lundi 4 mai 2026

Lê Học Lãnh Vân – Suy nghĩ đầu tiên về chuyến thăm Việt Nam của thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

 

Tôi hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của thủ tướng Nhật Takaichi Sanae, hoan nghênh cách ứng xử cùng chương trình làm việc của bà.

Theo dõi chương trình làm việc của hai thủ tướng Việt, Nhật tại Việt Nam, tôi có các cảm nhận sau :

1) Chuyến đi này của bà thủ tướng, cùng chuyến tiếp theo của bà tới Úc, cho thấy mối quan tâm vào chương trình và chính sách ngoại giao Tầm nhìn Ấn Độ - Thái Bình dương Tự do và Rộng mở (FOIP). Chương trình này được khởi xướng bởi cố thủ tướng Abe Shinzo và được kế thừa một cách rõ rệt bởi bà Takaichi Sanae.

2) Việt Nam được chọn làm nơi biểu thị chính sách này, thông qua các chương trình hợp tác hòa bình nhằm phát triển khoa học, kinh tế, sản xuất, chuỗi cung ứng… Sự chọn Việt Nam không chỉ do vị trí địa chính trị, địa kinh tế mà còn do thế và lực của Việt Nam đã đủ cho sự lựa chọn này.

3) Chương trình đón tiếp của thủ tướng Việt Nam cho thấy một sự đồng cảm, đồng điệu. Đây không chỉ là sự lựa chọn của Nhật mà cũng là sư lựa chọn của Việt Nam. Sự lựa chọn cho thấy Việt Nam đã có tính tự chủ và thoải mái hơn trước trong hoạt động ngoại giao.

4) Nói thế và lực của Việt Nam đã đủ cho sự lựa chọn này là cách nhìn nhận khách quan vị trí Việt Nam trong bản đồ chằng chịt các mối tương quan lực lượng. Xin đừng nghĩ rằng Việt Nam đã giàu, đã mạnh. Xét trên tổng thể, Việt Nam với dân số trên một trăm triệu, với tài nguyên con người, thiên nhiên, với vị trí rất thuận lợi trên đường giao thương quốc tế, với năm mươi mốt năm hòa bình dưới một chính thể ổn định, sự phát triển của Việt Nam còn cách tiềm năng khá xa.

Xin đừng nghĩ Việt Nam đã giàu mạnh, đã là tâm điểm nơi thế giới chọn lựa để đổ về, xin đừng nghĩ Việt Nam là cô gái đẹp ai cũng muốn đem nguồn lực tới ve vãn… như một số bài hồ hởi trên báo chí những ngày qua ! Những bài ấy xiển dương một tâm lý không chỉ không có lợi mà còn e rằng độc hại cho Việt Nam.

5) Việt Nam cần nằm giữa lòng tự tin vào tiềm lực của quốc gia đủ sức phát triển, và sự khiêm tốn, cần cù lầm lũi đầy quyết tâm phát triển…

Bông lúa cứ cúi đầu, nếu là giống tốt và gặp điều kiện thuận lợi, vài tuần sẽ chín… Điều kiện thuận lợi cũng tùy vào cách sống, cách này sẽ tạo điều kiện, mời điều kiện tới, cách khác sẽ đuổi điều kiện đi…

LÊ HỌC LÃNH VÂN 03.05.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.