mercredi 20 février 2019

Nguyễn Quang Duy - Làm Cách Nào Để “Giải Độc” Lịch Sử Chiến Tranh?



Trên vietnamnet.vn, Giáo sư Sử học Phạm Hồng Tung, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho biết Việt Nam lâu nay đã “gạt quá khứ” sang một bên nên sách giáo khoa Lịch sử gói gọn 4 câu, 11 dòng ở lớp 12, báo chí lại ít nhắc đến Chiến tranh biên giới Việt – Trung. Trung Cộng thì vẫn tiếp tục tuyên truyền “chiến tranh phản kích chống Việt Nam để tự vệ” và trừng phạt “tiểu bá” Việt Nam vong ân bội nghĩa, tay sai của Liên Xô.

Sự khác biệt về nhận thức và cách trình bày lịch sử tạo ra những định kiến mang nặng tính chất kỳ thị và thù địch, nếu gặp những điều kiện thuận lợi, sẽ bùng phát thành hận thù và xung đột.

dimanche 17 février 2019

Thư của 100 nhân sĩ, trí thức, nhà hoạt động xã hội và tổ chức xã hội dân sự người Việt gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump




Thư của 100 nhân sĩ, trí thức, nhà hoạt động xã hội và tổ chức xã hội dân sự người Việt gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp ông tới Hà Nội dự họp Thượng đỉnh Mỹ - Triều 

Kính thưa Ngài Donald Trump, Tổng thống Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ

Trước hết, chúng tôi, những nhân sĩ trí thức và nhà hoạt động xã hội người Việt yêu đất nước mình, yêu tự do dân chủ và hòa bình, xin nhiệt liệt hoan nghênh sự có mặt của Ngài tại Hà Nội trong cuộc họp Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 27 và 28 tháng 2 năm 2019 sắp tới. Chúng tôi thành tâm cầu chúc, đồng thời tin tưởng vào sự thành công của cuộc gặp gỡ tối quan trọng đối với việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đảm bảo nền hòa bình vững bền cho khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và thế giới, mà Ngài đóng vai trò dẫn dắt trong tư cách người đứng đầu quốc gia hùng mạnh nhất và tiên tiến nhất.

jeudi 14 février 2019

Quân đội Venezuela : Chia rẽ ?

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc mít-tinh tại một căn cứ quân sự ở Caracas ngày 30/01/2019.

Thông tín viên Le Monde ở Caracas hôm nay phân tích về « Sự ủng hộ mong manh của quân đội Venezuela đối với ông Nicolas Maduro ». Các sĩ quan cao cấp vẫn trung thành với tổng thống, nhưng quân đội thì chia rẽ.

Ba nhóm khác nhau trong quân đội Venezuela 

Một ngày sau khi lãnh tụ đối lập Juan Guaido tuyên bố tổng thống tự phong hôm 23/1, hình ảnh bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino, xung quanh là hơn một chục tướng lãnh, xuất hiện trên truyền hình để khẳng định ủng hộ tổng thống Nicolas Maduro, tỏ ra là một quân đội đoàn kết. 

Tuy nhiên sự dàn cảnh này không che giấu được sự bất bình trong quân đội : bốn âm mưu nổi dậy đã được phát hiện trong năm 2018, 23 quân nhân bị bắt giam. Ba ngày trước khi tướng Padrino lên ti vi, 27 vệ binh quốc gia nổi loạn tại một trại lính ở khu phố Cotiza, phía bắc Caracas. Họ công khai bày tỏ sự phẫn nộ, khẳng định gia đình mình không còn gì để ăn, kêu gọi truất phế ông Maduro.

mardi 12 février 2019

Hoàng Hải Vân - Xây chùa để rửa tiền tham nhũng



Chùa Bái Đính của tập đoàn Xuân Trường được coi là "lớn nhất Đông Nam Á". Ảnh lấy từ Zing.vn. Chú thích của tác giả.
Khi Việt Nam đang hội nhập sâu vào thế giới, luật pháp đang minh bạch từng bước, nhiều luật lệ đang trong quá trình liên thông với quốc tế. Do đó, tiền tham nhũng mang ra tiêu dùng hay đầu tư sẽ khó dần, gửi ra nước ngoài thì không hề dễ nếu như không được rửa, chỗ có thể để trong nước thì đang thu hẹp. 

Nghe nói có một số quan chức biến tiền tham nhũng thành vàng thành kim cương rồi đào hầm trong nhà để cất, thỉnh thoảng xuống … ngắm. Thiệt là cực khổ cho các quan chức của ta, kiếm tiền thì dễ nhưng dùng tiền lại khó vô cùng. Nhưng, như người ta thường nói, cái khó ló cái khôn.

Những nỗ lực dùng quyền thế để thiết lập đường dây tham nhũng khép kín, ví dụ như sử dụng Tổng cục Tình báo Bộ Công an đưa các hoạt động cướp đoạt tài sản công vào vòng bí mật để cho luật pháp không thể sờ gáy, và dùng chính cơ quan siêu quyền lực kia để rửa tiền thông qua những công ty bình phong xem ra không thể là kế lâu dài được. Cho nên các vị phải tính những kế song song. Một trong những kế hữu dụng lâu dài nhất là đưa tiền tham nhũng vào chùa để rửa.

Mạnh Quân - Bái Đính, Tam Chúc...những ngôi chùa của đại gia "xôi thịt"



Có vẻ như mấy báo đang được đại gia Xuân Trường chi tiền để PR cái chùa Tam Chúc, vẫn đang được gấp rút xây dựng.

Quả thực là mấy cái chùa quy mô lớn như Bái Đính rồi đến chùa này, nó có cái hợp lý nhất định là đáp ứng được nhu cầu thăm nom, cúng bái của rất đông người dân. Cứ thử nghĩ xem, nếu không có mấy ngôi chùa này, những ngôi chùa cổ, nhỏ hơn rất nhiều như Vĩnh Nghiêm, Bổ Đà, Bút Tháp, chùa Hương, Yên Tử... còn quá tải đến mức nào?

Ông Trường thì ông ấy nhìn ra cái nhu cầu đó và liên tiếp thực hiện các đại dự án chùa chiền, tâm linh của ông ấy, thực chất là để kinh doanh, thì đó là quyền của ông ấy thôi. Người ta thích đến những ngôi chùa như Bái Đính, thì âu cũng là quyền của người ta, tôi không bàn.

