lundi 31 octobre 2022

Phúc Lai - Nhận xét về thông tin hóng được sau ngày thứ 248 của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine (30/10/2022)

 

1. Điểm tin chiến sự

Chẳng hiểu hôm qua ngày gì mà số thiệt hại nhân mạng của quân Nga gớm thế: 950 người. Đọc bản tin của Bộ Tổng tham mưu Ukraine thì Nga vẫn tấn công…

• … (địch) không ngừng các hành động tấn công trên các hướng Bakhmut và Avdiivka.

• Trong ngày, các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân chiếm đóng tại các khu vực định cư: Yakovlivka, Bakhmut, Bakhmutske, Oleksandropil, Kamianka, Avdiivka, Pervomaiske, Krasnohorivka, Maryinka, Novomykhailivka thuộc vùng Donetsk.

Bình loạn : Tuy nhiên trên Fanpage của Bộ Tổng tham mưu Ukraine thì viết rất rõ là thiệt hại của quân Nga ở xung quanh Bakhmut và… Lyman. 

Dương Quốc Chính - Bộ Công an xác nhận

 

Hôm qua nhân dân đua nhau share cái tin từ ông Tô Ân Xô xác nhận là anh Vượng đang không bị cấm xuất cảnh, nên chắc không để ý một tin khác cũng từ mồm ông Xô.

Đó là Bộ Công an chính thức xác nhận là có bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát qua đời do ĐỘT TỬ. Bộ Công an không nêu lý do dẫn tới đột tử!

Còn một số vụ “đột tử” khác, là người của Vạn Thịnh Phát, mà không phải bị can thì đương nhiên Công an không có ý kiến.Về lý là họ có quyền khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân, nhưng không thấy.

Bùi Chí Vinh - Từ tấm hình nữ chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ thời thanh xuân

 

Pelosi 21 tui

Đp như là nàng thơ

Xinh như là tiu mui

Ngó vô đ di kh

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 249, 30-10-2022

1. Tại chiến trường Svatove – Kreminna, quân Nga đã phải phá sập một cây cầu gần làng Krasnorichenske, 25 km ở phía nam Svatove, hòng làm chậm bước tiến của quân Ukraina. Điều này cũng gián tiếp khẳng định, đường P-66 nối trực tiếp giữa hai cứ điểm chính đã bị quân Ukraina cắt đứt:

Nguyễn Thông - Thích thì làm

- Cái bến xe miền Đông mới ở Sài Gòn, nói toẹt đang như cục xương mắc trong cổ, khạc chẳng ra cho nuốt chẳng vào.

Thử hỏi, chỉ đi Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước lại phải bắt xe ôm, taxi, Grab lặn lội mười mấy cây số lên bến mới, chẳng thà ở nhà hoặc đi thẳng mẹ nó xe ôm cho rồi. Xe buýt thì bất tiện, chạy rề rà, nhan nhản trộm cắp móc túi.

Xe đưa rước được chăng hay chớ, chuyển qua chuyển lại lích ca lích kích; xe sắt trên cao chửa thấy đâu mới chỉ có mấy cột xi moong; vậy mà đòi, bắt người dân phải mò ra bến mới không khác gì cuộc đày ải, hành xác.

Lưu Trọng Văn - Để cán cân khỏi lệch

 

Ngay sau khi ông Tập Cận Bình được bầu tổng bí thư đảng cộng sản Trung Quốc hôm 23.10, ông Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng

Trong thư ông Nguyễn Phú Trọng viết:

“Tôi mong sớm được gặp lại đồng chí để chúng ta cùng nhau đi sâu trao đổi những vấn đề chiến lược, góp phần tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị và đề ra những định hướng lớn cho tương lai phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước".

Lập tức ông Tập Cận Bình đáp ngay lời mời ông Nguyễn Phú Trọng từ ngày 30.10 đến 2.11 tới Bắc Kinh.

Chương trình phát thanh RFI ngày 30.10.2022


 

Chương trình phát thanh RFI ngày 29.10.2022


 

dimanche 30 octobre 2022

Ngô Nhân Dụng - Bí ẩn Hồ Cẩm Đào

 

Hình ảnh Hồ Cẩm Đào bị sỉ nhục ngay trong đại hội đảng cho thấy Tập Cận Bình đã củng cố địa vị vững chắc, không còn lo bị các “lãnh tụ kỳ cựu” quấy phá nữa.

Cộng sản Trung Quốc đã từng dùng đại hội đảng làm cơ hội thanh trừng nội bộ; không những cất chức mà còn cố tình làm nhục các cán bộ lãnh đạo cao cấp.

Năm 1959, đại hội đưa ra một nghị quyết lên án Bành Đức Hoài là “phần tử phản cách mạng theo chủ nghĩa sửa đổi (tu chính chủ nghĩa).” “Bành Nguyên Soái” từng được suy tôn là anh hùng khi chỉ huy quân đội Trung Cộng trong cuộc chiến tranh Hàn Quốc 1952, nhưng đã “phạm tội” phản đối chính sách kinh tế “Bước Nhảy Vọt” của Mao Trạch Đông. Trong thời Cách Mạng Văn Hóa hỗn loạn, từ 1966, Tập Trọng Huân, thân sinh của Tập Cận Bình, cũng bị tố là một “phần tử phản đảng” và bị đầy đọa nhiều năm.

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 248, 29-10-2022

 


1. Lại một vụ nổ lớn ở quân cảng Sevastopol ở Crimea cùng 1 đám cháy lớn, được cho là bốc lên từ nơi neo đậu tàu, trong đó có soái hạm Đô đốc Marakov, tàu chỉ huy thay thế cho tàu Moscow đã bị chìm.

