mardi 30 avril 2019

Thủ lãnh Daech ''tái xuất giang hồ'' sau 5 năm vắng bóng ?



Lần đầu tiên kể từ 5 năm qua, và một tháng sau khi bị mất hầu như toàn bộ lãnh thổ chiếm được ở Trung Đông, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (Daech, IS) hôm 29/04/2019 phổ biến một video trong đó có sự xuất hiện của thủ lãnh Abou Bakr Al Baghdadi.

Video này không đề ngày, cũng không rõ địa điểm quay, nhưng là một video mới. Vì trong đó người được cho là Abou Bakr Al Baghdadi nói đến các vụ khủng bố vào Chủ Nhật lễ Phục Sinh tại các nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka hôm 21/4 làm cho 253 người chết - mà Daech tự nhận trách nhiệm - nhắc đến phong trào phản kháng ở Algérie và Sudan. Ông ta cũng tuyên bố « cuộc chiến vì Baghouz nay đã kết thúc ». Baghouz là ngôi làng ở miền đông Syria, thành lũy cuối cùng của Daech.

Tin vắn 30.04.2019


Cảnh sát đối mặt với phe Áo Vàng trong "hồi thứ 23", cuộc biểu tình ngày 20/04/2019.

(AFP)8 tháng tù treo cho một « Áo Vàng » xúi cảnh sát tự tử

Một đầu bếp thất nghiệp 49 tuổi hôm nay 30/04/2019 bị tòa án Paris kết án 8 tháng tù treo, vì đã gào thét bảo cảnh sát « Tự tử đi, tự tử đi ! » trong cuộc biểu tình lần thứ 23 của phe Áo Vàng. Ngoài ra bị cáo còn phải hoàn thành 180 giờ lao động công ích và bồi thường cho hai cảnh sát nguyên đơn mỗi người 500 euro.

Các khẩu hiệu loại này được hô lên hôm 20/4 đã gây phẫn nộ cho chính giới và các nghiệp đoàn cảnh sát, trong bối cảnh một làn sóng tự sát chưa từng có đã xảy ra trong ngành cảnh sát kể từ đầu năm nay.

lundi 29 avril 2019

Dân Hồng Kông rầm rộ biểu tình chống dự luật cho dẫn độ sang Hoa lục

Đông đảo dân Hồng Kông biểu tình phản đối dự luật cho phép dẫn độ sang Trung Quốc, ngày 28/04/2019.

Khoảng mấy chục ngàn người dân Hồng Kông đã xuống đường hôm Chủ nhật 28/04/2019 để phản đối chính quyền có ý định thông qua một dự luật cho phép dẫn độ sang Trung Quốc. 
Đây là cuộc biểu tình quy mô nhất kể từ nhiều năm qua tại Hồng Kông. Theo cảnh sát, có 22.000 người tham gia, nhưng lãnh tụ sinh viên Hoàng Chi Phong cho biết số người xuống đường lên đến 130.000.

Những người biểu tình hô các khẩu hiệu yêu cầu bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) phải từ chức trưởng đặc khu. Một số cải trang thành công an Trung Quốc đang canh gác một cái chuồng màu đỏ nhốt người biểu tình. Một biểu ngữ đòi hỏi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình « không hợp pháp hóa việc bắt cóc cư dân Hồng Kông ».

Indonesia bắt giữ 12 ngư dân Việt Nam sau va chạm

Hải quân Indonesia bắn phá hủy tàu cá Việt Nam bị bắt giữ ngày 05/12/2014 tại vùng đảo Anambas, tỉnh Riau, Indonesia.

AP và AFP hôm nay 29/04/2019 dẫn thông cáo của hải quân Indonesia cho biết một tàu tuần tra của nước này khi đang định ngăn chận một tàu cá Việt Nam, đã bị hai tàu cảnh sát biển Việt Nam đâm vào. Sau đó phía Indonesia đã bắt 12 ngư dân Việt, đưa đi giam tại một căn cứ hải quân.

Thiếu tướng hải quân Yudo Margono nói rằng : « Địa điểm bắt giữ nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Nhưng Hà Nội cũng yêu sách khu vực này thuộc chủ quyền Việt Nam ».

Cũng theo hải quân Indonesia, hai tàu cảnh sát biển Việt Nam cố gắng bảo vệ cho chiếc tàu đánh cá bằng cách đâm vào tàu tuần duyên Indonesia, gây hư hại vỏ tàu. Còn chiếc tàu cá Việt Nam bị chìm là do "tai nạn" – chính quyền Indonesia nói như vậy nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Iran lại đe dọa rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

Hình ảnh drone theo dõi hàng không mẫu hạm Mỹ, từ video do Iran công bố.

Ngoại trưởng Iran, ngày hôm qua, 28/04/2019, tuyên bố Teheran có thể rút ra khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân TNP, do Hoa Kỳ tăng cường trừng phạt Iran, nhắm bóp nghẹt xuất khẩu của nước này.

Trên website kênh truyền hình Irib, được Reuters trích dẫn, lãnh đạo ngành ngoại giao Iran cho biết, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran có nhiều lựa chọn. Việc « rút ra khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân là một trong những lựa chọn » đang được chính quyền xem xét.

Trước đây, chính quyền Teheran đã đe dọa rút ra khỏi TNP sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định hạt nhân Iran.

Pháp câu lưu 4 nghi can âm mưu khủng bố cảnh sát

Hiến binh Pháp đi tuần tại một nhà ga Paris, trong khuôn khổ kế hoạch chống khủng bố Vigipirate. Ảnh tư liệu chụp ngày 19/11/2015.

Bốn người bị nghi ngờ đang chuẩn bị một vụ tấn công vào lực lượng an ninh sáng nay 29/04/2019 đã bị câu lưu, trong khuôn khổ một cuộc điều tra về âm mưu « khủng bố có tổ chức ».

Trong số các nghi can có một thiếu niên đã bị kết án ba năm tù vì tìm cách sang Syria, được đưa vào một trường giáo dưỡng. Ba người còn lại đều có tiền sự về các tội hình sự. 

Theo bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner, bốn nghi can này « đang chuẩn bị một vụ khủng bố hết sức dữ dội », nên cảnh sát phải câu lưu để vô hiệu hóa. Viện Công tố quyết định mở điều tra sơ khởi từ ngày 1 tháng Hai, giao nhiệm vụ này cho cơ quan phản gián (DGSI).

