Theo thông tin gã biết, thiền sư Lê Mạnh Thát là đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Thiền sư Lê Mạnh Thát và thiền sư Tuệ Sĩ từng bị án tử hình, nhưng sau đó trước sức ép quốc tế đã giảm xuống chung thân.
Khi ra tù, thiền sư Lê Mạnh Thát đã cống hiến hết sức mình cho Phật giáo nước nhà. Các tác phẩm về Phật giáo của ông rất đồ sộ.
Gã nghĩ nếu Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thêm nhiều đại biểu tiêu biểu cho tình yêu nước và tinh hoa trí tuệ nước nhà, nhưng là các nhà phản biện tích cực từ nhiều thành phần khác nhau, sẽ tạo được môi trường Mặt trận Đoàn kết Dân tộc hơn.
Và Diễn đàn của Mặt trận sẽ đa dạng, phong phú, Dân chủ trên tinh thần vì một Việt Nam hùng cường hơn.
LƯU TRỌNG VĂN 13.05.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.