samedi 18 mai 2024

Nguyễn Đình Bổn - Cần một lời xin lỗi


Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) nên thu hồi văn bản, xin lỗi sư Minh Tuệ, Phật tử và đại chúng. Vì đây là văn bản trái với tinh thần nhà Phật và có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam!

- Trái với tinh thần nhà Phật: Phật dạy sử dụng chánh ngữ, hòa ái. Văn bản này, nhân danh giáo hội Phật giáo nhưng lời lẽ thô thiển, hằn học, bới móc.

- Có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam:

1. Vi phạm quyền tự do tín ngưỡng: Sư Minh Tuệ tu theo chánh pháp nhà Phật, còn văn bản "khẳng định người đàn ông này không phải tu sĩ Phật giáo". Pháp luật Việt Nam công nhận quyền tự do tôn giáo nên GHPGVN không thể độc quyền cho phép ai là tu sĩ hay không!

2. Vi phạm quyền nhân thân: sư Minh Tuệ không phải tội phạm nhưng GHPGVN công khai tên tuổi, lý lịch của ông ra công luận (nếu có thì là việc của ngành công an).

GHPGVN cần giải thích về văn bản này hoặc thu hồi, xin lỗi sư Minh Tuệ (dù ông không biết và không cần), Phật tử và đại chúng.

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 18.05.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.