Năm 1933, chính quyền Đức Quốc xã triển khai chính sách ưu sinh dựa trên niềm tin rằng con người cần được chọn lọc sinh học để tạo ra một “giống nòi ưu việt”.
Dưới danh nghĩa khoa học và tiến bộ, họ ban hành Luật ngăn ngừa sinh sản của người mang bệnh di truyền, cho phép cưỡng bức triệt sản những người bị coi là khiếm khuyết về trí tuệ, tâm thần hoặc thể chất. Hàng trăm nghìn người đã bị tước quyền sinh sản mà không có quyền lựa chọn.
Tư duy ấy nhanh chóng bị đẩy đi xa hơn với chương trình Aktion T4, nơi những người khuyết tật và những ai bị coi là “không có giá trị sinh học” bị giết hại một cách có hệ thống. Tất cả bắt nguồn từ một niềm tin sai lầm nhưng chết người: Yếu tố di truyền quyết định giá trị con người.
Sau Thế chiến 2, chính sách ưu sinh của Đức Quốc xã bị coi là tội ác chống nhân loại. Từ thảm họa ấy, cộng đồng khoa học và quốc tế buộc phải thiết lập những chuẩn mực đạo đức nghiêm ngặt trong nghiên cứu di truyền, y sinh học và bảo vệ quyền con người. Một nguyên tắc nền tảng được thống nhất: Yếu tố di truyền không được dùng để định giá, phân loại hay xếp hạng con người.
Lịch sử cho thấy, Đức Quốc xã không bắt đầu bằng các trại hủy diệt, mà bắt đầu bằng những hội thảo khoa học, những đề án chính sách và các đạo luật nói về “chọn lọc” và “cải thiện giống nòi”. Khi yếu tố di truyền bị sử dụng để định giá con người, việc triệt sản cưỡng bức và phân loại xã hội dần được hợp thức hóa.
Bất kỳ ý tưởng nào đi ngược lại nguyên tắc này, dù khoác lên mình ngôn ngữ khoa học hay mục tiêu phát triển, đều là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Một khi con người bị chia thành nhóm “đáng đầu tư” và “không đáng đầu tư” ngay từ lúc mới sinh, khoa học không còn phục vụ con người, mà bắt đầu định đoạt con người.
Chọn lọc gène từ lúc mới sinh ra để đào tạo tinh hoa là một ý tưởng cực kỳ nguy hiểm.
...Tại hội nghị đối thoại với thanh niên Thủ đô năm 2025, khi nói về đề án đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa, ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, đã nêu ra ý tưởng rằng, ở cấp độ cao nhất của đề án, Hà Nội có thể tính tới việc “chọn lọc gène để đào tạo tinh hoa đến khi trưởng thành”, trong đó có việc “nghiên cứu khoa học về thai giáo để lựa chọn”, thậm chí “có thể lựa chọn người ngay từ lúc mới sinh ra”.
TIÊU VŨ 17.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.