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 247, 28-10-2022

1. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin ra tuyên bố: "Tổng thống Nga Putin đã sẵn sàng để nối lại các đàm phán hòa bình với Ukraina và Mỹ”.  Đồng thời thông báo rằng: "Trung Quốc phản đối việc leo thang chiến tranh để tránh những thảm họa cho nhận loại như việc sử dụng vũ khí hạt nhân”.

vendredi 28 octobre 2022

Phúc Lai - Nhận xét về thông tin hóng được sau ngày thứ 246 của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine (28/10/2022)

 

1. Điểm tin chiến sự

Bản tin của Bộ Tổng tham mưu Ukraine vẫn viết những nội dung như trước đây chúng ta đọc suốt:

• Trong ngày, các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân chiếm đóng tại các khu dân cư: Andriivka, Belogorivka vùng Luhansk; Bakhmut, Bakhmutske, Vremivka, Zelenopilya, Soledar, Mayorsk, Maryinka, Nevelske, Novobakhmutivka, Pervomaiske, Yakovlivka của vùng Donetsk.

Bình loạn :

Bốn ngày trước hóng trên mạng xã hội, các bác chia sẻ tin cái nhà máy nhựa đường nào đó quân Wagner mất 2 tháng để chiếm, quân Ukraine chỉ mất 48 giờ để lấy lại. Cách đây 1 ngày rưỡi, Wagner tuyên bố chiếm lại nhà máy. Trên mạng xã hội Nga có cậu nào viết: Chúc mừng Prigozhin, đây là lần thứ 18 quân Wagner của ông ta chiếm được nhà máy này. Câu chuyện lại như những địa danh trước đây, và chúng làm cho chúng ta cảm thấy kỳ dị.

Đào Hiếu - Tôi nể phục chính phủ Hàn Quốc quá xá !

 

Mấy hôm nay rảnh, xem bộ phim Lãng Khách (Vagabond) của Hàn Quốc, thấy người Hàn Quốc họ tự do đáng nể. Nội dung phim là cuộc truy tìm thủ phạm khủng bố làm rớt chiếc máy bay chết 211 hành khách.

Kết quả:  Thủ phạm là cả chính phủ Hàn Quốc từ tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng quốc phòng, giám đốc cơ quan tình báo quốc gia, các cục trưởng và một lô quan chức cao cấp... ăn tiến của nước ngoài để gây án, hòng ký hợp đồng sản xuất máy bay chiến đấu, kiếm 500 tỉ won tiền hối lộ chia nhau.

Một phim có nội dung như vậy mà chính phủ Hàn Quốc hiện tại vẫn cho sản xuất và chiếu trên truyền hình.

Mùa Hè - Bức ảnh thể hiện rõ sự thật về đảng cộng sản Trung Quốc

 

Ai cũng phải đeo khẩu trang, ngoại trừ Hoàng đế và các quan đại thần ở hàng đầu (dẫm đạp lên luật lệ, quy định ... của chính họ đề ra).

Làm sao phân biệt được giữa Hoàng đế và các quan đại thần?

- Chỉ duy nhất Hoàng đế có quyền phát biểu (không ai có microphone ngoại trừ Hoàng đế).

Phó Đức An - Nghiền nát mọi sự đe dọa hạt nhân

 

Tại sao thằng Nga dọa vũ khí hạt nhân mà thằng Mỹ lại che miệng cười tỏ vẻ coi thường, chẳng thấy sợ chút nào? Trả lời ngắn gọn : ”Vũ khí hạt nhân của Nga chưa đủ tầm!”.

Nga có hơn 6.000 đầu đạn, nhưng chỉ có hơn 700 phương tiện phóng. Hầu hết trong số đó là ở đất liền, và một số là tàu ngầm, tàu sân bay và máy bay ném bom chiến lược, tất cả đều bị Mỹ soi đến từng điểm, theo sát từng giây với các thiết bị điện tử cực kỳ nhạy bén.

Ví dụ, tàu tuần dương "Москва". Tháng Tư năm 2022, tàu Moskva đã bị tấn công bởi tên lửa hành trình chống hạm R-360 Neptune của Ukraina, và bốc cháy trong vùng biển lớn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết con tàu đã bị hư hại nghiêm trọng sau một vụ hỏa hoạn gây nổ bom đạn. Ngày hôm sau, sau nỗ lực kéo chiếc tàu đến cảng, tàu Moskva bị chìm. Bộ Quốc phòng Nga thông báo tàu Moskva chìm do lúc bị kéo về cảng gặp thời tiết giông bão.

Trương Nhân Tuấn - Trung Quốc muốn gì khi khoe vũ khí nhiệt hạch để chống lại Starlink ?

 

Đọc báo nước ngoài sáng nay thấy có bài nói về Starlink lên tiếng báo động việc Trung Quốc lên kế hoạch thí nghiệm vũ khí nhiệt hạch để tiêu diệt hệ thống vệ tinh của Elon Musk.

Bài báo nói rằng Trung Quốc đã theo dõi kỹ chiến tranh Ukraine và ý thức được sự lợi hại của hệ thống vệ tinh Starlink đã giúp cho quân Ukraine áp đảo quân Nga như thế nào. Lo ngại của Trung Quốc là Starlink có thể làm việc tương tự để giúp cho Đài Loan (trong trường hợp Đài Loan bị phong tỏa, đường cáp quang internet nối với thế giới bên ngoài bị cắt đứt).

