samedi 22 août 2026

Nguyễn Thông - Độc quyền hành dân

 

Năm nào cũng vậy, cứ thời điểm này, trước thềm năm học mới, sách giáo khoa hành dân ra bã.

Tôi nói thật, còn duy trì sự độc quyền xuất bản sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục thì còn sinh đủ chuyện, chứ chẳng phải chỉ có khan hiếm, thiếu sách, xếp hàng tranh giành mua, giá cao... làm khổ phụ huynh và học sinh đâu.

Dân kêu mãi rồi, vài chục năm rồi, nhưng chả hiểu sao nhà nước cứ cố tình duy trì kiểu cách bóc lột ấy. Cũng là một dạng tham nhũng. Tham nhũng công khai và được nhà nước bảo hộ.

Trong nghề xuất bản, được độc quyền sách giáo khoa (xuất bản, in, phát hành) còn hơn cả trúng số độc đắc Việt lốt mỗi tuần.

Tại sao đã có những bộ sách từ lớp 1 - 12 được biên soạn đạt chuẩn, không tổ chức đấu thầu thực hiện những bước tiếp theo?

Cả nước có hàng trăm nhà xuất bản và công ty xuất bản. Chia sách giáo khoa ra thành từng gói để đấu thầu, đơn vị nào thỏa mãn về giá, chất lượng, thời gian... thì trúng.

Quá trình thực hiện, nếu họ làm sai so với quy định, cứ pháp luật xử lý.

Làm vậy, đảm bảo sẽ chấm dứt bệnh mạn tính sách giáo khoa hành dân.

Đảm bảo giá sách sẽ rẻ rất nhiều so với độc quyền như lâu nay.

Vấn đề là nhà nước có muốn làm hay không, chứ cái kiểu chữa cháy của Bộ Giáo dục chả khác chi ve vuốt lấy lệ.

NGUYỄN THÔNG 21.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.