vendredi 16 janvier 2026

Bông Lau - Greenland

Khi ngài Tổng thống Donald Trump kính mến của chúng ta hô hoán chiến hạm và tàu lặn của Trung Cộng và Nga ở khắp mọi nơi ở đảo Greenland, vì lý do an ninh của nước Mỹ vĩ đại lần nữa, chúng ta Hoa Kỳ phải chiếm hữu đảo Greenland.

Ngài còn nhấn mạnh rằng mượn đất của Greenland để quân đội Mỹ đóng đồn bảo vệ, không hiệu quả bằng nếu Hoa Kỳ làm chủ nhân của hải đảo này.

Chỉ tuyên bố kích động giựt gân như vậy là các con chiên rầm rộ tin sái cổ, bó tay luôn.

Các chuyên gia quân sự cho biết không có sự đe dọa quân sự của Nga và Trung Cộng ở khu vực Greenland. Không hề có một chiến hạm nào của phe Trục ở khu vực hải đảo này. Chỉ có thể tàu lặn của Nga hoạt động dưới mặt nước mà thôi. Trung Cộng có tàu nghiên cứu ở biển Trung Tâm Bắc Cực (Central Arctic Ocean) rất xa Greenland.

Trong quá khứ, Hải quân Nga và Trung Cộng có điều động tàu chiến để cùng tập trận, nhưng ở vùng biển Bering Sea, giữa Alaska và Liên Bang Nga. Còn Greenland rất xa ở phía đông bắc của Alaska (xem bản đồ).

Andreas Østhagen, Giám đốc nghiên cứu về chính trị Bắc Cực và đại dương tại Viện Fridtjof Nansen ở Oslo, Na Uy, cho biết không hề thấy chiến hạm của Nga và Trung Cộng ở Greenland. Lars Vintner, một kỹ sư hệ thống sưởi ấm ở thủ đô Nuuk của Greenland cho biết ông ta thường đi thuyền và săn bắn trên biển và chưa bao giờ thấy tàu chiến của Nga và Tàu Cộng. Lars Vintner miêu tả những người Tàu mà ông bắt gặp là ở tiệm thức ăn nhanh ở Nuuk, Greenland.

Các chuyên gia tin rằng Nga và Trung Cộng không có khả năng xâm lược Greenland. Nga thì khỏi phải nói rồi, quánh Ukraine 4 năm trời nướng sống trên 1 triệu quân còn chưa thắng nổi thì làm sao dám đụng tới Greenland. Trung Cộng thì ở quá xa nên muốn điều quân đổ bộ lên Greenland thì cả một vấn đề hậu cần tiếp vận khó giải quyết.

Chuyên gia quân sự cho biết Greenland hoang vu hiểm trở và không có hệ thống xa lộ, nên điều quân tới đảo này chỉ bằng phương tiện máy bay và tàu chiến. Di chuyển bằng thiết giáp và xe vận tải là bất khả thi.

Quân đội Đan Mạch có máy bay và chiến hạm tuần tiễu khu vực đảo Greenland. Ngoài ra họ còn dùng máy bay không người lái và vệ tinh để quan sát toàn vùng và sẽ phát hiện ngay nếu có các hoạt động quân sự quy mô của đối phương. Hiện nay quân đội Hoa Kỳ vẫn còn một căn cứ của Không Quân và Không Gian ở phía bắc đảo có nhiệm vụ theo dõi và báo động hỏa tiễn địch. Căn cứ này do 140 binh sĩ Mỹ đồn trú.

Muốn chiếm Greenland cần phải có một đơn vị lớn vừa tác chiến vừa hậu cần tiếp vận đồng thời cần các đơn vị công binh xây dựng doanh trại đường xá sân bay và quân cảng v.v... Địch quân không thể chiếm đảo với vài chiến tàu ngầm nổi lên và vài chục ca nô chở Biệt Kích đổ bộ như phim Hollywood là xong.

Vừa rồi máy bay quân sự của NATO vừa đáp xuống Greenland mang theo binh sĩ Đức và Thụy Điển. Lần lượt sẽ có binh sĩ Canada, Pháp, Na Uy, Hòa Lan, Anh v.v... đổ bộ lên đảo này để giúp Đan Mạch phòng thủ.

