Ngày 25/03/2025, Tòa phúc thẩm đã hoãn phiên tòa xét xử vụ án FLC, vì Trịnh Văn Quyết - bị cáo buộc "thao túng thị trường chứng khoán" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"- đang suy tim cấp độ 3 và lao phổi, nên xác thân tiều tụy, thở không ra hơi.
Nhưng, 6 năm trước, ngày 27/02/2019, Trịnh Văn Quyết trong vai chủ tịch tập đoàn FLC (đẻ ra Bamboo Airways) đã ký thỏa thuận mua 10 máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner trị giá gần 3 tỉ USD với Tập đoàn Boeing.
Lễ ký có sự chứng kiến của tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và tổng thống Donald Trump, tại Phủ Chủ tịch.
Đây là màn trình diễn mượn miệng tổng thống Hiệp chủng quốc "thổi sáo" thương hiệu "hàng không tre". Bởi vì trước đó, Trịnh Văn Quyết đã ký thỏa thuận mua 20 chiếc B.789-9 mà không kèn không trống. Nhưng dù cho trống xuôi, kèn ngược, một siêu gia bị cáo buộc thao túng chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì làm gì có 10 tỉ Tơn để mua 30 chiếc máy bay B 787-9?
Ngày 24/12/2019, báo chí đồng loạt ca tụng "Hàng Không Tre Làng" là hãng hàng không đầu tiên ở Việt Nam nhận một máy bay thân rộng Boeing 787-9. Chiếc máy bay thân rộng đầu tiên này sẽ bay tuyến Hà Nội nối TPHCM, Phú Quốc.
Hai năm và 3 tháng sau (29/03/2022), Trịnh Văn Quyết bị bắt, những người kế thừa mới biết máy bay thân rộng được đánh bóng bằng hình ảnh Trump vẫn khai thác lỗ sặc gạch. Hội đồng quản trị mới tái cấu trúc giảm từ 30 chiếc xuống còn 9 chiếc. Trong số 21 chiếc ngưng khai thác, có 3 máy bay thân rộng Boeing B787-9.
Kể từ tháng 11/2023, "Hàng không tre" chỉ sử dụng 9 chiếc dòng máy bay thân hẹp Airbus 320/321.
MAI BÁ KIẾM 25.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.