mardi 31 mars 2020

Tập Cận Bình bị kêu gọi từ chức vì xử lý tệ hại khủng hoảng corona


Quyền uy Tập Cận Bình bao trùm Trung Quốc, nhưng nay người dân phẫn nộ vì đại dịch ở Vũ Hán đã dám lên tiếng phản đối. Ảnh mang tính minh họa. EUTERS/Aly Song
Đăng ngày:


Theo tác giả Jayadeva Ranade, giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược Trung Quốc trên tờ The Tribune*, ông Tập Cận Bình đang bị những người chỉ trích đòi hỏi từ chức, do đã xử lý một cách tệ hại đại dịch virus corona xuất phát từ Vũ Hán.

Những biểu hiện bất mãn, vốn hiếm thấy ở Trung Quốc vì nguy cơ bị trừng phạt, đang ngày càng tăng lên, gây áp lực lớn đối với chủ tịch Tập Cận Bình và đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Bùi Chí Vinh - Giấc mơ 30-4



Bùi Chí Vinh : Giờ này mà nỡ tuyên bố trên VTV ngày 29-3 rằng "phát huy tinh thần giải phóng miền Nam trong việc chống dịch Covid-19". Tội nghiệp đồng bào miền Nam quá, vết thương cốt nhục "huynh đệ tương tàn" sau 45 năm chưa kịp lành đã có kẻ tự lạnh lùng xé toạc ra...

Đt nước không có mt ngày vui
45 năm th
ng nht ngm ngùi
Mi
n Nam lúc trước quen hào phóng
Bây gi
co rúm sng cm hơi

Huỳnh Ngọc Chênh - Đại cách ly



Người bán dạo lao đao khi có lệnh ngưng bán vé số trong thời kỳ dịch bệnh. Ảnh báo Lao Động.

Chúng ta đang sống trong những giờ phút kỳ lạ của lịch sử nhân loại. 

Con virus nhỏ đến vô hình xuất phát từ Vũ Hán đã làm tê liệt và đóng băng toàn thế giới. Tổn thương nhất lại là các quốc gia văn minh giàu mạnh nhất. Ban đầu là hai nước giàu mạnh hàng đầu Châu Á: Hàn và Nhật. Tiếp theo đó là Châu Âu, rồi hiện nay đang bùng phát mãnh liệt tại siêu cường số một thế giới, điều mà cách đây vài chục ngày không ai có thể tưởng tượng ra nổi.

Con virus Tàu quái ác đó đã cưỡng bức loài người bước vào thời gian đại cách ly chưa biết đến khi nào mới chấm dứt. Người cách ly với người, gia đình này cách ly với gia đình khác, địa phương này cách ly với địa phương khác, quốc gia này đóng chặt cửa với quốc gia khác.

Trần Trung Đạo - Theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc, Quân lực VNCH và Quân đội CSVN, ai là « lính đánh thuê » ?



Các bạn trẻ tại Việt Nam nghe ba chữ “lính đánh thuê” từ khi mới tập đọc nhưng chắc không hiểu rõ định nghĩa quốc tế của ba chữ này. 

Theo Nghị định thư (Protocol) 1977 được Liên Hiệp Quốc công bố ngày 8 tháng 6 năm 1977 để đính kèm theo Công Ước Geneva quy định các nguyên tắc hành xử trong một xung đột võ trang ra đời năm 1949, những điểm căn bản định nghĩa lính đánh thuê (mercenary) gồm: 

(1) không thuộc quân đội chính thức của chính phủ, (2) được tuyển dụng tại địa phương hay nước ngoài để tham gia một cuộc xung đột võ trang chỉ vì ước muốn riêng tư và được hứa đền bù cao hơn một người lính cùng cấp trong lực lượng võ trang của chính phủ mướn người đó, (3) không phải thành viên hay đang cư ngụ trên lãnh thổ được kiểm soát bởi chính phủ. 

Lưu Trọng Văn - Sức khỏe và tính mạng con người trên hết : Khẩu hiệu mới không còn sáo rỗng ?



1.
Lẽ ra chủ tịch Nguyễn Phú Trọng lên truyền hình đọc trực tiếp Lời kêu gọi quan trọng chống dịch virus Vũ Hán như chống giặc xâm lược Non sông này.

Người Dân sẽ cảm nhận được thần thái và khí Nước qua sắc mặt, cử chỉ, giọng đọc của ông để giục giã đồng nhất tâm can, hay ơ hờ với lời kêu gọi Toàn Dân như vậy.

Thật đáng tiếc những lời kêu gọi Quốc gia như thế này lại không vang lên từ chính nguyên thủ quốc gia ở thời khắc sống còn.

Nguyễn Ngọc Chu - Sao lại xin mở cửa biên giới lúc này?



1. Vừa nghe tin Thủ tướng quyết định cách ly cả nước 15 ngày bắt đầu từ 0 giờ ngày 01/4/2020, thì lại nhận được tin Bộ Lao động và Thương binh Xã hội xin phép mở cửa biên giới cho 8.459 lao động người nước ngoài nhập cảnh mà bàng hoàng sửng sốt.

Sao lại xin mở cửa biên giới vào lúc cả nước phải tự cách ly?

“Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 15-3, tổng nhu cầu của các địa phương và cơ quan đại diện ngoại giao các nước: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... đề nghị ưu tiên cho lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam là 8.459 lao động (chủ yếu là người Trung Quốc và Hàn Quốc). 

Ba kịch bản nhiễm virus corona

Bệnh viện Bichat ở Paris, nơi tiếp nhận du khách Trung Quốc 80 tuổi, bệnh nhân đầu tiên tử vong tại Pháp vì virus corona chủng mới. REUTERS/Benoit Tessier
Đăng ngày:

Cho dù mới theo dõi trên 5 ca, nhưng các nghiên cứu của Pháp được công bố trên The Lancet hôm 27/03/2020 và được Le Figaro đưa lại mang ý nghĩa quan trọng, vì lần đầu tiên ghi chép rất cụ thể những diễn biến sau khi bị nhiễm virus corona. 

Các tác giả ghi nhận ba loại triệu chứng lâm sàng và sinh học khác nhau ở 5 bệnh nhân bị nhiễm virus Covid-19. Có hai kịch bản diễn tiến tích cực, có hoặc không có biểu hiện nặng, và kịch bản xấu nhất dẫn đến tử vong.

Cả ba kịch bản trên chỉ liên quan đến những người có triệu chứng bệnh, để sang một bên phần nổi của tảng băng là những ai bị nhiễm nhưng không phát ra triệu chứng. Theo ước lượng của Trung Quốc đăng hôm 16/3 trên tạp chí Science, cứ mỗi ca xác định dương tính lại có từ 5 đến 10 ca khác là người lành mang mầm bệnh (không triệu chứng), chiếm 86% số trường hợp lây nhiễm.

