Hơn một năm trước gã đã dự báo Nguyễn Đình Bắc sẽ là tài năng bóng đá số 1 của Việt Nam. Sau đó thì Bắc trồi sụt, có lúc lu mờ. Mặc dù vậy gã vẫn không thôi đặt hy vọng ở Bắc.
Và Bắc đã rực sáng.
Sự khác biệt lớn nhất của Bắc so với các ngôi sao tiền đạo của bóng đá Việt Nam từ trước tới nay, đó là Bắc không chỉ đơn thuần là một chân sút hiệu quả tung lưới đối thủ, mà trước hết và trên hết Bắc còn là nhà tổ chức chính của hàng công.
Điểm lại hầu hết các bàn thắng của U 23 Việt Nam khi có Bắc trên sân đều có dấu ấn của Bắc.
Và điều này các đối thủ rất khó ngăn chặn, vì không gian hoạt động của nhà tổ chức tấn công của hàng công rất rộng và sâu, đồng thời nhà kiến tạo hoặc trực tiếp ghi bàn luôn như phù thủy lúc ẩn lúc hiện. Ẩn đúng lúc để hiện đúng lúc.
Kim Sang Sik tài năng ở điểm này, khi ông cho Bắc chủ động cuộc chơi trong không gian không giới hạn của mình.
Các đối thủ nếu chỉ nhìn nhận Bắc như một chân sút tung lưới, thì không khó để khóa với một hoặc hai cầu thủ. Còn nếu đọc vị Bắc là phù thủy kiến tạo lúc ẩn lúc hiện, thì hàng thủ sẽ phải cần hơn hai cầu thủ luôn bám sát, dẫn đến bị rối đội hình nếu muốn khóa Bắc.
Nếu Bắc bị khóa theo kiểu ruồi bu thì đối thủ sẽ tạo khoảng trống cho các chân sút khác tung hoành.
Với nhận định vậy, khả năng Li Hao của U 23 Trung Quốc phải vào lưới nhặt bóng là hiện thực.
Còn điều này gã cũng xin được nói thêm : Cầu thủ trẻ U 23 với những Trung Kiên, Văn Khang, Minh Phúc, Thái Sơn, Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức v.v... cùng Đình Bắc khi đối đầu với đội bóng Trung Quốc chắc chắn tinh thần quyết chiến sẽ mạnh mẽ hơn so với đối đầu bất cứ đối thủ nào khác. Lý do vì sao chắc ai ai cũng hiểu.
Sức mạnh Tinh thần này liệu ngài huấn luyện viên của U 23 Trung Quốc có dự báo và đong đếm được?
LƯU TRỌNG VĂN 18.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.