dimanche 21 décembre 2025

Hoàng Nguyên Vũ - Đi giáo dưỡng, ngay và luôn!


Một nhóm, là học sinh lớp 9 ở Huế, đánh đập, hành hạ, làm nhục bằng cả lời lẽ lẫn hành động với một người vô gia cư, sau đó còn quay phim để đăng nữa.

Người đàn ông vô gia cư hoảng sợ, van xin, trùm chăn để né tránh, thậm chí ông ta đang bị thương ở cẳng chân, nhóm này vẫn không dừng lại.

Một hay vài người thì có thể hiểu là cá biệt, nhưng một nhóm thì không biết cần phải lý giải như thế nào đây: Là cùng ác bẩm sinh nên chơi với nhau? Là những kẻ có sở thích lạ thì cùng làm một việc giống nhau? Là sản phẩm giáo dục giống nhau của những gia đình khác nhau nhưng giống nhau về văn hóa sống?

*** Tôi muốn biết gia đình của các em này sẽ nói gì, sẽ đối diện với xã hội như thế nào khi đang dạy dỗ ra những đứa con như thế?

Là “cháu ở nhà ngoan lắm, tui có biết lại như ri mô?”.

Tôi cũng muốn biết nhà trường sẽ làm gì, khi lãnh những thành tích chói lọi, nhưng lại để có được những sản phẩm giáo dục như thế này?

Là “hình phạt cao nhất là viết kiểm điểm” như quy định của ngành giáo dục?

*** Có một điều chúng ta cần thẳng thắn mà nhìn: Ác là ác, thường là ác từ trong trứng. Rồi trỗi dậy trong môi trường gia đình có cùng nguồn gien. Rồi tìm đến với nhau với những kẻ đồng chất đồng hoa trong xã hội, gây họa cho xã hội.

Cái này, nếu nhìn vào những kẻ “anh chị” nổi danh giang hồ, thì lý lịch trích chéo thường sẽ là như thế. Còn dại dột hoặc sai, thì chỉ là hành vi bộc phát, và có thể thay đổi được nhờ giáo dục và cả yêui thương nữa.

Nhưng có những phần tử đứng ngoài sự giáo dục và không cần sự yêu thương, chỉ cần sự thể hiện quyền lực từ nhỏ.

Vậy cách giáo dục không thể cào bằng, không thể gom chung. Nó giống như gom chung cái cậu ấm quật ngã cô giáo với các học sinh khác còn lại trong lớp, sẽ rất gây sợ, gây ám ảnh, tạo nên một môi trường học tập đầy hoang mang.

Vậy thì nhóm này, nên có môi trường riêng, mạnh hơn, nghiêm khắc hơn và nhận thức luật pháp và lẽ đời rõ ràng hơn. Mà trường giáo dưỡng, ngay và luôn, cũng là một con đường. Bằng không, xã hội sẽ đáng quan ngại!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 21.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.