Virus corona: Pháp lập cầu không vận, mua hàng trăm triệu khẩu trang Trung Quốc

Trước đại dịch virus corona, các bác sĩ, y tá Pháp cần 40 triệu khẩu trang mỗi tuần, nhưng năng lực sản xuất chỉ có 8 triệu/tuần. © REUTERS/Gonzalo Fuentes
Đăng ngày:


Cuối giờ chiều Chủ nhật 29/03/2020, chiếc phi cơ vận tải của Air France chở theo 100 tấn thiết bị y tế, trong đó có 5,5 triệu khẩu trang từ Thượng Hải đã hạ cánh xuống phi trường Roissy, ngoại ô Paris. Trước đó một hôm, chính phủ Pháp loan báo lập cầu không vận với Trung Quốc để đưa gấp mặt hàng mà các nhân viên y tế đang rất cần để có thể tự vệ trước đại dịch virus corona.

Theo bộ trưởng y tế Olivier Véran, Pháp đã đặt mua « hơn 1 tỉ khẩu trang » trên khắp thế giới, nhưng chủ yếu từ Trung Quốc. Trước đó hai ngày, tờ Le Monde đưa ra con số khẩu trang mua của Trung Quốc là 600 triệu. Đối mặt với làn sóng bệnh nhân Covid-19 hiện nay, ngành y tế Pháp cần 40 triệu khẩu trang/tuần, nhưng Pháp chỉ có thể sản xuất 8 triệu chiếc/tuần.

dimanche 29 mars 2020

Lợi dụng khủng hoảng khẩu trang, Trung Quốc « thi ân » cho nhân loại

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đeo khẩu trang trong chuyến thăm bệnh viện dã chiến do quân đội thiết lập gần bệnh viện Emile Muller ở Mulhouse ngày 25/03/2020. © Cugnot Mathieu/Pool via REUTERS
Đăng ngày:


Đại dịch toàn cầu do con virus từ Vũ Hán gây ra là đề tài bao trùm trang nhất đồng thời là hồ sơ của tất cả các tuần báo Pháp kỳ này. Trang bìa của L’Express là hình vẽ một bác sĩ đang ôm đầu, bao quanh là những bệnh nhân đang hôn mê được cho thở máy, với hàng tít « Trên tuyến đầu ». L’Obs giới thiệu những « Suy nghĩ về tình trạng phong tỏa » với bức ảnh một cặp vợ chồng sau khung cửa sổ sáng đèn, trong bóng đêm đen.

Le Point nhìn về « Một thế giới sau này », đăng ảnh một chàng trai và một thiếu nữ châu Á đeo khẩu trang, nắm tay nhau đi dưới bóng một rừng hoa đào. Courrier International chạy tựa « Suy nghĩ lại về thế giới », đặt vấn đề phải chăng cuộc khủng hoảng virus corona là cơ hội cho một sự khởi đầu mới, qua ý kiến của một số triết gia, nhà thơ, nhà báo các nước.

Trong địa ngục Mulhouse

Hoàng Hải Vân - Giữa đại dịch toàn cầu, đối mặt với mất an ninh lương thực



Những người ủng hộ thị trường tự do (trong đó có tôi) không tán thành việc duy trì hạn ngạch xuất khẩu gạo, không tán thành việc quy hoạch cố định diện tích đất trồng lúa. 

Đối với họ, an ninh lương thực sẽ tự bảo đảm khi thị trường vận hành thông suốt và khi người nông dân tự quyết định làm cái gì trên mảnh đất của mình là có lợi nhất. Tóm lại là trong kinh tế thị trường, có tiền là có an ninh lương thực, càng có nhiều tiền thì càng không có lý do gì để sợ đói. 

Nhưng khi đại dịch toàn cầu đang diễn ra, họ phải nghĩ khác, không phải họ từ bỏ niềm tin vào thị trường, mà họ không thể không tính đến một tình huống chưa có tiền lệ đang hiện hữu.

Phạm Thanh Nghiên - Về clip của ông Lê Thanh Liêm đang lan truyền trên mạng



(Mạng yếu nên tôi không thể đăng clip đi kèm)

Tuần trước, tôi có cuộc nói chuyện với một viên chức chính trị thuộc tòa Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Cuộc nói chuyện có đề cập đến tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch tại Việt Nam. 

Anh ấy cho tôi biết, hàng ngày các chuyên gia y tế Việt Nam và nhân viên của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đều có các cuộc làm việc, trao đổi cùng nhau. 

Phía Hoa Kỳ đánh giá cao khả năng và nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc đối phó với dịch cúm Corona. Và rằng phía Việt Nam luôn thông báo đầy đủ, kịp thời các diễn biến (ca nhiễm, việc cách ly…) với phía Hoa Kỳ. Viên chức chính trị này nói rằng chỉ mong sao phía Việt Nam duy trì được tinh thần làm việc như thế.

Hoàng Nguyên Vũ - Đã đến lúc cần phạt thật nặng những bệnh nhân vô ý thức và không trung thực



Hôm nay, anh chàng quê Sóc Trăng, tên Vũ, không biết đi theo tiếng gọi của cái gì, đã chuồn khỏi khu cách ly ở Tây Ninh khi chưa tiến hành xét nghiệm virus Corona khiến dân tình được một phen kinh hồn bạt vía. 

Theo lời khai (chưa kiểm soát độ trung thực), thì anh chàng Vũ này bắt một chiếc xe 7 chỗ từ Tây Ninh để lên Tân Phú, trên xe chỉ có một tài xế.

Các cơ quan chức năng đã gọi điện thuyết phục, Vũ quay lại khu cách ly bằng xe chuyên dụng. Trước đó, Vũ từ Campuchia về Việt Nam bằng đường bộ và được chuyển vào khu cách ly.

Thanh Hằng - Thêm một trường hợp người bệnh khai gian gây nguy cơ lớn


Ảnh của báo Tiền Phong

Chị nhân viên nhà ăn bệnh viện (BV) Bạch Mai tên là HTN, là bản sao của bệnh nhân (BN) 17, nhưng ở mức độ còn cao hơn, đang khiến nhiều người dân Đại Từ, Thái Nguyên, vô cùng hoang mang.

Chị này quê ở xã PT, huyện Đại Từ, làm cho nhà ăn BV Bạch Mai với công việc đưa cơm tới các khoa, phòng của BV. Theo chị này thì ngày 25/3, chị ta được xét nghiệm và cho kết quả âm tính.

