Hôm trước vừa bàn các kiểu ngoại giao thì hôm nay có chuyện ngoại giao giải Nobel.
Bà María Corina Machado, một người chỉ trích gay gắt cựu lãnh đạo độc tài Nicolás Maduro, đã giành được giải thưởng Nobel hòa bình năm ngoái nhờ chiến dịch vận động cho nền dân chủ Venezuela.
Tổng thống Trump từng vận động mạnh mẽ để giành Giải Nobel Hòa bình năm 2025 cho những gì ông cho là nỗ lực của mình nhằm chấm dứt 8 cuộc xung đột.
Giờ đây, bà Machado để lại giải Nobel tại Nhà Trắng với hy vọng cử chỉ này có thể mang lại cho bà điều gì đó quý giá hơn nhiều : Sự ủng hộ của Mỹ trong cuộc chiến giành vị trí lãnh đạo tương lai hậu Maduro của Venezuela.
Nhưng bà Machado chỉ được chụp ảnh chung với tổng thống và cầm một túi quà tặng mang thương hiệu Trump khi rời Nhà Trắng – với rất ít thông tin về tương lai chính trị của người đàn bà thép này.
Hàng triệu người Venezuela đang chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra với đất nước bị tàn phá về kinh tế và chính trị của họ, một cuộc chiến đã nổi lên giữa hai nhà lãnh đạo nữ để giành quyền kiểm soát tương lai quốc gia – và cả sự ưu ái của tổng thống Mỹ.
Một bên là lãnh đạo phe đối lập và người đoạt giải Nobel María Corina Machado, người nổi lên trong những năm gần đây nhờ cuộc đấu tranh kiên cường cho nền dân chủ ở Venezuela, đối đầu với cựu độc tài Nicolás Maduro.
Đối thủ của bà là Delcy Rodriguez – phó tổng thống của Maduro, hiện đang đảm nhiệm vai trò tổng thống lâm thời. Rodriguez được coi là một thành viên trung thành của phe bảo thủ và là người bảo vệ mạnh mẽ Maduro ; nhưng bà đang phải giữ thăng bằng trên một sợi dây mong manh khi cố gắng xoa dịu cả Washington và những người trung thành với chế độ Maduro ở trong nước.
Vụ “ông đưa chân giò, bà thò chai rượu” của bà Machado không đi tới đâu. Theo ông Trump, bà Machado không có đủ sự ủng hộ trong dân chúng Venezuela và đã chọn hợp tác với chính quyền Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez sau khi Washington bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Chuyện dùng giải Nobel làm quà chưa có tiền lệ và đương nhiên sẽ có nhiều bình luận khác nhau về vụ “quà cáp” nhiều dị biệt này.
Nếu sau này bà Machado thành công thì người ủng hộ bà sẽ nói, động tác ngoại giao giải Nobel này thật đáng giá trong việc cứu nước cứu nhà. Người không thích sẽ giễu bà là đồ “cõng rắn cắn gà nhà”.
Trong mọi mối quan hệ, phải dựa hơi người khác là khổ nhục. Cả hai người đàn bà này đều phải lụy tổng thống Trump. Cuộc chiến quyền lực vẫn đang tiếp diễn.
Lời bình : Ông Lê Đức Thọ từng được giải Nobel với Kissinger nhưng ông Thọ không nhận vì cho rằng sau Hiệp định Paris về Việt Nam thì chưa có hòa bình.
Tổng thống Trump thì lúc nào cũng bảo, ông xứng đáng được giải này.
Bà Machado lại coi nhẹ tới mức, tặng luôn người thích, để đổi lấy sự ủng hộ.
Tốt hay xấu thì không rõ, nhưng giải Nobel hòa bình không còn giá trị sau vụ "quà cáp" ầm ĩ này.
HIỆU MINH 16.01.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.