samedi 30 avril 2022

Ukraina : Cuộc xâm lược bất thành bộc lộ sự thối nát của quân đội Nga


Đăng ngày:

Một quân đội tham nhũng và tàn bạo

Sức mạnh quân sự được huy động nhằm chứng tỏ với thế giới là Vladimir Putin tái lập được sự vĩ đại của đất nước, sau khi Liên Xô sụp đổ. Nhưng ngược lại, thiệt hại nặng nề tại Ukraina đã bộc lộ những lỗ hổng chết người của Nga. Cho đến nay, cuộc xâm lăng là một thảm họa cho Matxcơva : khoảng 15.000 quân đã tử trận trong hai tháng qua, theo số liệu của Anh. Ít nhất 1.600 xe bọc thép bị phá hủy, cùng với vài chục máy bay và cả soái hạm Moskva, cuộc tấn công vào thủ đô Kiev là cả một sự hỗn loạn.

Viện trợ vũ khí : Phương Tây tin David Ukraina sẽ thắng Goliath Nga


Đăng ngày:

 

Dội bão lửa ồ ạt, Nga vẫn không chiếm được Donbass

Về tình hình chiến trường Ukraina, Le Monde nhận thấy « Dù dội bão lửa vào Donbass, Nga vẫn không thể chiếm được toàn bộ vùng này ». Tuy có ưu thế về vũ khí hiện đại và hỏa lực, từ đại pháo đến chiến đấu cơ, trực thăng, chiến tuyến vẫn không thay đổi mấy, Nga không đạt được một chiến thắng đáng kể nào. Trước sự kháng cự mãnh liệt của các chiến binh Ukraina, quân Nga bèn hủy diệt tất cả những nơi họ đi qua. Phóng viên Le Monde quan sát thấy ở hai ngôi làng nhỏ Popasna và Rubijne, nơi quân Nga bị cầm chân, những cột khói đen bốc lên nhiều ngày liên tiếp và pháo dội không ngừng.

Chương trình phát thanh RFI ngày 30.04.2022


 

vendredi 29 avril 2022

Phúc Lai - Nước Nga có cần cuộc chiến tranh này không ?

 

Ai yêu nước Nga, văn hóa Nga mà lại quan tâm cả đến lịch sử chiến tranh của Nga cũng đều biết bài hát “Хотят ли русские войны?” hay “Người Nga có muốn chiến tranh không?” Bài hát này có nguyên gốc là bài thơ của nhà thơ Yevtushenko, được nhạc sĩ Kolmanovsky phổ nhạc.

Có thể nói đây là một bài hát buồn về người lính Nga phải bước vào chiến tranh, và nó được xếp vào thể loại nhạc phản chiến. Lời bài hát nói về nỗi buồn của người lính Nga mà đã từng có lúc mười người bước vào trận đánh chỉ còn lại một, hai người… Nhưng người lính ấy chiến đấu, ngã xuống vì hòa bình, hòa bình cho cả nhân loại, cho Paris, London và New York.

Ra đời năm 1961 trong thời kỳ chiến tranh lạnh lên đến đỉnh điểm, bài hát được sử dụng như một công cụ tuyên truyền hữu hiệu.

Chiến tranh Ukraina : Matxcơva là nhà cung cấp vũ khí tốt nhất cho Kiev để… đánh Nga


Đăng ngày:

Ông nói : « Các bạn có thể ngạc nhiên, nhưng chính Nga mới là nhà cung cấp vũ khí tốt nhất cho Ukraina », và giải thích « Tất cả những vũ khí mà Nga bỏ lại trên chiến địa đều được Ukraina thu hồi ». Vị tướng nhấn mạnh đến những lời hứa ít ỏi của châu Âu, so sánh với số chiến lợi phẩm trên. « Khi châu Âu nói sẽ giao cho 30 xe tăng, thì Ukraina đã tịch thu được từ Nga đến 150 chiếc ! »

Le Figaro ngày 27/04 kiểm tra lại thông tin này. Trang web độc lập Oryx, chuyên ghi chép tỉ mỉ từng thiệt hại của Nga thông qua các hình ảnh thu thập được, ước tính quân Nga đã mất 3.200 vũ khí đủ loại từ xe quân sự đến moọc-chê, giàn rốc-kết, trạm truyền tin…Tướng Trinquand cho biết ông chủ yếu nói về các vũ khí hạng nặng, không kể đạn dược và hậu cần mà các nước bạn cung cấp rộng rãi cho Ukraina.

Nguyễn Hoàng Dũng - Chị Nhàn AIC đã bị bắt ?

 

Ai từng tham gia trong lĩnh vực xuất khẩu lao động (XKLĐ), nhất là đối với thị trường Nhật Bản, ắt phải biết đến chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Tập đoàn Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC Group), bởi bàn tay che trời trong nước khi “thu gom” lao động cùng độ phủ rộng khắp các thị trường XKLĐ tiềm năng nước ngoài của chị.

Nếu không có quan chức thân hữu “nâng đỡ”, vừa trong sáng lẫn không trong sáng lắm, từ phía đằng sau, làm sao chị có thể “khủng” tới cỡ đó? Hỏi tức là trả lời!

Cũng vậy, ai tham gia đấu thầu xử lý rác thải y tế, nước thải y tế ở các bệnh viện hay rác sinh hoạt, rác công nghiệp, rác thành điện ở các tỉnh thành… không thể không biết đến chị bởi khả năng trúng thầu siêu phàm gần như tuyệt đối của chị.

