lundi 21 décembre 2020

Lê Văn Luân - Công nghệ cưỡng bức


Người Đài Loan cũng nhìn thấy rõ sự bất công đến từ đâu - truyền thông công nghệ - sự kiểm duyệt và liên thông của các hãng công nghệ lớn với nhau: Google, Facebook, Twitter và YouTube.

Ai nắm và điều khiển truyền thông, kẻ đó là kẻ độc tài. Người Đài Loan nhìn ra, nhiều quốc gia khác nhìn ra, người Việt có nhìn ra không?

Một khi nó đã độc tài, nó chỉ còn vấn đề là chọn bên nào để phục vụ, chứ không ai là kẻ được tôn trọng ở đây cả.

Mặc dầu không thích lắm sách của Harrari, Lược sử loài người, và cũng có một cách nghĩ tương đồng về cùng vấn đề trong đó từ trước, dù trong nó chứa rất nhiều thông tin. Nhưng ông ta đã bàn tới sự độc tài và khả năng chiếm lĩnh của công nghệ đối với đời sống con người (bị kiểm soát) ; nó đe dọa tới sự tự do và một nền dân chủ như thế nào.

Và bây giờ thì nó đang hiện hữu theo cách đó.

Các hãng công nghệ, và đương nhiên cả truyền thông, họ có thể xóa hay gỡ bất kể nội dung gì họ không muốn mặc cho hành động của họ có hợp pháp hay không. Cũng như vậy, báo chí có thể tự ngắt bất kỳ cuộc tường thuật hay phỏng vấn nào giữa chừng, mà chẳng cần bận tâm kẻ đó là ai và người dân thì muốn gì.

Chính những bàn tay này đang bóp méo thế giới và sự thật.

LÊ VĂNLUÂN 21.12.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.