Trung Quốc dự trù sẽ cho nổ một trái bom nhiệt hạch (thermonucléaire) tầm công phá khoảng 10 Mt (tương đương mười triệu tấn TNT), ở tầng khí quyển có độ cao khoảng 80 km.

Kim Văn Chính - Putin lo sợ không kết thúc được cuộc chiến bằng đàm phán để giữ thể diện

 

1. Putin yêu cầu Mỹ thuyết phục Ukraine bắt đầu đàm phán với Liên bang Nga 

Vào ngày 27 tháng 10, khi kết thúc bài phát biểu tại diễn đàn ở Valdai, ông Vladimir Putin đã phàn nàn về việc Ukraine không sẵn sàng đàm phán với các đại diện của Liên bang Nga. 

Theo ông, được các phương tiện truyền thông tuyên truyền dẫn lại, Nga đã nhiều lần lên tiếng về việc sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Ukraine. Tuy nhiên, Kyiv quyết định không tiếp tục liên lạc với Điện Kremlin.

Thái Hạo - Giáo viên Thể dục, họ là ai?

Liên quan đến sự việc cô giáo bị bẻ tay đẩy ra khỏi lớp học ở trường THPT Hai Bà Trưng (Huế), ông Ngô Đức Thức, hiệu trưởng trường này vừa có bài trả lời phỏng vấn trên báo Tuổi Trẻ.

Rất nhiều điều cần mổ xẻ trong những câu trả lời này, nhưng tạm gác lại, tôi chỉ nói về một điểm.

Khi phóng viên hỏi, việc thầy giáo thể dục - quốc phòng Nguyễn Đức Phong bẻ tay, đẩy cô giáo ra khỏi lớp là “do chủ ý cá nhân của thầy ấy, hay là có sự chỉ đạo của nhà trường?”; ông hiệu trưởng trả lời: “Cô giáo chủ nhiệm lớp mời cô Tâm đi ra không được nên đã báo cáo với ban giám hiệu nhà trường. Đi cùng với thầy Nguyễn Đức Phong lúc đó có một thầy giáo là phó hiệu trưởng nhà trường, một giáo viên và một nhân viên bảo vệ”.

Hoàng Nguyên Vũ - Vết nhơ giáo dục hôm nay

 

Cô giáo chống tiêu cực bị nam đồng nghiệp vặn tay và nữ đồng nghiệp đẩy ra khỏi lớp trước mặt học trò!

Cô giáo Hồ Thị Tâm (Giáo viên môn ngữ văn, trường THPT Hai Bà Trưng - Thừa Thiên Huế), bị hai đồng nghiệp làm nhục, trong đó nam giáo viên thể dục của lớp bẻ tay và đẩy cô ra khỏi lớp.

Hành động này sẽ phải gọi là một vết nhơ khó có thể chấp nhận trong ngành giáo dục.

Bùi Chí Vinh - Nữ chiến binh ngàn lẻ một đêm của Ukraine

 

Em đp và huyn bí

Ma thut c chiến tranh

Em tóc vàng si nh

Paris chết cũng đành

Chương trình phát thanh RFI ngày 28.10.2022


 

Ngô Nhân Dụng - Một người gốc Ấn Độ làm thủ tướng Anh

 


Nước Anh đã thay đổi: Ông vua vẫn là người lãnh đạo Thiên Chúa Giáo, ông thủ tướng theo Ấn Độ Giáo, đô trưởng thành phố London là tín đồ Hồi Giáo, và vị lãnh tụ đối lập kết hôn với một người theo Do Thái Giáo.

Người sau cùng thuộc một sắc dân thiểu số lên làm thủ tướng Anh là Benjamin Disraeli, nhưng ông đã bỏ đạo gốc Do Thái từ trước.

Rishi Sunak còn là một người Ấn Độ hay không? Rất khó nói, dù khi tuyên thệ nhậm chức bộ trưởng tài chánh ông đã là người đầu tiên không đặt tay trên Kinh Thánh Thiên Chúa Giáo mà dùng cuốn Bhagavad Gita, một Thánh thi Ấn Độ Giáo.

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 246, 27-10-2022

1. Bản đồ toàn cảnh chiến trường Ukraina lúc này:

Phúc Lai - Ukraine tám tháng máu, lửa và hoa

 

Cuộc sống có những điều kỳ lạ… Khi một cuộc chiến tranh nổ ra thì toàn thế giới hóng về điểm chiến sự. Đầu tiên là ngóng tin người quen bạn bè, rộng hơn là hóng tin đồng bào, và cả khắc khoải về số phận của những người dân vô tội của đất nước đang bị dội bom đạn.

Ấy thế mà từ những ngày đầu của cuộc chiến, tôi bắt đầu viết những bài nhận xét về nó, thì lại nhận được rất nhiều theo dõi của chính những bạn bè đang ở trong hoàn cảnh lửa đạn đó. Chẳng phải đó lại là điều kỳ lạ sao?

Tôi cứ nhớ vài ngày đầu, tôi thì hóng tin bên đó xem “liệu người Ukraine có đầu hàng hay không…” vì đó là điều đáng lo nhất – không có tinh thần bảo vệ Tổ Quốc, thì sẽ mất tất cả. Đến khi anh Q là Việt Kiều bên đó động viên: “Yên tâm, tinh thần của nhân dân và quân đội Ukraine rất cao, không có chuyện đầu hàng đâu.”

Huy Đức - Rủi ro cấp phó

 

Việc "hỗ trợ 5% cho nhà đầu tư trúng thầu 262 lô đất" ở Phú Yên là đúng hay sai xin không bàn. Nhưng, chỉ đưa một mình Phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Chí Hiến ra tòa là đã để "lọt người, lọt tội".