Lúc 13h chiều qua, 27/3, chị ta từ BV Bạch Mai về Đại Từ trên xe cùng 14 người nữa, đến thị trấn Đại Từ lúc 15h. Sau đó, thấy ốm sốt, chị này thuê xe ôm vào BV huyện Đại Từ khoảng hơn 15h.

Lưu Trọng Văn - Nã pháo họ Tập


Người Hồ Bắc đến nhà ga mua vé khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.

Đây là bài viết của nhà văn kiêm dịch giả tiếng Trung, Hà Phạm Phú. Tư liệu ông viết từ nguồn tiếng Trung trên các trang thông tin uy tín của Trung Quốc. Bài viết cho ta có cách nhìn bên trong nội bộ Trung Quốc để có niềm tin rằng sự xấu xa độc ác, độc tài trước sau cũng đến hồi kết.

"Hôm qua tại giao giới hai tỉnh Giang Tây và Hồ Bắc đã xẩy ra một cuộc xung đột dữ dội giữa dân cảnh (dân chúng cùng cảnh sát) hai địa phương đông đến cả vạn người, mạng xã hội tiếng Hoa gọi là "Giang-Hồ" xung đột. 

Lý do, tỉnh Hồ Bắc dỡ phong tỏa, dân tràn sang Giang Tây kiếm việc làm. Nhưng cảnh sát Giang Tây chặn lại. Cảnh sát Hồ Bắc quá bộ can thiệp. Căng thẳng bị đẩy lên cao, lôi kéo dân chung tham gia. Ẩu đả, đập phá xe cộ kéo dài. Đó là sự kỳ thị người Hồ Bắc, đó là sự thiếu tin tưởng giữa chính quyền hai tỉnh. Hai za, một phát pháo bất ngờ nã vào họ Tập.

jeudi 26 mars 2020

Chloroquine để trị Covid-19 : GS Raoult, thiên tài hay tiên tri giả ?

Giáo sư Didier Raoult chủ trương xét nghiệm đại trà và dùng chloroquine để chữa trị các bệnh nhân Covid-19, nhưng nhiều bác sĩ cáo buộc ông bỏ qua giai đoạn thử nghiệm. AFP/Gérard Julien
Đăng ngày:


Mỗi ngày từ 7 giờ sáng, hàng dài người kiên nhẫn đợi trước IHU (bệnh viện & đại học) Méditerranée Infection ở Marseille chuyên về bệnh nhiễm, để được ê-kíp của giáo sư Didier Raoult xét nghiệm virus corona chủng mới. Đa số mang khẩu trang, mới vào giữa buổi sáng  AFP đã đếm được khoảng 300 người.

Xét nghiệm hàng loạt « phù hợp với lời thề Hippocrate »

Bất chấp quan điểm của chính phủ Pháp là chỉ xét nghiệm cho nhân viên y tế và những người dễ bị tổn thương, từ nhiều tuần qua, giáo sư Raoult, giám đốc IHU Méditerranée Infection khẳng định cần phải xét nghiệm đại trà mới có thể ngăn được con virus đến từ Vũ Hán, và cách ly những người dưong tính. Chủ nhật 22/02/2020, ông lại lên tiếng cùng với năm giáo sư và bác sĩ khác trong một thông cáo : « Phù hợp với lời thề Hippocrate đã tuyên thệ, chúng tôi quyết định cho xét nghiệm virus Covid-19 cho tất cả những bệnh nhân nào bị sốt đến khám ».

Lưu Trọng Văn - Cuộc xâm lăng của Trung Cộng vào Mỹ và tiếng còi báo động cho Việt Nam



Người đang quyết tâm làm đổ sụp Trung Cộng là tiến sĩ John Lenczowski, nhà sáng lập Học viện Chính trị Thế giới.

Hãy nghe ông vạch ra tất cả sự thật mà Trung Cộng đã và đang tiến hành chống nước Mỹ để giành ngôi thống trị thế giới:

"Trung Cộng đã tiến hành Chiến tranh Lạnh chống lại Hoa Kỳ trong nhiều năm, hoặc có thể nói nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, chúng ta có rất nhiều trở ngại cho khả năng nhận thức thực tế này".

Vì sao lại có sự thờ ơ của các chính khách Mỹ về sự thật này? 

Nguyễn Ngọc Chu - Nhân sự Đại hội : Ai chạy ai ?



Trong lúc chống dịch virus Vũ Hán đang ở vào cao trào thì thấy việc bổ nhiệm nhân sự cũng liên tục xuất hiện trên truyền thông. Trước khi Bộ Chính trị (BCT) họp về dịch sáng ngày 20/2020 thì Tổng bí thư cũng đã chủ trì Tiểu ban Nhân sự Đại hội 13 họp ngày 19/3/2020. Để thấy được việc làm nhân sự cho Đại hội 13 đang được tiến hành gấp rút.

Một vấn đề được bàn luận công khai bởi các cán bộ lãnh đạo cao nhất của Đảng, là việc chạy nhân sự trung ương. Đây là vấn đề của Đảng, nhưng có ảnh hưởng trực tiếp to lớn đến Nhân Dân. Còn chạy nhân sự trong Đảng thì hàng ngũ cán bộ mãi còn yếu kém, nạn hối lộ, tham nhũng còn gia tăng, quốc khố bị rút ruột, kinh tế bị tàn phá, xã hội bị băng hoại.

Làm thế nào để chấm dứt tình trạng chạy nhân sự ở cấp tỉnh thành và trung ương?

Mai Bá Kiếm - Hệ thống tồn trữ lúa gạo



Tôi có ông anh họ bên ngoại (sinh 1947) được học bổng Hoa Kỳ, đậu master toán thống kê và xác suất, về nước làm ở bộ Kinh tế.

Anh kể, năm 1974, tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo - Phó Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa đặc trách phát triển kinh tế, kiêm Bộ trưởng Bộ Canh nông và Kỹ nghệ, gọi anh lên xem “Đồ án xây dựng Hệ thống kho tồn trữ lúa gạo” (rice preservation system) theo Chương trình tài trợ kế hoạch hậu chiến của Hoa Kỳ.

Nhưng ngặt là Chương trình tài trợ đòi Việt Nam phải đưa ra được danh sách kỹ sư ngành tồn trữ lương thực (food storage engineer), TS Hảo sai anh rà soát có kỹ sư  tồn trữ nào đang làm trái nghề ở các bộ, ngành không?

Mai Bá Kiếm - Bộ Công thương « buôn chính sách » cho doanh nghiệp ?



