jeudi 30 janvier 2020

Nguyễn Hữu Nghĩa - Thời buổi Cồ Rô Na


Chúng tôi sống ở Grimsby bên bờ Ngũ Đại Hồ đã gần 20 năm nay. Thị trấn này nhỏ lắm, chỉ có 27 ngàn dân da trắng và 2 mống da vàng, là gia đình tôi. Thị trấn được xếp vào danh sách “dễ sống” thứ nhì tại Canada với lợi tức đầu người 100 ngàn mỗi năm và chỉ số tội phạm gần như zero.

Mấy tuần nay chúng tôi quyết định ngưng đi chợ Á châu, ngưng ăn nhà hàng, ngưng họp mặt bạn bè, không dự Hội Chợ Tết, không đến chỗ đông người, trừ ba nơi không thể bỏ được: đến nhà băng có việc, đi chợ tây mua thức ăn và đi tập thể dục hàng ngày ở YMCA.

Sáng nay ở chợ Tây, mua sắm xong, tiến tới một quầy trả tiền chợt nhận bảy tám người đang xếp hàng phía trước tự nhiên tản ra, bỏ hàng, lui lại cắm cúi tìm thêm một món gì đó rồi êm êm qua chỗ khác xếp hàng tiếp.

Virus corona : Thêm 3 người nhiễm bệnh tại Việt Nam, số tử vong tăng nhanh ở Trung Quốc

Virus corona mới : Những điều biết và chưa biết

Mỹ: Nhà Trắng muốn cấm sách của Bolton, Cộng Hòa hy vọng Trump trắng án

Ảnh tư liệu: Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton và tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 07/02/2019.
Đăng ngày:


Tuy khả năng ông Trump bị truất phế là vô cùng thấp vì Cộng Hòa chiếm đa số tại Thượng viện, nhưng việc để nhân chứng điều trần sẽ gây ảnh hưởng xấu cho ông chủ Nhà Trắng, đang mong muốn tái đắc cử vào tháng 11. Đặc biệt cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton có thể là nhân chứng quan trọng, đã có một số tiết lộ bất lợi cho ông Trump trong cuốn sách sắp ra mắt. Nhà Trắng hôm qua đã gởi thư cho luật sư của John Bolton, phản đối việc xuất bản cuốn hồi ký, hoặc ít nhất là phải gỡ bỏ một số đoạn.

Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet cho biết thêm chi tiết :

Tin vắn 30.01.2020


Chiến hạm USS Montgomerry tuần tra tại Trường Sa. Ảnh của Hải quân Mỹ.

(US Navy & Bloomberg) – Hải quân Mỹ công bố hình ảnh tuần tra Đá Chữ Thập

Khác với lệ thường, Hải quân Mỹ đã nhanh chóng công bố các hình ảnh về cuộc tuần tra của chiến hạm USS Montgomerry gần Đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa ngay trong ngày đầu năm mới. 

Hôm qua 29/01/2020 đại úy Hải quân Joe Keiley phát ngôn viên Đệ thất Hạm đội khẳng định có quyền « đi qua vô hại » trên Biển Đông, sau khi Trung Quốc cáo buộc phía Mỹ « khiêu khích », có « ý đồ xấu », « muốn làm bá chủ trên biển ». 

mercredi 29 janvier 2020

Ngô Nhân Dụng - Bệnh dịch Tập Cận Bình?



Hai người dân Vũ Hán, Trung Quốc, đeo khẩu trang bảo vệ sức khỏe. Những ngày qua, thành phố này vắng bóng người qua lại vì dịch bệnh do virus Corona gây ra. (Hình: Getty Images)

(Người Việt 28/01/2020) Gọi tên bệnh dịch Vũ Hán thì tội nghiệp cho 11 triệu dân thành phố này, nơi mà du khách có thể tới thăm Hoàng Hạc Lâu với cả một bức tường chép bài thơ Thôi Hiệu, và nhìn thấy cả bãi Anh Vũ và Hán Dương ở bờ bên kia dòng Trường Giang.

Đề nghị gọi bệnh dịch mới bùng phát ở nước Tàu là bệnh dịch Tập Cận Bình, chủ tịch đảng Cộng Sản Trung Quốc. Bởi vì chính guồng máy bưng bít thông tin của chế độ Cộng Sản đã làm cho cơn bệnh bùng lan nhanh chóng và nguy hiểm hơn.

