Trong Thế Chiến 2, Hoa Kỳ sáng chế ụ súng lắp 4 khẩu đại liên 50 gọi là M45 dùng để bắn máy bay cảm tử kamikaze của Nhật khá công hiệu. Cao độ sát thương là 1,5 km. M45 còn có tên hiệu là “Máy Xay Thịt” (Meat Chopper).
Ụ súng M45 này điều khiển bằng điện, bóp cò cũng bằng điện. Có thể mỗi lần bắn 2 khẩu một lần cho đỡ nóng nòng hoặc tập trung hỏa lực bắn 4 khẩu một lần. Mỗi khẩu đại liên 50 bắn 600 cục kẹo một phút. Bốn khẩu bắn 2400 cục kẹo đồng 12,7mm một phút. Không còn nghe từng tiếng nổ nữa mà là một bức tường tiếng động.
Vào thập niên 60 có nhiều đoàn công-voa của quân đội Mỹ bị phục kích ở đèo Mang Yang, Bình Định, gây thương vong nặng cho binh sĩ Mỹ. Khi ấy hộ tống đoàn công-voa chỉ là những xe Jeep gắn đại liên M-60. Súng đại liên M-60 bắn vào rừng rậm hai bên đường có Vi Xi núp chỉ gãi ngứa vì đạn 7,6 2mm không xuyên thủng rừng cây dầy đặc được.
Thế là các nhà quân sự Mỹ lấy hàng cổ lỗ sĩ tồn kho từ Thế Chiến 2 đem qua Việt Nam xài thử. Súng phòng không “Máy Xay Thịt” M45 dùng để bắn máy bay kamikaze được gắn trên mấy chiếc xe GMC đi theo hộ tống đoàn công voa.
Vi Xi quen mửng cũ, bố trí trong rừng dọc con đường để phục kích. Nhưng lần này không phải mấy em M-60 nhí trên xe jeep nhỏ bé mà là mấy ụ M-45 12,7mm trên xe GMC hạ nòng quét bức tường lửa vào rừng. Vi Xi chém vè để lại trên 50 liệt sĩ. Phía Mỹ chỉ có 1 tử thương và 17 bị thương.
Nghe mấy cựu quân nhân Biệt động quân kể năm 1975 khi bỏ Tây Nguyên di tản trên con đường máu 7B để về Tuy Hòa hay Nha Trang gì đó. Có mấy chiếc GMC gắn ụ súng M-45 đi đầu mở đường máu mới về được đến nơi.
Bên Ukraine các đơn vị phòng không dùng đại liên 50 của Mỹ để bắn máy bay không người lái rất hiệu quả. Không biết hiện nay trên thế giới có quốc gia nào còn tồn trữ mấy cái ụ M-45 cổ điển này thì nên tặng cho Ukraine để xay mấy con muỗi drone, hơn là dùng Stinger rất mắc tiền.
BÔNG LAU 23.05.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.