Hồi tối các đài truyền hình CNN, BBC, và các đài địa phương chiếu đoạn phim Alex Pretti xô xát với đặc vụ liên bang ngày 13 tháng 01, cách đây 11 ngày trước khi anh bị bắn chết.
Các tín đồ reo mừng vì hình ảnh Alex Pretti vô cùng hung hăng, nạt nộ chửi bới gì đó không nghe rõ. Alex Pretti đá vào đèn đuôi xe đặc vụ làm rớt cái đèn luôn. Một đặc vụ mở cửa xông ra và nhiều đặc vụ khác ập tới vật lộn đè Alex Pretti xuống đất. Tuy nhiên nó sẽ không đơn giản với pháp luật Mỹ.
Trong khi vật lộn mọi người thấy rõ Alex Pretti đeo một con chó lửa ở thắt lưng phải. Đúng vị trí đeo súng mà Alex Pretti bị bắn chết 11 ngày sau đó.
Đoạn phim không có phần đầu nên không biết tại sao có sự xô xát. Và cũng không có phần cuối là sau khi Alex Pretti hung hăng đá bể đèn xe anh ta không bị câu lưu ?
Một nguồn tin khác là trước khoảng một tuần Alex Pretti lại xô xát với đặc vụ liên bang và bị 5 đặc vụ đè lên người làm một xương sườn bị gãy. Sau đó các đặc vụ bỏ đi chớ không bắt Alex Pretti. Không biết đó có phải là vụ xô xát trong đoạn phim này hay là một vụ xô xát thứ ba ?
Hai đoạn phim cho thấy hai thái độ khác nhau của Alex Pretti. Một thái độ đứng quay phim và che chở một phụ nữ biểu tình rồi bị đặc vụ dí bao vây, tước súng, và hạ sát. Và thái độ hung hăng bạo động đá bể đèn xe đặc vụ nhưng không bị bắt. Có thể người biểu tình tràn tới đông quá nên đặc vụ bắn khói cay rồi rút lui ?
Cả hai đoạn phim đều có cùng một dữ kiện là Alex Pretti đeo súng ngắn. Nếu bàn tay Alex Pretti đụng vào súng hay kéo áo lên chỉ vào súng với thái độ đe dọa (brandishing a gun), thì tùy luật của mỗi tiểu bang đó là tội hình sự. Hoặc sẽ bị nhân viên công lực bắn hạ.
Nhưng cả hai trường hợp Alex Pretti đã không dùng súng đe dọa và mang súng hợp lệ chiếu theo luật của Minneapolis. Ngoài ra Minneapolis không có luật giới hạn bao nhiêu viên đạn có thể mang trên người. Muốn mang 20 băng đạn cũng được và không ai có quyền thắc mắc mang nhiều đạn để làm gì.
Đó không những là Tu Chính 2 Hiến Pháp cho phép công dân sở hữu súng. Mà còn là Tu Chính 1 Hiến Pháp nữa. Tu Chính 1 là quyền trình bày biểu lộ quan điểm. Ví dụ trong các cuộc biểu tình chống chính quyền tiểu bang Michigan năm 2020 người biểu tình đã thực thi Tu Chính 1 và 2 Hiến Pháp khi họ mang đủ loại súng để xuống đường. Cảnh sát bố trí đầy và thản nhiên vì đó là quyền công dân Mỹ.
Trong tương lai, các đặc vụ hạ sát Alex Pretti có nhiều khả năng bị truy tố và Công tố viên chắc chắn sẽ điều tra để coi các đặc vụ xô xát với Alex Pretti ngày 13/01, có phải là những đặc vụ đã bắn chết Alex Pretti 11 ngày sau đó.
Nếu cùng là một nhóm đặc vụ thì vụ án sẽ trở nên phức tạp vì Công tố viên sẽ buộc tội đặc vụ bắn hạ Alex Pretti vì đã xung đột với nhau trước đó nên tức giận muốn trả thù. Đó là tội cố sát chớ không phải ngộ sát vì lầm lẫn.
Luật pháp Mỹ rất chi tiết công minh từng trường hợp một. Đá bể đèn xe liên bang hay phá rối trật tự công cộng, cản nhân viên liên bang đang công vụ, nếu truy tố ra tòa rồi thọ án thì có thể phạt tiền, tạp dịch cộng đồng, và hồ sơ phạm pháp không xóa được. Còn tội cố sát hay ngộ sát là đi nằm nhà đá khá lâu.
BÔNG LAU 29.01.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.