Nguyễn Tuấn Anh - Tại sao miền Nam ít cao tốc hơn phía Bắc ?



Hiện tượng trải chiếu ngồi party ngay trên cao tốc vắng hoe phía Bắc và các tuyến đường cao tốc cũng như quốc lộ phía Nam lại không có chỗ để len chân, rộ lên mấy ngày nay đã cho thấy được nhiều vấn đề bất cập về đầu tư hạ tầng. 

Thực ra, vấn đề này rất nhiều người nhìn ra. Họ đi nhiều, quan sát nhiều và thấy rõ các cao tốc phía Bắc như Hà Nội - Lào Cai,... vắng hoe, thu như vậy thì không biết chừng nào mới lấy lại được vốn. 

Trong khi các tuyến phía Nam, thu hàng tỉ đồng mỗi ngày là việc bình thường. Chớp mắt một cái, cao tốc Trung Lương đã hoàn thành xong nhiệm vụ và bàn giao. Long Thành - Dầu Giây thì thu với con số khủng khiếp. 

Ngọc Vinh - Nhóc ngu



Thằng nhóc này chưa tới 30 tuổi, căn cứ vào khuôn mặt búng ra sữa và năm kết nạp đảng (2015). Tuổi nhỏ nhưng đã là giám đốc một công ty thu tiền phí đường bộ lớn nhất nước thì chắc chắn là con ông cháu cha rồi.

Nhóc CÔCC này hơi bị ngu khi cấm vĩnh viễn hai chủ xe đi trên đường cao tốc do mình quản lý, vì tự đẻ ra luật, để biến mình thành đối tượng chửi rủa của cộng đồng mạng.

Nguyễn Ngọc Chu – VEC, sự lộng hành vô pháp



Đầu năm, đọc tin ông Nguyễn Viết Tân - Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC), quyết định cấm vĩnh viễn đối với hai phương tiện biển số 51A-55850 và 51G-77256 trên tất cả các tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác, mà máu sôi lên toàn thân. Một sự lộng hành vô pháp. 

1. Đất làm đường trên toàn quốc không phải đất nhà riêng ông Nguyễn Viết Tân nên ông không thể cấm người dân đi trên đất đó.

Lê Hoài Anh - VEC, trùm độc quyền xây dựng đường cao tốc ?



Tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) được thành lập theo quyết định số 3033/QĐ-BGTVT với số vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng và tới ngày 12/4/2004, VEC chính thức đi vào hoạt động 

Tại quyết định phê duyệt mạng lưới đường cao tốc quốc gia Việt Nam tới 2020 và sau 2020 của chính phủ, VEC được xác định là đơn vị nòng cốt, chủ lực trong việc xây dựng và phát triển đường cao tốc ở Việt Nam. Chính phủ có cơ chế áp dụng thí điểm cho cácc dự án của VEC, đây là một cơ chế đặc thù hết sức linh hoạt, không giống với bất kỳ Ban quản lý dự án nào của Bộ Giao thông Vận tải. VEC cũng được coi là tiên phong "khai phá mô hình mới ” trong lĩnh vực xây dựng giao thông :

Đoàn Bảo Châu - Coi trời bằng vung



Đây là Nguyễn Viết Tân - Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC), người ra quyết định cấm vĩnh viễn đối với hai phương tiện biển số 51A-55850 và 51G-77256 trên tất cả các tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác với lý do là hai xe này gây rối loạn, cản trở trên đường cao tốc. 

Cậu Tân này mà làm lãnh đạo nhớn thì người dân Việt Nam sẽ khổ lắm. Cậu sẽ thành một kẻ độc tài ác độc và cậu tha hồ đầy đọa người dân. 

Hoàng Nguyên Vũ - Một sự vi phạm nhân quyền trắng trợn



Một sự vi phạm nhân quyền trắng trợn, coi người dân ngang với gia súc như thế này, không lẽ sẽ được bỏ qua? 

Cũng xin nói rõ luôn là tôi không quan tâm đến chính trị và vấn đề mà tôi đề cập ở đây cũng không phải chính trị, mà chính là quyền làm người của người dân. Tôi không thể hiểu nổi từ đâu ra, thể chế nào và trời đất nào, có thể cho phép Công ty quản lý tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (VEC E), có quyền cấm người dân đi trên các tuyến đường thuộc VEC quản lý? 

Sự thể là, chúng trắng trợn gửi thông cáo báo chí, gửi biên bản cấm vĩnh viễn hai chiếc xe mang biển số 51A-55850 và 51G 77256 trên tất cả các tuyến cao tốc do chúng (VEC) quản lý.

dimanche 10 février 2019

Thổ Nhĩ Kỳ lên án Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ

Một người Duy Ngô Nhĩ tại Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), phản đối Trung Quốc trấn áp cộng đồng thiểu số theo Hồi giáo, ngày 06/11/2018

Thổ Nhĩ Kỳ tối 09/02/2019 tố cáo việc Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ là « nỗi nhục nhã cho nhân loại » và đòi hỏi đóng cửa các trại cải tạo ở Tân Cương. Đây là phản ứng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của một quốc gia Hồi giáo lớn, trong khi lâu nay chỉ có các tổ chức phi chính phủ lên tiếng.

Phát ngôn viên Hami Aksoy của bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố : « Chính sách đồng hóa người Duy Ngô Nhĩ một cách có kế hoạch của chính quyền Trung Quốc là nỗi nhục nhã cho nhân loại. Tình trạng trên một triệu người Duy Ngô Nhĩ bị bắt giam tùy tiện, bị tra tấn và tẩy não trong các trại cải tạo và nhà tù không còn là điều bí mật đối với bất kỳ ai nữa ». 

Nguyễn Quang Duy - Vì Sao Úc Xóa Thường Trú Nhân Của Tỉ Phú Trung Cộng?



Tỉ phú Hoàng Hướng Mặc (Huang Xiangmo), ở giữa
Mồng Một Tết Âm lịch, ngày 5/2/2019, báo Sydney Morning Herald đưa tin chính phủ Úc xóa tư cách thường trú nhân, không cho tỉ phú Trung cộng Huang Xiangmo nhập cảnh, mặc dầu ông đã định cư tại Úc từ năm 2011, đầu tư hằng tỉ Úc kim và vợ con ông hiện vẫn còn ở Úc.

