Hillary

Bà Hillary Clinton tại New York ngày 18/08/2016.


Bà Hillary Clinton, đến hôm nay 23/08/2016, vẫn đang dẫn đầu các cuộc thăm dò, két bạc thì đầy tiền : thu được 80 triệu đô la trong những tháng gần đây, hơn gấp đôi đối thủ Donald Trump. Nhưng ứng cử viên đảng Dân Chủ vẫn luôn bị ảnh hưởng bởi vụ email và nay là vụ quỹ từ thiện do cựu tổng thống Bill Clinton thành lập.
Từ Washington, thông tín viên RFI Jean-Louis Pourtet nhận định :

Venezuela : Công chức ký kiến nghị chống lại tổng thống sẽ bị sa thải

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc họp với các bộ trưởng ở Caracas ngày 20/08/2016.
Phát thanh RFI ngày 23.08.2016


Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro ra kỳ hạn 48 tiếng đồng hồ cho các bộ trưởng để sa thải các công chức tham gia ký vào kiến nghị đòi truất phế ông. Reuters hôm nay 23/08/2016 dẫn lời một lãnh đạo đảng Xã Hội cầm quyền cho biết như trên.

Khoảng mấy trăm công chức đã được thông báo sẽ bị sa thải vì ký vào kiến nghị tổ chức trưng cầu dân ý chống lại tổng thống. Ông Jorge Rodriguez, một lãnh đạo đảng Xã Hội cho biết : « Theo lệnh của chủ tịch đảng Nicolas Maduro, năm bộ không thể chứa chấp những người phản cách mạng, cũng như các chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan bộ, các định chế công, chính quyền địa phương. Họ có 48 giờ để ra đi ».

Thượng đỉnh Pháp-Đức-Ý tìm xung lực mới cho Châu Âu hậu Brexit

Ba lãnh đạo Pháp, Đức, Ý trên hàng không mẫu hạm Garibaldi, 22/08/2016.

« Liên Hiệp Châu Âu chưa phải đã kết thúc » sau vụ Brexit. Ông Matteo Renzi hôm qua 22/08/2016 đã tuyên bố như trên, nhân cuộc họp thượng đỉnh châu Âu thu nhỏ tại Ý. Thủ tướng Ý đã mời tổng thống Pháp François Hollande và thủ tướng Đức Angela Merkel đến thăm đảo Ventotene, nơi yên nghỉ của một trong những người sáng lập EU là Alberto Spinelli, trước buổi ăn tối làm việc trên hàng không mẫu hạm Garibaldi.
Theo đặc phái viên Domitille Piron của RFI tại Napoli, lãnh đạo ba nước Pháp, Đức, Ý muốn tiến nhanh, sau cú sốc Anh quốc ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu :

Iran muốn tăng cường hợp tác với Cuba

Ngoại trưởng Cuba (phải) và đồng nhiệm Iran (trái) tại La Habana, 22/08/2016.
Phát thanh ngày 23.08.2016



Iran mong muốn vạch ra « một con đường mới » với Cuba qua việc tăng cường hợp tác với đảo quốc. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm qua 22/08/2016 tuyên bố như trên, trong ngày đầu tiên của chuyến công du sáu nước châu Mỹ la-tinh.

Trong cuộc họp báo trước khi hội đàm với đồng nhiệm Cuba Bruno Rodriguez, ông Zarif chủ yếu nêu ra khả năng ký các hợp đồng mới với La Habana trong kỹ nghệ, năng lượng và khoa học kỹ thuật. Ông nói : « Chúng tôi luôn đứng bên cạnh dân tộc Cuba vĩ đại, trước những bạo tàn, trừng phạt bất công ; và ngược lại ». Ông ca ngợi « sức kháng cự » của Cuba trước Hoa Kỳ.