Kim Văn Chính - Cái gì đến khắc phải đến: Lệnh bắt Nguyễn Thị Thanh Nhàn


Tôi là người hiểu khá rõ về Công ty AIC và Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch kiêm tổng giám đốc AIC.

Tôi đã viết một số bài về nhân vật này:

1. Về sự gian lận học hàm học vị tiến sĩ, viện sĩ Nga (loại gà rừng), nhưng về Việt Nam luôn quảng bá rùm beng là nữ tiến sĩ, viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Nga. Dù bà Nhàn không hề biết tiếng Nga và không theo học ở Nga bao giờ.

Võ Nhật Thu - Nhận định về Putin

 

Putin muốn làm gỏi Ukraine trong 72 tiếng đồng hồ! Nhưng nay đã sa lầy hơn 2 tháng, và tiếp tục sa lầy trong cuộc xâm lược bẩn thỉu vào Ukraine.

Con bài cuối cùng Putin chưa lật lên, nhưng ai cũng biết đó là vũ khí hột nhơn.

Nhưng Putin chơi hột nhơn với ai? Với Ukraine? Phí lắm! Nhưng không chơi thì chiến tranh quy ước cũng dần bào mòn nhân lực (thực ra là nướng quân) và vật lực của Nga. 

Kim Văn Chính - Ngày lễ chiến thắng 9 tháng Năm năm nay Putin lẻ loi một mình

- Nhiều năm gần đây,lễ 9-5 được tổ chức rất trọng thể. Ví dụ năm 2020 Lễ duyệt binh và bắn pháo hoa diễn ra ở 28 thành phố, mời 17 lãnh đạo các nước đến dự lễ duyệt binh ở Quảng trường đỏ. Duyệt binh ở Moskva có 15.000 quân nhân và gần 300 phương tiện tham dự.

- Năm 2021 vì Covid chỉ duyệt binh và tham dự online.

- Ngày Chiến thắng vào ngày 9/5 năm nay, theo Pravda.ua, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ ăn mừng một mình - ngay cả Tổng thống của Belarus, Alexander Lukashenko cũng sẽ không đến Moscow.

Phúc Lai - Nhận xét về thông tin hóng được sau ngày thứ 63 của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine (27/04/2022)

 

1. Đọc bản tin của Bộ tổng tham mưu Ukraine cũng thấy ngày hôm qua quân Nga đánh mạnh trên toàn bộ các hướng, và đặc biệt sử dụng pháo binh với mức độ mạnh mẽ.

Đúng như Phan Quang dự đoán, Nga sẽ nỗ lực tấn công trên hướng Izyum và ở đây “sẽ có những trận đánh đẫm máu.” Theo đánh giá của ISW thì trên hướng này quân Nga “tấn công bài bản hơn” và “có những bước tiến tuy chậm nhưng vững chắc.”

Chúng ta cũng nhớ là hôm qua cũng ISW nhận xét là lực lượng Ukraine trên hướng này được bố trí mỏng hơn.

Lê Học Lãnh Vân - Một chiều tháng Tư trời xanh nắng vàng

 

Đóng cửa phòng làm việc, bước ra đường. Tiếng ve âm âm, chiều cuối tháng Tư năm nay trời rất xanh và nắng rất vàng. Chị quét đường sạt sạt gom hoa điệp vàng, hoa phượng đỏ vào lề, xác con ve nằm giữa xác hoa…

Ồ, đã gần ngày 30 tháng 4, hổm rày đọc báo thấy người ta nhắc câu nói của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt. Năm nào dịp này cũng nhắc. Triệu người vui, triệu người buồn. Ờ, ờ, câu nói hợp ý nhiều người vì mô tả đúng sự chia rẽ trong lòng dân. Người nói câu ấy không chỉ đề cập tới nỗi vui buồn của hai phe trong ngày lịch sử mà còn góp phần tạo nỗi vui, buồn đó. 

Hồi trước, kể từ ký hiệp định Geneva, Việt Nam chia làm hai phe, đúng ra là hai quốc gia tạm thời. Phe Hà Nội thuộc khối cộng sản và phe Sài Gòn thuộc khối tự do, chia cắt nhau bởi dòng sông Bến Hải.

Bông Lau - Cựu quân nhân Mỹ tử trận

 

Một cựu quân nhân Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đã tử trận ở Ukraine hôm thứ Hai vừa rồi. Tên của anh là Willy Joseph Cancel, 22 tuổi. Willy để lại một người vợ và đứa con 7 tháng ở quê nhà.

Mẹ của Willy, bà Rebecca Cabrera, kể rằng con trai mình tin vào chính nghĩa của cuộc chiến này.

Willy nói anh chiến đấu ở Ukraine để nó sẽ không xảy ra ở Mỹ, và quân đội Hoa Kỳ không phải tham chiến ở đó. Được biết Willy là người bình tĩnh, vui tính và luôn luôn pha trò làm người khác cười. Anh luôn luôn tiến lên trong khi những người khác sẽ thối lui.

Bùi Chí Vinh - Nữ chiến binh xinh đẹp Ukraine và 47 năm hậu chiến ở Việt Nam

 

Gác súng, ngi ngh mt

Hu x t nhiên hương

Người đp, ngi cũng đp

Không cn giương súng trường

          Đt nước anh quá bun

          Cnh ni da xáo tht

          Hòa bình 47 năm

          Mà ta ta, đch đch

Lê Nguyễn Hương Trà - Một nhân vật sân sau "lừng lẫy" bị khởi tố

 

Chiều 29/4, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án liên quan việc mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai; gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 152 tỉ đồng.