Chủ trương "hỗ trợ nhà đầu tư" là của Ban thường vụ tỉnh ủy, có họp, có văn bản do đích thân Bí thư Huỳnh Tấn Việt ký.

Hơn hai tuần trước, cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài cũng từng "kêu oan" trước Tòa, "Nếu tôi chịu trách nhiệm thì người đứng đầu cũng phải chịu".

Nguyễn Thông - Chống tham nhũng, có mà chống vào mắt (3)

 

Vậy tôi hỏi ông ấy và các ông các bà đang nắm quyền cai trị: Cả thế giới có nước nào suốt ngày, quanh năm suốt tháng loay hoay chống tham nhũng như ta vậy không?

Ngay cả những thể chế ù lì, ngược chiều hành trình đi lên của nhân loại như Triều Tiên, Cuba, Lào, Nicargua, Venezuela… cũng không đến nỗi vậy. Chắc chỉ tòi ra Trung Quốc và xứ này, hai anh em đang dắt tay nhau theo tấm biển chỉ đường tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thằng Tàu nó diệt nhau, mặc mẹ nó, xưa nay truyền thống “củi đậu nấu hạt đậu” của nó ăn vào máu rồi. Học nó cái gì chả học, chỉ bắt chước tinh trò ngược đời.

Nguyễn Thông - Chống tham nhũng, có mà chống vào mắt (2)

 

Chiêm quan dinh thự của Trần Đình Thành bí thư Đồng Nai, lại nhớ xứ này quá nhiều điển hình quan tham.

Như dinh thự của Lê Viết Chữ bí thư Quảng Ngãi, biệt thự của Trần Văn Truyền tổng thanh tra chính phủ, dinh cơ đồ sộ của Phạm Hồng Hà chủ tịch TP.Hạ Long, biệt phủ của giám đốc sở Tài nguyên-Môi trường Phạm Sỹ Quý em trai bà Trà bí thư Yên Bái

“Thôi, kể làm sao hết được anh/Buồn vui muôn nỗi của quê mình”, nhưng cần hiểu rằng lương cán bộ dù là quan đầu tỉnh phải vài trăm năm mới tậu nổi cơ ngơi vậy. Chỉ biết sau mỗi cuộc chống tham nhũng xong, lôi được đương sự ra kỷ luật, đã mấy khi xử lý được số tài sản bất minh ấy trả về cho đất nước nhân dân. Hầu hết vụ, tài sản đen vẫn thuộc về những kẻ bị kỷ luật.

Lê Nguyễn - Đôi điều về lương bổng, phụ cấp của quân nhân công chức miền Nam trước tháng Tư 1975

Trong bình luận ở một bài trước, bạn Nguyên My (và vài bạn khác qua điện thoại, Messenger, Zalo…) có gợi ý người viết nhắc lại về chế độ lương bổng, phụ cấp của công chức, quân nhân tại miền Nam trước tháng 4.1975. 

Theo thiển ý, đây cũng là một nhu cầu hiểu biết chính đáng, vì tuy chế độ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) không còn nữa, song sự tồn tại của nó ở phân nửa đất nước trong một thời gian dài cũng có những vấn đề cần được biết để bổ sung vào ký ức chung của xã hội Việt Nam thế kỷ XX.

Trong bài viết này, tác giả cố vận dụng những gì còn sót lại trong bộ nhớ còn hạn hẹp của một người đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, với chút hy vọng cung cấp cho các bạn một tối thiểu hiểu biết về một số sự việc đã xảy ra dưới vĩ tuyến 17 từ năm 1954 đến ngày chế độ chính trị ở đó không còn nữa.

Chương trình phát thanh RFI ngày 27.10.2022


 

Chương trình phát thanh RFI ngày 26.10.2022


 

Chương trình phát thanh RFI ngày 25.10.2022


 

mardi 25 octobre 2022

Nguyễn Thông - Chống tham nhũng, có mà chống vào mắt (1)

 

Mới hôm 19.10 tây vừa rồi chứ đã lâu lắc gì, nhà cai trị bắt cùng lúc hai ông từng là quan đầu tỉnh của vùng đất trọng yếu Đồng Nai.

Giá như 15 - 20 năm trước, những vụ pháp luật hỏi thăm kiểu vậy phải gây chấn động như động đất 7 độ rích tơ, thì nay ngoài báo chí mậu dịch ra, chả mấy con dân quan tâm.

Thể chế này mà không bắt cán bộ “bị cáo tiềm năng” mới là lạ. Cán bộ đảng viên hư hỏng đã là thứ đặc sản của chế độ, của bộ máy cai trị đương thời. Đất Bần có tương, làng Láng có rau húng, cộng sản có cán bộ tham nhũng.

Bông Lau - Tin Sư Đoàn Nhảy Dù Mỹ vào Ukraine

 

Trên Facebook mấy ngày qua có các nguồn tin Sư Đoàn Dù 101 Hoa Kỳ đến Âu Châu để chuẩn bị đánh nhau với quân Nga ở Ukraine.

Số 4.700 quân nhân Sư Đoàn Dù đến tập trận bằng đạn thiệt với các đồng minh NATO để nâng cao kỹ thuật tác chiến và động viên tinh thần họ mà thôi. Quân đội Hoa Kỳ tập trận với đồng minh của mình trên khắp thế giới, như với Nhật, Nam Hàn, Úc v.v... để răn đe China và Bắc Hàn.