lundi 22 août 2016

Trung Quốc trải thảm đỏ cho bà Suu Kyi để nắm chặt Miến Điện


Nhật báo Le Figaro trong bài « Trung Quốc ủng hộ bà Aung San Suu Kyi » nhận định Bắc Kinh sẽ xúc tiến cho tiến trình hòa bình giữa chính phủ Miến Điện và các nhóm nổi dậy, nhưng chủ yếu là để tân chính quyền Miến Điện không vuột khỏi vòng ảnh hưởng của Trung Quốc.
Trong năm ngày qua, Trung Quốc đã trải thảm đỏ cho cố vấn Nhà nước kiêm ngoại trưởng Miến Điện. Đến thăm theo lời mời của Bắc Kinh, bà Aung San Suu Kyi đã hội đàm với ba lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc là chủ tịch Quốc hội, thủ tướng và chủ tịch nước. Có nghĩa là rất nhiều cơ hội để bà ca ngợi tình hữu nghị gắn bó « pauk phaw » với quốc gia láng giềng khổng lồ, cho thấy « không có phát triển bền vững nếu không có hòa bình ».

dimanche 21 août 2016

Tổng thống Philippines đe dọa rút khỏi Liên Hiệp Quốc

Ông Rodrigo Duterte tại trụ sở cảnh sát quốc gia Philippines, 17/08/2016.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay 21/08/2016 đả kích Liên Hiệp Quốc vì đã kêu gọi chấm dứt tình trạng sát hại bừa bãi những người buôn bán ma túy. Ông Duterte đe dọa sẽ rút ra khỏi định chế quốc tế này và đề nghị những nước khác như Trung Quốc lập ra một tổ chức cạnh tranh.
Hai chuyên gia về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tuần trước đã yêu cầu Manila ngăn chận tình trạng bạo lực liên quan đến cuộc chiến chống ma túy, mà ông Rodrigo Duterte khi tranh cử hứa hẹn sẽ diệt trừ. Hồi tháng Sáu, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon cũng đã mạnh mẽ chỉ trích ông Duterte – nhân vật đã tuyên bố sẽ giết 100.000 người và quẳng xác xuống vịnh Manila cho cá ăn.

Trung Quốc bực tức vì không đạt được tham vọng ở Thế vận hội Rio

Ngôi sao thể dục nghệ thuật Mỹ Simone Biles đoạt bốn huy chương vàng tại Rio 2016, vận động viên Trung Quốc cùng môn Wang Yan chỉ giành được một huy chương đồng.

Thế vận hội Rio de Janeiro kết thúc hôm nay, 21/08/2016. Cũng như bốn năm trước tại Luân Đôn, Hoa Kỳ dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương – một vị trí mà Bắc Kinh rất thèm muốn. Nhưng với 26 huy chương vàng cho đến lúc này, kết quả tệ hại nhất của Trung Quốc kể từ Thế vận hội Atlanta 1996 đến nay khiến dư luận trong nước giận dữ.
Từ Thượng Hải, thông tín viên RFI Angélique Forget cho biết thêm chi tiết :

Thông cáo chung Miến Điện-Trung Quốc tránh đề cập đến Biển Đông

Bà Aung San Suu Kyi trong buổi làm việc với ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 19/08/2016.

Cố vấn Nhà nước Miến Điện Aung San Suu Kyi kết thúc chuyến công du Trung Quốc hôm nay 21/08/2016. Thông cáo chung của đôi bên không hề nhắc đến vấn đề Biển Đông. Đây là "một thắng lợi" của Bắc Kinh, hiện đang làm mọi cách để tránh né các nhận xét tiêu cực từ các quốc gia thành viên ASEAN về vấn đề này.
Theo báo Ấn The Hindu, thông cáo chung được đưa ra sau cuộc gặp của bà Aung San Suu Kyi với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không hề đề cập đến tranh chấp Biển Đông.

Hàn Quốc : Bắc Triều Tiên có thể ám sát những người đào thoát

Ông Thae Yong Ho, nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên tại Luân Đôn đã cùng gia đình đào thoát, xuất hiện trên truyền hình Hàn Quốc ngày 18/08/2016.

Seoul hôm nay 21/08/2016 cảnh báo nguy cơ Bình Nhưỡng có thể toan ám sát những người đào tẩu, để trả đũa hiện tượng một loạt các nhân vật Bắc Triều Tiên bỏ trốn mới đây.
Một ngày trước cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn - hàng năm đều làm tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, bộ Thống nhất của Hàn Quốc nhận định có thể Bình Nhưỡng sẽ có những hành động khiêu khích.