Chính quyền Cộng Sản loan tin vào cuối Tháng Mười Hai, 2019, họ mới phát hiện căn bệnh mới, do một loài virus Corona (coronavirus) gây ra. Nhưng sự thật là họ đã biết từ Tháng Mười Một, kéo qua Tháng Mười Hai sang giữa Tháng Giêng, 2020. Lúc đó Ủy Ban Y Tế Toàn Quốc mới xác nhận đây là virus Corona, vì nếu không thì sẽ chết nhiều người hơn vì không thể ngăn bệnh lan truyền.

Lưu Trọng Văn - Đóng cửa biên giới hay không?


Trump viết lời cảm ơn Tập Cận Bình vì cho rằng Trung Quốc đã làm tốt việc khống chế dịch cúm virus corona.

Tập mâu thuẫn, có lúc lạc quan, có lúc bi quan. Thông tin trên thế giới lung tung từ chính các tổ chức y tế thế giới và các chuyên gia dịch tễ.

Đâu là sự thật?

Mai Bá Kiếm - Tập Cận Bình phân vai thị trưởng Vũ Hán làm cascadeur giấu dịch


Cuối cùng, thị trưởng Vũ Hán Chu Tiên Vượng đã trả lời phỏng vấn đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) rằng, ông không có thẩm quyền đưa ra thông tin về dịch viêm phổi trước khi được sự cho phép từ cấp cao hơn, dường như ám chỉ chính quyền trung ương ở Bắc Kinh.

Việc báo cáo dịch lên cấp cao hơn phải theo "trình tự nấc thang" như "hệ thống quan giai" trong quân đội.

Sau khi Quốc vụ Viện (Quốc hội) Trung Quốc họp và thừa nhận virus corona là một dịch lây nhiễm Cấp B, Chu Tiên Vượng đã nhanh chóng thực hiện các động thái quyết liệt, trong đó có quyết định phong tỏa thành phố.

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu : "Sống không có tự do là chết"


Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và ông Hoàng Đức Nhã.

(Dân Luận 28/01/2020) Vào ngày 18 tháng 10, Henry Kissinger bay trực tiếp từ Paris đến Sài Gòn để báo cáo Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu về hiệp định hòa bình. Buổi họp ngày 19 tháng 10 kéo dài gần hai giờ. Sau khi lắng nghe Kissinger thuyết trình, ông Thiệu muốn có bản thảo hiệp định. Ông được trao cho bản tiếng Anh.

Cuộc họp trở nên xấu đi. Đầu tiên, ông Hoàng Đức Nhã, cố vấn cho Tổng thống Thiệu, chỉ được trao cho bản tiếng Anh. Ông Nhã phẫn nộ đáp lại: "Chúng tôi không thể thương lượng số phận của nước mình bằng tiếng nước ngoài!" Ông rất tức giận đòi có bản tiếng Việt. Ông Nhã muốn thấy bản tiếng Việt mà những người cộng sản đã trao cho Kissinger.

Kissinger nói, "À, chúng tôi quên." Ông Nhã đáp: "Ông muốn nói gì thế, ông quên ư?". Rồi ông Nhã chế giễu toàn bộ quá trình hội nghị và ông nói với Kissinger, "Ông muốn bảo tôi là người Mỹ có thể hiểu tiếng Việt hơn người Việt sao? Chúng tôi muốn thấy bản tiếng Việt."

Dịch virus corona đã vượt quá SARS, Bắc Kinh như thành phố chết

Một khu phố ở Bắc Kinh, Trung Quốc vắng lặng. Ảnh chụp ngày 28/01/2020.
Đăng ngày:

Các chuyên gia ước tính nạn dịch sẽ lên đến đỉnh điểm trong khoảng 10 ngày nữa. Hiện virus corona mới đã lây sang 15 nước, trong đó đáng ngại nhất là trường hợp lây từ người sang người ở Đức và Nhật.

Trung Quốc khuyến cáo công dân không ra nước ngoài trừ trường hợp cần thiết, sau khi đã cho tạm ngưng việc đi du lịch theo đoàn. Khoảng 2.000 chuyến tàu liên tỉnh đã bị hủy kể từ thứ Sáu 24/1.

