mardi 6 janvier 2026

Lê Xuân Nghĩa – Không thể hiểu nổi !

 

Tôi nghĩ mãi không ra được vì sao có tuyên bố này của Chủ tịch Cuba, do báo điện tử Giáo dục và Thời đại đăng tải.

Tại sao một quốc gia này lại có thể tuyên bố bảo vệ chủ quyền của nước khác bằng sức mạnh, trong khi nước đó chưa hề đề nghị hoặc kêu gọi giúp đỡ ?

Đồng thời, tuyệt đại đa số người dân Venezuela biểu thị sự vui mừng, hạnh phúc đến trào nước mắt khi Tổng thống của họ bị Hoa Kỳ bắt giữ. Tức có nghĩa Tổng thống Maduro không còn được người dân lựa chọn nữa rồi, Maduro không còn là người đại diện cho đất nước và người dân Venezuela nữa rồi.

Vậy tuyên bố của Chủ tịch Cuba là bảo vệ cái gì ? Bảo vệ chế độ cầm quyền hay bảo vệ đất nước và dân tộc Venezuela ?

- Nếu bảo vệ Maduro, tức là cưỡng đoạt lợi ích của nhân dân Venezuela. Có nghĩa là xâm lược và đô hộ Venezuela.

- Nếu bảo vệ người dân và đất nước Venezuela, thì chưa có bằng chứng nào cho thấy đại đa số nhân dân Venezuela kêu gọi Cuba cứu lấy Maduro và bảo vệ đất nước họ. Trái lại, tuyệt đại đa số người dân ở mọi tầng lớp của Venezuela lại cảm ơn chân thành đến Tổng thống Trump và nước Mỹ.

Ngoài ra, một quốc gia hiện còn chưa đủ ăn, đủ mặc và còn phải nhận sự đóng góp từ thiện từ các quốc gia khác lại có thể phát động cuộc bảo vệ quốc gia khác bằng sức mạnh, thì liệu có thực tế ?

LÊ XUÂN NGHĨA 06.01.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.