Báo Mỹ: Công ty của Donald Trump nợ 650 triệu đô la

Donald Trump tại Virginia, 20/08/2016.

Các công ty của ông Donald Trump có số nợ tổng cộng ít nhất 650 triệu đô la, gấp đôi so với con số mà ứng cử viên đảng Cộng Hòa loan báo trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử. Tờ New York Times hôm 20/08/2016 cho biết như trên.
Nhật báo Mỹ đã nhờ một viện nghiên cứu chuyên về địa ốc thu thập các dữ liệu liên quan đến các tài sản của nhà tỉ phú, đặc biệt là các cao ốc văn phòng và sân gôn của ông Trump. Kết quả tìm thấy số nợ lên đến 650 triệu đô la.

Hai trận bão sắp đổ bộ vào Nhật Bản



Bão Kompasu

Phát thanh 21.08.2016

Nhật Bản hôm nay 21/08/2016 được đặt trong tình trạng cảnh báo về những trận cuồng phong, mưa lớn và đất lở, trong khi đang chuẩn bị đối phó với hai trận bão sắp đổ bộ vào đất liền.

Bão Kompasu dự kiến ​​sẽ đổ vào phía bắc Hokkaido tối nay, sức gió giật lên đến 126 km/giờ, theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản. Cơn bão gây mưa lớn làm tràn các con sông tại vùng này. Cơ quan Khí tượng cảnh báo những trận mưa lớn, đất trượt và những đợt sóng lớn từ Kompasu.

samedi 20 août 2016

DJ, người mẫu gốc Việt « sexy nhất châu Á » bị điều tra tại Paris



Angie Vu Ha và con gái Isabella.

(AFP 20/08/2016) DJ kiêm người mẫu gốc Việt Angie Vu Ha đã bị đặt trong vòng điều tra về vụ « bắt cóc trẻ em », ngay sau khi bị dẫn độ về từ nhà tù ở Mỹ về Paris. Luật sư của cô hôm 20/08/2016 cho biết như trên.

Vũ Thị Hà, có nghệ danh là Angie Vu Ha, người mẹ của một bé gái 10 tuổi đã bị một thẩm phán tòa đại hình Paris đặt trong vòng điều tra vì « lén mang đi một trẻ vị thành niên với tình tiết tăng nặng ». Một trong những luật sư của cô là bà Elise Arfi lên án « một quyết định quá đáng ».

Úc cấm Trung Quốc dự thầu mạng lưới điện vì lý do an ninh

Trụ sở Ausgrid, mạng lưới điện lớn nhất nước Úc tại Sydney. Ảnh chụp ngày 25/07/2016.

Bộ Tài chính Úc hôm 19/08/2016 đã chính thức cấm một công ty Trung Quốc dự thầu một mạng lưới điện, vì lý do an ninh quốc gia.
Loan báo của bộ trưởng Tài chính Scott Morrison được đưa ra một tuần sau khi dự kiến tạm cấm tập đoàn quốc doanh Trung Quốc Grid Corp. và công ty Cheing Kong Infrastructure Group đăng ký tại Hồng Kông tham gia đấu thầu để thuê 50,4% mạng lưới điện Ausgrid trong vòng 99 năm.

Tổng thống Nga đến Crimée để biện minh cho cuộc tập trận đại quy mô


Từ hôm qua 19/08/2016, Nga khởi động tập trận với quy mô lớn tại Crimée, vùng đất của Ukraina bị sáp nhập một cách bất hợp pháp năm 2014. Cùng ngày, tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có mặt tại Crimée. Ông Putin tìm cách biện minh về quan hệ với Ukraina, vốn rất căng thẳng từ năm 2015.

Từ Lviv, Ukraina, thông tín viên RFI Sébastien Gobert nhận định:

jeudi 18 août 2016

Thế vận hội: Các xạ thủ Việt Nam thiếu đạn để tập bắn

Xạ thủ Việt Nam Hoàng Xuân Vinh sau khi đoạt huy chương bạc môn bắn súng ở cự ly 50m tại Thế vận hội Rio ngày 10/08/2016.