CHƯA CÓ BỘ NÀO “NGỘ” NHƯ CÔNG THƯƠNG:

Trong ngày 24/3, Thủ tướng, bộ Công thương và bộ Tài chính gửi cho nhau 3 công văn “hỏa tốc” và đề nghị “khẩn trương”, giống như nước ngập tới... đó!

Đầu tiên, Thủ tướng ra thông báo hỏa tốc, dừng xuất khẩu gạo từ 00 giờ ngày 24/3/2020 để bảo đảm an ninh lương thực vì đang bị dịch bệnh. 

Chấp hành nghiêm lệnh thủ tướng, bộ Tài chính ra công văn hỏa tốc yêu cầu Tổng cục Dự trữ Nhà nước khẩn trương mua lương thực dự trữ.

mardi 24 mars 2020

Chuyên gia Pháp : Bắc Kinh viện trợ để làm quên nguồn gốc virus Vũ Hán

Phái đoàn Trung Quốc mang khẩu trang đến giúp Hy Lạp chống dịch, ngày 21/03/2020.
Đăng ngày:

Trung Quốc chi viện chỉ một phần rất nhỏ sản lượng khẩu trang của mình nhưng tuyên truyền rầm rộ, hành động song phương để làm nổi bật vai trò Bắc Kinh. Điều nghịch lý là viện trợ của Hoa Kỳ cao gấp 10 đến 100 lần so với Trung Quốc. Việc chính quyền Trump không quảng bá gì là một sai lầm cực lớn. 

Chuyên gia về châu Á François Godement của Viện Montaigne khi trả lời phỏng vấn của báo La Croix ngày 24/03/2020 đã nhận định, việc Trung Quốc tuyên truyền rầm rộ khi giúp đỡ một số nước về y tế trong đại dịch virus corona, là nhằm làm quên đi xuất xứ của con virus Vũ Hán.

Trung Quốc gởi thiết bị y tế đến châu Âu để giúp chống dịch. Phải chăng để chứng tỏ « quyền lực mềm » của Bắc Kinh, vốn luôn tìm cách xuất hiện như một mạnh thường quân giàu lòng vị tha ?

Nguyễn Ngọc Chu - Tội phạm đóng vai kẻ trượng nghĩa



1. Vào thời điểm 9 h sáng ngày 24/3/2020 Chinese virus đã cướp đi 16 514 sinh mạng và lây nhiễm cho 378 848 bệnh nhân. Con số này sẽ còn tiếp tục tăng kinh khủng trong các ngày tới.

Là tội đồ mang đến đại họa cho toàn thế giới, ông Tập Cận Bình đã không biết che mặt ngồi trong phòng kín ăn năn hối lỗi, lại vác mặt rêu rao đóng vai kẻ cứu thế. Hôm 21/3/2020, Tập Cận Bình đã điện đàm với lãnh đạo Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Serbia - đang là nạn nhân của Chinese virus với giọng giả nhân giả nghĩa. 

Chẳng hạn, với Thủ tướng Đức, Tập nói: 

Mai Bá Kiếm – « Mình là dân trong nghề đừng đổ thừa nhau »



Ngày 23/3, họp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết cách đây 3 tuần ông có khuyên con mua dự trữ thức ăn và ở yên trong nhà 3 tháng tại Mỹ.

Lập tức, mạng xã hội “ném đá” rằng ổng khoe có con du học ở Mỹ. Nhưng tôi lại khoái ông Chung đã nói rất thật. Và, biết đâu ông nêu gương khuyên con ở lại Mỹ, không như các quan chức khác gọi con ùn ùn về Việt Nam tránh dịch, gây hậu quả các cơ sở cách ly quá tải.

Các lãnh đạo khi nói về chủ trương đường lối đều có chung “giọng điệu đồng phục tuyên giáo”, nhưng khi nói chuyện bên lề, nhiều lãnh đạo có khi rất hồn nhiên trong sáng.

lundi 23 mars 2020

Virus corona: Trung Quốc và tổng giám đốc WHO phải chịu trách nhiệm về đại dịch

Nhiều người chỉ trích lãnh đạo WHO quỵ lụy trước Trung Quốc. Ảnh chụp tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom (T) gặp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tại Bắc Kinh, ngày 28/01/2020. Naohiko Hatta / AFP
Đăng ngày:


Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) rốt cuộc cũng đã phải gọi nạn dịch virus corona chủng mới từ Vũ Hán, Trung Quốc nhanh chóng lan tràn trên toàn thế giới là « đại dịch ».

Giờ đây, gần 1 tỉ người trên hành tinh đang chịu cảnh phong tỏa. Con virus Vũ Hán đã làm cho gần 336.000 người bị lây nhiễm tại 192 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã có gần 15.000 người chết. Câu hỏi đặt ra là tại sao WHO lại mất nhiều thời gian đến thế để hiểu được vấn đề mà nhiều viên chức ngành y tế và trong các chính phủ đã nhận ra từ rất lâu trước đó?

dimanche 22 mars 2020

Mạnh Kim - Hãy dừng lại đi, những địa ngục trần gian !



Làm báo những ngày này thật là kinh khủng. Chưa bao giờ và chưa sự kiện nào mà tất cả thông tin đều đen kịt. Hàng triệu người thất nghiệp, hàng triệu doanh nghiệp đóng cửa, hàng triệu nhà hàng ngưng hoạt động… Những con số tổn thất lớn chưa từng có. 

Cho đến trước khi xảy ra sự kiện quá kinh khủng này, tôi chỉ hai lần vừa làm bài vừa chống lại cảm giác khủng khiếp len lỏi đến từng tế bào thần kinh. Đó là sự kiện 11-9-2001 và sự kiện tsunami 2004, với những cảnh tượng ghê rợn ngoài sức tưởng tượng kể cả trong phim ảnh. 

Cả hai sự kiện đều xảy ra nhanh và kết thúc nhanh dù hậu quả kéo dài. Nhưng trận dịch này không phải là một sự kiện mà là một chuỗi sự kiện, mà chưa ai biết nó kéo dài bao lâu và kết thúc như thế nào.

Song Chi - Người Việt ở châu Âu về Việt Nam trốn dịch ?



Báo chí Việt Nam đưa tin nhiều người đang sống ở châu Âu tìm cách chạy về Việt Nam trốn dịch.

Có người thì rưng rưng nước mắt, quê hương mình thì mình phải về thôi, về tới đây là sống rồi (!). Có người làm ầm ỹ phản đối khi bị đưa đi cách ly, chê thức ăn ở sân bay không hợp khẩu vị, nên bị hàng ngàn comment ném đá dữ dội. Chủ yếu “mắng” bảo khi cần kiếm tiền, khi muốn có đời sống kinh tế sung sướng hơn thì tìm mọi cách để ra đi, khi dịch bệnh thì lại chạy về. Sao không ở lại luôn mà còn về làm gánh nặng thêm cho nền y tế trong nước?

