samedi 16 mai 2026

Nguyễn Hồng Lam – Tít mù lại vòng quanh…

 

Ngày 15/05, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã khởi tố 5 vụ án hình sự về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Các cá nhân bị khởi tố gồm : Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media ; Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment ; Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo trong vụ án liên quan nhóm 1900 Group ; Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn ; Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập), chủ Trung tâm Giọng ca để đời.

Trong số này, cái tên Nguyễn Hải Bình gắn với một sự cố hi hữu liên quan đến bản quyền đầy tính xúc phạm.

Vào tối 06/12/2021, tuyển Việt Nam đá trận mở màn AFF Cup 2020 tại Singapore và đã giành chiến thắng 2-0 trước Lào. Tuy nhiên, hàng triệu người xem trận đấu trên nền tảng mạng xã hội đã phẫn nộ vì trước giờ bóng lăn, Next Media, đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của đội tuyển Việt Nam đã chủ động tắt, không phát âm thanh khi cử Quốc ca Việt Nam "vì lý do bản quyền". 

 

Họ giải thích, bản “Tiến quân ca” đã bị đóng dấu bản quyền trên YouTube bởi Công ty truyền thông BH Media. Họ phải chủ động tắt tiếng của Quốc ca Việt Nam, Lào trong trận đấu nhằm tránh trường hợp người hâm mộ có thể không được xem trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên kênh YouTube. Lý do này được chạy chữ màn hình ngay thời điểm phát sóng trực tiếp.

Bị dư luận phản đối và chất vấn, sau đó BH Media cũng đưa ra lý do để giải thích : Vì bảo vệ doanh thu. Trước đó, trong trận Việt Nam - Arab Saudi diễn ra tối 16/11/2021 tại Việt Nam, kênh YouTube của FPT (đơn vị có bản quyền tiếp sóng trận đấu này) đã không thể kiếm được tiền vì lý do trận đấu dùng bản ghi "Tiến quân ca" do hãng đĩa nước ngoài Marco Polo sản xuất. Ban tổ chức sân sử dụng bản ghi "Tiến quân ca" này mà không xin phép đã khiến các kênh YouTube ở Việt Nam tiếp sóng bị mất doanh thu.

Nghe cũng có lý. Nhưng trong khi đó việc hãng đĩa nước ngoài sản xuất bản "Tiến quân ca" thành bản ghi thương mại là có được phép hay không, có vi phạm bản quyền hay không, theo thỏa thuận nào, với ai thì BH Media lại không hề giải thích. Rõ ràng, cách giải thích chỉ là lấp liếm, bao biện cho một hành vi chiếm dụng văn hóa - di sản để trục lợi.

Vì bất cứ lý do gì, hành xử tùy tiện đối với Quốc ca, gây tổn thương cho hàng triệu người cũng là điều không được phép, không thể chấp nhận.

Và bây giờ, oái ăm thay, Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media, người đồng thời là Phó chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam lại bị cáo buộc và khởi tố vì tội xâm phạm quyền tác giả !

Đó chính là sự phản bội đối với trách nhiệm, công việc.

Không biết lần này thì giải thích (trước luật pháp) kiểu gì ? Y như món nợ đồng lần. Thật chẳng ra làm sao cả !

NGUYỄN HỒNG LAM 16.05.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.