Một số chiếc Boeing 737 MAX lẽ ra phải ngưng bay từ 2018

Máy bay Boeing 737 MAX 8 tại phi trường Renton, Hoa Kỳ.

Hôm qua 28/04/2019 Wall Street Journal và AFP tiết lộ các thanh tra Mỹ năm ngoái đã từng định cho ngưng bay một số chiếc Boeing 737 MAX, sau khi xảy ra tai nạn đầu tiên đối với kiểu phi cơ này. Thông tin trên gây thêm bối rối cho hãng Boeing vốn đang bị chỉ trích. Người ta đặt câu hỏi phải chăng thảm kịch thứ hai đáng lẽ đã không xảy ra nếu tập đoàn Mỹ có trách nhiệm hơn.

Từ New York, thông tín viên Grégoire Pourtier cho biết thêm chi tiết :

« Trong khi nhà chức trách đang lần lại các quyết định đã dẫn đến hai vụ tai nạn máy bay gần đây, trách nhiệm của hãng Boeing ngày càng thêm nặng nề. 

Tin vắn 29.04.2019



Cá chết hàng loạt ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Ảnh Zing

(AFP)Tập đoàn Pháp Vinci ký hợp đồng 200 triệu euro với Việt Nam

Tập đoàn xây dựng Vinci của Pháp hôm nay 29/04/2019 loan báo đã giành được hợp đồng trị giá 200 triệu euro để xây dựng nhà máy xử lý nước thải cho khu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè ở Thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ trên 1 triệu dân. 

Vinci đã qua mặt tập đoàn Tây Ban Nha Acciona Agua để nhận được công trình do Ngân Hàng Thế Giới tài trợ, gồm các công đoạn thiết kế, xây dựng, khai thác và bảo trì.

dimanche 28 avril 2019

Ngô Nhân Dụng - Miền Nam còn giúp miền Bắc



Sài Gòn thanh bình, tự do, dân chủ và nhân quyền trước năm 1975. (Hình: Flickr manhhai)
(Người Việt 26/04/2019) Sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, nhiều đồng bào miền Bắc thương họ hàng ruột thịt trong Nam đói khổ, đã đem cả thúng gạo cùng mấy cái bát, đĩa vào cứu giúp. Đến nơi mới thấy dân miền Nam, khá giả giàu có hơn mình nhiều. Có người, như nhà văn Dương Thu Hương, thì ngạc nhiên thấy đời sống trí thức ở miền Nam quá tự do. Trong tiệm bày bán cả những sách về chủ nghĩa Marx! Đó là chưa kể trong đại học Văn Khoa có những lớp dạy triết học cũng giảng tư tưởng của Karl Marx!

Từ năm 1975 đến nay, cuộc sống của đồng bào miền Nam và miền Bắc ảnh hưởng lẫn nhau nhiều hơn. Chế độ cai trị từ Hà Nội đè lên trên Sài Gòn hết cục cựa; nhưng quần áo, thức ăn, ca nhạc, cho đến cách cư xử của người miền Nam có cơ hội Bắc tiến.

Trên báo chí, lớp ký giả miền Bắc vào tràn ngập trong Nam đem theo những ngôn ngữ và lối viết của báo Nhân Dân, nhưng trong dân gian thì tiếng nói miền Nam cũng lan ra Bắc. Có người đã nhận xét dân miền Nam được học miền Bắc những tiếng như “thu phí,” “bao cấp,” “trấn lột;” còn người Bắc bây giờ cũng thích nói những tiếng đặc miền Nam như “hổng sao!” “hổng biết!” và “dễ thương!”

Nhưng đồng bào miền Bắc chỉ nhìn thấy đời sống của người miền Nam bây giờ, chớ không biết trước năm 1975 nó như thế nào.

Mạnh Kim - Di sản VNCH : Nền văn minh đã thắng « chế độ man rợ » !


Mô hình Sài Gòn của Jaume Torruella (từ trang “Modelismo BCN”)

Những ai sống ở miền Nam giai đoạn sau 30-4-1975 không thể nào quên những gì từng trải qua. Đó là những chuỗi ngày không chỉ khốn khổ về vật chất. Biết bao người không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh hàng đống sách vở và băng đĩa nhạc bị đốt. Một cuộc thảm sát văn hóa đã xảy ra. Không chỉ sản phẩm văn hóa, con người của văn hóa cũng bị tận diệt. Nhà văn bị bỏ tù. Nhà báo bị “học tập cải tạo”. Nhà thơ đi đạp xích lô… Bất luận bị “tra tấn” và “truy diệt” tàn bạo như vậy, văn hóa VNCH vẫn không chết!

Trong "Hồi ký dang dở", cựu đại tá VNCH Dương Hiếu Nghĩa (từ trần ngày 14-4-2019) kể:

“Ngày mồng 3 tháng 5/1975. Không có chuyện gì làm, tôi lang thang tản bộ quanh khu chợ Sài Gòn, và đi lần về Thư Viện Quốc Gia, trong thâm tâm chỉ muốn gặp lại một người bạn của tôi là anh Hữu, quản thủ Thư viện Quốc Gia (ông Phan Văn Hữu – chú thích của MK). Có đến nơi mới thấy được cảnh mà cộng sản Bắc Việt gọi là bài trừ “văn hóa đồi trụy”: Sau ngày 30/4/75, một ủy ban gọi là “Ủy ban bài trừ văn hóa đồi trụy” ra đời. Thành phần gồm một cán bộ Đảng CSVN và sinh viên học sinh chít khăn đỏ trên tay (mà người dân Sài Gòn gọi là mấy con “cọp 30”)…

samedi 27 avril 2019

"Lênin" không sợ Trung Quốc !

Người dân ở Puerto Ayora, Santa Cruz (Ecuador) phản đối tàu Trung Quốc đánh cá bất hợp pháp tại đảo Galapagos. Ảnh chụp ngày 25/08/2017.

Tổng thống Ecuador, ông Lenin Moreno đã ra lệnh gởi đi các chiến hạm và phi cơ chiến đấu, sau khi một đoàn tàu đánh cá Trung Quốc tiến gần vùng biển được bảo vệ sinh thái của hòn đảo Galapagos. Chính phủ nước này hôm 25/04/2019 loan báo như trên.

Bộ Thông tin Ecuador cho biết, tổng thống Lenin Moreno coi hành vi trộm cắp tài nguyên này là « không thể chấp nhận được. Thế nên ông đã ra lệnh cho quân đội huy động máy bay và tàu chiến để bảo vệ chủ quyền của Ecuador ».