Kèm theo bản tin là hình ảnh ông chụp với nhiều chính trị gia hàng đầu của Úc, bao gồm các cựu thủ tướng, các cựu ngoại trưởng lưỡng đảng, cho thấy ảnh hưởng rất lớn của ông trong chính giới Úc, nhưng chẳng ai dám lên tiếng giúp ông.

Ông từng là nhà tài trợ chính trị lớn nhất nước Úc. Theo điều tra của hãng tin ABC, ông đã từng đóng góp cho ba đảng Lao Động, Tự Do và Quốc Gia lên đến 2,7 triệu Úc kim. Chưa kể những “quà tặng” riêng cho các chính trị gia Úc chưa được biết tới.

Huang Xiangmo là ai?

Hàn Quốc tăng gần 10% chi phí cho việc đồn trú lực lượng Mỹ

Ngoại trưởng Hàn Quốc, bà Kang Kyung Wha và ông Timothy Betts, cố vấn cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ tại Seoul (Hàn Quốc) ngày 10/02/2019.

Seoul hôm nay 10/02/2019 loan báo chấp nhận tăng gần 10% số tiền đóng góp vào chi phí của lực lượng hàng chục ngàn lính Mỹ trú đóng tại Hàn Quốc, giải quyết bất đồng với Washington, trước cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim tại Việt Nam.

Hàn Quốc dự kiến chi 1.040 tỉ won (924 triệu đô la) trong năm 2019, tăng 8,2% so với thỏa thuận lâu nay có giá trị năm năm một lần, hết hạn vào cuối năm 2018. Khoảng 70% ngân sách này dùng để trả lương cho 8.700 nhân viên Hàn Quốc làm công việc hành chính, kỹ thuật phục vụ cho đội ngũ 28.500 quân Mỹ đồn trú.

Brexit: Anh hủy hợp đồng với một công ty vận tải biển không có tàu

Cảng Dover có nguy cơ bị tê liệt nếu Anh rời EU mà không có thỏa thuận.

Chính phủ Anh hôm 09/02/2019 bị chỉ trích là bừa bãi trong việc chuẩn bị cho trường hợp ra khỏi Liên hiệp Châu Âu mà không có thỏa thuận. Luân Đôn đã phải hủy một hợp đồng vận chuyển hàng hải với một công ty không có tàu mà cũng chẳng có kinh nghiệm. Vào thời điểm ký hợp đồng, chính quyền tuyên bố là hoàn toàn ý thức được rằng Seaborne là « một nhà cung cấp dịch vụ hàng hải mới », tuy nhiên đã « kiểm tra kỹ lưỡng ».

Từ Luân Đôn, thông tín viên Marina Daras cho biết thêm chi tiết :

« Còn 47 ngày nữa là đến thời hạn chính thức Anh ra khỏi Liên hiệp Châu Âu, việc chuẩn bị cho tình huống Brexit không có thỏa thuận đang diễn ra một cách hối hả. 

Tin vắn 10.02.2019



Doanh nhân Bulgaria, Emilian Gebrev bị đầu độc năm 2015 tương tự như vụ Skripal.

(AFP) – Bulgaria điều tra nghi can thứ ba vụ Skripal, là nhân viên tình báo quân đội Nga

Quốc hội Bulgaria hôm qua 09/02/2019 lập một ủy ban điều trần để nghe cơ quan tình báo trình bày về nghi án đầu độc hai cha con doanh nhân Bulgaria, có liên quan đến vụ Skripal. 

Theo trang web điều tra Bellingcat, một nhân viên tình báo quân đội Nga (GRU) tên Serguei Fedotov đã đến Sofia vài ngày trước khi thương gia vũ khí Emilian Gebrev và con trai hôm 28/05/2015 bất ngờ bị ngất xỉu trong một bữa tiệc và rơi vào hôn mê. Vụ này tương tự như Skripal : hai nhân viên GRU đến Luân Đôn ngày 02/03/2018 và hai ngày sau hai cha con cựu điệp viên Nga xuất hiện dấu hiệu bị đầu độc.

samedi 9 février 2019

Việt Nam và Nga khai thác mỏ dầu mới ở Biển Đông

Khai thác dầu lửa từ mỏ Bạch Hổ ở ngoài khơi Vũng Tàu.

Theo báo Nhật Nikkei Asian Review hôm 08/02/2019, một công ty liên doanh dầu khí giữa Việt Nam và Nga bắt đầu sản xuất dầu thô trên một địa điểm mới tại Biển Đông. Dự án này sẽ mang lại trên 1 tỉ đô la cho Hà Nội từ nay đến năm 2032.

Công ty Vietsovpetro là liên doanh giữa tập đoàn quốc doanh PetroVietnam và Nga, hoạt động tại một mỏ dầu cách bờ biển phía nam của Việt Nam 160 km. Địa điểm này nằm gần mỏ dầu lớn nhất Việt Nam là Bạch Hổ, cũng do Vietsovpetro khai thác, nhưng nằm bên ngoài « đường lưỡi bò » do Bắc Kinh tự vẽ để yêu sách chủ quyền Biển Đông. 

Brexit : Chính quyền Anh vội vã tuyển người cho tình trạng khẩn cấp

Tàu "Spirit of France" được điều đến cảng Dover để thử nghiệm xem có thể xoay sở thế nào trong trường hợp Brexit không thỏa thuận.

Trong lúc việc thương lượng về Brexit vẫn đang trong ngõ cụt, và trước khả năng Anh ra khỏi Liên hiệp Châu Âu mà không có thỏa thuận nào, chính quyền hôm 08/02/2019 đã bắt đầu tuyển mộ bằng mọi cách để thành lập một đơn vị khẩn cấp, nhằm bảo đảm cho đất nước vẫn hoạt động bình thường trong trường hợp xấu nhất.

Từ Luân Đôn, thông tín viên Muriel Delcroix giải thích :
« Theo nhật báo The Guardian, nơi xuất phát nguồn tin, trong thời gian gần đây những người có trách nhiệm đã huy động trên 5.000 công chức, để thành lập một loại trung tâm chỉ huy khẩn cấp như của quân đội. Nhưng đến nay, chỉ còn không đầy 50 ngày nữa là nước Anh chính thức ra khỏi Liên hiệp Châu Âu, chính quyền quyết định mở rộng việc tuyển dụng cho các ứng cử viên bên ngoài. 

vendredi 8 février 2019

Lưu Trọng Văn - Vì sao Trump chọn Việt Nam ?



Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc thông điệp liên bang trước Quốc hội ngày 05/02/2019.

Trong thông điệp đầu năm Trump tuyên bố chủ nghĩa xã hội không có cửa ở nước Mỹ và được hầu hết thượng- hạ nghị sĩ Quốc hội  Mỹ đứng dậy vỗ tay. Trump lên án chủ nghĩa xã hội ở Venezuela dẫn đến thảm họa cho đất nước giàu có dầu hỏa này. Nhưng trong các tuyên bố mạnh mẽ ở diễn đàn Liên Hiệp Quốc hay Quốc hội Mỹ chống cộng sản thì Trump đều cố ý né Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam hiểu điều này để bắt đầu e dè trò đu dây. Với việc Việt Nam tìm mọi cách thoát khỏi kinh tế Trung Quốc và tích cực tham gia các hiệp định kinh tế CPTPP và EVFTA, các nhà lãnh đạo VN thực chất đang ngả về đâu, các chuyên gia chiến lược Mỹ đã biết, Trump đã biết và cả Trung Nam Hải cùng Hoa Nam cục cũng quá biết. 

Trump cao tay chọn Việt Nam để chơi bài ngửa chứng minh:Tớ quá biết cậu thực sự e ngại ai và muốn cầu thân với ai.Tớ chấp nhận chế độ của cậu nếu cậu không chui cổ vào thòng lọng của Trung Quốc. Ngược lại... thì...cậu hiểu chứ?

Hòa bình cho bán đảo Triều Tiên sẽ đến từ chiến trường xưa Việt Nam ?


Nhật báo La Croix hôm nay 08/02/2019 nhận định « Thượng đỉnh Trump-Kim tại Việt Nam, cả một biểu tượng ». Việt Nam về mặt lịch sử, ý thức hệ và ngoại giao là một thỏa hiệp tuyệt vời đối với Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ.

Chỉ vài giờ sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump trong thông điệp liên bang loan báo sẽ gặp Kim Jong Un ngày 27 và 28/2 tại Việt Nam, Hà Nội đã lên tiếng cam đoan sẽ tổ chức thành công cuộc gặp thượng đỉnh này.

Cuộc họp lần thứ hai có lẽ mang tính quyết định hơn lần trước ở Singapore, được diễn ra tại một nước cộng sản, đồng minh lâu đời của Bắc Triều Tiên và đã bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ năm 1995, hai thập niên sau chiến tranh. 

Việt Nam mang tính biểu tượng cao đối với Bình Nhưỡng vì đất nước này từng bị chia đôi trong hơn 20 năm, cũng như bán đảo Triều Tiên bị chia cắt từ năm 1945. Bắc Triều Tiên là một trong những nước đầu tiên công nhận chế độ cộng sản Hà Nội về mặt ngoại giao, và còn gởi binh lính, thiết bị quân sự hỗ trợ. Khoảng mấy chục phi công Bắc Triều Tiên đã tử thương trong cuộc chiến tranh Việt Nam. 

jeudi 7 février 2019

Nguyễn Quang Dy - Tết Kỷ Hợi và bài học Venezuela



Thuốc tây được rao bán cho người Venezuela tại biên giới Columbia, 05/02/2019.
Nhận xét của TM : Một bài viết quá mạnh dạn trên báo nhà nước, đề cập thẳng đến « thoát Trung »

(GDVN 06/02/19) - Trung Quốc đã chi phối Venezuela bằng "xuất khẩu cách mạng" và “bẫy nợ". “Thoát Trung” không có nghĩa là phải chống Trung Quốc, mà phải hợp tác bình đẳng hơn.

Đầu năm Kỷ Hợi có nhiều chuyện đáng nói, trong đó Venezuela là nỗi ám ảnh làm nhiều người giật mình.

Tại sao một đất nước giàu đẹp, hầu như đứng đầu thế giới về “dầu hỏa và hoa hậu”, nay suy sụp biến thành một thảm họa quốc gia? Bi kịch đó đáng lẽ đã không xảy ra nếu không ngộ nhận và lường trước được nguyên nhân và hậu quả.

Một nguyên nhân chính không thể phủ nhận là do mô hình chính trị và vai trò của Trung Quốc tại Venezuela, cũng như tại các nước khác không chỉ tại Châu Á mà còn tận châu Mỹ La-tinh.

Nguyễn Tiến Tường - Táo


Một cảnh trong Táo quân 2019. Ảnh Zing

Tết nào cũng thất vọng về chương trình táo quân. Nhưng đến tết nay thì nản hẳn. Khen chê là chuyện bình thường. Mọi năm người ta vẫn khen chê tiểu tiết. Năm nay, đến cả tiểu tiết cũng không có gì để chờ đợi nữa. 

Táo quân là một nghệ thuật thật sự trong mắt người dân. Nhất là miền trung quê Tửng, luôn bật ti vi xem táo đợi giao thừa. Trong cảm xúc của người xem, táo quân là một chương trình trào lộng, sâu cay, dám đả phá đến triệt để quan chức. Nó là phần thiếu nhất của dòng chảy truyền thông. 

Huy Đức - Tết, đọc những dòng nhật ký



Trong ba ngày Tết, có thể nói - với tôi - không có thứ rượu nào nồng hơn "Nhật Ký Nguyên Hồng". Cho dù đang là những ngày còn nồng ấm với Cách mạng, 1948; hay bầm dập Nhân Văn, từ 1957... quan sát của ông vẫn là quan sát của một nhà văn. Khả năng "đọc hiểu" những quần chúng cốt cán cho đến các bậc đạo cao chức trọng trong làng văn nghệ đều thấu tận tâm can cả. 

Nhật Ký Nguyên Hồng là một góc sử của thời đại có nhiều chính sách thực dân hậu thực dân. Thời mà Nguyên Hồng - cũng như Hữu Loan, Phùng Quán - bỏ các vinh hoa phù phiếm nơi thị thành để giữ mình, với câu nói nổi tiếng, "Ông éo chơi với chúng mày..." Thời mà phải đọc chính những con chữ như rứt ruột, cắt máu để viết ra từng đêm của ông chứ vài dòng giới thiệu ở đây là không thể nào chạm tới. 

Viện trợ nhân đạo cho Venezuela vẫn bị chặn tại biên giới

Một người dân Venezuelan cầm tấm bảng ghi "Cần viện trợ nhân đạo ngay", ở phía trước trạm kiểm soát biên giới Tienditas, tại Cucuta, Colombia. Ảnh chụp ngày 06/02/2019.