Lính Mỹ tập trận với NATO sát biên giới Ukraine để trấn an “Chúng tôi, Hoa Kỳ có mặt ở đây với các bạn”, còn có mặt bao lâu thì chưa biết. Bởi vì đồng minh NATO có dấu hiệu mệt mỏi với cuộc chiến Ukraine. Hầu hết các kho quân nhu khí tài của các quốc gia NATO đều khô cạn vì họ đã viện trợ rất nhiều cho Ukraine.

Phúc Lai - Nhận xét về thông tin hóng được sau ngày thứ 242 của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine (23/10/2022)

1. Điểm tin chiến sự

Ba ngày qua liếc qua con số thương vong của Nga thấy sợ ra phết. Hôm qua 470, hôm qua 400, hôm kia 320… cứ “đều tăm tắp” như thế, không cần nhiều thì cũng đã là một “tiến trình” kinh người rồi. Đánh nhau như thế này thì quân Nga chịu sao thấu, chỉ có Putox giả mù giả điếc thôi chứ, binh lính bình thường thì không chịu nổi đâu.

Bản tin của Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm qua viết về vụ pháo kích của quân Ukraine vào vị trí quân Nga như sau:

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 243, 24-10-2022

1. Các tin tức chiến trường liên tục bất lợi cho Nga, khi quân Ukraina liên tiếp chiếm được 4 làng: Miasozharivka, Karmazynivka, Nevske (tỉnh Lugansk) và Novosadove (tỉnh Donetsk), qua đó áp sát cứ điểm Svatove:

Tạ Duy Anh - Khi ý thức hệ thắng cuộc

 

(Sau 10 năm đọc lại “Bên thắng cuộc”)

Một thập kỷ đã trôi qua,* “Bên thắng cuộc” của nhà báo Huy Đức (mà từ đây tôi sẽ gọi ông là “Người ghi chép lớn về thời đại”) vẫn cho tôi ấn tượng về một tác phẩm đồ sộ bậc nhất, phản ánh một giai đoạn phức tạp nhất của lịch sử Việt Nam hiện đại.

Sẽ mất công vô bổ khi tranh cãi cuốn sách là tác phẩm báo chí hay lịch sử, nếu chúng ta bỗng ngộ ra rằng, lịch sử thực chất chỉ là những sự kiện, những câu chuyện cứ nối nhau trôi qua một cách liên tục và không ngừng nghỉ. Chúng ta đang sống từng giây từng phút, và cũng từng giây từng phút chúng ta thuộc về lịch sử!

Bao quát hầu hết các sự kiện lớn, có tác động sâu rộng, thậm chí mang tính quyết định, mang tính định mệnh gắn với số phận của đất nước này trong trọn cả thế kỷ, “Bên thắng cuộc” rõ ràng nuôi tham vọng lớn vẽ lại chân dung thời cuộc, một thời cuộc mà những bộ phận cấu thành quan trọng của nó chủ yếu vẫn chìm trong bóng tối.

Lê Học Lãnh Vân - Giáo sư Nguyễn Văn Trung và tấm lưới lồng lộng

 

Với Vương, hai vị giáo sư Văn Khoa trước năm 1975, thầy Lý Chánh Trung và thầy Nguyễn Văn Trung, hai Thầy đều dấn thân. Thầy Lý Chánh Trung nghiêng về hoạt động chánh trị - xã hội hơn, còn Thầy Nguyễn Văn Trung nghiêng về học thuật hơn.

Trước năm 1975, dù theo ngành khoa học tự nhiên, do ý thích cá nhân, Vương thường dự thính một số tiết học Văn khoa nên trọng hai ông như thầy trực tiếp dạy mình.

Khi Vương trở thành cán bộ giảng dạy, trường đại học Khoa học TP Hồ Chí Minh mới được thành lập từ sự hợp nhất hai trường đại học Văn khoa Sài Gòn và đại học Khoa học Sài Gòn. Năm 1980 hay 1981 gì đó, trường đại học Tổng Hợp TP HCM, khối khoa học xã hội tổ chức một hội thảo. Các thầy của Vương bên Khoa học Tự nhiên dự khai mạc. Nghe các vị bàn tán như sau:

Khan Le - Xin được trao đổi đôi điều với TS Nguyễn Hữu Liêm

Trên Facebook của tiến sĩ có bài « Logic thương tích gặp trí tuệ nông dân », tôi có mấy điều liên quan xin được trao đổi với TS như sau.

1.Về sự hòa giải hòa hợp dân tộc

HÒA GIẢI là phương cách để các bên thương lượng phân chia quyền lợi đang bị tranh chấp một cách ổn thỏa. Một khi cuộc tranh chấp đã ngã ngũ, bởi quyền lợi đã được đồng thuận phân chia, hoặc là một trong các bên tranh chấp đã thắng tuyệt đối, thì sự hòa giải không còn giá trị sử dụng, trở thành vô dụng.

Chương trình phát thanh RFI ngày 24.10.2022


 

lundi 24 octobre 2022

Bông Lau - Đập mấy con muỗi

 

Trong mấy tuần qua Ukraine bị đàn muỗi HESA Shahed 136 do Iran chế tạo tấn công tơi bời vào các cơ sở hạ tầng dân sự như nhà máy điện biến thế, làm mất điện, mất khả năng sưởi ấm cho dân chúng khi mùa đông đang tới.

Đàn muỗi drone quái ác này tuy không giết nhiều người, nhưng gây khó khăn vô cùng cho cuộc sống của người dân Ukraine. Đây là sách lược khủng bố mới của Vladimir Putin với hy vọng làm đồng minh Châu Âu mỏi mệt, làm chính quyền Ukraine thối chí để ngồi vào bàn đàm phán nhượng bộ. Đây cũng là dấu hiệu Putin chưa dám xài đồ chơi hạch tâm trong lúc này, vì muỗi Shahed 136 lợi hại hơn.