Trong số các lệnh bắt giữ có tên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC Group).

Thông tin gây sốc cho rất nhiều người, vì bà Nhàn được biết như một nhân vật “sân sau” của nhiều quan chức.

Chương trình phát thanh RFI ngày 29.04.2022


 

Ngô Nhân Dụng - Cuộc chiến tranh ngầm giữa Nga với Mỹ

 

Mỹ với Nga đang tham dự một cuộc chiến, nhưng cả hai bên đều không thừa nhận. Vladimir Putin và Joe Biden đều giả bộ như không có gì; vì quân đội hai nước chưa công khai bắn nhau.

Mỹ với Nga đang tham dự một cuộc chiến, nhưng cả hai bên đều không thừa nhận. Vladimir Putin và Joe Biden đều giả bộ như không có gì; vì quân đội hai nước chưa công khai bắn nhau.

Ông Vladimir Putin có nói rằng khi NATO gửi vũ khí giúp Ukraine tức là gây chiến với Nga. Ông dọa sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói bóng gió đến Đại chiến Thứ Ba, đến bom nguyên tử, nhưng ai cũng hiểu đó là những lời nói suông. Ông Putin vẫn bán dầu lửa và khí đốt nếu có nước nào hỏi mua.

Bông Lau - 33 tỉ đô la cho Ukraine

 

Tổng Thống (TT) Joe Biden không phải là nhân vật lãnh đạo mình thích vì ông ta chậm chạp và chủ bại trong các chính sách đối ngoại.

Khi TT Vladimir Putin xua quân xâm lăng Ukraine, ngài Joe Biden đã phản ứng rất chậm và tiêu cực khiến Ukraine không đủ phương tiện phòng thủ trong những giây phút đầu bị quân Nga tấn công.

Tuy nhiên sau hai tháng anh dũng chống trả, Ukraine đã chứng mính với thế giới là họ có thể đánh bại quân xâm lược Nga nếu được thế giới tự do yểm trợ dồi dào. Mình đã viết một bài cách đây hơn một tháng nói Ukraine cần 10 tỉ đô la quân viện của Hoa Kỳ chớ hỏng phải nhỏ giọt vài trăm triệu như trong thời gian ấy. Bởi vì 10 tỉ đô la để đánh gục Liên Bang Nga vẫn rẻ hơn là phải chạy đua võ trang với Vladimir Putin về sau, nếu ông ta chiếm được Ukraine.

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 64, 28-04-2022

1. Với 586 phiếu thuận, 100 phiếu chống, Quốc hội Đức đã thông qua nghị quyết cho phép chính phủ Đức viện trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraina. "Tăng cường viện trợ vũ khí là phương pháp hiệu quả nhất để chặn đứng cuộc xâm lược của Nga” – là lời trong nghị quyết.

Chính phủ Đức nhiều năm nay vốn có chủ trương thân thiện, hợp tác với chính quyền Putin. Trong suốt thời gian qua vẫn rất lừng khừng trong chuyện hỗ trợ vũ khí dù đang là quốc gia có tiềm năng quân sự vào loại mạnh nhất châu Âu. Nghị quyết này sẽ làm thay đổi tất cả thái độ từ trước tới nay, bắt buộc chính phủ Đức phải hành động.

2. Tên lửa Nga lại tấn công Kyiv ngay khi Tổng thư ký Liên hiệp quốc đang có mặt ở đây, 6 người bị thương:

Nguyễn Thông - Giải phóng

 

Trên đời nghìn vạn điều khốn nạn, nhưng có lẽ khốn nạn nhất là kéo quân đi xâm lược đất nước người ta mà lại bảo rằng đó là giải phóng.

Bọn Nga, cha con nhà Putin, Lavrov, Peskov luôn mồm khoe nay giải phóng thành phố này, mai giải phóng vùng đất kia của Ukraine, giải phóng thành phố Bucha, giải phóng thành phố Kherson, giải phóng Mariupol...

Chỉ muốn nhổ nước bọt vào mặt chúng mày, đập vào mặt chúng mày, đồ xâm lược đểu giả.

Bông Lau - Vladimir Putin khoe đồ chơi

 

Hôm qua thứ Tư TT Vladimir Putin đọc diễn văn trước Quốc Hội Liên Bang Nga mà đa số là bù nhìn cho nhà độc tài. 

Trong bài diễn văn ngài Tổng Thống muôn năm này răn đe các quốc gia phương Tây đã thọc gậy bánh xe xen vào nội tình của Ukraine. Các nhà lập pháp của Đế Quốc Nga đã vỗ tay rào rào khâm phục lời hay ý đẹp của Vladimir.

Ngài Vladimir lạnh lùng cảnh cáo sẽ “trả đũa nhanh như chớp” nếu quốc gia nào can thiệp vào Ukraine. Hình như có khoảng 40 quốc gia phản động đang tích cực can thiệp nè, thưa ngài Tổng Thống.

Nguyễn Thông - Ghi chép những ngày Ukraine (8)

 

Ngày 07.04

Liên Hợp Quốc họp và bỏ phiếu loại Nga (thực chất là đuổi) ra khỏi Hội đồng Nhân quyền, sau khi xảy ra vụ phát hiện hố chôn gần 400 xác chết dân thường Ukraine tại thành phố Bucha bị Nga tạm chiếm.

Buồn cười nhất là đám Putin cãi, nói rằng hố chôn người ấy do Ukraine dàn dựng để vu cáo Nga, lừa bịp dư luận thế giới. Thiên hạ bảo, thế chả nhẽ chính quyền Ukraine tự giết dân của họ nhằm bôi xấu Nga.

