Điều này đã được xác nhận không chỉ bằng các tuyên bố mà đồng thời bằng hành động.
Theo đó, Liên minh châu Âu, Đức, Thụy Điển, Ukraine, Phần Lan, Estonia, Na Uy và Vương quốc Anh đã lên án thỏa thuận diesel của Mỹ với Nga, cảnh báo rằng điều này sẽ mang lại cho Moscow nguồn thu nhập bổ sung để tiếp tục cuộc chiến chống lại Ukraine. Tất cả đều cam kết tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ukraine. Cụ thể:
- Vương quốc Anh tái khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine và duy trì áp lực lên Nga sau thỏa thuận giữa Mỹ-Moscow về cung cấp nhiên liệu diesel.
“Quan điểm của Vương quốc Anh không thể rõ ràng hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế để cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ quân sự và tài chính mà nước này cần thiết cho việc tự vệ. Chúng tôi cũng sẽ duy trì áp lực lên Nga thông qua chế độ trừng phạt nghiêm khắc nhất mà Vương quốc Anh từng áp đặt,” người phát ngôn chính phủ Anh phát biểu.
- Đức bác bỏ việc Trump tạm dừng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, tái khẳng định sự ủng hộ của mình đối với Ukraine, và kêu gọi các đồng minh NATO làm theo.
Đồng thời, Đức ra thông báo tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraine sau thỏa thuận giữa Mỹ và Nga.
- EU chuẩn bị gói trừng phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với Nga. Nó được đánh giá là toàn diện và triệt để nhất. Vào ngày mai, thứ Hai, sẽ được phê chuẩn
- Thủ tướng Phần Lan thông báo rằng “Ba yếu tố then chốt cần khẩn cấp đến Ukraine: phòng không, cơ sở hạ tầng năng lượng và hỗ trợ tài chính. Phần Lan đã công bố gói hỗ trợ thứ 35 của mình hôm qua. Phòng không là thành phần then chốt.
Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để bảo vệ dân thường Ukraine.”
- Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen tuyên bố, bác bỏ bất kỳ sự tham gia nào vào thỏa thuận của Washington: "Chúng tôi không cần hoặc không muốn nhiên liệu Nga ở Úc”.
Bowen nhấn mạnh rằng cách tiếp cận của Canberra vẫn không thay đổi, giữ vững lập trường rằng Moscow không được thưởng cho cuộc xâm lược Ukraine của mình.
- Thủ tướng Ý kêu gọi EU đoàn kết bên Ukraine:
“Hãy để tôi nói một cách thẳng thắn, để mọi người đều có thể hiểu: Hôm nay là Ukraine. Ngày mai, có thể là bất kỳ lãnh thổ nào mà Nga tuyên bố là của mình.
Không có gì ngạc nhiên khi quân đội Nga tiến vào Ukraine với những lá cờ mang hình búa liềm.
Đây là nỗi hoài niệm về đế quốc Xô Viết.”
LÊ XUÂN NGHĨA 11.10.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.