Thủ lãnh đối lập Venezuela, ông Juan Guaido hôm 06/02/2019 yêu cầu quân đội không ngăn chận viện trợ nhân đạo quốc tế gồm thực phẩm và dược phẩm, mà Quốc hội đã thông qua kế hoạch phân phối. Hàng viện trợ phải được đưa qua ba địa điểm biên giới với Colombia, Brazil và một đảo Caribê, nhưng ông Nicolas Maduro nhất quyết không cho đi vào lãnh thổ Venezuela.

Từ Caracas, thông tín viên Benjamin Delille gởi về bài phóng sự cho biết ý kiến của một số người dân tại chỗ :

« Đó là một mặt trận mới mở ra tại Venezuela. Trên 65 triệu đô la viện trợ nhân đạo đã được cung cấp, chủ yếu từ Hoa Kỳ, Canada và Liên hiệp Châu Âu. Hàng cứu trợ hiện đã đến Colombia, nhưng chính quyền Maduro đã phong tỏa nhiều cây cầu để ngăn cản việc chở hàng qua biên giới.

Ukraina đưa mục tiêu gia nhập LHCA và NATO vào Hiến Pháp

Tổng thống Ukraina Petro Porochenko phát biểu tại Quốc hội, Kiev ngày 07/02/2019.

Quốc hội Ukraina hôm nay 07/02/2019 đã ghi vào Hiến pháp mục tiêu trở thành thành viên Liên hiệp Châu Âu và NATO - một quyết định được tổng thống Petro Porochenko cho là « lịch sử », trong bối cảnh chưa đầy hai tháng nữa sẽ đến kỳ bầu cử.

Dự luật được thông qua ngay trong vòng đầu, với 334/450 phiếu thuận, trong khi chỉ cần tối thiểu 300 phiếu để sửa đổi Hiến pháp. Theo đó, Hiến Pháp được ghi thêm câu « định hướng chiến lược của Ukraina nhằm trở thành thành viên thực thụ của Liên hiệp Châu Âu và NATO », buộc hành pháp và tư pháp phải hành động theo chiều hướng này. 

Nhật phản đối Trung Quốc khoan dầu tại vùng biển tranh chấp

Dàn khoan khai thác khí tại vùng mà Trung Quốc gọi là Xuân Hiểu (Chunxiao), còn đối với Nhật là Sirakaba.

Nhật Bản hôm nay 07/02/2019 lên tiếng phản đối việc Trung Quốc tiếp tục đưa tàu khoan dầu đến một mỏ khí đốt tại vùng biển tranh chấp ở Biển Hoa Đông.

Phản kháng của Nhật thông qua con đường ngoại giao được đưa ra sau khi Tokyo khẳng định chiếc tàu này vào tháng Giêng đã di chuyển đến gần đường phân cách giữa hai nước trên Biển Hoa Đông, dường như đang thăm dò tài nguyên. Trước đó vào tháng 9/2018, Nhật đã phát hiện chiếc tàu đang khoan dầu khí, sau đó tàu này dời đi nơi khác. 

Mỹ cố trấn an đồng minh trong liên minh chống thánh chiến

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại hội nghị ngoại trưởng các nước trong liên minh chống thánh chiến ở Washington ngày 06/02/2019.

Các thành viên liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo trong cuộc họp hôm thứ Tư 06/02/2019 tại Washington đã nhấn mạnh, dù đã bị mất đi hầu hết các vùng đất chiếm đóng, tổ chức khủng bố này vẫn là mối đe dọa lâu dài. Việc loan báo triệt thoái quân Mỹ khỏi Syria càng làm phức tạp thêm cuộc chiến chống quân thánh chiến, tuy nhiên Hoa Kỳ cố gắng trấn an các đồng minh.

Từ Washington, thông tín viên RFI Anne Corpet cho biết thêm chi tiết :

« Không có họp báo kết thúc, chỉ có một thông cáo chung tái khẳng định sự đoàn kết của liên minh trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo và một tuyên bố ngắn của ông Donald Trump. Hơn một tháng sau khi tổng thống Mỹ khẳng định tổ chức này đã bị đánh bại hoàn toàn, hội nghị ở Washington diễn ra trong bầu không khí chừng mực. 

Brexit : Anh lại cố gắng lung lạc châu Âu

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker (P) và thủ tướng Anh Theresa May, tại trụ sở Ủy ban ở Bruxelles, Bỉ, ngày 07/02/2019.

Thủ tướng Anh Theresa May hôm nay 07/02/2019 quay lại Bruxelles để cố gắng tìm lối thoái trong hồ sơ Brexit. Bà muốn đạt được những sửa đổi liên quan đến điều khoản backstop (biên giới Bắc Ailen), mà những người ủng hộ Brexit muốn xóa bỏ. Tuy nhiên việc thương thảo tỏ ra khó khăn, vì Liên hiệp Châu Âu đã nhiều lần khẳng định sẽ không mở lại đàm phán về Brexit.

Thông tín viên RFI tại Luân Đôn Muriel Delcroix tường trình :

« Bà Theresa May quay lại gõ cửa châu Âu với các ý tưởng mới, theo lời hứa hẹn của bà, nhằm tạo điều kiện cho việc phê chuẩn hiệp định Brexit tại Quốc hội Anh. Những ý tưởng đã được bà May thử nghiệm khi đi thăm Bắc Ailen vào đầu tuần.

Venezuela : Quốc hội thảo luận vấn đề viện trợ nhân đạo

Cầu Tienditas nối Venezuela với thành phố Cucuta của Colombia đã bị phong tỏa.Ảnh chụp ngày 06/02/2019.

Tại Venezuela, thủ lãnh đối lập Juan Guaido thách thức ông Nicolas Maduro qua việc tổ chức tiếp nhận viện trợ nhân đạo bên ngoài biên giới. Hôm qua 05/02/2019 Quốc hội Venezuela, do đối lập nắm giữ, đã đưa vấn đề viện trợ ra thảo luận. 