Vậy mà ở xứ An Nam này vẫn có những kẻ cuồng Putin lý sự rằng biết đâu đấy, cái gì mà chẳng làm được. Một số tờ báo mậu dịch còn giữ thể diện cho Nga bằng cách rút tít “Nga tuyên bố rời Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc” khi đã biết chắc chắn kết quả Nga bị đuổi.

Chương trình phát thanh RFI ngày 28.04.2022


 

Chương trình phát thanh RFI ngày 27.04.2022


 

jeudi 28 avril 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 63, 27-04-2022

1. Tổng thống Nga Putin lại tiếp tục dọa nạt khi tuyên bố trước Hội đồng Lập pháp Nga rằng: "Moscow có thể đáp trả phương Tây bằng những thứ vũ khí mà đối thủ không có, nếu họ tiếp tục can thiệp vào chiến sự ở Ukraina. Chúng ta sẽ sử dụng những vũ khí đó khi cần thiết”.

Đồng thời, ông ta cũng cho rằng "Chiến dịch quân sự đặc biệt đã đạt được các mục tiêu đề ra, những người lính Nga đã chiến đấu rất dũng cảm để đảm bảo hòa bình và an ninh cho người dân Donetsk, Lugansk, Crimea của Nga và cả đất nước chúng ta”.

Trong khi đó, bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Lavrov lại nói: "Ba Lan là quốc gia không biết suy nghĩ chín chắn, đang gây nguy hiểm cho cả NATO vì tìm cách lôi kéo họ vào cuộc chiến tranh này, khiến khả năng chiến tranh hạt nhân ngày càng tăng cao”.

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 62, 26-04-2022

 

1. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov lại tiếp tục dọa nạt: "khả năng chiến tranh hạt nhân đã tăng cao, khi các nước NATO viện trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraina”. Theo ông ta, trên thực tế, NATO đang tiến hành chiến tranh gián tiếp với Nga.

Sau những lời này, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Ukraina Dmytro Kuleba cho rằng: "Phía Nga cảm thấy là họ đang thua ở Ukraina. Vì thế cho nên thế giới cần tiếp tục cố gắng viện trợ để Ukraina có thể chiến thắng, qua đó đảm bảo sự an toàn cho châu Âu và cả thế giới”.

Putin tuyên bố trong cuộc gặp với tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres ở Kremlin rằng sẽ không ký bất kỳ một hiệp ước hòa bình nào với Ukraina, nếu Ukraina không chịu mất hoàn toàn Crimea và Donbas.

mercredi 27 avril 2022

Phúc Lai - Nhận xét về thông tin hóng được sau ngày thứ 62 của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine (26/04/2022)

1. Ngày hôm qua tui đã điểm tin việc quân Ukraine chiếm được Zavody là một làng gần Izyum.

Bình loạn: Ngay sau quân Ukraine chiếm được làng này, Nga đã cố gắng chiếm làng Spivakivka ở gần đó. Hai làng này ở hai bên con sông Bắc Donetsk, nếu quân Ukraine mà vượt sông sang bên kia thì với Bộ chỉ huy Nga nói chung sẽ là việc khó chấp nhận được. Người ta sẽ mô tả lại sự việc dưới dạng “nếu để quân Ukraine vượt sông được sang bên kia chiếm làng Spivakivka thì đó là bàn đạp rất tốt để tấn công vào Izyum.”

Thực tế, gọi là “sông” nhưng ở đoạn này nó bé tí như cái mương, cỡ Tô Lịch hay Kim Ngưu nhà ta. Do đó việc vượt sang bên kia để đánh nhau tiếp nó chỉ cỡ 2/3 nốt nhạc.

Thích Thanh Thắng - Cảng Cam Ranh chiến lược

 

Sau khi phía Mỹ đánh tiếng nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, có người thắc mắc, tại sao Mỹ lại phải hạ mình nhất quyết muốn nâng tầng đối tác với VIệt Nam? Việt Nam có thể tiếp tục “đu dây” với Mỹ và Trung Quốc hay không? Cho Mỹ thuê cảng biển sẽ biến mình thành Ukraina thứ hai…

Chiến tranh là điều người Việt Nam không muốn, nhưng sống cạnh người láng giềng xấu tính, thì không thể không đặt ra các tình huống chiến tranh cụ thể:

Trung Quốc đã chiếm trọn Hoàng Sa, bồi đắp, xây sân bay, lập căn cứ quân sự, lắp đặt tên lửa khắp các đảo chiến lược ở Trường Sa. Thế gọng kìm đang từng ngày vây hãm thúc ép trực tiếp đến Việt Nam.

Nguyễn Đình Bổn - Chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ xảy ra?

 

Theo sự thay đổi chiến lược của NATO và lời lẽ của Matxcơva thì có thể.

Ngày 26/04/2022, Mỹ và khoảng 40 đồng minh họp tại căn cứ quân sự Ramstein, để bàn về việc trang bị vũ khí thêm cho Ukraina chống xâm lược Nga.

Anh, Đức, Pháp cũng thay đổi thái độ. Pháp thông báo gửi cho Ukraina đại bác Caesar có tầm bắn 40 km, phía Anh cũng đã giao nhiều tên lửa phòng không Starstreak và xe bọc thép Stormer. Đức thay đổi lập trường, thông báo sẽ cho phép giao xe tăng phòng không loại Guepard cho Ukraina...