Thủ đô Bắc Kinh 20 triệu dân trở thành một thành phố ma ngay trong dịp Tết, chính quyền khuyến khích người dân ở nhà và nếu phải ra đường nên mang khẩu trang. Tại các trạm xe điện ngầm, hành khách được các nhân viên mặc quần áo bảo hộ kiểm tra thân nhiệt, và cả các nhà ga, khách sạn. Thậm chí tại lối vào các khu nhà ở, khách đến bị bắt buộc cặp nhiệt.

Virus corona : Nhiều điểm du lịch Việt Nam ngưng đón khách Trung Quốc

Thứ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Trường Sơn (P) nói chuyện với một người tại khu vực cách ly của một bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có hai người Trung Quốc nhiễm virus corona. Ảnh chụp ngày 23/01/2020.
Đăng ngày:


Trả lời RFI Việt ngữ, ông Nguyễn Văn Mỹ, chủ tịch hội đồng thành viên công ty du lịch Lửa Việt cho biết thêm về tình hình :

Virus corona đang phát triển rất là chóng mặt, có vẻ rất khó kiểm soát. Việt Nam là nước gần gũi không chỉ về địa lý mà còn về chính trị cho nên ngoài Trung Quốc ra, chắc chắn Việt Nam phải chịu thiệt hại nặng nề nhất. Bởi vì lượng khách Trung Quốc vào Việt Nam chiếm đến 30%. Ngoài khách du lịch, còn rất đông những người Trung Quốc làm ăn ở đây nữa, cho nên biến động này sẽ hơi căng.

Tây Tạng : Hạ viện Mỹ thông qua dự luật bảo vệ Đạt Lai Lạt Ma

Lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma (G) trong một buổi thuyết giảng ở Bodhgaya, Ấn Độ, ngày 04/01/2020.
Đăng ngày:


Chính quyền Mỹ có thể phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh tất cả các quan chức Trung Quốc nào tìm cách nhận diện và đưa lên ngôi một Đạt Lai Lạt Ma mới do chính quyền Bắc Kinh chọn lưa, sau khi thủ lãnh tinh thần Tây Tạng qua đời. 

Dự luật này còn phải được Thượng viện chấp thuận, và thượng nghị sĩ Cộng Hòa Marco Rubio - vốn nhiều ảnh hưởng ở Thượng viện, đã từng vận động thành công luật nhân quyền Hồng Kông - hứa sẽ ủng hộ. Sau đó sẽ được trình lên tổng thống Donald Trump để phê chuẩn. 

Tin vắn 29.01.2020

Chiến hạm Mỹ USS Montgomery (LCS-8) tuần tra gần Đá Chữ Thập ngày 25/01/2020.

(Bloomberg)Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ có « ý đồ xấu » trên Biển Đông
 
Một phát ngôn viên quân đội Trung Quốc tố cáo việc Hoa Kỳ điều chiến hạm USS Montgomery (LCS-8) đi qua Đá Chữ Thập hôm 25/1, ngay trong dịp Tết cổ truyền là hành động với « ý đồ xấu », « cố tình khiêu khích » ; đồng thời tái khẳng định « chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc tại Biển Đông và các đảo ». 

Hôm nay 29/01/2020 phát ngôn viên Đệ thất Hạm đội Hoa Kỳ tuyên bố bất kỳ tàu nào, quân sự hay dân sự, đều có thể « đi qua vô hại ».

mardi 28 janvier 2020

Virus corona : Trung Quốc chỉ mới học được phân nửa bài học từ dịch SARS


Sản xuất khẩu trang y tế tại Hàng Châu ngày 20/01/2020. Ảnh AFP

(Le Monde 28/01/2020) Mười bảy năm sau đại dịch SARS đã giết hại 774 trong số 8.000 người bị nhiễm bệnh từ 2002 đến 2003, một loại virus corona mới đặt Trung Quốc trước thách thức.

Trước mắt gây chết người ít hơn con virus trước, dù vẫn cao hơn dịch cúm, virus corona mới có thể lây nhiễm từ những người chưa thấy có triệu chứng. Thời gian ủ bệnh của 2019-nCoV trung bình 12 ngày, theo giải thích của giám đốc ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc hôm Chủ nhật 26/1. 