Có thể hiểu được phản ứng của mọi người trước cái thái độ như thế này. Nhưng trước hết phải đặt câu hỏi, ai là những người phải chạy trở về giữa mùa dịch?

Tạ Duy Anh - Mấy suy nghĩ nhỏ



Sau Trung Quốc, những gì đang diễn ra ở châu Âu, cho thấy một điều: Sự kiêu ngạo nào của con người thì rồi cũng phải trả giá. Lời tiên đoán thế giới có thể bị tiêu hủy trong hòa bình, không phải là không có cơ sở.

Rất may lần này chính quyền Việt Nam đã khiêm tốn một cách bất ngờ và đúng lúc. Chúng ta phải thừa nhận trong việc chống lại dịch Cúm Trung Quốc, họ đã làm tốt. Một vài cá nhân quan chức xứng đáng để chúng ta bày tỏ lòng yêu mến.

Tôi sẽ không nói điều gì khi chưa kiểm chứng. Tại những nơi cách ly của quân đội, các quân nhân thực sự đã rất tận tụy chăm sóc “đồng bào” của mình. Trong hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, hình ảnh suất ăn do con của bạn tôi - một cô bé chưa bao giờ nói dối - đang trong khu vực cách ly cung cấp, khiến tôi ứa nước mắt. Tôi rất muốn được nói lời cảm ơn họ, những người lính, những người trẻ tuổi, dù, ơn trời, không có người thân nào của tôi ở đó.

Cù Mai Công - Sai phạm tày trời của Lê Thanh Hải



ÔNG THĂNG CHỈ PHÁ MỘT BỘ NGÀNH VÀI NGÀN TỈ, ÔNG HẢI PHÁ CẢ KHU ĐÔ THỊ MẤY TRĂM NGÀN TỈ, "QUẬY TƯNG" TP.HCM LỚN NHẤT NƯỚC

Ngày 20-3, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của Thành ủy. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức Cách chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015.

samedi 21 mars 2020

Virus corona : Thuyết « miễn dịch cộng đồng » bị hạ nốc-ao

Đại dịch virus corona : Đảng Cộng Sản Trung Quốc càng hung hăng với phương Tây

Hình ảnh Tập Cận Bình đi thăm Vũ Hán được chiếu trên màn ảnh rộng trước một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 10/03/2020.
Đăng ngày:


Cuộc khủng hoảng virus corona tiết lộ những gì về tính chất của chế độ Trung Quốc ?

Tuy nạn dịch không thay đổi sâu sắc bàn cờ chính trị Trung Quốc, nhưng nó nhắc nhở sự hiện diện khắp nơi của đảng Cộng Sản, được tăng cường từ khi Tập Cận Bình lên ngôi năm 2013. Đảng có mặt ở tất cả các thang bậc xã hội, từ bệnh viện, trường đại học cho đến những khu nhà ở…Đảng Cộng Sản Trung Quốc có 90 triệu đảng viên, và còn tiếp tục kết nạp, kể cả trong số nhân viên y tế trong nạn dịch virus corona. Hệ thống kiểm soát xã hội và chính trị vẫn theo kiểu mao-ít.

Virus corona : Đài Loan chống dịch thành công, Trung Quốc tức tối

Tâm Chánh - Trung Quốc từ cuộc rước những người hùng



Trung Quốc chào đón những thầy thuốc như những anh hùng. Hãy nhìn cái cách chào đón ở sân bay, trên đại lộ, trên tàu điện. Trống giong cờ mở, vừa thu hút sự hiếu kỳ, lại vừa khoa trương được thanh thế. Ngay đến vẻ ồn ào khoa trương đó người Trung Quốc cũng làm nó một cách lớp lang, chu đáo, và bài bản. Rất đáng gườm.

Dịch cúm lắng dịu, người Trung Quốc có lẽ được thúc đẩy bởi chính cơn dịch Vũ Hán, sẽ nhanh chóng biến thị trường nội địa thành động lực phát triển kinh tế Trung Quốc. Đây là điều mà không ít doanh nghiệp Trung Quốc cảm thấy hụt hẫng, ì ạch trước chiến hào thương chiến.

Việt Nam hào hiệp với người đi qua vùng dịch phải tạm cách ly. Nhìn cách tổ chức, tiếp đón, phục vụ chân tình, hết lòng, thậm chí nhường nơi ngủ, nhường phương tiện cho người bị cách ly còn chủ nhân thì lại nằm đất, ngủ rừng, đắp đổi.

Mạnh Kim - Trung Quốc lại đóng vai người hùng



Khó có thể biết chính xác Trung Quốc khống chế được dịch bệnh chưa, vì những con số của họ đưa ra không thể kiểm chứng độc lập. Nhưng Bắc Kinh đang khai thác tối đa điều này để thực hiện một chiến dịch mới, nhằm biến hình ảnh họ từ một kẻ gieo rắc thảm họa cho nhân loại trở thành nạn nhân, rồi bây giờ là người hùng cứu thế giới!

Khi Mỹ đang tối tăm mặt mũi với việc chống trận dịch và Liên minh châu Âu (EU) hỗn loạn bởi coronavirus, Trung Quốc đã nhanh chân “điền vào chỗ trống”. 

Chiến dịch truyền thông “Trung Quốc chiến thắng trận dịch” bắt đầu tăng mạnh từ sau chuyến kinh lý của Tập Cận Bình đến Vũ Hán ngày 10-3-2020, được thực hiện cùng lúc với chiến dịch tuyên truyền biến Trung Quốc từ “thủ phạm” thành “nạn nhân”. Rằng nguồn gốc trận đại dịch không phải bắt nguồn từ nước họ và “cho dù như vậy đi nữa” thì Trung Quốc vẫn sẵn sàng giúp thế giới. 

Ngô Nguyệt Hữu - Virus Corona!



Các anh chị đồng thanh khen Trung Quốc phòng dịch chống dịch COVID-19, hệt như là hình mẫu tươi sáng của thế giới. Rõ ràng, Trung Quốc hết dịch thì bớt một nguồn lây nhiễm, không có thêm tang thương hay lo lắng, thật tốt.

Tuy nhiên, mong các anh chị nhớ cho rằng.

1. Nếu chính quyền Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) không trấn áp, vu vạ tiếng nói lương tri của các chuyên gia y tế, các bác sĩ (như bác sĩ Lý Văn Lượng, người đã đưa ra cảnh báo về sự nguy hiểm bất thường của virus Corona từng bị cảnh sát Vũ Hán điều tra. Về sau, thật không may bác sĩ Vũ Văn Lượng đã tử vong do nhiễm virus Corona) thì chúng ta lẫn thế giới đã không phải trải qua kiếp nạn này.