Trong cuộc biểu tình lớn thứ Bảy tuần trước tại Caracas, ông Guaido loan báo hàng viện trợ đã đến Colombia, Brazil và một đảo ở vịnh Caribê, nhưng ông Maduro cho rằng đó chỉ là cái cớ để Mỹ can thiệp quân sự. Tối qua một cây cầu ở biên giới Colombia đã bị các quân nhân phong tỏa. Phía Hội Hồng thập tự cho biết sẵn sàng đảm nhiệm việc phân phối, nhưng chỉ khi nào hàng viện trợ đã ở trong lãnh thổ Venezuela.

Từ Caracas, thông tín viên Benjamin Delille tường trình :

Thông điệp Liên Bang: Tổng thống Mỹ tiếp tục đòi xây tường biên giới

TT Mỹ Donald Trump đọc diễn văn về Tình trạng Liên Bang ngày 05/02/2019 tại trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington D.C (Hoa Kỳ).

Trong Thông điệp Liên Bang hôm 05/02/2019, Donald Trump lại nói nhiều về nhập cư, và điều mà ông gọi là cuộc khủng hoảng ở biên giới phía nam với Mêhicô. Tổng thống Mỹ một lần nữa lại hứa hẹn xây dựng bức tường chống di dân.

Thông tín viên Eric de Salve từ San Francisco cho biết thêm chi tiết :

Trước Quốc hội, ông Donald Trump quay lại với ý tưởng cố hữu là bức tường chống nhập cư, vấn đề vừa mới làm cho ông gặp phải thất bại chính trị nặng nề nhất. Sau 35 ngày đọ sức với phe Dân Chủ làm chính quyền liên bang bị tê liệt một phần, tổng thống đã phải nhượng bộ mà chẳng đòi được một đồng đô la nào từ đối lập. 

Pháp: Lần đầu tiên Áo Vàng và công đoàn CGT cùng xuống đường

Đoàn biểu tình của nghiệp đoàn CGT trong cuộc xuống đường tại Paris cùng với một số công đoàn khác và những người Áo Vàng ngày 05/02/2019.

Hàng trăm ngàn người hôm thứ Ba 05/02/2019 đã xuống đường trên toàn nước Pháp theo lời kêu gọi của nghiệp đoàn CGT, nhưng lần đầu tiên có sự tham gia của một số nhóm Áo Vàng. Cùng ngày, Hạ viện Pháp đã thông qua dự luật « chống côn đồ » trong các cuộc biểu tình, tuy số dân biểu đảng cầm quyền vắng mặt lên đến mức kỷ lục.

Theo CGT, khoảng 300.000 người đã tham gia, còn theo bộ Nội vụ là 137.000 người. Riêng tại Paris, con số theo nhà tổ chức và cảnh sát lần lượt là 35.000 và 18.000 người. Những chiếc Áo Vàng sát cánh với màu áo và lá cờ đỏ của công đoàn cánh tả, đòi hỏi tăng lương tối thiểu, công bằng trong thuế khóa, chống cải cách trung học, chống tăng học phí đối với sinh viên ngoại quốc, đòi thêm nhiều dịch vụ công, tự do biểu tình…

Tin vắn 06.02.2019



Ông Hoàng Hướng Mặc và cộng đồng Hoa kiều tại Úc.

 (AP, Reuters)Úc hủy thẻ định cư của một đại gia Trung Quốc thao túng chính trường

Chính phủ Úc hôm nay 05/02/2019 thông báo đã bác đơn xin nhập quốc tịch đồng thời hủy luôn thẻ định cư, từ chối cấp visa cho ông Hoàng Hướng Mặc (Huang Xiangmo). Doanh nhân này từng tặng những khoản tiền rất lớn cho các đảng chính trị, tổ chức kỷ niệm 200 năm người Hoa nhập cư vào Úc, được biết đến qua vụ hối lộ một thượng nghị sĩ đảng Lao Động để ông này ủng hộ quan điểm của Bắc Kinh về chủ quyền Biển Đông. 

Trương Duy Nhất, blogger của RFA mất tích ở Thái Lan



(AFP 05/02/2019) Ông Trương Duy Nhất, một blogger người Việt của RFA, một đài phát thanh do Hoa Kỳ tài trợ đã mất tích sau khi trốn sang Thái Lan. Đài này hôm thứ Ba cho biết như trên, trong lúc các nhà đấu tranh nhân quyền bày tỏ lo ngại là ông Nhất bị bắt cóc.

Ông Trương Duy Nhất viết hàng tuần cho ban Việt ngữ RFA, cung cấp các thông tin từ một đất nước thiếu tự do báo chí, đã liên lạc với các biên tập viên hôm 26/1, một ngày sau khi xin tị nạn tại Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Bangkok.

lundi 4 février 2019

Ngày cuối năm cập nhật tình hình Venezuela 04.02.2019



Người dân biểu tình tại Caracas ngày 02/02/2019 phản đối chính quyền Maduro.
Các quốc gia chính thức công nhận ông Juan Guaido là tổng thống lâm thời Venezuela : 

Mười chín nước châu Âu: Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan, Áo, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Litva, Estonia, Latvia, Luxembourg, Cộng hòa Sec, Ba Lan, Croatia, Bỉ, Hungary (hôm nay 04/02/2019).

Nghị viện Châu Âu đã đi trước một bước (hôm 31/1), và kêu gọi tất cả các nước thành viên Liên hiệp Châu Âu có động thái tương tự.

Hoa Kỳ (ngay từ ngày 24/1, sau khi ông Juan Guaido tự xưng tổng thống lâm thời). Hôm qua Chủ nhật, tổng thống Donald Trump tái khẳng định giải pháp quân sự là « một trong những khả năng ». Hôm nay thứ Hai, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hoan nghênh các nước châu Âu đã công nhận ông Juan Guaido.

Nhiều nước châu Âu công nhận Juan Guaido là tổng thống lâm thời Venezuela



Thủ lãnh đối lập Juan Guaido trong cuộc biểu tình chống Nicolas Maduro tại Caracas ngày 02/02/2019.
(AFP, Le Monde 04/02/2019) Sáng nay 04/02/2019 Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Thụy Điển đã chính thức công nhận thủ lãnh đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời Venezuela.

