Trong đại đa số các status, người ta chỉ nhắc về việc ông Tô Lâm tái đắc cử Tổng bí thư.
Nhưng theo tôi, việc sửa Điều lệ Đảng ngay sau Đại hội XIV cũng là một thông tin rất đáng chú ý.
VnExpress có viết : “Tiến hành nghiên cứu tổng kết thi hành Điều lệ Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ, và đề xuất bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng cùng với bổ sung sửa đổi cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội XV vào dịp 100 năm thành lập Đảng.”
Nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam bên cạnh các thay đổi lớn về đường lối và có định lượng KPI cho các mốc phát triển đến 2045. Nhưng, “cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội XV vào dịp 100 năm thành lập Đảng” là một thông điệp chính trị rất rõ ràng.
Nghĩa là “tư duy triết học” về việc phát triển đất nước vẫn gắn với Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ “tư duy triết học” đến vận hành kinh tế thực tiễn thì có lẽ với các nghị quyết lớn đã và sắp ban hành, có thể hiểu là “mèo trắng, mèo đen gì miễn là bắt được chuột” chăng ?
Tôi thì có một quan tâm riêng : Việt Nam sẽ thực hiện định danh đất đai từ tháng 3/2026. Ở Trung Quốc, vào tháng 3/2015, họ chính thức triển khai cấu trúc đăng ký trên quy mô toàn quốc theo Quy định tạm thời về Đăng ký Bất động sản. Và điều cần đến đã đến : Siêu tập đoàn Evergrande bị tuyên bố vỡ nợ giới hạn vào tháng 12/2021, tức là khoảng 16 tháng trước khi hệ thống định danh đất đai toàn quốc của Trung Quốc được công bố hoàn tất. Không rõ cuộc định danh đất đai tại Việt Nam có gây ảnh hưởng gì hay không…
Ai xem mạng xã hội sẽ thấy có một cuộc bán tháo bất động sản cỡ lớn từ vài chục ha đến vài chục ngàn hecta được quảng cáo rất nhiều.
Từ đó mà suy luận sẽ thấy nhiều điều thú vị !
MAI QUỐC ẤN 23.01.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.