Ông Mã Hiểu Vĩ (Ma Xiaowei) cũng cảnh báo rằng con virus « ngày càng dễ lây nhiễm hơn ». Ông thú nhận « khó khăn ngày càng tăng lên trong việc kiểm soát bệnh dịch », nhấn mạnh « nguy cơ biến thể của virus ».

Virus corona: Ăn thịt thú rừng, coi chừng rước dịch bệnh

Giải phẫu dơi tại Trung tâm nghiên cứu y khoa Franceville (Gabon). Động vật hoang dã này là vật chủ của nhiều loại virus, nhưng là món ăn ưa thích tại Trung Quốc.
Đăng ngày:


Cũng giống như SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng), virus corona mới - cho đến ngày 27/01/2020 đã làm 81 người chết và 2.835 người bị nhiễm bệnh - có nguyên nhân từ các loại thú hoang được bán làm thức ăn cho người. 

1,7 triệu loài virus chưa được nhận diện trong thú hoang

Cho dù xuất xứ dịch bệnh chưa được kết luận, nhưng cơ quan y tế Trung Quốc khẳng định đó là từ các động vật hoang dã được buôn bán bất hợp pháp tại chợ Hoa Nam ở Vũ Hán. Chợ này bán đủ loại thú rừng còn sống, từ chuột, chó sói cho đến kỳ nhông khổng lồ. Mãi đến Chủ nhật 26/01/2020, Bắc Kinh mới loan báo tạm cấm bán mọi loại thú hoang.

Nguyễn Quang Dy - Tại Sao Đồng Tâm?


(Boxitvn 27/01/2020) Trong bài trước (Những chỉ dấu bất ổn đầu năm mới, 12/1/2020), tác giả đặt biến cố Đồng Tâm trong bối cảnh rộng lớn hơn, để tránh “thấy cây mà không thấy rừng” và cảnh báo về hệ quả khó lường nếu “tự bắn vào chân mình”, chỉ có lợi cho Trung Quốc. Trong bài này, tác giả cố gắng phác họa bức tranh toàn cảnh về Đồng Tâm, trong khi dư luận bị phân hóa vì thiếu hụt thông tin được kiểm chứng, và 60% người Việt bị vô cảm (theo Gallup, 2012).

Tại sao Đồng Tâm có thể đối thoại?

Tháng 4/2017, câu chuyện Đồng Tâm nóng lên khi ông Lê Đình Kình (thủ lĩnh Đồng Tâm, 82 tuổi) bị công an đá gẫy chân và bắt cóc, nên dân Đồng Tâm đã giữ 38 cảnh sát cơ động làm con tin để trao đổi. Lúc đó ông Nguyễn Đức Chung (Chủ tịch Hà Nội) đã thuyết phục được lãnh đạo ủng hộ, cùng hai đại biểu Quốc hội (ông Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng) đã về Đồng Tâm đối thoại với dân để giải cứu con tin và tìm giải pháp ôn hòa.

Chu Mộng Long - Dịch càn quét hơn cả giặc, phải phòng từ xa


Khách Trung Quốc tại Nha Trang. Ảnh của báo Tuổi Trẻ.

Khi dịch Corona mới vừa được phát hiện ở Vũ Hán, dư luận xôn xao lên thì đã có sự đe dọa, rằng đó là tin vịt, "cần xử lý nghiêm kẻ tung tin thất thiệt".

Đến bây giờ khi đã phát hiện virut corona lây lan đến cả Pháp, Mỹ và theo khách du lịch đến Việt Nam thì lại chính họ, một mặt chấp nhận đó là sự thật, nhưng mặt khác, vẫn một giọng điệu đe dọa trừng phạt nếu ai đó tung tin có người Việt nhiễm bệnh. Những kẻ này nhầm tưởng virut corona yêu quý hay sợ hãi người Việt đến mức không tấn công người Việt?