Tổng thống Lenin Moreno còn yêu cầu ngoại trưởng José Valencia « triệu tập ngay lập tức » đại sứ Trung Quốc ở Quito, để trao kháng thư phản đối về mặt ngoại giao.

vendredi 26 avril 2019

Ngô Nhân Dụng - Tham vọng bành trướng qua ‘Một Vòng Đai, Một Con Đường’



Tập Cận Bình phát biển khai mạc "Một vành đai, Một con đường" lần hai tại Bắc Kinh.

(NgườiViệt 24/04/2019) Bắc Kinh đang tổ chức hội nghị thượng đỉnh “Một Vòng Đai, Một Con Đường” lần hai, từ Thứ Năm tuần này, 25 Tháng Tư, 2019. Có 37 quốc gia gửi người cầm đầu tới dự, không có Mỹ, Ấn Độ và các cường quốc Âu Châu. Tập Cận Bình sẽ nhân dịp này nhắc lại rằng “Nhất Đới Nhất Lộ” chỉ là một kế hoạch phát triển kinh tế hòa bình. Nhưng ai cũng biết đây là một chương trình nhằm chinh phục thế giới.

Kể từ ngày Tập Cận Bình công bố chương trình tại Đại Học Nazarbayev ở thủ đô Kazakhstan, Tháng Chín, 2013, trang website chính thức bằng tiếng Anh luôn luôn gọi đây là một “sáng kiến” (initiative) và tuyệt đối không bao giờ dùng những chữ “strategy” (chiến lược), “programme” (chương trình), “project” (dự án), hay các chữ gợi ý là một kế hoạch.

Ba mươi năm trước, khi Trung Quốc mới ngoi lên khỏi vũng lầy lạc hậu thời Mao Trạch Đông, họ thấy nước Mỹ đã có mặt khắp nơi. Bây giờ khác. Trong lúc chính phủ Mỹ chăm chú vào những “điểm nóng” như Iran, Bắc Hàn, biên giới Mexico hay Venezuela, thì đã có 129 quốc gia và 29 tổ chức quốc tế tham gia “Một Vòng Đai, Một Con Đường,” như Dương Thiết Trì, thành viên Bộ Chính Trị Trung Cộng mới khoe. Một người dân Trung Hoa bình thường cũng thấy nước họ phải vươn lên ngang hàng rồi vượt qua nước Mỹ.

“Nhất Đới Nhất Lộ” là chiến lược toàn cầu của Trung Cộng trong thế kỷ 21.

Nguyễn Quang Duy - “Những sự thật bên trong” Vụ Án Trịnh Vĩnh Bình


Ông Trịnh Vĩnh Bình trước Tòa án Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 04/05/2013. Ảnh báo Thanh Niên

Đài VOA vừa đưa tin ông Trịnh Vĩnh Bình thắng kiện, Hà Nội phải bồi thường 37,5 triệu Mỹ Kim thiệt hại và 7,9 triệu án phí.

Ông Bình rời phiên tòa với khuôn mặt tươi cười hai tay giơ cao ra dấu chiến thắng (V=Victoria) nên không cần phải bàn tới. Lạ là Bộ Tư pháp Việt Nam ngay lập tức xác nhận thông tin, nhưng cho biết theo quy định Tòa “các bên có trách nhiệm phải giữ bí mật”.

Việc chi trả bồi thường “phải giữ bí mật” là Hà Nội chính thức xác nhận không theo tiêu chuẩn hạch toán ngân sách quốc tế và không muốn cho dân biết vụ việc.Tại sao Hà Nội phải che giấu kỹ vụ án này?

“Những sự thật bên trong”

Trên Facebook, ông Nguyễn Công Khế, nguyên Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết từng cung cấp “những sự thật bên trong” cho bà Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình để phát biểu tại Quốc hội: “…Bắt nguồn từ việc một cán bộ an ninh kinh tế có tên Ngô Chí Đan ở Vũng Tàu. Ngô Chí Đan là em rể của Phương Vicarent. Họ cùng nhau áp lực với Trịnh Vĩnh Bình để đòi chia chác. Những người này có thế lực rất mạnh ở địa phương và cả một số cán bộ then chốt ở Trung ương.”

Một chủ nhà xuất bản sách Hồng Kông sang Đài Loan tị nạn

Chủ hiệu sách, ông Lâm Vinh Cơ (Lam Wing Kee) phát biểu trong một cuộc biểu tình ở Hồng Kông, ngày 31/03/2019.

Một trong năm chủ nhà xuất bản sách Hồng Kông chuyên về chuyện hậu trường chính trị Trung Quốc, hôm nay 26/04/2019 cho biết đã trốn sang Đài Loan, do Hồng Kông chuẩn bị thông qua luật dẫn độ.

Ông Lâm Vinh Cơ (Lam Wing Kee), 64 tuổi, nằm trong số năm chủ nhà sách bỗng nhiên bị « mất tích » vào cuối năm 2015, rồi sau đó xuất hiện tại Hoa lục, lên truyền hình « thú tội ». Ông được cho phép quay lại Hồng Kông vào tháng 6/2016, với điều kiện phải lấy một đĩa cứng có danh sách các khách hàng, rồi sang Trung Quốc giao nộp.

Bão tố nổi lên trong chính phủ Anh vì Hoa Vi


Chính quyền Anh hôm nay 26/04/2019 xáo động, vì dự định cho phép tập đoàn Hoa Vi của Trung Quốc tham gia mạng lưới 5G một cách hạn chế, nhưng thông tin này đã bị rò rỉ trên báo chí. Một tối hậu thư đã được đưa ra cho các bộ trưởng, để tìm cho được thủ phạm.

Tối thứ Ba 23/4, nhật báo The Telegraph đăng tin thủ tướng Theresa May quyết định cho phép Hoa Vi (Huawei) tham gia việc triển khai mạng 5G tại Anh, mặc dù Hoa Kỳ đã cảnh báo nguy cơ tập đoàn viễn thông này làm gián điệp cho Bắc Kinh. Bà đã bật đèn xanh trong cuộc họp cùng ngày của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) gồm các bộ trưởng và viên chức cao cấp về an ninh. Theo « Official Secrets Act » (luật an ninh), các thành viên tham dự phải giữ bí mật.

Kim Jong Un về nước sau cuộc gặp « hữu nghị » với Putin

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un (Áo đen) đi duyệt hàng quân danh dự Nga trước khi lên đường về nước, tại nhà ga xe lửa Vladivostok, ngày 26/04/2019.

Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un hôm nay 26/04/2019 rời Vladivostok sau cuộc họp thượng đỉnh lần đầu với tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong cuộc gặp gỡ « hữu nghị » này, ông Kim cáo buộc Hoa Kỳ « thiếu thiện chí » trong hồ sơ nguyên tử.

Đoàn tàu bọc thép đặc biệt của ông Kim rời nhà ga vào 5 giờ 30 GMT sáng nay, mất khoảng 12 tiếng đồng hồ để trở về Bình Nhưỡng. 

Hãng tin Nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA hoan nghênh cuộc trao đổi « cởi mở và thân thiện » giữa hai nhà lãnh đạo, kéo dài đến năm tiếng đồng hồ. Đôi bên bàn bạc về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, chính sách trừng phạt của Mỹ. 

Tổng thống Pháp cố đáp ứng yêu sách Áo Vàng, nhưng tiếp tục cải cách

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc họp báo tại điện Elysée, Paris, ngày 25/04/2019.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 25/04/2019 cố gắng mang lại câu trả lời cho « những yêu sách đúng đắn » từ phong trào Áo Vàng, và nhìn nhận trách nhiệm của mình. Tuy nhiên trước báo chí ông cho biết vẫn duy trì mục tiêu cải cách, đồng thời hứa hẹn « một phương cách mới để giải tỏa những hiểu lầm ».

Gần sáu tháng sau khi phong trào Áo Vàng nổi lên với những cuộc biểu tình mỗi ngày thứ Bảy tại các thành phố lớn nước Pháp, đặc biệt tại thủ đô Paris, lần đầu tiên tổng thống Macron tổ chức cuộc họp báo dài hai tiếng rưỡi đồng hồ, với 320 phóng viên tại điện Elysée. Mục tiêu là phác họa những nét chính cho giai đoạn hai của nhiệm kỳ, và chấm dứt được phong trào phản kháng.

Tin vắn 26.04.2019


Bức ảnh đầu tiên trên Instagram CIA là bàn làm việc của giám đốc Gina Haspel.

(AFP)CIA mở tài khoản trên Instagram

Cơ quan tình báo Mỹ hôm 25/04/2019 khai trương tài khoản chính thức trên mạng xã hội Instagram. Tất nhiên là không có ảnh của điệp viên nào, chỉ có một số hình ảnh chung chung. Tài khoản này nằm trong nỗ lực nhằm tuyển dụng các gián điệp và nhà phân tích trẻ tuổi.

jeudi 25 avril 2019

Chính trường Việt Nam sẽ ra sao nếu ông Nguyễn Phú Trọng bệnh nặng ?

Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah tại Hà Nội ngày 27/03/2019.

Trên Asia Times, có bài viết mang tựa đề « Có phải nhà lãnh đạo Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đang hấp hối ? ». Tác giả David Hutt đặt vấn đề, nếu tin này được xác nhận thì có ý nghĩa như thế nào đối với một đất nước chia rẽ về chính trị, vốn thường giữ bí mật, trong khi sự kế thừa quyền lãnh đạo cho năm 2021 vẫn chưa được quyết định ?

Các mạng xã hội tại Việt Nam trong tuần lễ vừa qua sôi sục với thông tin tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã được đưa cấp tốc vào bệnh viện hôm 14/04/2019. Cho đến nay vẫn chưa thấy ông xuất hiện trước công chúng.

Cơn bão tin đồn

Một số bài đăng trên mạng cho biết nhà lãnh đạo quyền lực nhất Việt Nam chỉ bị sốc nhiệt vì cảm nắng, số khác nói rằng ông bị xuất huyết não hay đột quỵ, và hiện đang hấp hối. 

Trong cơn bão tin đồn, một số còn cáo buộc những người ủng hộ địch thủ của ông Trọng là cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ám hại ông. Đó là do lúc ông Trọng đi công cán Kiên Giang, căn cứ địa của ông Dũng, thì ông mới ngã bệnh.

mercredi 24 avril 2019

Kim Jong Un đến Nga họp thượng đỉnh với tổng thống Putin

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un được đón tiếp tại nhà ga Vladivostok, miền Viễn Đông Nga, ngày 24/04/2019.

Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un hôm nay 24/04/2019 đến vùng Viễn Đông của Nga để gặp gỡ tổng thống Vladimir Putin lần đầu tiên. Đang trong ngõ cụt ngoại giao với Washington, Bình Nhưỡng muốn xích lại gần đồng minh cũ Matxcơva.

Sau thất bại của thượng đỉnh Trump-Kim ở Hà Nội, đây là lần đầu tiên Kim Jong Un đi gặp một nguyên thủ nước khác. Chuyến tàu đặc biệt của lãnh tụ Bình Nhưỡng dừng lại trước nhà ga Vladivostok vào 8 giờ sáng nay (giờ GMT). Ông Kim được trải thảm đỏ đón tiếp, với các quan chức Nga và ban quân nhạc, những phụ nữ mặc trang phục dân tộc tặng bánh mì và muối theo truyền thống. Cờ Nga và Bắc Triều Tiên được treo đầy trên đảo Rousski đối diện với cảng Vladivostok, nơi diễn ra cuộc họp.

Theo hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA, ngoại trưởng Ri Yong Ho tháp tùng ông Kim khẳng định quan điểm của Bình Nhưỡng « không hề thay đổi » sau thượng đỉnh ở Hà Nội. Điện Kremlin cho biết sau khi hai nguyên thủ gặp gỡ, sẽ có một cuộc họp mở rộng, tuy nhiên dự kiện không có thông cáo chung hay một thỏa thuận nào được ký kết.

Biển Đông: Tư lệnh Hải Quân Trung Quốc đả kích tuần tra tự do hàng hải

Tàu đổ bộ Trung Quốc Nghi Mông Sơn (Yimeng Shan) tham gia cuộc diễu hành hải quân ngoài khơi Thanh Đảo (Trung Quốc) ngày 23/04/2019.

« Tự do hàng hải không thể được sử dụng để vi phạm quyền của các nước khác ». Đó là tuyên bố hôm 24/04/2019 của phó đề đốc Thẩm Kim Long (Shen Jinlong), tư lệnh Hải Quân Trung Quốc, chỉ trích việc Hoa Kỳ và các đồng minh gởi tàu tuần tra gần các đảo bị tranh chấp trên Biển Đông. 