Nguyễn Ngọc Chu - Đôi điều về tên gọi « virus Trung Quốc » của TT Donald Trump



I. CHINESE VIRUS 

1. Vào lúc dịch bệnh đang phát tán mạnh ở Vũ Hán, Trung Quốc gọi là dịch Vũ Hán vì xuất phát từ Vũ Hán. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đầu tháng 3/2020 đã gọi là virus Vuhan và khẳng định lại - chính Trung Quốc gọi như thế. Nay thì rất nhiều nơi trên thế giới đã gọi là virus Vuhan.

2. Nhưng cái tên virus Vuhan chưa phản ánh hết nội hàm của dịch bệnh virus Vuhan. Dịch bệnh virus Vuhan phát tán nhanh thành đại họa ở Châu Âu, Mỹ và ở các nước khác là vì Trung Quốc đã che dấu dịch bệnh ở Trung Quốc, làm virus Vuhan phát tán gây bệnh khắp địa cầu. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi virus Vuhan bằng cái tên đúng hơn: Chinese virus (virus Trung Quốc).

jeudi 19 mars 2020

Trần Trung Đạo - Đừng vì ghét hay thương một tổng thống dân chủ mà chọn phía độc tài



Đầu tháng 2, 2020, trong bài viết “Từ Đại Dịch Coronavirus, Quan Sát Mối Tương Quan Giữa Văn Hóa Và Phát Triển Kinh Tế Tại Trung Cộng” đăng trên trang FB Chính Luận, người viết nhấn mạnh: “Trung Cộng nơi phát sinh các nạn dịch có nguồn từ thú vật và các nạn dịch này sẽ tồn tại mãi cho đến khi nào các điều kiện chính trị, văn hóa, xã hội còn dung dưỡng chúng.”
 
Dịch này là dịch Trung Cộng. Người viết không viết theo đuôi chỉ nhằm tung hô hay đả đảo một ai dù người đó là tổng thống.

Lý do? 

Nhà văn Mai Thảo viết về danh ca Thái Thanh năm 1971



Bao nhiêu năm nay, mỗi lần nghe tiếng hát Thái Thanh, từ một ca khúc tiền chiến như hơi thở tuyệt vời duy nhất còn lại của một thời đã mất, đến những bài hát mới, phản ảnh sinh động cái hơi thở trăm lần đầm ấm hơn của âm nhạc bây giờ, tôi không khám phá mà chỉ thấy trở lại trong tâm hồn và thẩm âm của mình một số rung động và liên tưởng cố định.

Những rung động ấy đã có từ lâu, những liên tưởng ấy từ đầu đã có. Chúng có từ Thái Thanh với bài hát thứ nhất, và nguyên vẹn như thế cho đến bây giờ. Chẳng phải vì con người thưởng ngoạn âm nhạc trong tôi không có những thay đổi. Cũng chẳng phải vì tiếng hát Thái Thanh là một thực thể âm nhạc bất biến và bất động, không có những thay đổi.

Đã hai mươi năm Thái Thanh hát. Lịch sử âm nhạc ta đã được đánh dấu bằng cái hiện tượng khác thường, duy nhất, là Thái Thanh tiếng hát hai mươi năm. Nếu mỗi con người, mỗi vật thể đều được thực chứng như một biến thái thường hằng trước va chạm khốc liệt dữ dội với đời sống mỗi ngày là một khuôn mặt mới, một tiếng hát, dẫu vượt thời gian như tiếng hát Thái Thanh cũng vậy. Bằng chứng là Thái Thanh của những năm bảy mươi, Thái Thanh của bây giờ không thể và không còn là Thái Thanh của những năm tháng khởi đầu.

Mạnh Kim – Thái Thanh 1934-2020



Thái Thanh dưới nét vẽ của họa sĩ Đinh Trường Chinh
THẾ BÂY GIỜ… BÀ ĐÃ ĐI XA…

Nhạc sĩ Bảo Chấn kể với tôi một chuyện về Thái Thanh. Lần đó, Bảo Chấn – một nhạc sĩ trẻ vừa tốt nghiệp khoa dương cầm Nhạc viện Sài Gòn hạng xuất sắc – còn rất “hăng”. Khi đệm cho ca sĩ, ông thường nổi hứng “phăng” những đoạn gian tấu lả lướt bất tận. 

Lần đệm cho đàn chị Thái Thanh cũng vậy. Ông cũng vuốt miên man như mây trôi gió thoảng trên phím. Đợi nhạc sĩ Bảo Chấn dứt, rồi với phong cách nhẹ nhàng và kiêu kỳ đúng “kiểu… Thái Thanh”, bà quay sang hỏi, “Thế bây giờ… anh đàn hay tôi hát nhỉ”...

Thái Thanh là vậy. Khi hát, bà không chỉ hát. Đúng ra chỉ cần nghe bà hát. Không cần đệm. Không cần đàn. Bà không phải là ca sĩ. Bà kể chuyện bằng giai điệu. Bà ẻo lả. Bà điệu đàng. Bà đùa cợt. Bà khóc than. Bà tỉ tê. Bà vuốt ve. Bà mơn trớn. Bà hờn dỗi. Bà tươi vui. Bà tự sự. Bà là kịch sĩ xuất chúng diễn bằng phong cách hát có một không hai. 

Huỳnh Duy Lộc - Thái Thanh và “Tình hoài hương”



Nữ danh ca Thái Thanh với Hoài Trung, Hoài Bắc Phạm Đình Chương

Trong một chương trình nhạc Phạm Duy ở hải ngoại nhiều năm về trước, nhạc sĩ Phạm Duy có bày tỏ lòng tri ân đối với người em vợ của ông là nữ ca sĩ Thái Thanh: “Không có Thái Thanh thì sẽ không có ai biết đến Phạm Duy”.
 
Câu nói của Phạm Duy không phải là một lời xưng tụng quá mức vì Thái Thanh thật sự là người đã thể hiện xuất sắc rất nhiều ca khúc do ông sáng tác.

Thái Thanh là thứ nữ của ông Phạm Đình Phụng với người vợ thứ hai. Người vợ đầu của ông Phạm Đình Phụng sinh được hai người con là Phạm Đình Sỹ và Phạm Đình Viêm. Người vợ thứ hai sinh ra Phạm Thị Quang Thái (tức ca sĩ Thái Hằng, vợ nhạc sĩ Phạm Duy), nhạc sĩ Phạm Đình Chương và con gái út Phạm Thị Băng Thanh (tức ca sĩ Thái Thanh). Thái Thanh còn một người chị gái lớn, sinh trước ca sĩ Thái Hằng, nhưng không may đã trúng bom chết khi còn nhỏ. 

