samedi 19 décembre 2020

Nguyễn Ngọc Già - 30.000 tỉ đồng tiền mặt chuyển ra nước ngoài để làm gì?


30.000.000.000.000/ 500.000 = 60.000.000 tờ giấy bạc loại 500.000đ => tức là 600.000 cọc tiền, mỗi cọc là 100 tờ loại giấy bạc 500.000đ. Tính toán như vậy chưa đủ tượng hình khủng khiếp từ con số, để gởi đến quý độc giả.

Tìm trên mạng, bắt gặp báo Vietnamnet ngày 7/3/2019 viết về vụ án Phan Sào Nam cho hay:

Trong một lần khám xét tại nhà bạn của Phan Sào Nam ở Quảng Ninh, cơ quan điều tra phát hiện nhiều tỉ đồng được che đậy sơ sài trong 2 thùng gỗ lớn (cao 80 cm, dài hơn 2 m, rộng 80 cm) cất trong gara ô tô. Dẫn các trinh sát tới nơi, gia chủ lúc này mới biết hai thùng đồ mà Nam nhờ gửi chính là thùng tiền. Cậy nắp thùng, bên trong chất các cọc tiền cao tới 40 cm.

Phải 10 người mới khiêng nổi hai thùng đó ra xe, chở đến ngân hàng. Lực lượng công an phải phối hợp với Kho bạc và cơ quan chức năng kiểm điếm 2 thùng tiền trên. Từ 17h30 đến 22h30, 7 máy đếm tiền hoạt động hết công suất mới kiểm đếm xong, tổng cộng 147 tỉ đồng.

Hình dưới đây cho thấy với 147 tỉ đồng đã là 2 thùng to tướng cỡ này. Do đó, con số 30.000 tỉ đồng khiến cho bất kỳ ai cũng phải tối tăm mặt mày, xây xẩm và té xỉu khi hình dung ra 204 thùng tiền như vầy !!!

Và nếu lấy con số như trên (7 máy cùng với 3 tiếng đếm tiền dành cho 147 tỉ) tức phải mất 204 tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ, mới đếm xong số 30.000 tỉ đồng!

Mỗi ngày, theo quy định, làm việc 8 tiếng. Vậy vị chi mất tổng cộng 25, 5 ngày. Mỗi tuần làm việc 5 ngày=> Mất hơn 1 tháng trời chỉ dành cho việc đếm số tiền khổng lồ và kinh khủng đó!

Điều kinh ngạc và không một ai hiểu nổi: Con số kinh khủng khiếp đảm đó là... TIỀN VIỆT NAM !

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online: (trích) liên quan đến vụ án, trước đó, ngày 25-9-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC03), Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 6 bị can gồm: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, quy định tại Điều 189 Bộ luật hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng (hết trích).

Đồng Việt Nam hầu như chỉ có giá trị thanh toán nội địa.

Thử hỏi, số lượng tiền khổng lồ đó chuyển đi đâu? Mục đích làm gì? Những kẻ nào tổ chức và đồng lõa?

Kiến thức căn bản về kinh tế đều cung cấp cho người bình dân hiểu rằng: Khi lượng TIỀN MẶT bị hút đi với khối lượng khổng lồ và với đường đi mờ ám đến khó hiểu như vậy, tức là thị trường mất cân bằng quan hệ tiền - hàng. Trong trường hợp dễ xử lý nhất, nhà nước phải bơm tiền mặt ra thị trường để giải quyết vấn đề.

Một khi nhà nước bơm 30.000 tỉ đồng nói trên ra thị trường, số tiền khủng khiếp cũng bằng đúng số đó nhanh chóng quay trở lại đổ vào thị trường, nhất định gây ra cảnh tượng ghê gớm mà ai cũng biết: LẠM PHÁT!

Chỉ có ngân hàng Nhà nước Việt Nam - cơ quan đầu não - mới biết được và biết rõ lượng tiền mặt đang lưu thông ngoài thị trường.

NGUYỄNNGỌC GIÀ 19.12.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.