AFP hôm nay 18/08/2016 đưa tin, sau khi xạ thủ Việt Nam Hoàng Xuân Vinh đoạt được huy chương vàng tại Thế vận hội, báo chí chính thức, thậm chí cả thủ tướng cũng nêu lên tình trạng thiếu đạn để tập luyện, cho thấy ngành thể thao chưa được chính quyền đầu tư đúng mức.
Trên trang web chính phủ hôm qua, thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sau khi tiếp đoàn vận động viên (VĐV) từ Thế vận hội Rio trở về đã tuyên bố : « Chúng ta không thể để tình trạng VĐV thiếu dinh dưỡng, khó khăn trong luyện tập, và đặc biệt phải khắc phục tình trạng VĐV bắn súng phải bắn chay mà không có đạn ». 

mercredi 17 août 2016

Đánh đắm tàu cá các nước, Indonesia muốn khẳng định là cường quốc biển


Về châu Á, sự kiện gây chú ý cho các báo Paris là việc hôm nay 17/08/2016 Indonesia cho đánh đắm 71 tàu cá hành nghề tại vùng biển của mình, nhân Quốc khánh lần thứ 71 của nước này. Le Monde chơi chữ « Chiến dịch bùng nổ của Indonesia chống đánh cá bất hợp pháp », còn Les Echos nhận định « Indonesia muốn tái khẳng định sức mạnh trên biển ».
Le Monde nhấn mạnh, « bùng nổ » là theo nghĩa đen. Từ tháng 10/2014, khi bộ trưởng Hàng Hải vốn ồn ào, ông Susi Pudjiastuti lao vào cuộc đấu tranh quyết liệt này, đã có trên 170 chiếc tàu đánh cá phần lớn của nước ngoài, đã bị đánh chìm xuống đáy biển bằng thuốc nổ, còn thủy thủ đoàn thì bị tống vào tù.

mardi 16 août 2016

Trung Quốc phóng vệ tinh lượng tử đầu tiên trên thế giới


Vệ tinh Mặc Tử của Trung Quốc phóng ngày 16/08/2016.

Trung Quốc hôm 16/08/2016 đã phóng đi vệ tinh thông tin lượng tử đầu tiên trên thế giới. Đây là bước đột phá về kỹ thuật của Bắc Kinh, vốn có tham vọng thiết lập một hệ thống thông tin mã hóa bất khả xâm nhập, trước cả Hoa Kỳ, Nhật Bản và các quốc gia khác.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ thăm Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng


Tướng Mark A.Milley, tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ thăm Trung Quốc hôm nay 16/08/2016, trong bối cảnh căng thẳng với quyết định của đồng minh Hàn Quốc cho triển khai hệ thống lá chắn tên lửa hiện đại, và tranh chấp Biển Đông.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ gặp gỡ đồng nhiệm Trung Quốc và các lãnh đạo quân đội cao cấp khác để thảo luận các vấn đề quan tâm và « xác định những phương cách hợp tác thiết thực theo chiều sâu, trong những lãnh vực lợi ích chung, trong khi vẫn xử lý những bất đồng một cách xây dựng ».

Miến Điện: Aung San Suu Kyi đến Trung Quốc bàn về dự án thủy điện

Ngoại trưởng Miến Điện Aung San Suu Kyi - Ảnh nhân cuộc họp Ngoại trưởng ASEAN tại Vientiane, 25/07/2016.

Lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi sẽ có mặt tại Trung Quốc ngày mai 17/08/2016. Chuyến đi này có thể là thử thách ngoại giao lớn nhất của bà, với số phận của đập thủy điện khổng lồ Myitsone do Trung Quốc đầu tư nhưng bị rất nhiều người Miến Điện chống đối.

Tìm ra giải pháp cho dự án đập Myitsone trị giá 3,6 tỉ đô la là điều quan trọng đối với bà Aung San Suu Kyi, vốn đang cần sự hợp tác của Bắc Kinh trong việc thương lượng với các nhóm thiểu số vũ trang hoạt động dọc theo biên giới phía bắc giáp Trung Quốc.

Syria: Matxcơva có thể hợp tác quân sự với Washington ở Aleppo

Quang cảnh một khu phố Aleppo dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy, sau một trận oanh tạc ngày 15/08/2016.

