dimanche 9 août 2026

Lê Diễn Đức - Ukraina tự lực cánh sinh


Ukraina đang phát triển Freyja, một chương trình phòng thủ chống tên lửa đạn đạo do Ukraina phối hợp với châu Âu. Hệ thống này sử dụng interceptor FP-7.X của công ty Ukrana Fire Point.

Tháng 6, FP-7.X đã trải qua một cuộc thử nghiệm bay có kiểm soát; phía Ukraina cho biết đây là nền tảng cho hỏa tiễn đánh chặn của Freyja.

Financial Times đưa tin hồi tháng 6 rằng Fire Point đã thử nghiệm FP-7.X, và nhà thiết kế trưởng Denis Shtilerman nói sản xuất hàng loạt có thể bắt đầu sớm nhất vào tháng 8, nếu công ty nhận được đầu dò hồng ngoại quan trọng từ công ty Diehl Defence của Đức. Giá dự kiến khoảng $700.000/hỏa tiễn, chỉ khoảng một phần năm giá một Patriot PAC-3.

Cần chú ý rằng, nói “bắt đầu sản xuất hàng loạt vào tháng 8” không đồng nghĩa với Ukraina đã có khả năng bắn hạ hàng loạt tên lửa đạn đạo Nga.

Reuters và Janes hiện cho thấy Freyja vẫn đang trong quá trình phát triển; mục tiêu thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo thực sự được Fire Point đặt vào khoảng giữa năm 2027.

Đây là một tin vui, cho thấy Ukraina đã có một nền tảng công nghệ thật, đã bay thử, có công nghiệp trong nước và có cả một Liên minh châu Âu đứng phía sau. Còn chuyện đạt năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo đáng tin cậy như thế nào thì vẫn phải qua thử nghiệm thực chiến và cần thời gian.

Hiện nay Ukraina đang thiếu hỏa tiễn đánh chặn nghiêm trọng. Reuters đưa tin ngày 05/08 rằng lượng tên lửa phòng không mà các đồng minh cung cấp cho Ukraina trong năm 2026 chỉ bằng khoảng 1/3 mức của năm 2025. Trong một cuộc tấn công gần đây, Ukraina thậm chí không đánh chặn được tên lửa đạn đạo Nga. Patriot của Mỹ hiện vẫn là hệ thống mà Ukraine dựa vào để chống tên lửa đạn đạo Nga.

Cho nên nếu Ukraina có thể tự sản xuất một loại hỏa tiễn đánh chặn rẻ hơn rất nhiều, thì ý nghĩa chiến lược sẽ rất lớn.

Đặc biệt là trong bối cảnh ông Trump đã “nhổ ra” trong cuộc họp thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ và Nhà Trắng vào ngày 08/07 với tổng thống Zelensky rằng, Mỹ sẽ cấp giấy phép cho Ukraina sản xuất Patriot, nhưng sau đó lại “liếm vào” ngay cam kết này!

Một tin nữa rất đáng chú ý là Pháp và Ý đã đồng ý cho Ukraina sản xuất Aster 30 theo giấy phép, đồng thời Pháp hỗ trợ trực tiếp chương trình Freyja. Aster 30 là sản phẩm liên doanh Pháp-Ý Eurosam là lá chắn tên lửa đất đối không và đối hải tiên tiến với tầm bắn 120-150 km, có tốc độ Mach 4,5, chuyên dùng để đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Nếu ông Trum lật lọng, trở mặt không muốn cho Ukraine sản xuất Patriot, thì Ukraina đang tìm cách không để mình bị phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ. Và đây có thể là điều rất tốt về lâu dài.

Ukraina đã chứng minh họ có khả năng biến drone thành một ngành công nghiệp quân sự quy mô lớn. Bây giờ họ đang cố làm điều tương tự với hỏa tiễn phòng vệ. Khi Freyja thành công, Ukraine không chỉ tự bảo vệ mình tốt hơn mà còn có thể trở thành một trung tâm sản xuất vũ khí phòng thủ tên lửa của châu Âu.

Tôi đặc biệt thích câu Zelensky nói hôm qua: “Ukraina muốn sản xuất hỏa tiễn và giàn phóng, còn các đối tác châu Âu cung cấp radar, cảm biến và những linh kiện quan trọng”.

Nói cách khác, không có Patriot của Mỹ thì Ukraina sẽ tự làm, không làm một mình thì làm cùng với cả châu Âu.

Có thể xem đây là một cái tát thẳng vào mặt ông Trump!

LÊ DIỄN ĐỨC 08.08.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.