Phát biểu tại một diễn đàn ở Thanh Đảo, sau cuộc biểu dương lực lượng kỷ niệm 70 năm thành lập hải quân Trung Quốc, ông Thẩm Kim Long cho rằng tất cả mọi người cần tuân theo các quy tắc, « bảo vệ tốt trật tự » trên biển. Ông tuyên bố : « Tự do hàng hải là nguyên tắc được cộng đồng quốc tế nhìn nhận rộng rãi. Tuy nhiên không thể được sử dụng làm cái cớ để vi phạm các quyền hợp pháp và lợi ích của các quốc gia ven biển ». 

Tư lệnh hải quân Trung Quốc không nêu đích danh Hoa Kỳ, trong khi các chiến hạm Mỹ thường xuyên đi gần các đảo nhân tạo do Bắc Kinh bồi đắp để xác quyết chủ quyền tại Biển Đông. Một số đồng minh của Mỹ trong đó có Anh Quốc cũng hành động tương tự. Trung Quốc, nước tự vẽ ra đường lưỡi bò, xây lên các cơ sở hạ tầng quân sự để độc chiếm vùng biển chiến lược, coi các hoạt động tuần tra vì tự do hàng hải là « khiêu khích ». 

Anh sắp cho phép Hoa Vi tham gia mạng 5G

Công nghệ 5G nổi bật tại hội nghị quốc tế về thiết bị di động Mobile World Congress tại Barcelona (Tây Ban Nha) tháng 02/2019.

Anh quốc chuẩn bị cho phép Hoa Vi (Huawei) tham gia một cách hạn chế vào mạng lưới 5G, một động thái được tập đoàn viễn thông Trung Quốc, đang bị Mỹ nghi ngờ làm gián điệp cho Bắc Kinh, nhanh chóng lên tiếng hoan nghênh. Theo nhật báo Daily Telegraph hôm nay, 24/04/2019, thủ tướng Theresa May đã có quyết định như trên trong cuộc họp hôm qua của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC).

Cuộc họp tập hợp các bộ trưởng và viên chức cao cấp về an ninh. Tuy nhiên Hoa Vi không được can dự vào trung tâm mạng lưới, mà chỉ ở các thiết bị ít nhạy cảm như ăng-ten. 

Phủ thủ tướng từ chối bình luận về thông tin của Telegraph. Về phần quốc vụ khanh phụ trách kỹ thuật số Margot James, bà cho biết quyết định « cuối cùng » vẫn chưa được đưa ra. Tuy nhiên tập đoàn Hoa Vi ngay sau đó đã ra thông cáo hoan nghênh « quan điểm dựa trên thực tế » của chính phủ Anh. 

Thủ tướng Libya tố cáo Pháp ủng hộ "nhà độc tài" Haftar

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) và thủ tướng Sarraj, tướng Haftar. Ảnh tư  liệu chụp ngày 25/07/2017.

Thủ tướng Libya được cộng đồng quốc tế công nhận, ông Fayez Al Sarraj hôm 23/04/2019 cáo buộc Pháp ủng hộ thống chế Khalifar Haftar, người mà ông gọi là « nhà độc tài », đã tung ra chiến dịch tấn công quân sự vào Tripoli hôm 04/04. 

Trả lời phỏng vấn báo Pháp Libération, thủ tướng Sarraj cho biết ông « ngạc nhiên khi Pháp không ủng hộ chính phủ dân chủ của chúng tôi, mà lại hỗ trợ một nhà độc tài ». Tuy nhiên ông Sarraj lờ đi những tuyên bố ủng hộ Haftar của tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng việc ngoại trưởng Mỹ yêu cầu ông Haftar ngưng tấn công mới là quan trọng.

Trên lãnh vực quân sự, lực lượng tự xưng là quân đội quốc gia Libya loan báo các đội quân từ căn cứ ở miền đông đang tiến vào để đẩy nhanh việc chiếm Tripoli. Thống chế Haftar muốn dựa vào các chiến binh ở các thành phố bao quanh thủ đô, và tranh thủ các địa phương này. Ý thức được mối nguy hiểm, những lãnh đạo thân chính phủ Tripoli cố gắng thuyết phục các thành phố láng giềng rút lui khỏi các cuộc đụng độ, chẳng hạn như trên tuyến đường chiến lược ở mặt trận đông nam.

Tin vắn 24.04.2019


Người dân Hồng Kông tham gia đốt nến ủng hộ các thủ lãnh Cách mạng Dù vàng vừa bị xử tù, 24/04/2019.

(AFP)Cách mạng Dù vàng Hồng Kông : Các thủ lãnh bị xử nặng

Bốn thủ lãnh của phong trào dân chủ Hồng Kông hôm nay 24/04/2019 đã bị kết án tù giam, vì vai trò trong các cuộc biểu tình quy mô làm tê liệt cựu thuộc địa hồi năm 2014.

Các ông Trần Kiện Dân (Chan Kim Man), 60 tuổi, giáo sư xã hội học và Đới Diệu Đình (Benny Tai), 54 tuổi, giáo sư luật ; hai trong số những người sáng lập phong trào « Chiếm lĩnh Trung Hoàn » bị 16 tháng tù giam. Hai nhà hoạt động Hoàng Hạo Minh (Raphael Wong) và Thiệu Gia Trăn (Shiu Ka Chung) bị kết án 8 tháng, bốn người khác lãnh án treo. Đây là bản án nặng nề nhất từ trước đến nay liên quan đến cuộc « Cách mạng Dù vàng ».

lundi 22 avril 2019

ICG: Vụ khủng bố chưa từng có trong 30 năm nội chiến Sri Lanka

Cảnh sát làm việc tại hiện trường vụ nổ nhà thờ Saint Sébastien ở Negombo, Sri Lanka. Ảnh chụp ngày 22/04/2019.

Hôm nay nghỉ lễ Phục Sinh, chỉ có tờ Le Figaro ra mắt và bắt kịp thời sự,chạy tựa « Lễ Phục Sinh đẫm máu ở Sri Lanka ». Le Monde ra từ hôm trước nhấn mạnh đến hiện tượng « Tự tử trong ngành cảnh sát : Tình trạng khẩn cấp ». Libération số cuối tuần đăng ảnh Nhà thờ Đức Bà Paris với mái vòm và tháp nhọn được tô màu đỏ, chơi chữ « Một công trường ‘sacré’ » - vừa có nghĩa là thiêng liêng, vừa có nghĩa là gai góc.