Phan Quang - Nga xâm lược Ukraine: Cục diện chiến trường qua phản ứng của các bên

 

Ngày 24 tháng Hai Putin khởi chiến, quân Nga tấn công toàn diện Ukraine. Tổng thống Zelensky gọi điện cháy máy Putin không nghe. Zelensky thấm nỗi cô đơn, vị Tổng thống này đã oán trách phương Tây bỏ rơi mình.

Ngày 27 tháng Hai, Putin kêu gọi quân đội Ukraine đảo chính và sau đó "chúng ta sẽ nói chuyện với nhau". Lời kêu gọi này không có hiệu quả. Quân Ukraine bắn hạ hai máy bay chở lính dù của Nga, bắn cháy một loạt tăng - thiết giáp. Tướng Ukraine bỉ bôi: Đánh Nga dễ và rằng trong cuộc chiến này, Putin có thể khắc phục một phần thiệt hại của mình bằng việc bán sắt vụn.

Ngày 3 tháng Ba, Nga tuyên bố chiếm thành phố Kherson. Một thắng lợi có ý nghĩa nhất đối với Nga cho tới tận thời điểm hiện tại.

Bông Lau - Đừng khinh địch

 

Ngày thứ Bảy 23/04 tổng thống (TT) Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo dưới trạm xe điện ngầm, và thông báo cho giới truyền thông biết ngày hôm sau Chủ Nhật sẽ có Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin viếng thăm thủ đô Kyiv.

Sự loan báo ra ngoài quần chúng trước một ngày rằng hai ông Bộ Trưởng Hoa Kỳ nặng ký nhứt sẽ có mặt ở một vùng đất đang có chiến tranh, là vi phạm thủ tục an ninh bảo vệ yếu nhân của người Mỹ. Thủ Tướng Anh Boris Johnson, Thủ Tướng Poland, Cộng Hòa Czech và Slovenia v.v... đến thăm thủ đô Kyiv trước đó không lâu, cũng theo đúng thủ tục bảo mật không loan báo trước.

Sau khi TT Ukraine Volodymyr Zelensky thông tin Ngoại Trưởng Antony Blinken và Bộ Trưởng Lloyd Austin sẽ đến Kyiv ngày hôm sau, các cơ quan thông tấn lập tức liên lạc với Tòa Bạch Ốc để kiểm chứng thì chính quyền Hoa Kỳ im lặng không trả lời.

Nga ngưng cung cấp khí đốt, Ba Lan và Bulgari khẳng định đã có dự trữ


Đăng ngày:

Động thái trên đây diễn ra trong bối cảnh thủ tướng Bulgari chuẩn bị sang thăm Kiev, còn Ba Lan tiếp tục chuyển giao vũ khí cho Ukraina. Từ Vacxava, thông tín viên Damien Simonart cho biết thêm chi tiết: 

« Việc ngưng cung cấp khí đốt vừa được xác nhận thì bộ trưởng Môi trường Anna Moskwa đã khẳng định : Ba Lan « sẵn sàng chấm dứt hoàn toàn » nhập khí đốt Nga. Theo bộ trưởng, các kho dự trữ khí đốt đã đầy 76%, và Ba Lan vẫn chưa cần dùng đến lượng dự phòng.

Cải cách Hội đồng Bảo an: 5 thành viên thường trực phải giải trình vì sao phủ quyết


Đăng ngày:

Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten gởi về bài tường trình :

« Biện pháp đã được dự trù từ hơn hai năm qua, nhưng lưu lạc trong mê cung bàn giấy của Liên Hiệp Quốc, không có đủ sự ủng hộ. Lần này, cuộc chiến ở Ukraina và việc Nga làm tê liệt Hội đồng Bảo an đã khiến cuộc tranh luận được tái khởi động. Đề xuất này thuyết phục được những nước trước đây không muốn có một cuộc cải cách như thế.

Tin vắn 27.04.2022

 


(AFP) -
Moldova kêu gọi bình tĩnh sau một loạt vụ nổ ở Transnistria

Tổng thống Moldova, bà Maia Sandu hôm 26/04/2022 kêu gọi « bình tĩnh », đồng thời cho tăng cường an ninh, sau khi xảy ra một loạt vụ nổ trong hai ngày liên tiếp tại khu vực ly khai thân Nga Transnistria.

Bà lên án những hành động gây căng thẳng, cho biết chính quyền luôn thận trọng không để bị lôi kéo vào cuộc chiến đang diễn ra ở nước láng giềng Ukraina. Đồng thời loan báo một loạt biện pháp như gia tăng kiểm soát biên giới, các phương tiện giao thông...Ukraina hôm qua cũng tố cáo Nga muốn gây bất ổn ở Transnistria để lấy cớ can thiệp quân sự. Tuần trước, tướng Nga Roustam Minnekaïev tuyên bố Matxcơva muốn chiếm miền nam Ukraina để có thể đi thẳng vào Transnistria. Moldova đã triệu tập đại sứ Nga để phản đối, kêu gọi Matxcơva tôn trọng « toàn vẹn lãnh thổ ».

Miến Điện : Aung San Suu Kyi lãnh án thêm 5 năm tù vì tham nhũng


Đăng ngày:

Một nguồn tin thân cận với hồ sơ cho AFP biết, giải Nobel Hòa Bình năm nay 76 tuổi bị kết tội tham nhũng 600.000 đô la và trên 11 ký vàng - món hối lộ của cựu bộ trưởng phụ trách khu vực Rangoon, ông Phyo Min Thein. Bà Aung San Suu Kyi bác bỏ cáo buộc. 