Đã có địa phương trấn áp một số Facebooker đưa tin về dịch Corona vì tung tin không đúng, gây hoang mang dư luận. Đúng sao được khi họ không phải là nhà chuyên môn? Ngay cả bác sĩ cũng phải nghi ngờ trước khi chẩn đoán bệnh huống hồ là dân đen?

lundi 27 janvier 2020

Virus siêu nhỏ làm điêu đứng Trung Quốc 1,4 tỉ người của Tập Cận Bình

Toàn bộ phi hành đoàn đều mang khẩu trang tại sân bay quốc tế Phố Đông (Pudong), Thượng Hải ngày 27/01/2020.
Đăng ngày:

Thế nên một con virus độc hại siêu nhỏ có thể đe dọa an ninh của quốc gia khổng lồ Trung Quốc với 1,4 tỉ dân. Bài học này cũng dành cho những xã hội tự do : sự minh bạch chính là vũ khí tốt nhất để đối phó với tin đồn và hỗn loạn.

Hoảng loạn trong các thành phố ma ngày Tết

Les Echos trong bài « Trung Quốc huy động tổng lực trước nạn dịch đang tăng vọt » mô tả một Trung Quốc tự giam hãm khi bước vào năm Canh Tý, không tiếng pháo cũng như múa lân, múa rồng.

Virus corona : Mông Cổ đóng cửa biên giới với Trung Quốc


(AFP 27/01/2020) Mông Cổ vốn có đường biên giới trên bộ với Trung Quốc dài đến 4.600 km, đã quyết định đóng các cửa khẩu để tránh bị lây nhiễm virus corona.

Mông Cổ trở thành nước láng giềng đầu tiên đóng cửa biên giới với Trung Quốc, cho dù đường sắt và hàng không vẫn hoạt động.

Ngoài ra phó thủ tướng Mông Cổ Enkhtuvishin Ulziisaikhan hôm Chủ nhật 26/1 còn loan báo đóng các trường trung tiểu học và đại học cho đến ngày 2/3.

dimanche 26 janvier 2020

Mai Bá Kiếm - Các nước phòng dịch tại cửa khẩu, Việt Nam đi tắt đón đầu : Đợi dịch vô nhà thương !



Bảo hộ chống lây nhiễm ở Trung Quốc như vầy mà có 15 nhân viên y tế bị lây nhiễm.

Lướt web của Bangkok Post The Straits Times, tôi thấy:

Ngày 31/12/2019, Trung Quốc báo cáo với WHO về một chuỗi các trường hợp giống như viêm phổi ở Vũ Hán.

Ngày 2/1/2020, Bộ Y tế Singapore cho biết: Sàng lọc nhiệt độ (thermal screening) sẽ được thực hiện cho tất cả khách du lịch đến sân bay Changi từ Vũ Hán và các trường hợp nghi ngờ sẽ được chuyển đến bệnh viện để đánh giá thêm.

Nguyễn Ngọc Chu - Phải xem nguy cơ dịch bệnh Corona như báo động chiến tranh



Bệnh viện Vũ Hán, 23/01/2020.
1. Dịch bệnh là một đại thảm họa. Dịch bệnh có thể diệt chủng cả một lãnh thổ.

2. Nay bệnh dịch viêm phổi Corona đã lan từ Vũ Hán đến khắp 30/31 tỉnh thành của Trung Quốc. Tỉnh cuối cùng rồi cũng bị lây. Trung Quốc đã đóng cửa 8 thành phố. Trung Quốc sẽ còn phải đóng thêm các thành phố khác nữa nếu không dồn toàn bộ lực lượng để chống dịch bệnh Corona.

3. Hàng trăm người Vũ Hán đã đến Việt Nam. Hàng ngàn người Trung Quốc từ các tỉnh thành khác vẫn còn đến Việt Nam nữa trong dịp Tết. Theo thống kê chưa đầy đủ thì ở Đà Nẵng trong dịp Tết có 93 chuyến bay đến từ Trung Quốc. Như vậy trong cả nước sẽ có đến hàng trăm chuyến bay mang người nhiễm virus Corona từ Trung Quốc đến Việt Nam. Đây là một đại họa cho Việt Nam nếu không có biện pháp ngăn chặn phòng chống kịp thời.

samedi 25 janvier 2020

Quẻ bói đầu năm : Canh Tý mang lại may mắn cho Donald Trump

Ảnh chụp trước Tử Cấm Thành, Bắc Kinh ngày 27/12/2019. Chú chuột tượng trưng cho năm Canh Tý nay sẽ cô đơn: Tử Cấm Thành bị cấm vào vì dịch virus corona kể từ 23/01/2020.
Đăng ngày:


Tổng thống Mỹ, công tước và nữ công tước Sussex nước Anh đều có một cuối năm Kỷ Hợi đầy sóng gió. Ông Trump bị mở phiên tòa truất phế, còn hoàng tử Harry và vợ vừa cắt đứt mối dây liên hệ với điện Buckingham. 

