Phát biểu mới đây của Donald Trump về Đài Loan thực ra không có gì quá bất ngờ, nhưng nó thêm một lần nhắc thế giới nhớ tới bản chất thật của chính trị quốc tế.
Ông Trump nói ông không muốn Mỹ bị kéo vào một cuộc chiến chỉ vì Đài Loan tuyên bố độc lập. Nói cách khác, lợi ích và cái giá mà nước Mỹ phải trả luôn là điều được đặt lên bàn cân đầu tiên.
Đó không phải chuyện riêng của ông Trump. Lịch sử quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan đã cho thấy điều đó từ lâu.
Năm 1971, Đài Loan mất chiếc ghế tại Liên Hợp Quốc vào tay Bắc Kinh. Đến năm 1979, Washington chính thức công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và cắt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc. Khi cần Trung Quốc để đối trọng Liên Xô, Mỹ sẵn sàng thay đổi ưu tiên chiến lược của mình.
Dĩ nhiên, Mỹ không “bỏ” Đài Loan hoàn toàn. Washington vẫn duy trì Đạo luật Quan hệ Đài Loan, tiếp tục bán vũ khí và giữ cam kết hỗ trợ an ninh không chính thức. Nhưng điều quan trọng là mọi hỗ trợ đều tồn tại trong giới hạn của lợi ích nước Mỹ.
Đó là điều nhiều quốc gia nhỏ thường không muốn đối diện.
Trong quan hệ quốc tế, đồng minh không đồng nghĩa với sống chết có nhau. Các cường quốc không hành động bằng tình cảm mà bằng lợi ích chiến lược. Khi lợi ích thay đổi, chính sách cũng thay đổi.
Hôm nay có thể được xem là “đối tác chiến lược”, “ngọn hải đăng dân chủ” hay “tiền đồn tự do”. Nhưng nếu bàn cờ địa chính trị đổi hướng, mọi thứ đều có thể được mặc cả lại.
Thế nên, chơi với Mỹ cần sự tỉnh táo.
Mỹ là siêu cường số một thế giới, là đối tác cực kỳ quan trọng về kinh tế, công nghệ, giáo dục, an ninh và quân sự. Hợp tác với Mỹ mang lại rất nhiều lợi ích và cơ hội phát triển. Nhưng sẽ là sai lầm nếu ngây thơ tin rằng bất kỳ cường quốc nào, kể cả Mỹ, sẽ hy sinh lợi ích cốt lõi của họ chỉ vì lòng trung thành hay tình nghĩa.
Bài học lớn nhất với mọi quốc gia là có thể hợp tác sâu rộng với các nước lớn, nhưng không được đặt toàn bộ sinh mệnh quốc gia vào tay họ. Chỉ có nội lực của chính mình mới là chỗ dựa bền vững nhất.
Một quốc gia khôn ngoan là quốc gia biết làm bạn với thế giới, biết tận dụng quan hệ với các cường quốc, nhưng vẫn giữ được sự độc lập trong quyết định chiến lược và khả năng tự bảo vệ lợi ích của mình.
Trong một thế giới mà lợi ích luôn đứng cao hơn lời hứa, giảm thiểu tối đa sự lệ thuộc không chỉ là sự khôn ngoan mà là điều kiện để tồn tại.
Người Việt ở miền Nam đã cay đắng chứng kiến cảnh “khi đồng minh tháo chạy”.
Ukraina cũng ở tình cảnh bị ông Trump cắt viện trợ và đang cố gắng tự lực ở mức cao nhất có thể.
Tổng thống nào cũng vì lợi ích của Mỹ trước hết!
LÊ DIỄN ĐỨC 16.05.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.