Nhà cựu lãnh đạo bị quản thúc hiện có sức khỏe tốt, bị buộc rất nhiều tội danh, từ vi phạm luật bí mật Nhà nước, gian lận bầu cử cho đến ly khai, tham nhũng...và có nguy cơ lãnh án tổng cộng nhiều chục năm tù. Bị quân đội đảo chánh ngày 01/02/2021, bà được giữ ở một địa điểm bí mật từ hơn một năm qua trong thời gian chờ ra tòa. Đó là phiên xử kín, các luật sư bị cấm trả lời báo chí và các tổ chức quốc tế.

Phúc Lai - Nhận xét về thông tin hóng được sau ngày thứ 61 của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine (25/04/2022)

 

1. Ngày hôm qua với tui và Phan Quang, tin quan trọng nhất là giao tranh ở Zavody.

Bình loạn: Zavody là một điểm dân cư nằm ở tây nam cách Izyum 20 km đường chim bay. Đến đêm hôm qua khoảng gần nửa đêm giờ Hà Nội, theo tin trên mạng chia sẻ thì quân Ukraine đã chiếm được điểm dân cư này. Tất nhiên trong bản tin của Bộ tổng tham mưu Ukraine thì vẫn ghi nhận là trong 24 giờ qua có giao tranh ác liệt ở đây.

Đúng như tui đã hy vọng và đoán mò, là nếu cụm quân Nga ở Izyum tấn công mạnh theo hướng đông nam theo các hướng Sulyhivka và Dibrivne, nhưng nếu không được bổ sung mà để quân Ukraine tấn công “cắt đuôi” ở phía sau, thì sẽ nguy hiểm.

Ukraina liệu sẽ thắng được Nga ?


Đăng ngày:

Chuyến thăm quan trọng của hai bộ trưởng Mỹ

Các báo Pháp đều chú ý đến chuyến thăm Kiev hôm qua của ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và bộ trưởng quốc phòng Lloyd Austin, một chuyến thăm đầy thách thức với Nga. Được tổng thống Volodymyr Zelensky loan báo một cách khá vụng về vào tối thứ Bảy, chuyến đi chỉ được Nhà Trắng xác nhận khi cả hai vị đã rời Ukraina, vì lý do an ninh.

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina, ngày thứ 61, 25-04-2022

1. Một vụ cháy lớn diễn ra ở kho chứa nhiên liệu và đạn ở Bryansk, trên lãnh thổ Nga vào đêm qua:

Theo thông báo của phía Nga, khoảng 15.000 tấn dầu đã phát hỏa ở hai bồn chứa dầu. 12 giờ trôi qua, vẫn chưa dập tắt được lửa:

Chương trình phát thanh RFI ngày 26.04.2022


 

mardi 26 avril 2022

Nóng : Nga ngưng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgari

 


Theo bản tin Reuters lúc 21 giờ 22 (giờ Paris) ngày thứ Ba 26/04/2022, tập đoàn Bulgargaz được tập đoàn Nga Gazprom thông báo ngưng cung cấp khí đốt kể từ sáng mai, thứ Tư 27/04. Bộ Năng lượng Bulgari tuyên bố đã có biện pháp đối phó, và hiện không phải hạn chế lượng tiêu thụ. Gazprom cung cấp 90% nhu cầu khí đốt của Bulgari.

Trước đó vài phút, AFP loan tin thủ tướng Bulgari, Kiril Petkov và các đồng minh trong chính phủ liên minh, trừ đảng xã hội thân Nga, ngày mai sẽ đi Ba Lan và đêm thứ Tư sẽ thăm Kiev, gặp gỡ tổng thống Volodymyr Zelensky.

Cũng theo Reuters, bản tin lúc 20 giờ 36 (giờ Paris) ngày thứ Ba 26/04/2022, cho biết tập đoàn Nga Gazprom thông báo ngưng cung cấp khí đốt thông qua đường ống Yamal cho công ty PGNiG của Ba Lan kể từ sáng mai.

Hàng loạt tài phiệt dầu khí Nga tử vong với đầy nghi vấn


Đăng ngày:

Trường hợp mới nhất là Sergey Protosenya, 55 tuổi, cựu tổng giám đốc tập đoàn khí đốt Novatek, được tìm thấy trong tư thế treo cổ trong một biệt thự ở Tây Ban Nha ngày 19/04 với một chiếc búa và một con dao đẫm máu bên cạnh, vợ con ông cũng bị đâm chết. Protosenya đã điều hành tập đoàn khí đốt tư nhân lớn nhất nước Nga suốt 20 năm.

Cái chết của nhà tài phiệt này có nhiều điểm giống vụ Vladislav Avayev, cựu viên chức Kremlin và là cựu phó chủ tịch Gazprombank, nhánh tài chánh của tập đoàn Gazprom. Ngày 18/04, xác đầy vết đạn của doanh nhân 51 tuổi cùng với vợ con được phát hiện trong ngôi biệt thự ở Matxcơva được khóa từ bên trong.

Chương trình phát thanh RFI ngày 25.04.2022


 

lundi 25 avril 2022

Phúc Lai - Nhận xét về thông tin hóng được sau ngày thứ 60 của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine (24/04/2022)

 

1. Như vậy là Lễ Phục sinh đã qua mà quân đội Nga đã không đạt được mục tiêu chiếm toàn bộ vùng Donbas xong rồi thì nghỉ ăn Tết.

