mercredi 30 décembre 2020

Lưu Trọng Văn - Cần giúp công dân ở Thái Lan và Myanmar có nhu cầu về nước tránh dịch


 Kiến nghị khẩn gửi thủ tướng !

Thái Lan và Myanmar đang là vùng dịch covid phát triển nhanh và rộng. Chắc chắn sẽ tạo biến động mạnh đối với người Việt Nam làm việc và sinh sống ở đó.

Dẫn tới, làn sóng trở về nước bằng mọi cách, trong đó tệ hại nhất là nhập cảnh lậu.

Gã kiến nghị thủ tường Nguyễn Xuân Phúc và phó thủ tướng Vũ Đức Đam ra quyết định cho các sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Myanmar thông báo cho các công dân Việt có nhu cầu về Việt Nam phòng và tránh dịch đăng ký, để nhà nước tổ chức đưa họ về nước có tổ chức kiểm dịch và cách ly.

Chỉ có cách đó mới ngăn chặn làn sóng nhập cảnh lậu như trường hợp bệnh nhân 1440 gây bất ổn, gây nguy cơ lây lan, bùng phát dịch đang diễn tiến rất phức tạp ở nước ta.

Đồng thời với tổ chức công khai hợp pháp việc về nước bằng đường không, đường bộ này sẽ tránh được tốn kém tiền của của người dân và ngăn chặn bọn tổ chức nhập cảnh lậu.

LƯUTRỌNG VĂN 30.12.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.