dimanche 2 août 2026

Lưu Nhi Dũ - “Thông điệp mạnh từ vụ án sầu riêng”


Đó là tựa đề trên Báo điện tử Chính phủ (baochinhphu.vn) ngày 30-07, sau vụ bắt tạm giam thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cùng ba bị can khác, để điều tra về các hành vi nhận hối lộ.

Cơ quan công an xác định các bị can này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ban hành các chính sách trái pháp luật, tạo ra "giấy phép con", phục vụ lợi ích nhóm và trục lợi cá nhân với số tiền đặc biệt lớn.

Số tiền hối lộ đặc biệt lớn này là tiền của những người nông dân trồng sầu riêng - một ngành xuất khẩu kỳ vọng lên đến 5 tỉ USD/năm.

Bài báo bình luận: “Hai tháng trước khi bị bắt, tại hội nghị hôm 14/05, ông Trung còn chia sẻ nỗi trăn trở về năng lực kiểm nghiệm và hiệu quả quản lý mã số vùng trồng - hai nút thắt của hệ thống quản lý xuất khẩu nông sản hiện tại. Song, công an cáo buộc trên thực tế ông Trung và ông Hiếu đã can thiệp, chỉ đạo cấp dưới cấp khống giấy kiểm nghiệm và mã số vùng trồng; mua bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói.

Các sai phạm này gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người trồng và doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng; gây thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách, đồng thời ảnh hưởng xấu đến uy tín, thương hiệu ngành nông sản Việt Nam”.

Thông tin mới nhất, ngày 31-07, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành nghị quyết của Chính phủ về quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số quy định về nguyên tắc, hồ sơ, trình tự, thẩm quyền cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói tại Nghị định số 38/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Nghị quyết này đã tháo gỡ điểm nghẽn xuất khẩu sâu riêng khi đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng, gỡ khó cho nông sản, sầu riêng xuất khẩu. Bắt đầu từ 31-07, việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng và rút ngắn thời gian cấp mã.

Người dân, doanh nghiệp có nhu cầu cấp mã vùng trồng chỉ cần nộp hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đến UBND xã (nơi sản xuất) thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, chủ tịch UBND xã tổ chức kiểm tra và ban hành thông báo cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Như vậy các điểm nghẽn đã được tháo gỡ.

Nhớ lại chuyện “Năm phát súng trên cao nguyên”, giật mình.

Vì sao phải đợi đến vụ án này xảy ra, mới tháo gỡ điểm nghẽn cực kỳ lớn này, mà bấy lâu nay nông dân trồng sầu riêng ca thán?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhắc nhở các ngành, các cấp tháo gỡ mọi điểm nghẽn, cả điểm nghẽn của điểm nghẽn mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường vẫn án binh bất động, chẳng có tham mưu gì để Chính phủ điều chỉnh kịp thời?

Ảnh của chinhphu.vn: Các bị can trong “vụ án sầu riêng”

LƯU NHI DŨ 01.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.