samedi 26 décembre 2020

Nguyễn Đình Bổn - Nhà sư thì được miễn tố hay sao ?


Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội vừa kết thúc phiên tòa sơ thẩm, và tuyên án Lê Xuân Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt và các đồng phạm.

Giang và 6 bị cáo bị Tòa án nhân dân TP.Hà Nội xét xử với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sau nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt Lê Xuân Giang án chung thân. Các bị cáo khác lần lượt bị tuyên từ 13 đến 18 năm tù.

Đáng chú ý, theo HĐXX, quá trình điều tra và tại phiên tòa cho thấy, để xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này, Lê Xuân Giang và các đồng phạm còn được sự giúp sức đặc biệt tích cực của nhiều cá nhân khác đặc biệt là một nhà sư, một đại đức thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hội đồng xét xử đã kiến nghị cần làm rõ vụ nhà sư làm giả nhiều bằng khen của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ông này có thế danh là Phạm Văn Út, đạo hiệu là Đại đức Thích Phước Từ, tu ở Linh Sơn Tổ đình, tọa lạc ở số 149 đường Cô Giang, quận 1. Thích Phước Từ có dấu hiệu cấu thành tội phạm "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", quy định tại điều 267 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo HĐXX, vụ án đã nhiều lần bị trả hồ sơ để điều tra, làm rõ nhưng không làm rõ được những yêu cầu trên.

Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, tại sao nhà sư thì được miễn?

Ảnh: Một trong những bằng khen giả do sư Thích Phước Từ làm bán cho Lê Xuân Giang !

NGUYỄNĐÌNH BỔN 26.12.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.