Hôm 29/12, ngay sau cuộc gặp giữa Zelensky và Trump, Putin bất ngờ cáo buộc Ukraine đã dùng máy bay không người lái tấn công một trong những dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin.
Đây là một cáo buộc nghiêm trọng, nhưng lập tức bị Kyiv bác bỏ, với khẳng định đó là một lời nói dối trắng trợn, mang tính khiêu khích và thao túng chính trị.
Điều đáng chú ý là Moskva không đưa ra bất kỳ bằng chứng độc lập nào: Không hình ảnh xác thực, không điều tra minh bạch, không xác nhận từ các nguồn quốc tế. Theo tường thuật của phía Nga, toàn bộ 91 chiếc drone đều bị bắn hạ, không gây thiệt hại hay thương vong - một kịch bản hoàn hảo đến mức… không thể kiểm chứng.
Nếu thực sự có 91 cái drone bay lượn trên đầu dinh thự của Putin, thì giờ này mái nhà chắc đã tan nát, hàm răng Tin có khi cũng chẳng còn. Nói phét thì cũng phải biết nói sao cho nó có lý một chút. Cứ làm như hệ thống phòng không của Nga là ngon lành lắm. Ngon lành kiểu gì mà mấy tháng nay ăn đòn liên tiếp, hết kho xăng tới căn cứ, hết cầu tới tàu?
Thời điểm tung ra cáo buộc này không hề ngẫu nhiên. Nó xuất hiện đúng lúc các nỗ lực ngoại giao bắt đầu được nối lại, đặc biệt sau những tiếp xúc nhằm thúc đẩy đàm phán hòa bình. Trong con mắt của Ukraine và nhiều nhà quan sát quốc tế, đây rõ ràng là một động thái nhằm phá hoại tiến trình đối thoại, tạo cớ cho leo thang quân sự và đánh lạc hướng dư luận.
Thực tế, đây không phải lần đầu Điện Kremlin sử dụng những cáo buộc vô căn cứ để biện minh cho các đợt không kích mới vào Ukraine. Từ đầu cuộc chiến, chiêu bài quen thuộc này đã được lặp đi lặp lại: Dựng lên một “mối đe dọa”, thổi phồng hoặc bịa đặt, rồi dùng nó làm cái cớ chính trị và quân sự.
Putin vẫn cố nhồi vào đầu dư luận trong nước Nga và đám bò đỏ rằng nhà nước Ukraine là “nhà nước khủng bố”. Nhưng thực tế thì quá rõ: Ai là kẻ xâm lược, ai là kẻ khủng bố, không cần phải nói nhiều. Đừng quên rằng trong vài năm qua, đã có hơn 30 âm mưu ám sát nhằm vào Zelensky, và không cái nào xuất phát từ Kyiv.
Càng ngày càng thấy rõ một điều: Putin không bao giờ muốn đàm phán, ông ta chỉ tìm mọi cách để phá hoại đàm phán. Trong hoàn cảnh đó, Ukraine không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu một cách kiên cường.
HOÀNG QUỐC DŨNG 29.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.