mercredi 6 mai 2026

Thọ Nguyễn - Uống nước phải nhớ nguồn

Sáng sớm dậy thấy bài viết trên báo Đức: "Als die DDR am Ende der Welt Geschichte schrieb" (Khi CHDC Đức viết nên lịch sử từ nơi tận cùng trái đất).

Bài báo kể về trạm thám hiểm Nam Cực của CHDC Đức được thiết lập cuối tháng 4.1976. Các nhà khoa học xã hội chủ nghĩa ở trạm nghiên cứu mang tên bác học Đức Georg-Forster (1754-1794) đã làm nên lịch sử khi phát hiện ra hiện tượng Ozon hóa khí quyển.

Năm 1981 Tây Đức mới thành lập trạm nghiên cứu Nam Cực mang tên nhà bác học Georg-von-Neumayer (1826-1909). Sau ngày thống nhất đất nước, hai trạm này đã hợp nhất với nhau. Nhưng cái mốc 21.04.1976 được coi là khởi đầu ngành Nam Cực học của người Đức.

Ngày 26.08.1978, đại tá không quân CHDC Đức Sigmund Jähn được phóng lên vũ trụ bằng tàu Sojus 31 của Liên Xô. Năm năm sau, ngày 20.06.1983 phi hành gia Tây Đức Ulf Merbold mới lên vũ trụ bằng phi thuyền Columbia của Mỹ. Nước Đức thống nhất luôn coi đại tá Jähn là người đầu tiên đại diện cho dân tộc mình trên vũ trụ.

Bia Đức nổi tiếng thế giới, nhưng công phát hiện ra bia không cồn được ghi cho ông Ulrich Wappler thuộc xí nghiệp quốc doanh VEB Engelhardt-Brauerei ở CHDC Đức vào năm 1972.

Còn rất nhiều ví dụ khác cho thấy người Đức, dù theo chủ nghĩa nào, cũng tôn trọng lịch sử. Việc gì ra việc đó. Một dân tộc có đức tính như vậy sẽ khiến cho quá trình hòa hợp dân tộc không bị vướng mắc.

Tôi gắn bó với ngành truyền hình Việt Nam từ lúc mới 20 tuổi. Ngày phát sóng đầu tiên của Truyền hình Việt Nam ở Hà Nội 07.09.1970 được coi là ngày ra đời của Truyền hình Việt Nam. Trong thực tế từ năm 1966, ở Sài Gòn đã phát truyền hình.

Người Việt biết làm phát thanh từ năm 1912. Vì đài phát sóng Bạch Mai được người Pháp xây vào tháng 10 năm đó. Nhưng ngày truyền thống của ngành phát thanh Việt Nam được coi 07.09.1945, khi bản tuyên ngôn độc lập lịch sử được ghi lại và phát sóng từ Hà Nội.

Đầu thế kỷ 20, người Pháp xây dưng các tuyến đường sắt ở Việt Nam. Nhưng theo cổng thông tin ngành đường sắt thì ngày truyền thống đường sắt Việt Nam là 21-10-1946, ngày đón Hồ Chủ tịch đi tàu từ Hải Phòng về Hà Nội. Còn rất nhiều cơ sở khác coi ngày cụ Hồ đến thăm là ngày truyền thống, thậm chí là ngày ra đời.

Ngày 15-08-1945, Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương tại Tân Trào quyết định thành lập “Ban Giao thông chuyên môn”. Đây chính là tiền thân của ngành Bưu điện Việt Nam. (Báo QĐND 15.08.2022).

Thế còn bộ máy bưu điện được Pháp xây dựng trước đó thì sao? Trước khi Pháp vào, nhà Nguyễn đã có ngành bưu chính chưa?

Còn những ví dụ khác để thấy nhiều người Việt không quan tâm đến việc ai sinh ra mình. Chỉ cần ca ngợi người dạy bảo mình sau này là thấy sướng rồi. Bây giờ có internet thì những ngày đó nổ trời luôn.

Không nhớ nguồn thì lớn sao được.

THỌ NGUYỄN 02.05.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.