Tuy nhiên muỗi Shahed 136 chỉ làm dân chúng Ukraine thêm điên tiết, và chưa thấy có dấu hiệu họ muốn chính phủ đầu hàng hay nhượng bộ. Ngược lại đàn muỗi Shahed 136 hoàn toàn không có ảnh hưởng gì tới cuộc phản công của quân đội Ukraine ở các tuyến đầu.

dimanche 23 octobre 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 242, 23-10-2022

1. Tổng thống Ukraina Zelensky tuyên bố: "Nếu Nga muốn đàm phán hòa bình thì điều kiện kiên quyết là phải trả lại tất cả các lãnh thổ mà họ đang chiếm đóng của chúng tôi (bao gồm cả Crimea), quay trở về biên giới đã được công nhận bởi Liên Hiệp quốc năm 1991. Tất cả những cuộc đàm phán với tổng thống Nga Putin đều chẳng để làm gì, vì chính phủ Nga hoàn toàn không giữ lời”.

Ông cũng lên án chính phủ Iran đã bán hàng trăm drone tự sát cho Nga "chỉ với một mục đích là để khủng bố người dân Ukraina”, chủ yếu bằng cách tấn công vào các cơ sở sản xuất và cung cấp điện. 

Phúc Lai - Nhận xét về thông tin hóng được sau ngày thứ 239 của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine (20/10/2022)

 

1. Điểm tin chiến sự

• Tin chiến sự hôm qua không có gì nhiều ngoài tin quân Nga vẫn nỗ lực tấn công ở khu vực Bakhmut và Avdiivka.

Bình loạn : Tui cũng không hiểu tại sao ngoài việc quân Nga để cho quân Ukraine chiếm sân bay Donetsk hôm trước (cách thành phố có 20 ki-lô-mét) và cái khu dân cư Avdiivka này cũng chỉ cách trung tâm thành phố mười mấy cây, cách ngoại vi thành phố Donetsk có một tí tẹo… Vậy mà sao họ mãi không đẩy được quân Ukraine ở đây ra xa xa một tí nhở? Nhìn ngứa cả mắt – nếu tui là Surovikin, ý thế.

Vì hết tin chiến sự rồi, nên xin phép các bác ta vào một số chuyện khác.

Lưu Trọng Văn - Thấy gì qua hình ảnh Hồ Cẩm Đào...

 

Hình ảnh Hồ Cẩm Đào 79 tuổi, nguyên lãnh đạo tối cao của Trung Quốc bị xốc dậy đưa ra khỏi Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc gây chấn động dư luận thế giới.

Đáng sợ, không bởi một nguyên thủ quốc gia lừng lẫy một thời bị xốc đi, mà đáng sợ bởi sự lạnh lùng, không bất cứ một biểu hiện cảm xúc nào của các lãnh đạo đảng ngồi xung quanh. Không bất cứ ai thèm nhìn theo ông Hồ dù chỉ để gật đầu chào.

Vì sao?

Dương Quốc Chính - Tấm gương Trung Quốc

 

Việt Nam luôn là cái bóng của Trung Quốc, tất nhiên không học được hết những cái hay của họ đâu. Vì đâu phải cái gì cũng học được.

Ví dụ về cái hay của Trung Quốc mà Việt Nam không học được, đó là việc loại bỏ doanh nghiệp quân đội, Trung Quốc làm 20 năm rồi mà Việt Nam vẫn chịu. Quân đội  Việt Nam vẫn là một thế lực về kinh tế. Có lẽ là vì vai trò lịch sử của quân đội Việt Nam cao hơn nhyều so với quân đội Trung Quốc, là do Việt Nam có chyến tranh (vệ quốc) lâu hơn, công lao của quân đội lớn hơn, nên kiêu binh phải nhiều hơn.

Nhưng dù sao, Trung Quốc vẫn là một tấm gương sáng cho Việt Nam noi theo. Hơn nữa, TQ còn là thiên đường, là niềm tin và hy vọng của anh em cán bộ công chức, là nền tảng ný nuộn của anh em dư luận viên và bò đỏ.

Thọ Nguyễn - Nga là cơn bão, Trung Quốc là biến đổi khí hậu (2)

 

Hôm qua thứ Bảy 22.10.22, trong phiên đại hội đảng được tường thuật trực tiếp, cả thế giới chứng kiến cảnh Hồ Cẩm Đào, bậc thầy của Tập Cận Bình bị hai nhân viên bảo vệ đưa ra khỏi hội trường.

Ông Hồ tranh luận khá lâu với hai nhân viên này nhưng không kết quả, ông quay sang Tập Cận Bình ngồi ghế bên, nhưng chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng. Cuối cùng họ xốc nách đưa ông ra ngoài.

Ai cũng biết Hồ Cẩm Đào, người đã đưa Tập lên chức Tổng Bí Thư vào năm 2012, cũng là người đề cao nguyên tắc "Lãnh đạo tập thể“ và điều lệ "Hai nhiệm kỳ“. Rất có thể việc điệu ông thầy ra khỏi đại hội chính là hành động dằn mặt của Tập Cận Bình trước khi đại hội "nhất trí“ bầu ông ta vào chức Tổng bí thư nhiệm kỳ 3 và tiến tới suốt đời.

Nguyễn Ngọc Chu - Vài kết luận nhãn tiền rút ra từ Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc

 

Hôm nay Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc (BCHTƯ ĐCSTQ) khóa 20 sẽ có phiên hội nghị thứ nhất để bầu Tổng bí thư, 25 Ủy viên Bộ Chính trị và 7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị.