Nguyễn Công Khế - Phòng trà nghỉ chân nghe Thái Thanh ca Biệt Ly



“Phòng trà nghỉ chân nghe Thái Thanh ca biệt ly”. Người có một giọng hát mượt mà như nhung lụa. Tiếng hát ấy làm cho tôi yêu thêm, hiểu thêm âm nhạc Việt Nam.

Từ tuổi tôi mới lớn, tôi nghe Tình ca, Tình Hoài Hương, Quê nghèo, Kỷ niệm, Cỏ hồng…của Phạm Duy. Suối mơ, Buồn tàn thu, Bến Xuân... của Văn Cao, Đêm thu, Con thuyền không bến, Giọt mưa thu... của Đặng Thế Phong. Giọng ca Thái Thanh là một trong những giọng ca làm cho những người Việt chúng ta yêu thêm đất nước mình.

”Cho tôi lại từ đầu, chưa đi vội về sau, xin đi từ thơ ấu...” ‘’Cho tôi lại một chiều, tôi đi giữa đường quê, hai bên là hương lúa, xa xa là ngọn tre, thấp thoáng vài con nghé, tôi mê trời mây tía, không nghe mẹ gọi về...” Mỗi lần Thái Thanh cất lên lời ca như vậy, hỏi có ai mà không mê nước Việt này.

Lưu Trọng Văn - Thái Thanh với « Tình ca »



"Tôi luôn xem bà là ngọn hải đăng của mình." - Khánh Ly


"Nếu nói vượt thời gian, chỉ duy nhất dành cho danh ca Thái Thanh mà thôi." - Lệ Thu.

"Nếu ta nghiêng mình lệch đi một tí, bình diện với thời gian thay đổi, thì cô Thái Thanh đã ở bên kia tự bao giờ rồi, ví dụ năm ngàn năm về trước hoặc năm ngàn năm về sau " - Thích Nhất Hạnh.

mercredi 18 mars 2020

Virus corona : Nước Pháp đã lâm bệnh như thế nào ?

Nhân viên cấp cứu mặc bảo hộ y tế đưa bệnh nhân vào bệnh viện CHU Strasbourg, miền đông Pháp, ngày 16/03/2020.
Đăng ngày:


Báo Le Figaro kể lại, chiếc trực thăng đang lao đi trên bầu trời vùng Picardie hôm 25/2 mang theo một tin xấu. Trong ca-bin, tiếng ồn của động cơ lấp đi những hơi thở của Dominique Varoteaux trên băng-ca, đang nguy kịch.

Người giáo viên 60 tuổi của trường trung học Crépy-en-Valois thuộc vùng Oise ban đầu chỉ có triệu chứng cúm thông thường, nhưng tình trạng bỗng trở nên tồi tệ. Tại Creil, các bác sĩ khám thấy bị viêm phổi nặng nên cho chuyển khẩn cấp đến bệnh viện Pitié-Salpêtrière. Bay với tốc độ 250 km/giờ, chiếc trực thăng đưa bệnh nhân đến bệnh viện ở Paris trong không đầy 15 phút. Khi đến nơi, Dominique Varoteaux được chẩn đoán dương tính với virus corona chủng mới.

lundi 16 mars 2020

Dịch Covid-19: Pháp vất vả chiến đấu với con virus khủng khiếp từ Vũ Hán

Paris tiêu điều.
Đôi lời : Kể từ hôm nay 16/03/2020 theo yêu cầu của ban giám đốc, trước nguy cơ con virus Vũ Hán đang lan tràn tại Pháp, Thụy My và nhiều đồng nghiệp sẽ làm việc từ xa. Các bạn sẽ không còn nghe giọng đọc của Thụy My trên đài RFI trong một thời gian nữa…chẳng biết đến chừng nào, hy vọng sẽ không lâu lắm. Tuy nhiên bài vở vẫn có mỗi ngày trên RFI và trên blog, chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của các bạn. Thân thương…
 
Đăng ngày:


Le Figaro đăng ảnh một người đeo khẩu trang trước Khải Hoàn Môn, với hàng tít trang nhất « Virus corona, thử thách lớn lao ». Libération dành 10 trang báo, chạy tựa « Virus corona : Tình trạng vô ý thức ». Đám đông vẫn chen chúc trong các chợ, công viên đầy người dạo chơi… Mặc cho tình trạng trầm trọng hiện nay, người Pháp vẫn không tự hạn chế việc đi lại, và khiến dịch bệnh có nguy cơ tăng theo cấp số nhân.

La Croix nói về « Một ngày Chủ nhật dưới cái bóng của Covid-19 »: cử tri Pháp được kêu gọi tham gia cuộc bầu cử địa phương, trong bối cảnh siết chặt các biện pháp chống dịch bệnh. Le Monde ra từ cuối tuần trước, nhấn mạnh « Trở thành tâm dịch, châu Âu đóng cửa ». Riêng Les Echos dành toàn bộ 32 trang báo cho nạn dịch virus Vũ Hán. Trang nhất của tờ báo là một bóng đen mang khẩu trang, với dòng tựa « Cuộc chạy đua với thời gian ».

Huỳnh Ngọc Chênh - Cuộc chiến giữa toàn cầu hóa và đại cách ly



Chuyện tình thời virus corona ở Ý: "Juliette, có phải nàng đó chăng?"

Kinh Thánh nói rằng ngày xưa loài người trên toàn cầu nói chung một thứ tiếng, đoàn kết với nhau, từ đó đồng lòng xây dựng ra tháp Babel cao đến tận trời. Trời không đồng ý, đánh sụp tháp rồi phân tán loài người ra thành từng nhóm nhỏ bất đồng tiếng nói, bất đồng quan điểm, phải sống cách ly nhau ra thành từng bộ lạc hoặc từng quốc gia riêng.

Nhưng đến thế kỷ 21, nhờ vào phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, loài người gần như vượt qua được rào cản bất đồng ngôn ngữ, khoảng cách vật lý. Rồi do nhu cầu trao đổi hàng hóa, phân công lao động, loài người càng ngày càng xích lại gần nhau và toan tính đến việc toàn cầu hóa.

Các nước tiên tiến và giàu có nhất trên thế giới đã có kế sách tiến đến toàn cầu hóa theo kiểu của họ.

dimanche 15 mars 2020

Virus corona : Tăng 900 ca dương tính trong vòng 24 giờ, Pháp chuẩn bị siết chặt cô lập


Reuters tối Chủ nhật 15/03/2020 dẫn một nguồn tin thân cận cho biết, chính phủ Pháp đang chuẩn bị ra sắc lệnh để buộc người dân Pháp ở nhà, hạn chế tối đa việc di chuyển để cố gắng ngăn chận nạn dịch virus corona lan tràn trên toàn quốc.

