Đã từng ủng hộ chính sách thuế quan "tariffs" trong nhiệm kỳ Donald Trump 1. Ngày ấy ngài Tổng thống chỉ quánh thuế China và đã không quánh thuế đồng minh. Khi ấy mình hy vọng China sẽ trúng chưởng tariffs của ngài tổng thống kính mến. Ba nước Mỹ - Mexico - Canada quây quần hồ hởi ký hiệp ước giao thương USMCA rất xôm tụ năm 2020 để chống Tàu theo sự hô hào của ngài.
Nhưng sau 3,5 năm tỉ thí với thuế quan tariffs, China vẫn sống nhe răng hỏng rụng một cọng lông.
Ngày hôm nay ngài Tổng thống quánh thuế cả thế giới. Quánh thuế một mình thằng China còn chưa thắng nổi thì giờ đây quánh cả thế giới thì có hy vọng thắng hong ta ?
Kết quả sơ khởi sau một năm cầm quyền của ngài cho thấy :
Thặng dư thương mại (trade surplus) của Trung Cộng đạt mức kỷ lục khoảng 1.200 tỉ đô la vào năm 2025. Nghĩa là tiền bán hàng hóa thu vào nhiều hơn tiền mua hàng hóa nước ngoài. Tức là kinh tế của Tàu Cộng mạnh hơn sau khi bị ngài Trump quánh thuế.
Tại sao ? Vì Trung Cộng bỏ thị trường Mỹ để tránh thuế mà tập trung khai thác các thị trường mới khác như Á Châu, EU, châu Phi, châu Mỹ La Tinh, là nơi không có thuế tariffs tào lao.
Tuy nhiên nền kinh tế Tàu Cộng khác kinh tế Mỹ là Tàu Cộng lệ thuộc vào thì trường quốc ngoại, còn Mỹ thì chỉ cần thị trường nội địa do người Mỹ tiêu xài nhiều nên nền kinh tế độc lập có thể sống còn. Với điều kiện vật giá không leo thang quá cao. Vật giá leo thang một phần vì thuế má lung tung hiện nay. Ngài tổng thống tuyên bố nhờ thuế mà nhà cầm quyền đã thu vào một số tiền lớn cho dân lành.
Ủa hong phải dân Mỹ phải trả thuế khi mua hàng sao ? Giờ mình mua gì cũng thấy mắc. Tô phở giờ chắc 15 đô rồi nên giờ chỉ ăn mì Hảo Hảo hay lương khô MRE cho đỡ tốn kém.
Các đồng minh Canada và Mexico với hiệp ước USMCA với Hoa Kỳ không còn nữa. Canada bị ngài Tổng thống quánh thuế tơi tả và bị dọa thôn tính để trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ. Nên Canada đã bắt tay với China cho lành. Canada còn hợp tác đầu tư của Nhật, chôm mất mối của ngài rồi. Phần Mexico vốn giao thương mật thiết và hợp tác các chương trình bài trừ ma túy trước đây, thì giờ bị ngài đe dọa dội bom oanh kích như chốn không người. Colombia cũng từng mật thiết với Hoa Kỳ nay cũng bị dọa thả bom như Venezuela.
Cái đau đớn nhứt là Ấn Độ, vốn là một cường quốc có bom nguyên tử và là một thị trường kinh tế phì nhiêu. Ấn Độ là nước trung lập và đang trong tiến trình xích lại với Hoa Kỳ để giúp giảm bớt ảnh hưởng của China. Ấn Độ cũng là đối thủ đang cạnh tranh kinh tế với China. Nhưng ngài Tổng thống tung chưởng thuế thẳng tay làm Ấn Độ chạy mất dép và ôm chầm lấy China và Liên Bang Nga để sống còn.
Nam Hàn đang phấn khởi xây dựng cơ sở đầu tư tại Hoa Kỳ. Thì đùng cái bọn ICE ngu xuẩn hốt và xích cẳng hơn 300 chuyên viên kỹ thuật. Kết quả giờ đây các công ty Nam Hàn ngập ngừng không muốn đầu tư nữa. Vì dân Nam Hàn đâu có chết đói đâu mà phải chui đầu vào nước Mỹ để bị ICE xích cẳng dẫn vào nhà tù đói lạnh hơn con chó hoang.
Ngài Tổng thống còn có thành tích giúp EU và NATO đoàn kết và sẽ không cần bóng dù của Mỹ nữa. Khi họ đã mạnh rồi thì thị trường bán đồ chơi của Mỹ sẽ không còn.
Trong các cuộc chiến lớn Hoa Kỳ luôn luôn có đồng minh NATO chiến đấu bên cạnh. Hiện nay các căn cứ của Mỹ ở Iraq gần phân nửa quân trú phòng là lính NATO. Có lẽ họ sẽ rút quân về phỏng thủ Greenland, và để binh sĩ Mỹ ôm mấy cái sa mạc nóng bỏng đầy khủng bố một mình. Rồi người Mỹ sẽ thấm thía khi chiến đấu không có đồng minh.
Phụ chú : Hình trực thăng NATO chở binh sĩ Mỹ ở Trung Đông được chiếc BlackHawk của Mỹ bay theo hộ tống (hình BL)
BÔNG LAU 16.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.