Việc khởi công hai đại dự án là trục cảnh quan hai bờ sông Hồng và sân vận động 135 ngàn chỗ đều có mùi duy ý chí, kiểu cưới chạy tang hay là Đại nhảy vọt kiểu Mao.
Ở đây là chọn ngày toàn quốc kháng chiến và hưởng ứng Đại hội đảng, chắc là để vươn mình cho nhanh lớn?
Dự án trục cảnh quan mới ở giai đoạn phê duyệt chủ trương đầu tư, mới là manh nha, còn chưa chốt quy hoạch chi tiết, mà đã đòi khởi công. Cái trục cảnh quan sông Hồng không dễ để thực thi đâu.
Làm cái đại lộ bằng cách mở rộng đê hiện hữu thì được, nhưng xây cái gì ngoài đê là cả một vấn đề mà ngành thủy lợi luôn phản đối mấy chục năm nay. Nên nhớ rằng đã có rất nhiều dự án tương tự do anh em bất động sản tài trợ thiết kế quy hoạch, nhưng đều xịt vì vấn đề thủy lợi, vùng xả lũ, thay đổi dòng chảy sông Hồng.
Mình cho rằng ngoài đó làm công viên thì OK, chứ xây nhà ở vào đó thì xác định vài năm lại có một trận lụt cao 4-5 m như Thái Nguyên vừa rồi. Tức là nhà cửa phải thiết kế theo kiểu sống chung với lũ. Nhưng không phải dễ dàng được chấp nhận về mặt thủy lợi đâu. Mà nếu không xây được nhà để bán thì anh em bất động sản cũng chả bơm tiền vào để làm đại lộ và hạ tầng. Éo le chỗ đó.
Còn cái sân vận động thì mới phê duyệt quy hoạch chi tiết thôi, chưa có thiết kế đâu. Mới có cái phối cảnh tả thực kiểu AI, bé tập vẽ bằng prompt.
Sân vận động ở Việt Nam mà 135 ngàn chỗ là hoang đường rồi. Thực tế người ta chỉ xây tầm 80-90 ngàn chỗ trở lại thôi. Nhất là với một nước có nền bóng đá èo uột như Việt Nam, mà sân vận động to gần nhất thế giới! Chắc xin xây to để lấy được nhiều quỹ đất thôi, sau này lại xin xây nhỏ lại ấy mà.
Thường sân vận động nó cũng không có tỉ lệ giống trống đồng được mà bẹt hơn, do độ dốc khán đài nó có tiêu chuẩn. Sân vận động hình tròn với quy mô đó cũng hiếm, thường phải hơi elip. Nói chung cứ ép cái trống đồng vào là thấy nhảm rồi.
Sinh viên Kiến trúc là hay có ý tưởng nhảm nhất mà cũng chưa thấy đứa nào dám thiết kế đồ án sân vận động hình cái trống tả thực vậy. Chứng tỏ cái ý tưởng này nó còn non hơn cả sinh viên.
Với quy mô đó, thiết kế phải hàng năm là nhanh, thì mới có bản vẽ để xây.
Đúng quy trình là phải quy hoạch chi tiết rồi lập báo cáo nghiên cứu khả thi hạ tầng và các hạng mục kiến trúc, sau đó thiết kế thi công, rồi mới khởi công xây dựng thật được. Đây một cái mới duyệt Quốc hội, một cái mới duyệt chủ trương (còn trước cả quy hoạch), mà cũng khởi công như đúng rồi!
Kiểu này giống nhà dân khởi công lấy ngày đẹp, sang năm chủ nhà không được tuổi! Siêu dự án mà mần như nhà dân mới tài. Giờ lãnh đạo quyết duy ý chí, cơ quan chức năng cũng chả dám can.
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 20.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.