1. Ban bí thư vừa ra một chủ trương rất đúng và cấp thiết : Tất cả các tài khoản trên mạng phải được định danh và công khai danh tính để chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình.
Giao thông mạng đã được thiết lập luật : Không được giả danh, ẩn danh, núp danh khi phát ngôn trên mạng. Điều này hy vọng sẽ giúp cho việc, bấy lâu nay nhiều kẻ bất lương ném đá giấu tay làm ô uế không gian mạng, làm ô uế mối quan hệ con người với con người, phải chấm dứt.
2. Cùng với chủ trương trên, nên chăng có Tòa án Không gian mạng để người dân khởi kiện kẻ xâm phạm nhân phẩm của mình tạo ra mặt bằng trong sạch cho đời sống xã hội trong Kỷ nguyên mới.
3. Người dân đang mong chờ thêm một chủ trương nữa của Ban Bí thư, đó là buộc các lãnh đạo cấp xã trở lên và lãnh đạo các cơ quan chính phủ phải có tài khoản trên các không gian mạng để họ cập nhật thường xuyên dư luận, phản biện, thông tin cần thiết. Cần coi các tài khoản định danh này là yêu cầu chống quan liêu xa rời người dân và là một trong những tiêu chuẩn Dân vận để đánh giá năng lực của lãnh đạo các cấp.
Đồng thời Ban Bí thư cho phép lãnh đạo các cấp được quyền coi kênh truyền thông mạng là công cụ phát ngôn của mình do mình chịu trách nhiệm hoặc diễn đàn trao đổi với cộng đồng về những vấn đề cộng đồng quan tâm.
Tổng bí thư Tô Lâm thường xuyên đề cao vai trò của công nghệ thông tin. Vậy thì những công nghệ thông tin giúp cho lãnh đạo thực thi tốt hơn trách nhiệm của mình rất nên được phổ cập.
Rất nhiều chính khách, nhà lãnh đạo các nước văn minh trên thế giới đã tận dụng rất tốt công nghệ thông tin này. Không đâu xa, lãnh đạo Campuchia kể cả ông Hun Sen cũng coi công nghệ thông tin trên mạng là kênh phát ngôn của mình.
LƯU TRỌNG VĂN 29.01.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.