lundi 27 mai 2024

Trần Thanh Cảnh - Đừng biến mình thành quân cờ !


Quan sát cuộc chiến Ukraina-Nga ta thấy: Nga như một võ sĩ vận hết mọi thành công lực vốn có, xông thẳng vào Ukraina tẩn thẳng tay.

Còn Ukraina, cứ mỗi lần định vung tay lên định đánh thẳng tay, lại bị đồng minh phương Tây kéo lại: "Mày đánh trả nó vừa vừa thôi, kẻo đánh mạnh quá, nó lăn quay ra đấy, bọn tao đ*o cáng được đâu!"

Một cuộc chiến kỳ lạ!

Mỹ và đồng minh NATO, nên chấm dứt cái trò chơi cờ bằng mạng người dân Ukraina như vậy. Hãy viện trợ tối đa, bỏ mọi hạn chế, để Ukraina xử Nga trên chiến trường và tấn công vào hậu phương của nó. Thế mới mong chấm dứt chiến tranh, giảm đau khổ cho người dân cả hai bên được.

Bằng không, các lời nói kiểu như: "Ukraina đang chiến đấu cho cả nền dân chủ tự do của nhân loại"! Rốt cuộc, chỉ là trò "xui trẻ con ăn cứt gà sáp" mà thôi!

Nên bài học lớn nhất mà các nhà chính trị cần phải rút ra là: Đừng biến nhân dân mình, đất nước mình thành con cờ trong tay của người khác!

TRẦN THANH CẢNH 27.05.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.