lundi 6 mai 2024

Lưu Trọng Văn - Từ nay có thể buộc người đứng đầu từ chức nếu giới thiệu hoặc chọn nhân sự sai


Bà Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị vừa ký Quy định 142 cho phép làm thí điểm trong 5 năm việc người đứng đầu được quyền chọn cấp phó và các thành viên trong ban lãnh đạo do mình đứng đầu.

Nhưng Quy định 142 này ràng buộc một điều rất quan trọng đó là:

“Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu với hai trường hợp: Giới thiệu cán bộ để bầu cử, bổ nhiệm thiếu công tâm, khách quan, không đảm bảo điều kiện, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực; miễn nhiệm cán bộ không đủ căn cứ, thủ tục.”

Quy định mới này đã tăng quyền hạn cho người đứng đầu về chọn nhân sự cấp dưới, đồng thời cũng quy trách nhiệm rõ ràng đích danh cho người đứng đầu ấy nếu chọn sai - dẫn đến cán bộ mình chọn, giới thiệu kém năng lực, vô trách nhiệm, vô đạo đức bị kỷ luật hay vi phạm pháp luật.

Quy định 142 có đột phá thay đổi so với Điều 21 Quy định 80/QĐ-TW năm 2022 về quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử đối với nguồn nhân sự do tập thể cấp ủy, tập thể ban lãnh đạo đảm nhiệm, và:

“Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chịu trách nhiệm về đánh giá, nhận xét, đề xuất, lựa chọn, giới thiệu nhân sự bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử.”

Có nghĩa là không ai phải chịu trách nhiệm chính, dẫn đến cả làng cùng chịu trách nhiệm như bao lâu nay.

Cho đến nay với Quy định 80 ấy, dẫn đến thảm trạng hàng loạt bí thư, chủ tịch tỉnh, bộ thứ trưởng, trưởng ban, ủy viên trung ương, ủy viên Bộ Chính trị thậm chí chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội… bị vướng kỷ luật hoặc bị ra tòa, gây tổn hại bao tiền của của Dân, đều không có cá nhân người đứng đầu nào cụ thể chịu trách nhiệm, dẫn đến từ chức hoặc bị cách chức hết.

LƯU TRỌNG VĂN 06.05.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.