lundi 26 janvier 2026

Lê Diễn Đức - Chính trị cơ hội


Hôm 22/01, hạ thấp vai trò binh sĩ NATO ở Afghanistan, ông Trump nói họ chỉ “đứng phía sau tiền tuyến”.

Hôm 24/01, sau khi Anh và các nước châu Âu phản ứng dữ dội, ông lập tức quay sang ca ngợi quân đội Anh là “những chiến binh vĩ đại”.

Không xin lỗi. Không đính chính. Chỉ đổi giọng.

Nhưng Afghanistan không phải chuyện vặt.

Đó là cuộc chiến bắt nguồn từ Điều 5 NATO – lần đầu tiên trong lịch sử được kích hoạt để bảo vệ chính nước Mỹ sau ngày 11 tháng 9/2001.

Hàng trăm binh sĩ Anh, Pháp, Ý, Ba Lan, Canada, Đức, Đan Mạch… đã chết vì cam kết đó.

Hạ thấp sự hy sinh ấy rồi hôm sau “khen lại” không phải là thẳng thắn. Đó là chính trị cơ hội lạnh lùng.

Châu Âu không còn bận tâm Trump hôm nay nói gì.

Điều họ lo là: Ngày mai, nếu cần lợi thế, ông ta sẵn sàng xúc phạm ai – kể cả đồng minh đã đổ máu vì nước Mỹ!

LÊ DIỄN ĐỨC 25.01.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.