Tối hậu thư 8 ngày do bảy nước châu Âu (Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Áo) đưa ra đã bị tổng thống Venezuela hiện tại là Nicolas Maduro bác bỏ. Trong cuộc nói chuyện với kênh truyền hình Tây Ban Nha La Sexta tối Chủ nhật 3/2, ông Maduro khẳng định « sẽ không hèn nhát trước áp lực » để tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống mới.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian sáng thứ Hai 4/2 tuyên bố : « Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido, với tư cách là nguyên thủ lâm thời, có quyền chính đáng để tổ chức bầu cử tổng thống ». Ngay sau đó trên Twitter tổng thống Emmanuel Macron xác nhận quan điểm của Pháp, công nhận ông Juan Guaido « là tổng thống chịu trách nhiệm tiến trình bầu cử ».

dimanche 3 février 2019

Venezuela, « vùng đất ân sủng » bị hiến sinh trên bàn thờ xã hội chủ nghĩa


Người dân ngoại ô Caracas bới rác kiếm sống. Ảnh chụp ngày 30/01/2019.

(Luc De Barochez, Le Point 31/01/2019) Sự phá sản của Venezuela là sự phá sản của chủ nghĩa dân túy Nhà nước. Đất nước châu Mỹ la-tinh này rất giàu tài nguyên. Venezuela chiếm đến một phần năm trữ lượng dầu lửa toàn cầu, nhiều hơn cả Ả Rập Xê Út ! Chưa kể đến vàng, bauxite, sắt, nickel…

Khi Christophe Colomb cập bến ở vịnh Maracaibo năm 1498, ông đã đặt tên cho vùng đất giàu có này là « miền đất ân sủng ». Huyền thoại thiên đường hạ giới ra đời từ đó. Chỉ mới cách đây khoảng hơn một thế hệ, nền kinh tế Venezuela mỗi năm vẫn còn sản sinh ra nguồn lực ngang bằng với Pháp.

Đất nước được Thượng đế ban hồng ân nay đã bị mục rỗng tận xương tủy. Nạn lạm phát còn kinh hoàng hơn cả nước Đức những năm 1920. Tỉ lệ lạm phát năm 2018 là 1,7 triệu %, và năm 2019 Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo lên đến 10 triệu phần trăm. Tổng sản phẩm nội địa rớt xuống còn phân nửa, thất nghiệp bùng nổ, chiếm đến một phần ba dân số. Các bệnh viện không còn phương tiện để chữa trị cho bệnh nhân, các siêu thị trống rỗng, Caracas trở thành thủ đô thế giới về các vụ giết người.

Venezuela : Pháp yêu cầu Maduro loan báo bầu cử tổng thống « từ giờ cho đến tối »



Thủ lãnh đối lập Juan Guaido trong vòng vây ngơời ủng hộ ở Caracas ngày 02/02/2019.
(Le Monde, AFP, Reuters 03/02/2119) Tối hậu thư của nhiều nước châu Âu sắp hết hạn, trong lúc căng thẳng đang tăng lên giữa những người ủng hộ và chống đối chế độ tại Caracas.

Áp lực ngoại giao lên tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro tăng lên, trong lúc đối lập có thêm những ủng hộ quan trọng từ bên ngoài, trong cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Chủ nhật 03/02/2019, nước Pháp thông qua bộ trưởng phụ trách châu Âu Nathalie Loiseau, lại yêu cầu ông Maduro loan báo trong cùng ngày việc tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống mới.

Nếu tổng thống Venezuela - tái đắc cử năm 2018 trong các điều kiện được đối lập cho là gian lận - không đáp ứng lời kêu gọi đưa ra hôm 26/1, Paris sẽ công nhận ông Juan Guaido, chủ tịch Quốc hội và là lãnh tụ đối lập đã tự xưng tổng thống lâm thời. Quan điểm của Pháp được Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Anh cùng chia sẻ, cả sáu nước đã gởi một tối hậu thư chung cho ông Maduro.

samedi 2 février 2019

Hoàng Linh - Hoa xuân bên thềm cũ



Tôi mang mấy tờ báo Xuân Tuổi Trẻ và vài phong bao lì xì đến thăm mấy cô chú bên Thủ Thiêm là người quen hơn 30 năm trước nổi tiếng về nghề huê kiểng.

Trời đất, quận 2 vắng lặng lạ thường không có chút không khí Tết nào, hoa đào hoa mai cũng chẳng thấy.

Ông chú cố cựu nói, ước gì ông còn sống đến ngày chính quyền giải quyết ổn thỏa vấn đề nhà đất, ông sẽ về lại cuộc đất cũ, dựng lại căn nhà đơn sơ như cũ. Để chậu bông mai ở bậc thềm, cặp vạn thọ ở hàng ba và nhìn ra trời đất, như thế chết cũng mãn nguyện lắm rồi.

Đây có lẽ cũng là mơ ước của chú Tám, cô Bẩy, dì Sáu và hàng ngàn người dân cố cựu ở Thủ Thiêm.Con đường từ khu tạm cư, từ những căn phòng trọ về nền đất cũ không xa nhưng đi mãi không đến được. Hai mươi năm rồi, những cuộc khiếu kiện triền miên và không có hồi kết.

Giọt nước mắt cuối năm của cụ Hoàng Nhỏ



Cha của liệt sĩ Gạc Ma Hoàng Văn Túy, cụ Hoàng Nhỏ, bật khóc khi thấy chúng tôi. Nhà vẫn chưa có dấu hiệu nào của Tết. Cụ nằm lắc võng nhè nhẹ. Người con trai, em anh Túy, đi đánh cá thuê, vừa từ Ninh Thuận về, tay không. Năm nay thất mùa. 

Cụ Hoàng Nhỏ - các báo trước đây nhầm gọi là Hoàng Dỏ - đã ngoài 90, hàng năm vẫn làm giỗ chung cho 64 liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma, trong đó có con trai mình. Năm 2017, một nữ doanh nhân từ Sài Gòn ra thăm và từ đó - thông qua Nhịp Cầu Hoàng Sa - gửi tặng cụ mỗi tháng một khoản tiền. 

vendredi 1 février 2019

Lưu Trọng Văn - Nhớn nhác...



Nhìn hình các đồng chí ấy chúc Tết nhau sao cứ nhớn nhác?

Chỉ lác đác vài báo đưa tin chuyến thăm chúc Tết các lãnh đạo chính phủ và nhà nước ở Saigon và Bình Dương của ngài Mai Tiến Dũng.

Và trong số đó chỉ Dân Việt của Hội Nông dân Việt Nam là rút cái tít dành cho đồng chí X trang trọng thế này, trong khi ngài bộ trưởng thăm cả nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết.