Chưa bầu cũng biết ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục là Tổng bí thư và Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, bất chấp điều khoản giới hạn 2 nhiệm kỳ mà các Tổng bí thư tiền nhiệm Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào phải tuân thủ. Xa hơn nữa, Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc mở đường cho ông Tập trở thành lãnh tụ trọn đời, vượt qua cả Đặng Tiểu Bình, có quyền lực lớn nhất kể từ Mao.

Muốn hay không muốn, các nước láng giềng, và cả bàn cờ chính trị thế giới, phải đối mặt với ông Tập Cận Bình trong 5 năm nữa. Vì thế, từ cách hành xử và vị thế của ông Tập Cận Bình trong Đại hội 20 ĐCSTQ, nên rút ra các biện pháp đối phó.

PGS Hoàng Dũng - "Liêm sỉ"

 

Đạo văn thì đâu cũng có, chỉ khác nhau nhiều ít mà thôi.

Nhưng đạo văn đến 33 lần như GS TS Nguyễn Đức Tồn, được bêu tên trong gần 200 bài báo trong và ngoài nước, trên 30 tờ báo giấy và báo mạng, mà vẫn hạ cánh an toàn, vẫn giáo sư tiến sĩ, thì chỉ có xứ ta mới "nhân đạo" như thế.

Ở xứ người, những ai đã trót đạo văn, khi bị phát hiện, thường tủi hổ xin từ chức nếu có chức và tự nguyện rút lui khỏi môi trường học thuật. Đó là vết nhơ mà người tự trọng thấy day dứt, có khi suốt đời.

Hoàng Tuấn Công - Khi trùm đạo văn chủ tọa hội thảo

Chuyện ông Nguyễn Đức Tồn đạo văn như thế nào đã có hàng chục tờ báo (cả hải nội và hải ngoại), với hàng trăm bài viết chỉ rõ.

Giới cầm bút Việt Nam hầu như không ai không biết chuyện này.

Thời ấy, ông Nguyễn Đức Tồn không bị tước chức danh giáo sư do tội đạo văn là nhờ được sự bao che, dung túng của các ông:

Jimmy Nguyen Nguyen - Anh em cột chèo

 

Tui lấy cái tựa bài "cột chèo"  là ví von mấy ông là anh em nhưng hỏng có chung ông nội, ông ngoại gì ráo. Chỉ là "lỡ" làm rể một nhà đông con gái thôi.

Mỗi người mỗi cảnh, khi gặp nhau thì cố gắng giữ vẻ lịch sự, vui vẻ, hòa đồng. Chớ mà quay lưng đi rồi thì thường cũng thương nhau kiểu meo meo với gâu gâu ...Tui thì có nhiều anh em "cột chèo" với lại Fathers in law và Mothers in law nên thấu hiểu nhiều lắm.

Gần đây có mấy hội ái hữu trường này trường nọ hay tổ chức họp mặt hàng năm. Mấy trường nữ có tên tuổi như Gia Long, Trưng Vương, Sương Nguyệt Anh, Đồng Khánh...Mấy chị họp nhau nhắc chuyện xưa. Không quên dắt theo mấy ông chồng (nếu có, nếu còn). Mấy ông này thường đứng lóng ngóng thấy mà tội nghiệp. Nên được gọi là ... anh em (rể) cho thân tình.

Ngô Nhân Dụng - Phiếu đang nghiêng về phía đảng Cộng Hòa

Có thể đoán trước đảng Cộng Hòa sẽ thắng lớn trong cuộc bỏ phiếu bầu Hạ viện năm nay, nhưng chưa đủ mạnh để chắc chắn chiếm được đa số ở Thượng viện, đúng như ông Mitch McConnell vẫn lo lắng.

Cuộc nghiên cứu thăm dò dư luận đầu tháng Mười của nhật báo New York Times và Siena College cho thấy trong cuộc bầu cử đầu tháng 11 sẽ có 49% cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu cho các ứng cử viên Cộng Hòa, 45% cho đảng Dân chủ. Một tháng trước đó, đảng Dân chủ dẫn trước một phần trăm.

Đảng Cộng Hòa sẽ chiếm đa số trong Hạ viện và có hy vọng thắng lợi ở cả Thượng viện, hiện đang ngang ngửa với tỉ số 50/50. Hai năm chót trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden ông không có hy vọng ký được một dự luật nào quan trọng; các chính sách ông theo đuổi trong hai năm qua có thể bị lật ngược lại.

Chương trình phát thanh RFI ngày 23.10.2022


 

Chương trình phát thanh RFI ngày 22.10.2022


 

Chương trình phát thanh RFI ngày 21.10.2022


 

vendredi 21 octobre 2022

Ngô Nhân Dụng - Tập Cận Bình tự đẩy vào chân tường

 

Khi Tập Cận Bình ra lệnh triệt hạ các công ty tin học và internet lớn nhất nước như Alibaba, Tencent, vân vân, và cấm đoán không cho các công ty trò chơi điện tử hoạt động, ông ta đã tự chặt chân chặt tay nền kinh tế Trung Quốc.

Trước mắt thế giới, Mỹ và Trung Quốc là hai hình ảnh hoàn toàn đối nghịch. Nước Mỹ đang chia rẽ cùng cực, hai đảng chính trị sắp giành giựt quyền kiểm soát quốc hội; nội bộ mỗi đảng cũng chia phe. Trung Quốc hoàn toàn nằm trong tay Tập Cận Bình, một “đại lãnh tụ” với triển vọng sẽ nắm quyền trong mấy chục năm sắp tới.