Cho đến hôm nay, con virus từ Vũ Hán đã làm cho 127 người chết tại Pháp và 5.423 người bị lây nhiễm (tăng 900 ca trong vòng 24 giờ), khiến chính quyền buộc lòng phải loan báo vào tối thứ Bảy 14/3 ra lệnh đóng cửa các quán cà phê, nhà hàng, quán bar và những cơ sở thương mại không thiết yếu. 

Đức đóng cửa biên giới với 5 nước châu Âu

Mạnh Kim - Tại sao Trung Quốc bắt đầu vu vạ ?



Lối tráo trở của Trung Quốc chẳng ai còn lạ. Nhưng ở thời Trung Quốc được mặc định trưởng thành hơn cho xứng vị trí “nước lớn” mà Bắc Kinh vẫn không ngưng trò vu vạ “gắp lửa bỏ tay người”, thì hội chứng “Đông Á bệnh phu” của họ đã hết thuốc chữa. Cách thức chính trị hóa trận đại dịch lần này nhằm mục đích gì?

Ngày 12-3-2020, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) tweet rằng dịch cúm Vũ Hán “có thể bắt nguồn từ quân đội Mỹ”. Trước đó vài tuần, chiến dịch đồn đại với thông tin tương tự đã được bật đèn xanh khắp mạng xã hội Trung Quốc. Bằng cớ cho sự “hoài nghi” là việc 300 vận động viên thuộc quân đội Mỹ tham dự Đại hội thể thao quân đội lần thứ bảy tại Vũ Hán vào tháng 10-2019 có thể đã bí mật mang virus vào phá hoại Trung Quốc – như được thuật từ bài viết của Jane Li trên tờ Quarzt (13-3-2020). 

Tweet của Triệu xuất hiện sau một video quay buổi tường trình tại Quốc hội Mỹ, trong đó, Giám đốc CDC (Cơ quan phòng chống dịch bệnh quốc gia Hoa Kỳ) Robert Redfield nói rằng một số bệnh nhân trước đây được chẩn đoán bị cúm nhưng cuối cùng tử vong bởi coronavirus. 

Ngọc Vinh - Bà nội chảnh chó



Rất tiếc phải nói tiếp về chuyện này.


Thành thật mà thú nhận, là dân gốc Phan Thiết, tôi rất xấu hổ khi có một đồng hương là cô Trang, bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán số 34.

Không khác gì thằng Tiệp chăn gái, nàng ỏng ẹo chê bai bệnh viện tỉnh, đòi chuyển vô Chợ Rẫy điều trị dù người Chợ Rẫy đã được điều ra ngoài đó.

BS Võ Xuân Sơn - Virus corona : Xã hội hóa việc cách ly và khám chữa bệnh



Hôm nay sáng ra thì tất bật, trưa được rảnh được vài phút, rồi lại phải lái xe về lại Sài Gòn. Về tới nhà mới xem tin tức. Vậy là đã có 57 ca nhiễm coronavirus Vũ Hán rồi. 11 ngày, 41 ca. Không biết bệnh nhân 57 này sẽ có chuyện gì hay không, nhưng ông ấy làm tôi nhớ đến tiểu thuyết và bộ phim cùng tên “Người thứ 41”.

Đọc tin bà 34 khai báo lòng vòng, giấu diếm, rồi bà ta lại còn quậy tưng bệnh viện Bình Thuận, nghe mà thấy khó chịu quá. Doanh nhân gì mà xử sự tệ quá. Nghe nói cả con dâu của bà ấy cũng không hợp tác khi bị đưa đi cách ly. Chợt nhớ tới vụ 1.200 giáo dân của giáo phái Tân Thiên Địa không hợp tác, không chịu cách ly.

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận một điều, nhiễm coronavirus Vũ Hán là một cú sốc về mặt tâm lý, giống như nhận tin mình bị ung thư, hay nhiễm HIV. Mặc dù so với những thứ kia thì coronavirus Vũ Hán chỉ là “muỗi”, nhưng vì cách chúng ta phòng thủ mạnh mẽ quá, gay gắt quá, làm cho người ta sợ nó còn hơn cả ung thư hay AIDS nữa. 

Nguyễn Công Khế - Virus corona : Người Việt khó thể chấp nhận thuyết « miễn nhiễm cộng đồng »



Trump đã cấm cửa dân Châu Âu vào Mỹ. Tới giờ này, tôi vẫn thắc mắc thuyết “miễn dịch cộng đồng” của Thủ tướng Anh Quốc Boris Johnson đang áp dụng tại nước Anh và vài nước Châu Âu khác cho dịch Vũ Hán lần này.

Theo tin mới nhất, kịch bản do Hiệp Hội các bệnh viện Mỹ họp ngày 26-2 đưa ra một dự báo để các thành viên tiên liệu mà đối phó với dịch, kịch bản đó sẽ là:96 triệu người trong số 330 triệu người dân Mỹ dính bệnh, 4.8 triệu người cần nằm bệnh viện, và 480 nghìn người chết.

Hôm trước tôi đã đưa kịch bản dự đoán của nước Anh rồi. Con số cũng quá kinh khủng: 500.000 công dân Anh có thể chết vì dịch corona.

BS Võ Xuân Sơn - Miễn dịch cộng đồng tự nhiên



Theo nhiều thông tin thì hiện nay, nhà chức trách Anh quốc đang áp dụng biện pháp “Miễn dịch cộng đồng tự nhiên” để chống lại dịch bệnh Vũ Hán coronavirus.

Nguyên lý của biện pháp này là tạo ra một cộng đồng có nhiều người miễn dịch với bệnh. Khi có nhiều người được miễn dịch thì dịch bệnh sẽ không có khả năng lây lan. Người ta chích ngừa để nhiều người có miễn dịch, tạo ra một cộng đồng miễn dịch. Tuy nhiên, hiện nay người ta chưa có vaccine để chích ngừa đối với con coronavirus Vũ Hán, nên để tạo ra miễn dịch cộng đồng, người ta cho nó… lây lan thoải mái. 

Về nguyên tắc, những ai đã bị nhiễm bệnh và khỏi sẽ có kháng thể, để không bị nhiễm nữa. Và, những người đã bị nhiễm rồi sẽ trở thành người được miễn dịch với coronavirus Vũ Hán. Khi nào số lượng người được miễn dịch đủ nhiều, thì coronavirus Vũ Hán hết lây lan.