Le Figaro dành 4 trang báo và bài xã luận cho vụ khủng bố ở Sri Lanka. Ông Alan Keenan, giám đốc dự án Sri Lanka của tổ chức phi chính phủ International Crisis Group (ICG) nhận xét đó là « Bạo lực chưa từng có trong suốt 30 năm nội chiến » của đất nước này.

Trong thời kỳ quân chính phủ phải chống lại phe nổi dậy Hổ Tamoul (1983-2009) với bạo lực của cả hai phía, vẫn không có vụ tấn công nào làm cho nhiều người chết đến như thế. Cảnh sát đã bắt giữ một số nghi can, cho biết những kẻ khủng bố mang bom tự sát, và nếu như vậy thì có thể nghĩ đến một nhóm Hồi giáo cực đoan chưa được biết đến tại Sri Lanka, thay vì Phật giáo.

dimanche 21 avril 2019

Ngô Nhân Dụng - Vladimir ‘bin’ Putin


Một phụ tá của Dân Biểu Jerrold Nadler (Dân Chủ, New York), chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện Mỹ, giữ một trang từ Bản Phúc Trình Mueller trong một cuộc họp báo hôm Thứ Năm, 18 Tháng Tư, 2019, tại New York. (Hình: AP Photo/Mary Altaffer)

(NgườiViệt 19/04/2019) Bản Phúc Trình Mueller đã được công bố 90%. Trái với những ý kiến nghi ngờ có tính chất phe đảng, các chữ bị bôi đen, chiếm 10% văn bản, không nhằm che đậy các hành vi phạm pháp mà chỉ nhắm bảo vệ bí mật cho các kỹ thuật đã dùng để khám phá hành động của các gián điệp Nga. Cần giữ bí mật, vì các điệp viên của ông Vladimir Putin vẫn đang tiếp tục tấn công trong các mùa bầu cử sắp tới ở Mỹ.

Nếu từ năm 2014 đến 2016 Vladimir Putin chỉ gửi các tay khủng bố qua Mỹ cướp máy bay phá hoại một số tòa nhà thì cuộc điều tra đã giản dị hơn nhiều. Nhưng Putin có thế lực, quyền hành, và làm chủ những tài nguyên lớn hơn Osama bin Laden gấp bội. So với kế hoạch đầy tham vọng của ông tổng thống Nga, cựu sĩ quan KGB, thì âm mưu của lãnh tụ al Qaeda nhỏ, ngắn hạn và kỹ thuật sơ đẳng hơn nhiều.

Osama bin Laden định khủng bố tinh thần dân Mỹ, tuy giết được gần 3,000 người nhưng lại làm cho cả nước Mỹ đoàn kết với nhau, hãnh diện và tin tưởng hơn vào các định chế quốc gia của họ. Vladimir Putin tấn công vào chính các định chế đó.

Ấn Độ : Thẩm phán Tòa án Tối cao bị cáo buộc quấy rối tình dục

Thẩm phán Ranjan Gogoi lúc vừa nhậm chức tại Tòa án Tối cao Ấn Độ, New Delhi.

Cơ quan tư pháp cao nhất của Ấn Độ đang chao đảo kể từ hôm qua 20/04/2019. Thẩm phán chính của Tòa án Tối cáo bị một nữ trợ lý cũ tố cáo quấy rối tình dục ; nhưng ông này bác bỏ cáo buộc, tố cáo một âm mưu gây hại cho hệ thống tư pháp. Nguyên đơn đã yêu cầu mở điều tra với một ủy ban đặc biệt gồm các cựu thẩm phán của định chế.

Thông tín viên tại New Delhi, Antoine Guinard cho biết thêm chi tiết :

« Đó là một cuộc trả thù thực sự, đối với cả một gia đình – theo như người phụ nữ 35 tuổi đã tố cáo thẩm phán Ranjan Gogoi quấy rối tình dục. Trong một bản khai danh dự gởi đến Tòa án Tối cao, người trợ lý cũ của thẩm phán Gogoi khẳng định đã từ chối những cử chỉ tán tỉnh liên tục, quá lố của ông này từ tháng 10/2018. Hậu quả là hai tháng sau bà bị sa thải, nhưng câu chuyện chưa chấm dứt ở đây.

samedi 20 avril 2019

CIA khẳng định Hoa Vi được an ninh Trung Quốc tài trợ

Hoa Vi, tập đoàn Trung Quốc luôn trong tầm ngắm của tình báo Mỹ. Ảnh minh họa.

Cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA khẳng định tập đoàn Hoa Vi (Huawei) được cơ quan an ninh của Nhà nước Trung Quốc tài trợ. Báo Anh The Times hôm nay 20/04/2019 dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết như trên.

Tờ báo cho biết theo CIA, tập đoàn viễn thông Hoa Vi nhận được những khoản tiền từ Giải phóng quân Nhân dân tức quân đội Trung Quốc, từ Ủy ban An ninh Quốc gia và từ một nhánh thứ ba của mạng lưới tình báo Bắc Kinh. 

Mỹ bắt một cựu quân nhân liên can vụ đột nhập sứ quán Triều Tiên tại Madrid

Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Madrid. Ảnh chụp ngày 28/03/2019.

Chính quyền Mỹ đã bắt giữ một cựu thủy quân lục chiến là thành viên của một nhóm bí mật được cho là đã tấn công vào đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Tây Ban Nha hồi tháng Hai. Reuters hôm nay 20/04/2019 dẫn nguồn tin từ Washington Post cho biết như trên.

Christopher Ahn bị bắt hôm thứ Năm 18/4 và hôm qua đã ra trước tòa án liên bang ở Los Angeles. Cảnh sát liên bang cũng lục soát căn hộ của Adrian Hong, người gốc Mêhicô nhưng có thẻ thường trú ở Mỹ, là thủ lãnh Cheolima Civil Defense (CCD) - nhóm ly khai đã đột kích sứ quán Bắc Triều Tiên tại Madrid. Đương sự không có mặt tại nhà lúc bị khám xét. Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận.

Trung Quốc : Leica bị kiểm duyệt vì video về ‘Tank Man’ ở Thiên An Môn

Một cửa hàng của hãng Leica tại Bắc Kinh. Ảnh chụp ngày 19/04/2019.

Tại Trung Quốc, nhà sản xuất máy ảnh Leica đang gặp rắc rối sau khi phổ biến một clip quảng cáo nhằm vinh danh các phóng viên ảnh, với bức ảnh nổi tiếng « Tank Man », người thanh niên đứng chặn xe tăng trên quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh tháng 6/1989. Theo AFP hôm nay 20/06/2019 video này đã bị chặn ở Hoa lục.

