dimanche 25 octobre 2026

Dương Quốc Chính - Xuất khẩu cách mạng


Mình thấy việc tự do biểu tình, bãi khóa thời Việt Nam Cộng Hòa chính là bản sao của nền dân chủ kiểu Pháp. Là do Nam Kỳ từng thuộc Pháp tới gần 100 năm. Dân Nam Kỳ du học Pháp nhiều, luật lệ cũng áp dụng của Pháp qua.

Tư tưởng thiên tả, tự do, bình đẳng, bác ái cũng từ Pháp mà ra. Sau khi Pháp rút khỏi miền Nam, cũng chính Pháp là nơi mà phong trào phản chiến mạnh nhất, có lẽ sau mỗi ở Mỹ (do tham chiến trực tiếp).

Tức là so với các nước phương Tây, đồng minh với Mỹ, thì Pháp là nước thân với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhất. Chính vì sự gần gũi đó mà hiệp định hòa bình được ký tại Paris. Sau 75, khi bị Mỹ cấm vận, hàng hóa Việt kiều muốn gửi về Việt Nam đều thông qua Pháp.

Cũng chính vì tư tưởng thừa hưởng từ Pháp đó, nên dân miền Nam không chấp nhận ông Diệm, một người thiên hữu và chống Pháp, lại có quan điểm độc tài. Vì thế nên việc hình thành thành phần thứ ba, bản chất là thiên tả, thân cộng sản, là một hệ quả không thể tránh, do trí thức Việt Nam Cộng Hòa phần đông là bị ảnh hưởng bởi giáo dục và tư tưởng của Pháp.

Thành phần thứ ba có vai trò không nhỏ làm Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, và họ cũng khá lãng mạn khi đánh giá về người anh em miền Bắc.

Bây giờ nhìn dân Pháp biểu tình cũng thấy sự lãng mạn đó, khi thấy người ta hát tiếng Nga, hát quốc tế ca và phất cờ búa liềm đỏ!

Chính ra Việt Nam xuất khẩu cách mạng sang bển, giải phóng nước Pháp đi thì hay quá! Huy động anh em các chuồng làm chí nguyện quân qua bển hỗ trợ biểu tình.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 25.10.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.