samedi 23 mai 2026

Lưu Trọng Văn - Một tiêu chí cho kỷ nguyên vươn mình: Sự minh bạch


Ở nhiều nước, chỗ nào có gắn camera giao thông đều có bảng thông báo: “Ở đây có camera” để cảnh báo người lái xe vì an toàn của mình mà chấp hành luật giao thông. 

Các biện pháp thi hành Luật giao thông luôn minh bạch để cảnh báo và bảo vệ an toàn cho người lưu thông, chứ không nên coi là “cái bẫy”để phạt tiền dù là phạt nóng hay phạt nguội. Tất cả đều minh bạch.

Việc công dân được xuất nhập cảnh hay không cũng phải minh bạch.

Mọi công dân đều phải có quyền được biết mình có bị cấm xuất nhập cảnh hay không, từ lúc nào đến lúc nào và lý do vì sao.

Sự việc một doanh nhân bị cấm xuất cảnh qua Nhật do hệ thống báo nợ thuế là sự việc không đáng có, nếu doanh nhân trên biết được mình đang nợ thuế. Vấn đề không phải nợ chỉ 15.000 đồng mà hệ thống tự động thông báo cho cơ quan xuất nhập cảnh, bởi nợ là nợ, một tỉ hay một đồng như nhau theo luật.

Vấn đề là nợ thuế đó không được minh bạch cho người nợ biết để đóng, và thông tin cấm xuất cảnh không đến được người cần xuất cảnh. Chính việc này gây lãng phí khó chấp nhận được cho người xuất cảnh về tiền vé máy bay, khách sạn, về thời gian, công việc cùng uy tín công dân và sự ức chế, khủng hoảng tâm lý.

Nên chăng cơ quan xuất nhập cảnh công khai danh sách những ai bị cấm xuất nhập cảnh, hoặc có tổng đài tự động giải đáp về xuất nhập cảnh khi người xuất nhập cảnh có nhu cầu biết về khả năng được xuất nhập cảnh của mình.

Một xã hội văn minh là một xã hội công quyền minh bạch.

Một tiêu chí cho Kỷ nguyên vươn mình cũng chính là sự minh bạch.

LƯU TRỌNG VĂN 22.05.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.