Từ Thượng Hải, thông tín viên Angélique Forget tường trình :

Sự việc diễn ra trong khung cảnh mờ mờ tối của một căn phòng khách sạn. Một phóng viên ảnh phương Tây chạy thoát được khỏi lính Trung Quốc và trốn sau một tấm màn, chuẩn bị thực hiện một bức ảnh lịch sử. Trong ống kính của anh là một người thanh niên đơn độc, tay cầm các túi xách đi chợ, hiên ngang thách thức một dãy xe tăng. Đó là tại Bắc Kinh, tháng Sáu năm 1989.

Bầu tổng thống Ukraina : Zelensky đầy hy vọng, hứa phá vỡ hệ thống cũ

Tổng thống Petro Porochenko (trái) tranh luận với đối thủ Volodymyr Zelenskiy (ngoài cùng bên phải) trên sân vận động Olimpiyskiy tại Kiev ngày 19/04/2019.

Chiến dịch tranh cử chính thức kết thúc từ tối qua, và ngày mai bắt đầu vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Ukraina. Theo các cuộc thăm dò, diễn viên hài Volodymyr Zelensky sẽ giành được 72,2% số phiếu, so với tổng thống mãn nhiệm Petro Porochenko chỉ có 25,4%. Tối qua trong cuộc tranh luận đầy kịch tính tại sân vận động lớn ở Kiev, Zelensky hứa hẹn sẽ « phá vỡ hệ thống » chính trị hiện nay.

Đặc phái viên Anastasia Becchio tường thuật từ Kiev :

Trên các khán đài, những tiếng la ó, vỗ tay hoan hô của công chúng át đi các tuyên bố của hai ứng cử viên, đứng cạnh nhau sau các bục màu trắng, được dựng trên một góc trong của sân vận động. Không thực sự là đối thoại mà đa số là những lời thóa mạ.

Tin vắn 20.04.2019



Dự án khổng lồ Bandar Malaysia.
(AFP)Malaysia bật đèn xanh cho một dự án đường sắt trước đây của Trung Quốc

Malaysia sẽ tái thúc đẩy một dự án đường sắt hợp tác với Trung Quốc trị giá 34 tỉ đô la, đã bị bỏ rơi vào năm 2017. Thủ tướng Mahathir Mohamad hôm qua 19/04/2019 thông báo tin này, cho biết đây sẽ là một phần trong kế hoạch « Con đường tơ lụa mới » của Bắc Kinh. 

Dự án mang tên Bandar Malaysia nhằm xây dựng tuyến đường sắt chạy từ miền đông sang bờ biển phía tây, đã có những sửa đổi. Đặc biệt là việc xây dựng 10.000 căn hộ cho thuê giá rẻ, và một « công viên nhân dân ».

vendredi 19 avril 2019

Nhà thờ Đức Bà bị cháy, dân Paris mới tiếc nuối viên ngọc quý

Tín đồ Công giáo dự Chặng Đàng Thánh Giá nhân lễ Phục Sinh dọc theo bờ sông Seine (Paris) gần Nhà Thờ Đức Bà, ngày 19/04/2019.

Nhà thờ Đức Bà vẫn là chủ đề lớn nhất của các báo Paris hôm nay 19/04/2019. Bên cạnh đó là việc công bố báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Muller về nghi vấn ê-kíp tranh cử Donald Trump thông đồng với Nga, và việc Bắc Triều Tiên lại thử hỏa tiễn.

Giữ lại hồn xưa hay hiện đại hóa ?

Trên trang nhất của Le Figaro là bức hình Nhà thờ Đức Bà Paris chụp từ trên cao, chạy tựa « Nhà thờ Đức Bà : Câu hỏi về tái thiết ». Xây dựng lại y như cũ hoặc mạnh dạn có sáng tạo về kiến trúc ? Trong khi vấn đề dựng lại tháp mũi tên đang gây tranh luận, các chuyên gia nhắc nhở rằng trước hết cần giữ an toàn khu vực hỏa hoạn.

jeudi 18 avril 2019

RSF : Việt Nam xuống hạng 176 về tự do báo chí

Nhà hoạt động Lê Đình Lượng tại phiên tòa ở Nghệ An, 16/08/2018, bị kết án 20 năm tù.

Trong bản báo cáo về tự do báo chí năm 2019 do tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) công bố hôm nay 18/04/2019, Việt Nam đã bị đánh sụt một hạng, đứng thứ 176/180 quốc gia. Tương tự đối với Trung Quốc, nay xuống hàng 177. Báo cáo đánh giá tình hình năm nay u ám hơn năm ngoái, nhận định « Hận thù đối với các nhà báo nay đã biến thành bạo lực ».

Riêng về Việt Nam, RSF cho rằng các blogger và nhà báo công dân – nguồn thông tin độc lập duy nhất trong một quốc gia mà toàn bộ báo chí đều theo lệnh của đảng Cộng Sản – là mục tiêu thường xuyên của nạn trấn áp. Bạo lực từ công an mặc thường phục liên tục xảy ra. Chính quyền viện dẫn Luật Hình sự đặc biệt là các điều 79, 88 và 258 để kết án các blogger tội « âm mưu lật đổ chính quyền », « tuyên truyền chống Nhà nước », hay « lợi dụng tự do dân chủ ».

Miến Điện thả 9.500 tù nhân nhưng chỉ có 2 tù chính trị

Các tù nhân được chở ra khỏi nhà tù Insein, theo lệnh ân xá của tổng thống Miến Điện, Răngun, ngày 17/04/2019

Từ hôm qua 17/04/2019 Miến Điện bắt đầu trả tự do cho 9.500 tù nhân theo lệnh ân xá nhân dịp năm mới cách đây vài ngày. Tuy nhiên trong số đó chỉ có hai tù nhân chính trị. 

Theo con số được tổng thống Win Myint công bố, 9.535 tù nhân được ân xá là người Miến Điện, 16 là người ngoại quốc. Hai người tù chính trị hiếm hoi được thả là thành viên một nhóm thiểu số vũ trang nhưng bị tù chung thân vì buôn ma túy. 

Tây Ban Nha quyết tâm bảo vệ lợi ích kinh tế ở Cuba

Tàu Jean Sebastian de Elcao của Hải quân Tây Ban Nha tới vịnh Habana, Cuba, ngày 09/04/2019.

