mercredi 23 décembre 2020

Nguyễn Văn Tuấn - Trình độ học vấn của các bộ trưởng Việt Nam


Hôm qua họp mặt bạn bè trong quán cà phê, một anh bạn nhận xét rằng trình độ học vấn của các bộ trưởng Việt Nam rất cao so với nội các Úc.

Tôi về nhà đếm lại thì thấy quả đúng vậy: hơn 50% bộ trưởng Việt Nam có bằng tiến sĩ, và con số này trong nội các Úc là 0.

Mời năm trước, tôi tò mò tính toán trình độ học vấn của các bộ trưởng Việt Nam và thấy họ có trình độ rất cao. Lúc đó, nội các chánh phủ Việt Nam  có 26 thành viên, và có những đặc điểm như sau:

· Nữ: 1 người

· Tuổi trung bình: 59

· Học vấn cấp tiến sĩ 13 (50%), thạc sĩ 3 người, và cử nhân 10 người

Nội các năm 2020 có 23 thành viên. Trong số này, có 17 người (74%) là người miền Bắc. Chỉ có 4 người miền Nam và 2 người miền Trung (Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Ngọc Thiện). Đặc điểm về tuổi tác và học vấn như sau:

· Nữ: 1 người

· Tuổi trung bình: 59

· Học vấn cấp tiến sĩ 12 người (53%), thạc sĩ 8 người, cử nhân 3 người.

Như vậy, tính trung bình thì tuổi của các thành viên trong nội các năm 2020 y chang như 10 năm trước. Số thành viên nữ còn quá ít (chỉ 1 người) và cũng y chang như 10 năm trước.

Tuy nhiên, trình độ học vấn của các thành viên nội các 2020 thì cao hơn hẳn so với 10 năm trước. Tính trung bình, số năm đại học và sau đại học của các thành viên nội các 2020 là 9 năm, nhưng 10 năm trước con số này là ~7 năm.

So sánh với các thành viên trong Bộ Chánh trị (BCT) thì sao? BCT có 19 thành viên, và đa số đến từ miền Bắc (14 người, chiếm 74%). Họ cũng có trình độ học vấn rất cao: có đến 11 người (58%) có bằng tiến sĩ, 4 người có bằng thạc sĩ, và 4 người có bằng cử nhân. Tuy nhiên, tuổi trung bình của các thành viên BCT là 64, cao hơn các thành viên chánh phủ 5 tuổi.

Còn so sánh với nội các Úc thì sao? Nội các chánh phủ Úc có 29 người; trong số này có đến 6 người (21%) là nữ. Tuổi trung bình của họ là 52. Trong số 29 người, 23 người có bằng cử nhân, 3 người có bằng thạc sĩ (master), và 3 người không có bằng đại học.

Tóm lại, nội các chánh phủ Việt Nam năm 2020 chủ yếu là người miền Bắc, nam giới, tương đối cao tuổi, và có trình độ học vấn rất cao (với hơn 50% có bằng tiến sĩ).

_____

Những thành viên nội các có bằng tiến sĩ là: Nguyễn Thanh Long, Huỳnh Thành Đạt, Nguyễn Văn Thể, Lê Thành Long, Nguyễn Chí Dũng, Trần Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Xuân Cường, Trần Tuấn Anh, Mai Tiến Dũng, Tô Lâm, Vũ Đức Đam.

NGUYỄNVĂN TUẤN 23.12.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.