lundi 4 mai 2026

Mai Quốc Ấn - FOIP là gì

 

Bà Takaichi Sanae đã về nước nhưng có những chi tiết rất thú vị vẫn còn đó.

Từ khi trở thành Thủ tướng Nhật, đây là chuyến công du quốc tế thứ hai sau chuyến gặp đồng minh lớn nhất là Mỹ. Và bà ấy chọn Việt Nam.

Ngày bà Takaichi Sanae đến nước ta là 1/5 - cũng là ngày Quốc tế Lao động - một ngày ý nghĩa. (Và nó sau ngày 30/4 - ngày mà đồng minh của Nhật không muốn nhắc và Việt Nam rất hay nhắc.) Chỉ sau một ngày mà thật tinh tế…

Thủ tướng Nhật Bản công bố định hướng mới trong sáng kiến FOIP tại Hà Nội. FOIP là Free and Open Indo-Pacific (Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Tự do và Mở) được cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đề xướng vào năm 2016. FOIP có ba chiến lược chính :

- Thượng tôn pháp luật và tự do hàng hải : Đảm bảo các tuyến đường biển (đặc biệt là Biển Đông và Ấn Độ Dương) được lưu thông tự do, không bị cưỡng ép hay chi phối bởi bất kỳ quốc gia nào.

- Thịnh vượng kinh tế : Thúc đẩy kết nối hạ tầng chất lượng cao, thương mại công bằng và phát triển bền vững.

- Hòa bình và ổn định : Xây dựng năng lực thực thi pháp luật trên biển cho các quốc gia trong khu vực và phối hợp hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai.

FOIP mở cho tất cả nhưng "hạt nhân" của FOIP thường được gắn liền với nhóm Bộ Tứ (The QUAD) gồm :  Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc. QUAD còn có một cái tên khác như “bộ tứ kim cương” hay “Đối thoại tứ giác an ninh” và nó ngược lại với “một con đường” của Trung Quốc.

Hiểu nôm na FOIP là “tiên lễ”, lễ thì cho tất cả các quốc gia có liên quan trục giao thương Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Còn QUAD là “hậu binh” và ý nghĩa cụ thể nhắm về Trung Quốc với những chính sách tương tự “đường lưỡi bò” mà họ áp vào Việt Nam.

“Tiên lễ” mà bà Takaichi Sanae công bố gồm làm rõ ưu tiên công nghệ, chuỗi cung ứng hợp tác Việt-Nhật, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, cáp quang, chip bán dẫn, khoa học vũ trụ, nhân lực công nghệ cao…

Nhưng đằng sau FOIP không chỉ là các giá trị này, vì FOIP sinh ra là để giúp các quốc gia tránh bẫy nợ và sự phụ thuộc công nghệ Tàu.

Và đó là thứ người Việt nên quan tâm vì có rất nhiều cơ hội kinh tế trong đó.

P/s : Thái độ của nhân dân trong bốn lần Tập Cận Bình đến Việt Nam, và tình cảm của nhân dân dành cho Thủ tướng Nhật Bản nói lên được nhiều thứ lắm.

MAI QUỐC ẤN 04.05.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.