Tuy nhiên, theo các thầy bói toán, trong những tháng tới Donald Trump sẽ khởi sắc. Gao Yulin, một thầy phong thủy ở Đài Loan sau khi tham khảo Kinh Dịch (Yi Jing) đã khẳng định với AFP : « Ông Trump rất vượng khí. Ông có số hưởng, con đường trước mặt rất chắc chắn và êm ả, có thể vượt qua mọi trở ngại ». 

vendredi 24 janvier 2020

Virus corona : Hơn 40 triệu người Trung Quốc bị cách ly

Khoảng 11 triệu người Mỹ theo dõi phiên tòa truất phế tổng thống Trump

Thỏa thuận Brexit vượt qua bước đầu tiên tại Nghị viện Châu Âu

Richard Corbett, lãnh đạo Công Đảng trong phiên bỏ phiếu tại Nghị viện Châu Âu, Bruxelles, Bỉ ngày 23/01/2020.
Đăng ngày:


Cùng ngày, Ủy ban về các vấn đề thể chế (AFCO) đã thông qua thỏa thuận, trước khi Nghị viện họp phiên toàn thể vào tuần tới. Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Bénazet cho biết thêm chi tiết :

« Ủy ban về các vấn đề thể chế của Nghị viện Châu Âu đã thông qua thỏa thuận về việc Anh ra khỏi Liên hiệp, với 23 phiếu thuận và 3 phiếu chống. Như vậy Ủy ban chính thức khuyến cáo thông qua thỏa thuận trong phiên họp toàn thể vào thứ Tư tới, và mọi người chờ đợi hầu hết các nghị sĩ sẽ bỏ phiếu đồng ý.

Tin vắn 24.01.2020


(South China Morning Post)Trung Quốc cho oanh tạc cơ đe dọa Đài Loan

Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm qua 23/01/2020 thông báo, một phi đội chiến đấu cơ Trung Quốc trong đó có một oanh tạc cơ H-6, một máy bay thám sát KJ-500 đã bay từ Hoa lục qua eo biển Ba Sĩ gần đảo Lan Tự (Orchild) của Đài Loan để ra phía tây Thái Bình Dương. 

Động thái đầy đe dọa này diễn ra sau khi tổng thống Thái Anh Văn khẳng định Đài Loan là một quốc gia độc lập. Phía Đài Bắc cho biết duy trì tình trạng báo động cao trong thời gian Tết âm lịch.

Dịch bệnh Trung Quốc do « con gì cũng ăn » ?

jeudi 23 janvier 2020

Những trào lưu sắm Tết


(VnExpress 21/1/2020) Tôi cho ba cành đào be bé vừa chặt xuống từ vườn hoa đào làng Nhật Tân vào trong cái bao bố, buộc gọn cẩn thận sau xe máy chạy xuống nhà bố mẹ.

Bố mẹ tôi đều sinh ra trong khu phố cũ Hà Nội. Ông cụ thích đào, mà phải là bích đào Nhật Tân nên năm nào tôi cũng vào tận vườn, cắt vài cành con con tặng ông. Một cành ông để trang trọng trên ban thờ gia tiên, một cành trên phòng khách và một cành không thể thiếu trên bàn bếp, nơi mẹ tôi chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mồng 2 Tết, ngày nhà tôi làm cơm mời cả họ như thường lệ.

Năm nay được cái vui là anh em cơ quan cũ của bố tôi làm ăn khấm khá nên trước Tết tranh thủ đến thăm cụ. Tôi tháo cành đào xuống thì vừa hay các họ dỡ xuống từ taxi tải hai cây cảnh. Một cây đu đủ thấp nhưng dễ có đến cả hai chục quả xanh treo lúc lỉu, chậu cây kia có độc một cái hoa chuối màu vàng cao cỡ 3 tấc đang nở, trên còn được đính mấy viên cườm trắng.