Reuters hôm nay 16/08/2016 dẫn nguồn tin từ hãng RIA của Nga cho biết: Matxcơva và Washington sắp tung ra một chiến dịch quân sự hỗn hợp chống lại phe nổi dậy tại thành phố Aleppo của Syria.
Hãng tin RIA dẫn lời bộ trưởng Quốc phòng Nga, Serguei Choigou khẳng định : « Chúng tôi hiện đang ở giai đoạn tích cực trong việc thương lượng với các đồng nghiệp Mỹ. Chúng tôi đang dần tiến đến một dự án - ở đây tôi chỉ nói về Aleppo – có thể giúp thực sự cùng bắt đầu mang lại hòa bình, để người dân có thể quay về đất nước đang rối loạn này ».

Thủ tướng Ấn Độ tỏ ra cứng rắn hơn đối với Pakistan


Trong bài diễn văn đọc trước quốc dân nhân lễ Quốc khánh hôm qua 15/08/2016, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nêu ra các vụ vi phạm nhân quyền tại vùng Balouchistan của Pakistan đang muốn ly khai. Những lời lẽ này đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến ngoại giao Ấn Độ - Pakistan, nhằm trả đũa những cáo buộc tương tự của Islamabad đối với New Delhi trong vùng Cachemire tranh chấp.
Từ New Delhi, thông tín viên RFI Antoine Guinard cho biết thêm chi tiết :

Liên minh Ả Rập mở điều tra về vụ không kích một bệnh viện ở Yemen

Bệnh viện tại Hajja, Yemen sau khi bị không kích, 16/08/2016.
Phát thanh RFI ngày 16.08.2016


Liên minh Ả Rập đang can thiệp tại Yemen để hỗ trợ tổng thống nước này hôm nay 16/08/2016 loan báo mở điều tra « độc lập », sau khi có tin là các máy bay của liên minh đã oanh kích trúng một bệnh viện làm 11 người chết.

Theo Y sĩ không biên giới (MSF), trong số những người thiệt mạng có cả một thành viên của tổ chức này, ngoài ra còn khoảng hai mươi người bị thương, trong vụ không kích vào một bệnh viện tại tỉnh nổi dậy Hajja hôm qua. 

lundi 15 août 2016

Biển Đông phủ bóng quan hệ Trung Quốc và Singapore

Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân tiếp đãi thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong dạ tiệc tại Nhà Trắng ngày 02/08/2016.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Singapore đang trong tình trạng bất định, sau phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực La Haye về tranh chấp Biển Đông. Theo các nhà quan sát, cho dù Singapore không đòi hỏi chủ quyền vùng biển này, nhưng các động thái liên quan gần đây của Singapore, đã khiến Bắc Kinh lo ngại.
Theo South China Morning Post, Trung Quốc và Singapore có mối liên hệ chặt chẽ, đặc biệt là về kinh tế. Trong những thập kỷ qua Singapore đã trở thành nơi huấn luyện kỹ năng cho các quan chức Trung Quốc, và thường xuyên được các lãnh đạo Bắc Kinh nêu ra như tấm gương về quản lý đô thị.
Nhưng những phát biểu gần đây của thủ tướng Lý Hiển Long đã khiến Trung Quốc lo lắng về tương lai quan hệ hai nước.

Trung Quốc muốn né tránh chủ đề Biển Đông tại G20

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đông (G) họp báo ngày 15/08/2016, tại Bắc Kinh.

Theo hãng tin Bloomberg hôm nay 15/08/2016, Trung Quốc sẽ tìm cách giữ sao cho các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng tới tại Hàng Châu chỉ tập trung bàn về phát triển kinh tế, tránh né chủ đề Biển Đông.
 
Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm nay, khi được hỏi Trung Quốc sẽ cho phép thảo luận về Biển Đông trong cuộc họp thượng đỉnh hai ngày 4 và 5 tháng Chín tới hay không, thứ trưởng Ngoại giao Lý Bảo Đông (Li Baodong) nói rằng các nhà lãnh đạo không nên bị phân tâm vì các chủ đề khác.