Theo bản tin Bộ tổng tham mưu Ukraine, thì ngày hôm qua trên hướng Izyum quân Nga vẫn cố tấn công vào Pashkove (cùng cách Izyum và Slovyansk khoảng 40km) nhưng không có kết quả.

Chiến sự vùng Donbas vẫn nhì nhằng đâu đó chỗ Lysychansk. Vì không có kết quả nên chúng ta cũng đâm ra chán chẳng buồn nói nữa…

Kim Văn Chính - Tin về kho vũ khí hàng nghìn tấn ở Kharkiv ?

1.Mấy ngày gần đây, có tin Nga đã phát hiện và chiếm kho vũ khí hàng nghìn tấn của Ukraina tại Kharkiv.

Sự thật vụ việc này như thế nào?

Hãy đọc các thông tin sau:

2. TIN VỀ PHÍA NGA (Izvestia):

Trần Thanh Cảnh - Cuộc chiến Ukraine-Nga : Góc nhìn từ Việt Nam sau gần 2 tháng

 

1. Đây là một cuộc chiến tranh xâm lược cực kỳ phi lý và bẩn thỉu, không lý lẽ nào có thể biện minh được: Nga ngang nhiên đem quân đội vượt biên giới một nước có chủ quyền là Ukraine, bao vây tấn công thủ đô Kyiv, dội bom, đại bác, tên lửa giết hại dân thường. Đó là cuộc chiến tranh xâm lược, không thể nói khác được.

2. Bằng lời nói và hành động, tên đồ tể khát máu Putin đã hiện nguyên hình là một kẻ theo chủ nghĩa Đại Nga- phát xít mới. Y muốn lập lại đế chế Nga như đã từng hiện hình ở cái vỏ Liên bang Xô viết trước đây.

3. Cuộc chiến này đã khiến cho loài người văn minh sực tỉnh và nhanh chóng đoàn kết, đứng bên cạnh và ủng hộ Ukraine như một lẽ đương nhiên. Đó là trận chiến giữa nền văn minh, tự do, dân chủ với thế lực độc tài khát máu và mông muội.

Trần Trung Dân - Lan man chuyện bé Vân An & N.A.

 

Chuyện từ cuối năm ngoái, không mới, nhưng tôi cứ bị ám ảnh. Ngày 22/12/2021, chuyện bé Nguyễn Thái Vân An, bị dì ghẻ hờ (vợ chưa cưới của bố) bạo hành dã man đến chết, chấn động dư luận.

Báo chí, cả chính thống và mạng xã hội tràn ngập thông tin lên án, bình luận; đòi xử thật nặng cặp đôi vô nhân tính, người cha nhẫn tâm và vợ hờ ác quỷ. UNICEP (Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc) lên tiếng, Phó Thủ tướng Trường trực chỉ đạo xử nghiêm.

Họ đều là người có học, vợ hờ tốt nghiệp cao đẳng báo chí, nhà ở chung cư cao cấp, có người giúp việc, chẳng thiếu thốn, khó khăn gì. Cả hai có tên đẹp như diễn viên – Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Chuyện bạo hành xảy ra cả năm nay, nhà có camera theo dõi, nhưng khi bé tử vong, cả hàng xóm lẫn Ban Quản lý, Ban Quản trị chung cư và công an khu vực đều thờ ơ, gần như không hay biết hoặc xem đó là chuyện nhỏ.

Bông Lau - Chúa sẽ cứu bên nào đây


Tổng Thống Vladimir Putin của Liên Bang Nga tham dự thánh lễ Phục Sinh nửa đêm của Cơ Đốc Giáo chính thống (Orthodox Christianity) ở Nhà Thờ Chúa Cứu Thế Moscow.

Nhà độc tài thành khẩn cầm đèn cầy sáng lung linh, ngài nhìn mông lung vào cõi xa xăm trên cao kia và tha thiết làm dấu thánh giá nguyện cầu...

Đạo Cơ Đốc chính thống của Nga được coi là tôn giáo “quốc doanh”. Các linh mục chỉ đạo của Orthodox là cánh tay nối dài của Điện Cẩm Linh.

Thái Hạo - "Đừng đến tay không": Sự chân thành của một công dân toàn cầu

 

Ông Zelensky gây sốc khi yêu cầu các bộ trưởng Mỹ “đừng đến Ukraine với tay không”.

Đó là tiêu đề bài báo trên VietTimes sáng nay. Nhiều người, nhất là người Việt, tỏ ra bất ngờ và cả…bất bình nữa với lối nói năng… bố đời này.

Nhưng từ bao lâu rồi con người đã đánh mất tiếng nói thật sự của mình? Ở một đất nước lấy “cây tre” làm biểu tượng thì sự uốn éo vốn đã trở thành phương châm nói năng và xử thế. Cây tre, đứng không ra đứng, ngả không ra ngả, đu qua đu lại bằng cái ngọn èo uột của mình.

Bông Lau - Đừng đến với bàn tay trắng

 

Hôm thứ Bảy 23/04/2022, tổng thống (TT) Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo ngày Chủ Nhật sẽ có Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin viếng thăm thủ đô Kyiv.

Theo thủ tục an ninh như các cuộc viếng thăm của các nguyên thủ quốc gia Đông Âu và Thủ Tướng Anh Quốc vừa rồi, thì các cuộc thăm viếng này phải giữ tối mật và chỉ tiết lộ sau khi đã xảy ra. Lý do là vì thủ đô Kyiv vẫn nằm trong tầm hỏa tiễn tầm xa và máy bay oanh tạc của Nga.