Hoàng Nguyên Vũ - Một mức án bất nhân ngu xuẩn và một sự sỉ nhục đối với xã hội loài người!



Hôm qua, khi đọc dòng tin Lương bị kết án 42 tháng tù giam, tôi như tê cứng người lại. Ừ, thì người dưng nước lã thôi, nhưng cùng sống với em ấy trong một xã hội, tôi cảm thấy mình như bị bóp nghẹt tim lại, khi môi trường công lý đang bị rắc một thứ khí độc, vô hình và khó tả.

Tự dưng tôi nhớ đến cậu bé đói ăn cắp chiếc bánh mì bị phạt tiền, mà xã hội ta đã biến cậu bé ấy thành Giăng Van Giăng của Những người khốn khổ. Tôi nhớ đến những án oan dậy sóng dư luận, nhức nhối nhân tâm thời gian qua.

Và tự dưng tôi ớn gáy khi nghĩ về mức án của hai ông tướng trong vụ Vũ Nhôm, để mà thấy rằng, công lý thực sự đang dành cho thế lực nào. Thật khôi hài, và không ít mỉa mai, phận nghèo phận khổ trong xã hội này, bị chà đạp ngay chính cái nơi công đường, cái nơi cuối cùng xét về mặt giấy tờ là nơi phải trả lại sự công bằng cơ mà! 

Huy Đức - Vắng bóng công lý



Bác sĩ Hoàng Công Lương bị tuyên án 42 tháng tù. Ảnh Soha

Cả hai bản án đưa ra ngày cuối năm đều làm công chúng thất vọng dù được chờ đợi với thái độ rất khác nhau. Bản án 30 và 36 tháng tù cho hai "chén tướng" như để cho xong và mở đường cho một phúc thẩm án treo. Trong khi, bản án 42 tháng tù cho bác sĩ Hoàng Công Lương lại được tuyên như một lời thách thức. 

Đằng sau vụ 9 bệnh nhân tử vong ở bệnh viện đa khoa Hòa Bình là các hợp đồng kinh tế. Đó là một sự cấu kết quy mô giữa các quan chức trong ngành y tế với các nhà cung cấp thiết bị, chứ không phải là hình ảnh nhỏ bé mà ta thấy của bác sĩ Hoàng Công Lương. Thay vì phanh phui những liên minh ma quỷ đằng sau, các cơ quan tố tụng lại chỉ nhắm vào những người làm chuyên môn lương thiện. Dù bác sĩ Lương có phải chịu một phần trách nhiệm, rõ ràng cũng không thể như vị trí của anh được đặt ở phiên tòa. 

Mỹ nêu cụ thể yêu sách với Bắc Triều Tiên trước thượng đỉnh Trump-Kim


Hoa Kỳ ngày 31/01/2019 nêu chi tiết những đòi hỏi trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Đó là một danh sách toàn bộ kho vũ khí của Bình Nhưỡng, và một lộ trình giải trừ hạt nhân.

Đổi lại, Washington sẵn sàng ký kết chấm dứt chiến tranh, tái lập quan hệ ngoại giao và tạo điều kiện phát triển kinh tế cho đất nước đang bị quốc tế trừng phạt, một khi tất cả đều ổn thỏa.

Hai bên đang hối hả chuẩn bị cho cuộc họp dự kiến vào cuối tháng Hai, tại địa điểm mà tổng thống Mỹ hứa sẽ tiết lộ « vào đầu tuần tới ». Ông Donald Trump nói : « Tôi nghĩ rằng đa số quý vị đều biết ở đâu ». 

Đến lượt Liên hiệp Châu Âu áp đặt quota cho thép nhập khẩu

Công nhân làm việc tại nhà máy thép ThyssenKrupp AG của Đức. Ảnh chụp ngày 28/01/2019.
Phát thanh ngày 01.02.2019

Liên hiệp Châu Âu (EU) kể từ ngày mai 02/02/2019 sẽ áp đặt quota lên thép nhập khẩu, nhằm tránh nguy cơ thị trường bị tràn ngập mặt hàng này do Hoa Kỳ ngưng nhập.

Reuters dẫn Công báo Liên hiệp Châu Âu cho biết, tất cả thép nhập khẩu đều phải chịu hạn ngạch được ấn định cho đến cuối tháng 6/2021. Quyết định này nhằm bảo vệ các nhà sản xuất thép châu Âu, vốn đang lo sợ sản phẩm luyện kim từ các nước không xuất được sang Hoa Kỳ, sẽ tràn sang thị trường EU.

Nghị viện châu Âu tăng tính minh bạch… thông qua bỏ phiếu kín

Một phiên họp toàn thể của Nghị viện Châu Âu, tại Strasbourg, Pháp, ngày 13/11/2018.

Các dân biểu châu Âu ngày 31/01/2019 khi sửa đổi nội quy hoạt động, đã thông qua một văn bản nhằm tăng tính minh bạch. Theo đó, các báo cáo viên hay chủ tịch ủy ban phải công khai trên mạng những cuộc hẹn gặp với các nhà vận động hành lang, liên quan đến hồ sơ đệ trình.

Nội quy hoạt động sửa đổi được thông qua trong phiên họp toàn thể tại Bruxelles với 496 phiếu thuận, 114 phiếu chống và 33 vắng mặt. Transparency International và WWF cho rằng quy định mới là « bước đầu cụ thể để bảo đảm tranh luận công bằng ». AFP cho biết hai tổ chức phi chính phủ (NGO) trên hoan nghênh biện pháp « giúp biết được tác động của vận động hành lang trên một dự luật », nhưng tiếc rằng không được bỏ phiếu công khai. 

Tin vắn 01.02.2019



(AP & Reuters & AFP) – Uganda bắt 2 người Việt buôn lậu ngà voi và vảy tê tê 

Chính quyền Uganda hôm nay 01/02/2019 thông báo đã tịch thu 750 ngà voi và hàng ngàn vảy tê tê từ Nam Sudan đưa sang. Hai người Việt bị bắt trong vụ buôn lậu thú quý lớn nhất từ trước đến nay tại Uganda, trị giá ước tính 8 triệu đô la.

Hải quan nước này cho biết ngà voi và vảy tê tê được giấu trong các thân cây bị đục rỗng sau đó hàn lại bằng sáp, chất trong ba container, có thể xuất xứ từ hai nước đang trong tình trạng hỗn loạn là Cộng hòa Dân chủ Congo và Trung Phi.