Hoàng Huế - Tưởng niệm Hoàng Sa


Xin k thêm tôi: thành 19 triu mt người
Trái tim tôi đp v trong đó
Dòng máu xa ngun bng gin sôi

Hoàng Sa, Hoàng Sa
Cái tên nghe bun t thu ban sơ
T bui u thơ, hay t bao gi
Đi vi tôi đã là da tht
Du ch là mt mnh san hô

Nguyễn Ngọc Chu - Cảnh sát cơ động kỵ binh : Không phải các nước có là mình phải có

Cảnh sát Pháp tuần tra trong đợt biểu tình Áo Vàng năm 2019.
1. Tập đoàn kỵ binh của nguyên soái Budionnưi đặt dấu chấm hết cho vai trò của kỵ binh trong nội chiến Liên Xô.

Bom, đạn pháo chôn vùi và xe tăng nghiền nát bất cứ ngàn chiến mã nào xuất hiện. Trong Thế chiến thứ hai, kỵ binh không được sử dụng. Kỵ binh vĩnh viễn biến mất khỏi chiến trường. Để lại sau lưng những hoài niệm nuối tiếc mù bụi vó ngựa Thành Cát Tư Hãn và tiếng hô xung trận của các hiệp sĩ thánh chiến.

2. Nuôi ngựa và cưỡi ngựa phải có truyền thống nhiều ngàn năm. Chỉ những nước có truyền thống nuôi ngựa mới có khă năng cưỡi ngựa giỏi. Việt Nam từ ngàn xưa không có truyền thống chăn nuôi ngựa như một ngành kinh tế quốc gia. Việt Nam không có truyền thống cưỡi ngựa giỏi. Việt Nam trong lịch sử không có kỵ binh như một lực lượng quân đội chủ lực. Ngựa Việt Nam bé, số lượng ít, không có sức bền, không quen với điều kiện chinh chiến. Người Việt Nam không giỏi cưỡi ngựa.

Virus viêm phổi : Hai thành phố ở Trung Quốc bị cô lập

Sau Trung Quốc, Trump dọa áp thuế châu Âu

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Davos, ngày 22/01/2020.
Đăng ngày:


Từ Davos, đặc phái viên Mounia Daoudi tường trình :

« Lại thêm một chiêu mới của Donald Trump, theo ông thì châu Âu thủ lợi quá nhiều từ Hoa Kỳ, và ông sẽ làm cho điều này phải thay đổi.

Quốc hội Anh thông qua thỏa thuận Brexit

Đăng ngày:


Văn bản do thủ tướng Boris Johnson thương lượng với Bruxelles còn phải được nữ hoàng Elizabeth II phê chuẩn để có hiệu lực, có thể ngay trong hôm nay. 

Hạ viện, nơi phe bảo thủ chiếm đa số, đã bật đèn xanh từ đầu tháng Giêng cho dự luật Brexit. Thượng Viện sau đó đã sửa đổi năm điều khoản liên quan đến các quyền của công dân Liên hiệp Châu Âu (EU) sinh sống tại Anh, hay trẻ em tị nạn không có người lớn đi kèm. Tuy nhiên, Hạ viện bác bỏ các tu chính này, và Thượng viện chiều qua đã thuận theo Hạ Viện khi dự luật được chuyển lên lần thứ hai.

Tin vắn 23.01.2020


(Yonhap) –Hàn Quốc muốn tổ chức gặp gỡ các gia đình bị ly tán trước khi quá muộn

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae in hôm nay 23/01/2020 tuyên bố chính phủ cố gắng tạo cơ hội cho các công dân Hàn Quốc gặp lại người thân sống ở Bắc Triều Tiên « trước khi quá muộn ».
 
Ông Moon trong thông điệp video nhân dịp Tết âm lịch tái khẳng định ủng hộ sự hợp tác và trao đổi giữa hai miền, trong đó có việc tổ chức gặp gỡ các gia đình bị ly tán sau chiến tranh Triều Tiên. 

mercredi 22 janvier 2020

Ngô Nhân Dụng - Tập Cận Bình nuốt được bao nhiêu đậu nành?