Các tín đồ nhảy cỡn lên reo hò tung hô ngài Tổng thống kính mến quá "đỉnh", vì chỉ cần ngài nói khích là NATO rầm rộ tăng cường phòng thủ chống Nga và Trung Cộng. Thưa các tín đồ kính mến, NATO bố trí quân để giúp Đan Mạch phòng thủ, biểu dương lực lượng và đoàn kết chống lại Hoa Kỳ nếu ngài Tổng thống có tham vọng dùng biện pháp quân sự để chôm Greenland.

Họ không nói ra vì sự thật mất lòng và quá phũ phàng. Nhưng nữ Thủ tuớng Đan Mạch Mette Frederiksen mấy tuần trước đã tuyên bố rồi. Nếu Hoa Kỳ chiếm Greenland thì hiệp ước an ninh với NATO sẽ cáo chung. Bộ trưởng Quốc Phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen đã ra lịnh cho binh sĩ Đan Mạch ở Greenland nổ súng vào quân xâm lược trước rồi hỏi sau, chiếu theo thủ lịnh tự động tác chiến có từ năm 1952.

Cần giải thích thêm về lịnh "bắn trước rồi hỏi sau" của Đan Mạch. Trong thế chiến 2 khi Đức Quốc Xã xâm lược Đan Mạch. Không may, hệ thống chuyển tin từ trung ương xuống các cấp bị tê liệt khiến binh sĩ Đan Mạch chỉ ngồi đợi mà không có phản ứng gì đối với lính Đức Quốc Xã. Do đó lịnh tự động chiến đấu khi thấy địch quân mà không cần lịnh từ cấp trên, ra đời năm 1952.

Ngài Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố NATO dẫn đầu chiếm Greenland đi, rồi Hoa Kỳ sẽ tiếp thu sau. Lại tào lao nữa. NATO bố trí phòng thủ bảo vệ Greenland cho Đan Mạch và họ đã ra tuyên cao chung mấy tháng trước rồi, không nhớ sao?

Phái đoàn Đan Mạch đến Washington đàm phán về số phận của Greenland mấy hôm trước cũng đã quyết liệt rồi, là Mỹ không thể mua hay chiếm Greenland.

Morten Messerschmidt, thủ lãnh của đảng Nhân Dân Đan Mạch (Danish People's Party) vốn cực hữu và có cùng quan điểm chánh sách của giáo phái MAGA Mỹ, cũng đã lên tiếng. Morten Messerschmidt chỉ trích phái đoàn Ngoại giao Đan Mạch đã quá mau mắn ngồi vào bàn đàm phán với nhà cầm quyền Donald Trump là bước vào bẫy sập. Morten Messerschmidt cho biết "Dù cho bất cứ hoàn cảnh nào, không thể chấp nhận được một đồng minh (Mỹ) đã gởi thông điệp đe dọa Đan Mạch".

Greenland phải do chính người Greenland quyết định. Thống kê cho biết 85 % người dân Greenland không muốn trở thành người Mỹ. Thống kê cũng cho thấy hơn 2/3 quần chúng Mỹ không đồng ý chiếm Greenland bằng quân sự hay mua bằng tiền.

Ngài Tổng thống hành nghề buôn bán địa ốc quen rồi, nên cứ chủ quan nghĩ xù tiền ra thì người khác sẽ co vòi. Nhưng ngài quên rằng dân tộc nào cũng có lòng tự trọng và tự ái dân tộc. Họ không phải là những khối bê tông vô tri của những tòa nhà muốn mua muốn hối lộ để chiếm đoạt lúc nào cũng được.

Bịa chuyện Nga và Trung Cộng muốn chiếm Greenland sẽ đe doạ tới nền an ninh của Hoa Kỳ, để che giấu dã tâm muốn chiếm các mỏ khoáng sản hiếm quý ở đảo này. Tuy nhiên đó chỉ là những lời tuyên bố giựt gân bất khả thi nhưng làm các con chiên lên tinh thần phấn khởi, mà quên đi các biến động tiêu cực trong nước. Ngài Vladimir Putin cũng sẽ rất hoan hỉ khi NATO bị phân tán tiềm lực từ Ukraine qua Greenland.

BÔNG LAU 16.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.