Trong bài diễn văn dài 104 phút, Tập Cận Bình hoàn toàn tin tưởng vào địa vị lãnh đạo vững chắc của mình, địa vị thống trị của đảng Cộng sản trên 1,4 tỉ dân, và địa vị nước Trung Quốc với sản lượng kinh tế $17,7 ngàn tỉ mỹ kim và giao thương với 120 quốc gia khác, trên con đường làm bá chủ thế giới.

Nguyễn Thông - Chuyện thằng khùng và những liên quan

 

Nhẽ ra tôi không cần viết mấy thứ này, để dành thời gian mà biên chép về chuyện xe đạp, chuyện tượng đài, chuyện cúp điện, chuyện đào ngũ, v.v.., nhưng rồi lại phải lên tiếng.

Một bạn phây nhắn cho tôi, bác ơi, sao không thấy bác nói gì về việc Putin sáp nhập bốn vùng đất của Ukraine vào Nga, rồi còn dọa sử dụng vũ khí hạt nhân nữa. Tôi định bảo, thằng khốn ấy, chẳng riêng gì Putin mà cả lũ khốn Medvedev, Lavrov, Peskov đều không đáng làm bẩn phím. Lũ giời đánh thánh vật đang tự đào huyệt chôn mình, đừng quan tâm làm gì, kẻo nó lại tưởng cao giá lắm.

Hôm 18.10, tên đồ tể Putin lại dọa dùng vũ khí hạt nhân. Đúng là chó cùng cắn giậu, cà cuống chết đến đít vẫn còn cay, hiện nguyên hình một tên điên khùng chỉ chơi được với đám Lê Văn Cương, Lê Thế Mẫu…

Thọ Nguyễn - Nga là cơn bão, Trung Quốc là biến đổi khí hậu (1)

 

Loài người đang đứng trước nhiều mối đe dọa. Biến đổi khí hậu đang làm cho trái đất lúc nào đó sẽ không thể ở nổi. Mọi người đều thấy nhưng tất cả cứ tiếp tục lao vào làm cho quá trình này càng tăng tốc.

Cuộc chiến tranh man rợ của Nga không chỉ đe dọa diệt chủng dân tộc Ukraine, mà còn đe dọa xóa sổ phần lớn nhân loại bằng hạt nhân. Lời đe dọa sử dụng bom hạt nhân của Putin có thể ai đó xem là thùng rỗng kêu to kiểu chí Phèo. Nhưng nhà máy điện hạt nhân Saporishia thì đúng là một thùng thuốc súng. Đó là một hiểm họa vì sẽ có lúc kể cả Putin cũng không kiểm soát được.

Hiểm họa có nghĩa là có thể xảy ra hoặc không. Nhưng điều đang xảy ra là Nga đem hết kho vũ khí tích lũy từ sau thế chiến thứ hai ra đốt để tàn sát người Ukraine.

Phó Đức An - Chiến tranh bao giờ kết thúc?

 

Nhiều bạn nhắn tin hỏi chiến tranh bao giờ kết thúc? Lão hỏi, thích nghe lời trung thực hay thích nghe hô khẩu hiệu “Toàn thắng ắt về ta”?

Các bạn nói :”Muốn nghe lời trung thực!”. Wow, thời sự phải trung thực, hô khẩu hiệu để câu LIKE thì thằng nào chả hô được…kkk

Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã diễn ra được gần 10 tháng. Một số bạn lạc quan, tin rằng sự thất bại của Nga đã định và cái kết của Putin phải là bi thảm, không chỉ phải đối mặt với sự xét xử của Tòa án Công lý Quốc tế, mà còn sẽ thê thảm như số phận của Saddam, Gaddafi và bin Laden. Những người yêu chuộng hòa bình và công lý đều mong như vậy.

Dương Quốc Chính - Vạn Thịnh Phát kiếm tiền từ đâu ?

Nhìn danh sách các bất động sản liên quan tới Vạn Thịnh Phát cho thấy một sự khác biệt rất lớn giữa Vạn Thịnh Phát và các đại gia bất động sản khác. Bản danh sách này có 156 "sổ đỏ" ở riêng TPHCM. Ở các tỉnh chưa tính.

Nghe nói họ mới mua một tòa nhà ở Hà Nội cũng có giá dăm trăm tỉ. Đặc biệt hơn nữa, một công ty con của Vạn Thịnh Phát mới mua lại dự án ngàn tỉ SG One  tại trung tâm quận 1. Đây là dự án khủng, đắp chiếu hàng chục năm và là đất của vũ trường Phi Thuyền của Năm Cam cũ.

Lưu ý là Vạn Thịnh Phát mua lại dự án này sau dịch, khi hầu hết các doanh nghiệp đều khốn đốn vì Covid.

Đỗ Hòa - Vạn Thịnh Phát sở hữu đến 156 bất động sản ở TPHCM!

 

Ngay từ đầu tôi đã không tin rằng gia đình bà Trương Mỹ Lan sở hữu khối tài sản này, nên tôi đã làm một cuộc tìm hiểu nho nhỏ.

Và tôi đi đến kết luận rằng công ty Vạn Thịnh Phát chỉ là một pháp nhân (local entity) thuộc một tập đoàn ở Hồng Kông, mà bà Trương Mỹ Lan chỉ là người đứng tên đại diện. Bà Trương Mỹ Lan có thể có sở hữu một phần, nhưng chỉ là phần nhỏ.

Mô hình này cũng giống như mô hình mà các tập đoàn đa quốc gia áp dụng. Họ lập pháp nhân địa phương và thuê người địa phương đứng ra đại diện cho mình.