Đậu nành chiếm một nửa số nông sản Mỹ bán qua Trung Quốc. (Hình: STR/AFP via Getty Images)

(Người Việt 21/01/2020) Tập Cận Bình không qua Washington, cũng không mời Donald Trump sang Bắc Kinh ký thỏa hiệp hưu chiến thương mại “Đợt Một.” Họ Tập cử một phó thủ tướng, thay vì thủ tướng, đến ký kết với ông tổng thống Mỹ.

Tập Cận Bình muốn cho thế giới thấy ông ta không coi chuyện này quan trọng lắm!

Bởi vì Bắc Kinh khó giữ được đúng những lời hứa hẹn. Trung Cộng có thể rút ra khỏi bản thỏa hiệp bất cứ lúc nào, và đổ lỗi cho Mỹ!

Một điều khoản quan trọng trong thỏa ước về mua nông phẩm của Mỹ thòng vào một câu này: Theo giá thị trường, và theo đúng các quy luật của WTO, Tổ Chức Thương Mại Thế Giới.

Lưu Trọng Văn - Bẩn và Sạch?


Thể chế chính trị ở Việt Nam có nhiều cách để thay đổi theo hướng Dân chủ và Tôn trọng Nhân quyền. Nhưng vấn đề cốt lõi để làm động lực thay đổi nó là Kinh tế.

Chỉ có nền Kinh tế Sạch mới là vàng để đảm bảo cho một xã hội Dân chủ thực chất. Và tình hình xã hội Việt Nam hiện nay còn quá nhiều vi phạm Dân chủ, Nhân quyền là do nó là sản phẩm của nền kinh tế bẩn, được bảo kê bởi lợi ích bẩn của hệ thống.

Chỉ có thay đổi tận gốc nền kinh tế bẩn qua nền kinh tế sạch mới thay đổi tận gốc các giá trị xã hội. Lịch sử chứng minh bài học này ở các nước văn minh Bắc Âu, các nước hàng đầu châu Âu, Mỹ, Nhật, Singapore ...

Trump đệ nhị ?

Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngôi sao tại Diễn đàn Davos tại Thụy Sĩ lần thứ 50. Ảnh chụp ngày 22/01/2020.
Đăng ngày:


« It’s the economy, stupid ! »

Ông Trump bước vào Nhà Trắng với chiến thắng trong đường tơ kẽ tóc tại các tiểu bang thuộc « Vành đai han rỉ » (Pennsylvania, Ohio, Wisconsin). Chỉ cần một ít nhân viên cổ trắng từng bỏ phiếu cho ông hồi tháng 11/2016 thất vọng bỏ sang phía khác là xong, như trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018 với chiến thắng của phe Dân Chủ tại đây. Ứng cử viên Donald Trump sẽ rơi rụng như một trái chín.

Tuy nhiên tác giả bài viết ghi nhận hình bóng một George W. Bush - tái đắc cử năm 2004 trước John Kerry bất chấp tai tiếng của cuộc chiến Irak – đang dần hiện rõ. Có điều một bộ phận người Mỹ vẫn không muốn mở mắt, và dù sao cái nhìn của họ cũng không giống các quan sát viên châu Âu.

mardi 21 janvier 2020

Trần Tiên Sinh - Về miền Tây…


Hình ảnh này không có gì lạ lẫm khi vào dịp Tết ta.

Miền Tây vẫn như ngày nào, vẫn là một con đường độc đạo. Không cao tốc, không đường xe lửa. Dẫu miền Tây Nam Bộ là vựa lúa của cả nước. Là cá tôm, trái cây xuất khẩu bốn mùa.

Nếu bạn đi ngược ra phía Bắc, đặc biệt là vùng mạn ngược, thì ắt sẽ ngạc nhiên về hệ thống đường bộ ở đây. Những đường cao tốc phẳng lì, thẳng tắp, vắng bóng xe cộ lưu thông qua lại, những đàn gia súc thảnh thơi dạo bước. Những con đường thênh thang dẫn về thủ đô và ngược lại, nói về sự hiệu quả trong đầu tư và giao thương thì chính là sự lãng phí quá lớn.