Quyết định hôm qua 17/04/2019 của chính quyền Donald Trump áp dụng trở lại luật Helms-Burton nhằm ngăn trở việc buôn bán với Cuba, đã gây lo ngại rất lớn tại Tây Ban Nha, đối tác thương mại thứ ba của đảo quốc. Đặc biệt trong ngành du lịch, các tập đoàn Tây Ban Nha đang sở hữu nhiều khách sạn ở Cuba. Madrid tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp.

Thông tín viên François Musseau tại Madrid cho biết thêm chi tiết :

« Chính quyền hết lòng ủng hộ các công ty Tây Ban Nha để bảo vệ các hoạt động thương mại tại Cuba. Đó là tuyên bố của phát ngôn viên chính phủ đảng xã hội, Isabel Celaa. Tại Madrid, chủ đề này rất được quan tâm. Quan hệ kinh tế giữa hai nước từ nhiều năm qua vốn rất chặt chẽ, và người ta sẵn sàng làm mọi cách để bảo vệ. 

Hồ sơ Nga : Nước Mỹ chờ đợi bản báo cáo Mueller được công bố

Bản báo cáo về hồ sơ Nga của công tố viên đặc biệt Robert Mueller được công bố ngày 18/04/2019.

Nước Mỹ hôm nay 18/04/2019 nóng lòng chờ đợi bản báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Bộ trưởng Tư pháp William Barr chấp nhận cho công bố, dưới áp lực của phe Dân Chủ, nhưng vẫn bị chỉ trích là muốn bảo vệ ông Trump khi lược bỏ một số đoạn trong bản báo cáo.

Từ San Francisco, thông tín viên Eric de Salve tường trình :

« Bị cáo buộc bảo vệ ông Donald Trump đến cùng, bộ trưởng Tư pháp William Barr là mục tiêu của mọi chỉ trích từ phía đảng Dân Chủ đối lập. Trước hết là quyết định của ông : tổ chức một cuộc họp báo ngay trước khi công bố bản báo cáo rất được chờ đợi của ông Mueller. 

Tin vắn 18.04.2019



Nhà thờ Đức Bà Paris ngày 18/04/2019.
(AFP)Một giáo đường bằng gỗ sẽ được dựng tạm trước Nhà thờ Đức Bà Paris

Đức ông Patrick Chauvet, giám đốc Nhà thờ Đức Bà Paris - đã bị phá hủy một phần trong vụ hỏa hoạn - hôm nay 18/04/2019 thông báo một thánh đường bằng gỗ sẽ được dựng tạm tại khoảng sân trước nhà thờ, trong thời gian chờ đợi di tích nổi tiếng này được tái thiết.

Ủy ban Thế vận Quốc tế cho biết sẵn sàng tặng 500.000 euro để phục hồi Nhà thờ Đức Bà kịp Thế vận hội Paris 2014.

Nhà thờ Đức Bà, ký ức Paris sẽ hồi sinh

Quang cảnh Nhà thờ Đức Bà Paris sau trận hỏa hoạn. Ảnh chụp ngày 16/04/2019.

Chiều nay 17/04/2019 đúng 18 giờ 50, giờ mà ngọn lửa bắt đầu bốc lên ở Nhà thờ Đức Bà Paris hôm thứ Hai 15/4, chuông của tất cả các giáo đường trên nước Pháp đồng loạt đổ để tỏ tình tương thân tương ái đối với « Trái tim nước Pháp », « Thánh đường mẹ của các giáo đường ».

Người dân Paris lẫn du khách đều sững sờ chứng kiến ngôi giáo đường nguy nga nhất thủ đô, đã tồn tại trên 850 năm bốc cháy dữ dội. Tối hôm đó, những chiếc « bateau mouche », tàu chở khách tham quan dọc theo sông Seine, vẫn còn phát bài giới thiệu thường lệ, trong đó có Nhà thờ Đức Bà. Một công trình tồn tại hơn tám thế kỷ, đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của lịch sử nước Pháp.

Hơn 850 năm lịch sử

Năm 1455, thánh nữ Jeanne d’Arc được minh oan tại Nhà thờ Đức Bà Paris. Hơn ba thế kỷ sau, hoàng đế Napoléon Đệ nhất chọn Vương cung Thánh đường Paris là nơi làm lễ đăng quang. Ngày 26/08/1944, tướng De Gaulle sau khi diễu hành mừng thủ đô Paris được giải phóng khỏi phát-xít Đức, đã đến Nhà thờ Đức Bà dự thánh lễ. 

mardi 16 avril 2019

Tư nhân tặng 700 triệu euro để tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris



Nhân viên cứu hỏa tiếp tục công việc trước Nhà thờ Đức Bà ngày 16/04/2019.

(AFP 16/04/2019) Những món tiền do các gia tộc giàu có và các công ty tư nhân hứa tặng để tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris bị hỏa hoạn đêm qua 15/4, cho đến chiều nay 16/04/2019 đã lên đến gần 700 triệu euro, chưa kể hiện vật.

500 triệu euro từ ba gia đình giàu có

Chiếm hàng đầu là hai gia đình tỉ phú Arnault và Bettencourt. Tập đoàn hàng xa xỉ hàng đầu thế giới LVMH loan báo tặng 200 triệu euro, đồng thời sẵn sàng để « ê-kíp sáng tạo, kiến trúc và tài chính » hỗ trợ cho việc tái thiết. Gia đình Bettencourt cũng tặng 200 triệu euro, phân nửa thông qua tập đoàn L’Oréal, nửa còn lại qua quỹ của gia đình. 

lundi 15 avril 2019

Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa, tháp chuông sụp đổ



Ngọn lửa đã bốc lên vào lúc 18 giờ 50 hôm nay thứ Hai 15/04/2019, bao trùm lên Nhà thờ Đức Bà Paris (Notre Dame de Paris), một trong những di sản nổi tiếng nhất của thủ đô nước Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hủy bỏ buổi nói chuyện quan trọng trên truyền hình tối nay để đến tận hiện trường. Hàng trăm lính cứu hỏa đang cố gắng chữa cháy. Thụy My sẽ tiếp tục cập nhật tình hình.
Thảm họa này là tin hàng đầu trong chương trình tin tức buổi tối của nhiều nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter : « Thật khủng khiếp khi nhìn thấy trận hỏa hoạn khổng lồ ở Nhà thờ Đức Bà Paris. Có thể dùng các xi-tẹc nước để dập lửa không, cần phải nhanh chóng hành động ! »