Sự kiện TT Volodymyr Zelenskyy thông báo cuộc viếng thăm của hai ông Bộ Trưởng thứ dữ nhứt của Hoa Kỳ trước một ngày, không hiểu là sự sơ ý hay chính quyền Ukraine đã tự tin về khả năng phòng không của họ có thể bắn hạ tất cả hỏa tiễn tầm xa và oanh tạc cơ của Nga.

Putin: Chuyên gia xài đồ cổ!


Tàu Kommuna sẽ khám nghiệm xác tàu tuần dương Moskva

Ai đọc đến đây thì nên bám chắc vào ghế: tàu Kommuna, hạ thủy năm 1913, vẫn còn hoạt động trong hải quân Nga. Cách đây 109 năm, máy bay bà già hai cánh bằng kim loại còn chưa ra đời!

Ai đã sống qua Sa hoàng Nicholas II, Thế chiến I, Cách mạng Tháng Mười, cuộc thanh trừng của Stalin, Thế chiến II, Chiến tranh Lạnh, sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết và ... bây giờ là cuộc xâm lược Ukraine của Nga? Không, đó không phải là Ma Cà Rồng ... mà là tàu cứu hộ Kommuna, được đưa vào hoạt động năm 1913.

Phạm Xuân Nguyên - Tôi bị cấm dự hội thảo Võ Hồng

 

Hội thảo “Hoài cố nhân – Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Võ Hồng” do Đại học Phú Yên phối hợp cùng mấy cơ quan đã được tổ chức hôm qua (24/04/2022) tại Tuy Hoà (Phú Yên). Tôi được ban tổ chức mời tham dự và đã gửi tới hội thảo bản tham luận “Những bức thư của tình thương” viết về những bức thư nhà văn Võ Hồng gửi cho tôi trong thập niên 1990.

Ban tổ chức hội thảo cho biết tôi có trong danh sách những người phát biểu tham luận. Và tôi đã mua vé máy bay Hà Nội – Tuy Hòa (các diễn giả tự túc đi lại) và Tuy Hòa – TPHCM (kết hợp công việc cá nhân). Chuẩn bị cho hội thảo tôi còn mua hai tập truyện của nhà văn Võ Hồng do Nxb Kim Đồng in năm 2021 để mang đi.

Nhưng sáng thứ Sáu (22/4/22) tôi nhận được điện gọi của người trong ban tổ chức báo là tuyên giáo tỉnh Phú Yên yêu cầu họ không được để tôi và hai người nữa (trong đó có nhà văn miền Nam cũ Nguyễn Lệ Uyên tức Đoàn Việt Hùng) tham dự hội thảo, bài của cả ba không được đưa vào kỷ yếu. Lý do bên an ninh đưa ra, theo người của ban tổ chức cho biết, là do tôi tham gia “Văn Đoàn Độc Lập”.

Đặng Sơn Duân - Âm thanh tháng Tư

 

“Tứ nguyệt chi thanh” là tên một đoạn clip dài 6 phút được đăng lên mạng ở Trung Quốc cuối tuần qua.

Đoạn clip này chỉ bao gồm khung cảnh đen trắng của thành phố Thượng Hải nhìn từ trên cao. Chèn trong clip là tập hợp nhiều đoạn đối thoại giữa người dân và giới công vụ, những người tình nguyện và những lời kêu cứu trong cơn tuyệt vọng của những người đang sống trong cảnh phong tỏa ở Thượng Hải.

Đoạn clip đã gây xúc động dữ dội trong dư luận Trung Quốc, lập tức viral với vô số người chia sẻ, trở thành một hiện tượng mạng hiếm thấy ở Trung Quốc.

Nguyễn Thông - Ghi chép những ngày Ukraine (7)

 

Ngày 21.04

Ông anh khả kính ngoài Hà Nội gọi vào, bảo chú có rảnh không, anh em nói chuyện chút. Mình bảo em rảnh, chơi nhởi suốt ngày, đầy thì giờ, chỉ thiếu mỗn tiền.

Ông kể, em ạ, đọc báo cũng như theo dõi dư luận xã hội, thấy buồn lắm. Có rất nhiều người Việt ta, từ tầng lớp cầm quyền cao nhất tới những hạng bình dân, họ công khai hoặc ngấm ngầm ủng hộ bọn Nga, tức là ủng hộ bọn xâm lược, bọn phát xít, bọn đểu giả lừa dối, bọn giết người.

Chúng nhiếc móc chê bai cuộc chiến đấu của đất nước, nhân dân, con người Ukraine. Chúng dửng dưng trước cảnh quân Nga tàn phá đất nước Ukraine, chúng không một chút rung động trước cảnh nhà tan cửa nát, dân chúng vô tội bị giết…

Ngô Nhân Dụng - Gửi vũ khí tấn công cho Ukraine

 

Lúc đó các tướng lãnh Nga sẽ phải lựa chọn: Họ có muốn chính mình và gia đình mình hy sinh trong một cuộc đại chiến thế giới, chỉ vì tham vọng của một lãnh tụ điên rồ hay không?

Từ khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu, các nước NATO nhấn mạnh họ chỉ tặng cho chính phủ Vlodymyr Zelensky các “vũ khí phòng ngự.”

Những máy bay tự khiển (drones), mũ và áo giáp, súng cao xạ, tên lửa nhẹ 20 ký đeo trên vai để đánh máy bay hoặc xe thiết giáp, đã giúp quân đội và dân Ukraine đẩy lui đoàn quân xâm lược. Các loại tên lửa trên chỉ dùng khi quân địch đến gần, chứ không thể tấn công các mục tiêu xa.