samedi 15 mars 2025

Dương Quốc Chính – Trump liệu có ảo tưởng ?

Mình thấy ông Trump và anh em MAGA ảo tưởng về năng lực vãn hồi hòa bình ở Ukraine của ông ấy. Chắc tại thấy ổng chém là làm xong trong 24 giờ ! Sợ 24 ngày, 24 tháng không xong.

Bởi vì đánh giá dựa trên thực tế, thì kẻ đang nắm quyền chủ động trong chiến tranh là Putin. Ông ta dừng là khắc có hòa bình thôi.

Thực ra Trump cũng chả có lá bài nào để ép được Putin. Bởi vì hầu hết các lá bài quan trọng thì Biden đã dùng cả rồi, tất nhiên. Các trò cấm vận này kia của Mỹ hầu hết đã được dùng. Vậy giờ cấm thêm tí cũng chả làm Nga phải xoắn.

Đằng này, mình cho rằng, Trump chỉ dựa vào mối quan hệ, tưởng chừng thân thiết với Putin để ép ông ta, e là khó. Mà khi Trump càng tỏ ra thân thiện, thì Putin càng nhờn mặt, không sợ.

Hãy nhìn lại chuyến thương thuyết của Trump với em Ủn ở Việt Nam, chả có tác dụng gì, chỉ tổ Việt Nam bị cấm đường! Em Ủn còn chả nể chú Trump nữa là Putin là bậc đàn anh cáo già.

Nếu Trump đe dọa cứng rắn với Putin theo kiểu: Nếu mày không ngừng, tao sẵn sàng xanh chín hột nhơn với mày nếu mày dùng tới cái đó. Tao sẽ cấp hàng cho thằng bé Zelensky nếu mày không nghe lời tao.

Như thế có khi lại hữu ích hơn là chơi bài vuốt ve, diễn biến một con cáo già.

Kẻ thực sự có quyền lực để ép được Putin nhưng đứng trong bóng tối lại là Tập Cận Bình. Trung Quốc đang là bạn hàng lớn nhất của Nga. Nga bây giờ là cây xăng của Tàu và là sân sau tiêu thụ hàng Tàu. Vì Nga khó mua bán với Tây. Vậy nên chỉ cần Tập húng hắng giảm mua bán đi là Putin són đái.

Vậy nên, lẽ ra Trump cần đi đêm với Tập, để mượn uy của Tập để ép Putin thì mới được. Nhưng đi đêm cũng phải trao đổi lợi ích chứ Tập cũng chả ngu và ngoan với Trump. Nên nói chung là việc trung gian hòa giải của Trump không hề đơn giản như anh em cuồng Trump hoan hỉ mấy hôm nay.

Hoan hỉ gì cũng phải dựa trên thực lực chứ đừng có dựa vào niềm tin.

Mình vẫn bảo lưu quan điểm ở bài trước dự đoán về tương lai cuộc chiến. Tất cả vẫn do Putin quyết định mà thôi. Sẽ là cuộc chiến thi gan xem bên nào chịu đựng được lâu hơn. Nga bây giờ sức chịu đựng không được như thời cộng sản đâu.

Khả năng các nước EU sẽ tăng cường quốc phòng để không phụ thuộc Mỹ nữa là rất cao, trong vài năm tới. Lúc đó Mỹ chẳng còn vai trò đáng kể ở NATO. Thậm chí ra khỏi NATO.

Mình quan tâm hơn là việc Mỹ sẽ thương chiến với Việt Nam ra sao? Mỹ sẽ đánh Tàu thế nào? Liệu Mỹ có dám rút khỏi Nhật và Hàn không? Những thứ đó ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam hơn. Biết đâu cuộc chiến thương mại lại khiến cho iPhone giảm giá, vì giảm thuế cho cân bằng. Biết đâu sắp tới xe Tesla lại chạy đầy đường, để Việt Nam cân bằng cán cân thương mại với Mỹ? Biết đâu internet Starlink lại rẻ, nhanh và không bị chặn?

Lúc đó mới khó xử cho anh em MAGA da vàng mũi tẹt ăn rau muống.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 15.03.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.