vendredi 9 octobre 2026

Nguyễn Hồng Lam - Phong cách khoa học


Người đạp xe đi chợ trong ảnh là ông Kenzo Soai, 76 tuổi, đã nghỉ hưu, hiện đang là Giáo sư danh dự thuộc Đại học Khoa học Tokyo.

Ông là tác giả của công trình "Phản ứng Soai" giải mã bí ẩn về "sự bất đối xứng của sự sống", được xem là "đã tạo ra một bước ngoặt tri thức cho toàn nhân loại" trong ngành Hóa học.

Vắn tắt, trong tự nhiên, các phân tử tạo nên sự sống luôn có hai phiên bản đối xứng; phản ứng hóa học tự nhiên luôn tạo ra tỉ lệ cân bằng ngẫu nhiên 50/50 giữa sống và chết.

Cùng một công thức, nhưng chỉ cần xuất phát điểm lệch nhẹ 0,0001 %, chính sản phẩm sinh ra sẽ tự làm chất xúc tác để nhân bản nó theo cấp số nhân, nuốt trọn hoàn toàn bên còn lại. "Phản ứng Soai" trở thành chìa khóa giải mã nguồn gốc sự sống và bào chế dược phẩm siêu tinh khiết.

Khi ông đang mua thức ăn bỏ vào túi nilon xách về thì Thủ tướng Nhật Bản Takaichi gọi điện đến, lễ phép và nồng nhiệt chúc mừng, vì ông đã đoạt giải Nobel Hóa học năm 2026!

Cuộc điện thoại đã khiến ông vội vàng ra dắt xe về ngay, để tránh sự săn đuổi, quay phim, chụp ảnh của người ngưỡng mộ, và nhất là cánh báo chí săn tin.

Nói chung, đối với người làm khoa học giản dị như ông thì cách báo tin của ngài Thủ tướng quả là rất phiền phức! Công trình thì đã xong rồi, nghiệm thu rồi, tất cả đều đúng quy trình và không có sai sót. Chỉ là thêm cái giải Nobel, một tấm giấy chứng nhận thôi, có gì nghiêm trọng đâu mà phải gây náo loạn!

NGUYỄN HỒNG LAM 09.10.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.