Thật tuyệt vời làm sao khi Donald Trump, người luôn đề cao sự độc đáo, lại tiếp tục bắt chước giọng điệu của người ghi chép ở Điện Kremlin!
Trong khi Ukraine anh hùng đang đứng vững trước quân xâm lược Nga tàn bạo -vinh quang cho Ukraine! -Trump lại bận rộn sao chép luận điệu tuyên truyền của Putin như một cái bảng cộng hưởng bị hỏng.
Dưới đây là mười ví dụ điển hình về việc ông ta sao chép một cách mù quáng những luận điểm của Moscow, bởi vì tại sao phải tự suy nghĩ khi có thể mượn từ sách vở của một nhà độc tài? Hãy chuẩn bị tinh thần cho sự mỉa mai.
1. Gọi cuộc xâm lược Ukraine của Putin là “xuất sắc” và “thông minh”: Ngay khi xe tăng Nga tiến vào Ukraine có chủ quyền năm 2022, Trump đã nhiệt tình ca ngợi chiến lược “xuất sắc” của Putin, tán dương việc ông ta tuyên bố một phần Ukraine “độc lập” là một nước đi cao tay. Bởi vì chẳng có gì “xuất sắc” hơn là tội ác chiến tranh vô cớ chống lại nền dân chủ. Trong khi đó, những người bảo vệ Ukraine đang bận rộn biến “thiên tài” này thành đống sắt vụn.
2. Gán cho Zelensky biệt danh “nhà độc tài không cần bầu cử”: Năm 2025, Trump lặp lại lời lẽ miệt thị ưa thích của Điện Kremlin, gọi tổng thống thời chiến của Ukraine, Volodymyr Zelensky, là “nhà độc tài” vì đã không tổ chức bầu cử trong tình trạng khẩn cấp — phớt lờ thực tế rằng việc làm đó là bất hợp pháp trong thời kỳ xâm lược. Thật tiện lợi cho Putin, người đã “thắng” cuộc bầu cử của chính mình với 87 % phiếu bầu trong các cuộc thăm dò giả mạo. Những người hùng thực sự của Ukraine? Những người đã bỏ phiếu bằng cả mạng sống của mình trên chiến tuyến.
3. Tuyên bố sai sự thật rằng Ukraine đã khơi mào chiến tranh: Trump trực tiếp đổ lỗi cho Ukraine vì đã “khởi xướng” cuộc xung đột, một chiêu trò kinh điển của Nga nhằm đảo ngược tình thế về việc ai tấn công ai. Như thể tội ác của Kiev tồn tại song song với một đế chế bạo lực. Lời khuyên hữu ích, Don: Kẻ gây hấn là kẻ có xe tăng ở sân sau của người khác.
4. Tuyên bố một nửa viện trợ của Mỹ cho Ukraine bị "đánh cắp": Lặp lại những cáo buộc vô căn cứ của Điện Kremlin về tham nhũng ở Ukraine, Trump tuyên bố vào năm 2025 rằng "một nửa" số tiền viện trợ biến mất không dấu vết - bất chấp không có bằng chứng hay kiểm toán nào chứng minh điều ngược lại. Bởi vì việc hỗ trợ cuộc đấu tranh giành tự do của Ukraine rõ ràng ít quan trọng hơn việc khuyến khích thông tin sai lệch của Nga nhằm tước vũ khí của họ.
5. Phủ nhận sự can thiệp của Nga vào bầu cử và đứng về phía Putin: Tại hội nghị thượng đỉnh Helsinki năm 2018, Trump đã đứng về phía Putin và bác bỏ các báo cáo tình báo của Mỹ về sự can thiệp của Nga vào năm 2016, nói rằng ông tin vào lời phủ nhận của Putin. "Người của tôi đã đến gặp tôi... nhưng tôi có Tổng thống Putin, ông ấy vừa nói đó không phải là Nga." Quá khéo léo - làm suy yếu nền dân chủ Mỹ để bắt tay với chính phủ trong khi Ukraine biết quá rõ về "ảnh hưởng" của Nga thông qua bom đạn.
6. Công nhận Crimea là "thuộc Nga" vì người dân "nói tiếng Nga": Trump đã nhiều lần tuyên bố Crimea thuộc về Nga một cách hợp pháp vì người dân nơi đây nói tiếng Nga, bất chấp việc sáp nhập bất hợp pháp năm 2014 và cuộc trưng cầu dân ý giả mạo. Hoàn toàn giống với luận điệu biện minh của Putin. Theo logic đó, một nửa thế giới thuộc về những người nói tiếng Anh - xin lỗi Moscow, đất đai của Ukraine không phải để chiếm đoạt ngôn ngữ.
7. Gây áp lực buộc Nga tái gia nhập G7 mà không có nhượng bộ: Trump ủng hộ việc loại Nga khỏi nhóm G7, điều này là không công bằng, và muốn họ quay lại nhóm mà không có bất kỳ điều kiện nào, bất chấp việc họ chiếm đoạt Crimea và hành động gây hấn. "Tại sao chúng ta lại họp mà không có Nga?", ông ta than vãn, hoàn toàn đồng thuận với giấc mơ phá vỡ sự cô lập của Putin. Câu trả lời của Ukraine? Hãy đuổi bọn côn đồ ra ngoài, nếu không chúng sẽ phá hỏng cuộc vui của chúng ta bằng tên lửa.
8. Sự trỗi dậy của thuyết âm mưu "phòng thí nghiệm sinh học": Những người thân cận và bình luận của Trump đã củng cố tuyên truyền của Nga về các "phòng thí nghiệm sinh học" bí mật của Mỹ ở Ukraine đang lên kế hoạch chế tạo vũ khí sinh học - một lời nói dối trắng trợn được sử dụng để biện minh cho cuộc xâm lược. Vì sự thật bị đánh giá quá cao khi bạn có thể hăm dọa như một kẻ chuyên gây rối của Điện Kremlin, trong khi Ukraine bác bỏ điều đó bằng khoa học thực sự.
9. Bảo vệ việc Mỹ rút quân khỏi Syria là "không có gì đặc biệt": Năm 2019, Trump lặp lại tuyên bố của Putin và Erdogan bằng cách hạ thấp tầm quan trọng của việc bỏ rơi các đồng minh người Kurd ở Syria, gọi khu vực này là "không phải biên giới của chúng ta" và cho phép Nga lấp đầy khoảng trống. Nghe quen thuộc chứ? Đó là cùng một kiểu "không phải vấn đề của chúng ta" mà Nga sử dụng để biện minh cho việc can thiệp vào chủ quyền của Ukraine.
10. Cho rằng NATO "khiêu khích" Nga: Trump đã nhiều lần chỉ trích NATO là "lỗi thời" và cho rằng việc mở rộng của nó làm Nga tức giận, chấp nhận tuyên bố của Putin rằng liên minh này mang tính hiếu chiến chứ không phải phòng thủ. Thôi nào - NATO là một lá chắn chống lại chủ nghĩa đế quốc Nga, chứ không phải là một tia lửa. Việc Ukraine xin gia nhập? Một lời kêu gọi tuyệt vọng để được bảo vệ khỏi một kẻ khiêu khích thực sự ở Điện Kremlin.
Đó là những bài hát hay nhất của Trump, được phối lại từ list nhạc của Putin. Trong khi Ukraine đang chiến đấu và giành chiến thắng trước đội quân Orc của Nga, những tiếng nhại này nhắc nhở chúng ta lý do tại sao lòng trung thành mù quáng với những kẻ bạo chúa là một trò chơi thua cuộc. Xin chúc mừng Ukraine và hãy để những luận điệu của Điện Kremlin ở lại nơi chúng thuộc về - trong thùng rác.
PHÚC LAI 31.12.2025 (Theo Darko Beroš)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.